Chương 54: Thần Toán
Sát Tước lùi lại nửa bước, hắn phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ được khuôn mặt của Di Tân.
"Thấy ta mà ngạc nhiên đến thế sao." Di Tân vừa từ trong phòng ra, hơi nóng của rượu vẫn chưa có chỗ tỏa ra: "Ta cứ ngỡ thiếu chủ đang bận rộn tuần tra các địa bàn bên ngoài, hóa ra thiếu chủ lại đang ngắm tuyết trong đêm khuya, thú vui thanh tao thật đấy."
"Cái danh thiếu chủ này của ta sao so được với Tư Lệ." Sát Tước ra hiệu cho Dụ Phi Thường lui xuống: "Thức khuya dậy sớm, nơi nào cũng phải lo toan."
Dụ Phi Thường coi như không nghe thấy gì, hắn ôm chiếc ô giấy, chậm rãi lui ra khỏi hành lang.
"Mấy ngày không gặp." Di Tân liếc mắt nhìn qua Dụ Phi Thường: "Lại có thêm một tên mới."
"Vũ Miên có hàng ngàn gia nhân và tay sai." Bàn tay đang thu về của Sát Tước dường như không có chỗ đặt, hắn hờ hững đặt lên lồng ngực Di Tân: "Tư Lệ không thể nào nhận ra hết được."
"Ta thấy tên này có chút khác biệt." Ánh mắt Di Tân dời xuống, dừng lại trên những ngón tay của Sát Tước: "Có thể khiến ngươi lôi lôi kéo kéo, che chở cho hắn như vậy, chắc hẳn phải có điểm gì hơn người."
"Điểm hơn người thì không có, nhưng 'trộm xà thay cột' thì có một chuyện." Đầu ngón tay Sát Tước co lại: "Hắn chính là tên môn khách mua từ tay Triệu Hoàn. Tư Lệ, ngài định vì chuyện này mà cáo buộc ta tội giả mạo, coi thường vương pháp sao?"
Đầu ngón tay hắn khẽ lướt một vòng, nhưng ngay cả lớp vải trên ngực Di Tân cũng không hề bị nhăn. Ánh mắt ấy lại càng thêm phần không sợ hãi, dường như tin chắc rằng Di Tân chẳng thể làm gì được mình.
"Ta là quan mới nhậm chức, nếu ngọn lửa đầu tiên lại dùng để qua cầu rút ván, thì thật là mất thể thống quá." Ánh mắt Di Tân dời lên trên: "Nhưng lúc này không có người ngoài, nếu ngươi muốn hối lộ riêng cho ta, cứ việc thử xem."
Hành lang bao quanh viện, để tạo vẻ thanh nhã, Lệnh Nguyệt đã dẹp những chiếc đèn lồng dưới hành lang. Lồng ngực Di Tân trĩu xuống, là Sát Tước ấn tay trở lại, Tam Thanh mượn lồng ngực y, kiễng chân ghé sát tai nói: "Chúng ta là làm ăn chính đáng. Di Vô Da, ngươi có biết hai chữ 'chính đáng' viết thế nào không?"
Cảnh sân tuyết bay, bên ngoài hành lang như một thế giới pha lê. Di Tân vì cái ấn tay này mà bật cười, y cũng hạ thấp giọng nói: "Chỉ hỏi hai chữ này thôi sao? Được thôi."
Y mượn hơi rượu, nắm lấy bàn tay kia của Sát Tước, không nói không rằng bắt đầu viết lên ngực mình. Ngón tay Sát Tước bị khống chế như vậy, lớp thâm y và lụa lót bên trong như vô hình. Trong những nét bút nguệch ngoạc đó, hắn cảm nhận rõ ràng lực đạo đang dần cứng lại của Di Tân.
Trong phòng vẫn còn tiếng cười nói, xen lẫn cả tiếng đàn Không hầu, có gia nhân đi ngang qua phía bên kia để vào phòng đổi rượu. Tiếng chén đĩa leng keng, Long Sơn không biết đã nói câu gì, mọi người lại rộ lên một trận cười, nhưng bên tai Sát Tước chỉ có giọng nói của Di Tân.
"Ta viết xong rồi." Di Tân kéo dài nét cuối cùng, không buông tay. Đêm nay y chắc đã uống không ít, giọng điệu lười nhác hơn hẳn ngày thường và lúc này cứ bám lấy bên tai Sát Tước mà truy vấn: "Là hai chữ này phải không? Phiền thiếu chủ chỉ giáo cho."
Nguyên Bá Thành cao giọng hỏi: "Thiếu chủ của các người đâu? Gã canh cửa báo nửa ngày rồi, sao người vẫn chưa tới!"
Sát Tước vùng vẫy muốn rút tay, nhưng Di Tân nắm rất chặt. Đôi mắt của Thái tử ép sát lại, bên trong đầy vẻ trêu chọc, y gạt bỏ tất cả mọi người ra sau đầu, chỉ muốn Sát Tước cho y một câu trả lời.
"Nói đi chứ." Ánh mắt Di Tân phóng túng: "Thiếu chủ."
Bàn tay này của Sát Tước dù tiến hay lùi, ở chỗ Di Tân, đều giống như đóa hoa trắng tự sà vào lòng. Mùi hương của hắn bị những ngón tay dài bao bọc, qua sự vò nát, càng thêm nồng nàn.
"Lệnh Nguyệt." Nguyên Bá Thành gọi: "Ra ngoài xem sao."
"Di Vô Da." Sát Tước cảm giác như mình lại bị hôn vậy, hắn né tránh vành tai, không để Di Tân nhìn thêm nữa: "Sai quá rồi, ngươi viết đâu phải là chính đáng!"
Lệnh Nguyệt ra khỏi cửa, bước trên ván gỗ đi về phía này. Sát Tước lùi lại phía sau, hắn nghi ngờ nếu vành tai mình còn đỏ thêm nữa thì sẽ không vào cửa nổi, thế là gọi khẽ: "Di Tân!"
"Gọi nữa đi." Di Tân lại cười, ánh mắt y lả lơi, là sự phóng túng sau khi hơi say: "Vẫn còn nữa."
Tuyết từng cụm từng cụm rơi nhưng Sát Tước căn bản không còn tâm trí đâu mà thưởng ngoạn. Hắn để mặc ánh mắt Di Tân mơn trớn đến tận vành tai, nép mình trong bóng hành lang. Nghe tiếng bước chân dần gần, đột nhiên hắn như đang giận dỗi mà nói với Di Tân: "Ngươi đúng là đồ khốn nạn, vô lại, tham lam!"
"Có còn hơn không." Di Tân miễn cưỡng buông tay, y chẳng hề bận tâm đến tiếng bước chân phía sau: "Lệnh Nguyệt, chuẩn bị sữa nóng cho thiếu chủ nhà ngươi, hắn vừa đi thưởng tuyết về nên người đầy hơi lạnh. Thiếu chủ, còn cần ta tiếp tục dẫn đường cho ngươi không?"
Sát Tước rụt cổ tay vào trong tay áo, vành tai hắn phơi ra trong đêm tuyết cho gió thổi vài cái: "Ta biết đường!"
Lệnh Nguyệt ôm áo choàng đi tới, rồi dẫn hai người bọn họ trở lại. Trong phòng đã qua ba tuần rượu, Nguyên Bá Thành đang nghiêng người nghe Lục Quan Kiệt nói gì đó, thấy họ đi vào cũng chỉ hỏi: "Chỉ có mấy bước chân, sao đi lâu thế?"
"Không trách tiểu lang quân được, là ta uống đến mụ mị rồi, không tìm thấy đường." Di Tân trút bỏ vẻ lả lơi lúc nãy, khi đi ngang qua Sát Tước trông như một người đoan chính: "Làm phiền tiểu lang quân dẫn ta đi một đoạn. Cẩm Tú Công, cái viện này của ông thực sự phong nhã, một ngọn đèn cũng không treo, nếu không có tiểu lang quân, tám phần là ta không tìm được đường về rồi."
"Cái thân đầy mùi đồng tiền này của ta thì hiểu gì về phong nhã? Đều là do bọn Lệnh Nguyệt bày ra, cứ nhất quyết bảo thế này mới hợp cảnh." Nguyên Bá Thành chỉ tay vào chỗ ngồi cho Sát Tước: "Chuyện làm ăn bên ngoài thế nào rồi, có yên ổn không?"
Ông ta hỏi như vậy, đương nhiên là để nói cho hai người kia nghe. Sát Tước thuận thế đáp: "A Da yên tâm, vẫn như thường lệ."
"Tiểu lang quân mau ngồi đi." Lục Quan Kiệt không để Sát Tước phải hành lễ, ông ta bưng chén rượu nói với Nguyên Bá Thành: "Ông cũng thật là, chuyện làm ăn gì mà cứ phải bắt tiểu lang quân đội tuyết đi xem? Đêm nay quan trọng nhất là chúc mừng Na Già nhận chức, không thể để chúng ta ở đây uống rượu vui chơi, mà lại bắt mình Tiểu lang quân bôn ba bên ngoài được."
Nếu ông ta không biết Sát Tước là giả, thì lời này coi như là quan tâm, nhưng ông ta lại cũng là kẻ giả ngốc, nên lời này mang vài phần dò xét.
"Thì vẫn là mấy chuyện làm ăn dạo trước ấy mà." Nguyên Bá Thành tỏ vẻ hào sảng: "Mấy tửu quán sòng bạc thôi ấy mà. Ôi chao, bây giờ bên ngoài đều đồn ầm lên, bảo ta đắc tội với Lữ tướng công, sang năm sẽ bị niêm phong tửu quán. Lời này ta nghe thì cười cho qua, nhưng đám chưởng quỹ cai quản thì biết gì đâu? Từng tên một sợ đến mất hồn mất vía, làm vỡ của ta mấy vò Phượng Hoàng Tuyền rồi. Không còn cách nào, ta đành bảo Tuyết Khách đi trấn an địa bàn, năm nay tính ra chỉ còn mấy ngày nữa thôi, vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì nữa."
"Chuyện này tính cho Na Già." Lục Quan Kiệt nhìn về phía Sát Tước: "Nó chặt ngón tay người ta, ngược lại còn làm lụy đến tiểu lang quân phải vào ngục Sâm La. Mùi vị trong đó không dễ chịu chút nào phải không?"
Người chặt ngón tay có phải Di Tân hay không không quan trọng, chuyện này vốn là Nguyên Bá Thành thay Di Ly Nan khơi mào. Di Ly Nan ở rừng mai đã nâng thể diện cho Nguyên Bá Thành, Nguyên Bá Thành về bèn sai Sát Tước gây khó dễ với khách Ung Châu, hai lão già không cần đối thoại cũng đã đi xong ván cờ này.
Nay kết quả Di Ly Nan muốn đã đạt được, Di Tân làm Tư Khấu, Nguyên Bá Thành chiếm công đầu, đây là lý do Lục Quan Kiệt ngồi ở đây tối nay, ông ta đại diện cho ý đồ của Di Ly Nan.
"Bẩm Điện hạ." Sát Tước cúi đầu trước bàn nhỏ: "Doãn công cũng không phải người ác, ông ấy nể mặt Tư Lệ nên đối đãi với ta khá chu đáo."
"Triệu Thuận Chi chính là nhát gan, chuyện đắc tội người khác ông ta không muốn làm nhất. Ngươi có thể ra ngoài..." Lục Quan Kiệt cười: "Đâu phải nhờ mặt mũi của Na Già, chắc chắn là do A Da ngươi đã tốn không ít công sức."
"Chỉ cần có thể chia sẻ nỗi lo với Chí tôn và Tư Lệ, chút chuyện này không đáng nhắc tới." Nguyên Bá Thành không phủ nhận mà nói: "Điện hạ chẳng mấy ngày nữa phải rời đô rồi, rượu đêm nay phải uống cho đủ mới được."
"Nhân vật chính đêm nay là Na Già." Lục Quan Kiệt xua tay: "Ta cùng lắm chỉ là người bồi rượu. Na Già, ngươi thấy thế nào?"
Đây là ông ta đang tạo cơ hội cho Di Tân mở lời xin lương thực, nào ngờ Di Tân lại tựa vào gối nằm, dáng vẻ phong lưu như sắp say. Cựu Thái tử một tay đè lên đầu gối, ngẩng mặt lên nói: "Ta không uống nổi rượu, ngồi đây cũng thấy buồn ngủ. Ta thấy hay là Cẩm Tú Công và thúc phụ gật đầu một cái, thả ta về trước đi."
"Thằng nhãi này, mới uống bao nhiêu, đã không uống nổi rồi?" Lục Quan Kiệt tiếp tục cho y cơ hội: "Đêm nay Cẩm Tú Công làm chủ, là cơ hội tốt để uống rượu ngon. Ngày thường ngươi thèm muốn thứ gì, lúc này đều có thể đòi Cẩm Tú Công."
"Nếu đã vậy." Ánh mắt Di Tân đảo một vòng, dừng lại chỗ Sát Tước: "Vậy ta muốn tiểu lang quân tiễn ta một đoạn."
Y nói chắc như đinh đóng cột, Nguyên Bá Thành cũng không ngăn cản, ngược lại cười nói: "Bọn trẻ chơi được với nhau, cứ để Tuyết Khách tiễn đi. Điện hạ, Tư Lệ đi rồi, người làm thúc phụ như ngài thì không được đâu, đêm nay nhất định phải không say không về!"
Lục Quan Kiệt không tiện từ chối, đành nửa đẩy nửa thuận ở lại. Lệnh Nguyệt và Cáo Nguyệt phải hầu hạ trong phòng, Sát Tước bèn cầm lấy áo choàng, ôm hờ rồi cùng Di Tân đi ra ngoài.
Di Tân bảo Long Sơn đi chuẩn bị xe, dưới hành lang yên tĩnh, hai người lại trở về với khung cảnh không ánh đèn. Khoảng sân này sâu thẳm, khác hẳn với sự náo nhiệt trên phố Vũ Miên, vì tuyết vẫn rơi nên không lạnh bằng ban ngày.
"Có cầu mới đến." Sát Tước nói ở phía sau: "Rượu đã uống đến giờ này rồi, tại sao vẫn không mở miệng?"
"Các người là mong ta mở miệng." Di Tân quay người lại: "Hay là đã sớm chờ ta mở miệng?"
Sát Tước ôm áo choàng, quan sát y kỹ lưỡng: "Ồ —— hóa ra là nảy sinh lòng cảnh giác rồi."
"Hôm nay ta là nhất thời nảy ý." Di Tân liếc nhìn về phía trong phòng, nhàn nhạt nói: "Đợi đến khi ta tới cửa, A Da ngươi đến tiệc rượu cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Thiếu chủ, đây đúng là tính toán như thần (thần toán) mà."
"Ngươi chạy đôn chạy đáo ở Đình Úy ngục, gây ra động tĩnh lớn như vậy." Sát Tước đi đến cuối hành lang: "Ai mà chẳng biết hiện tại dưới tay ngươi có rất nhiều người. Nhiều người thì phải ăn cơm, ăn cơm thì phải ngửa tay xin Lữ Kỳ mà ông ta không chịu dễ dàng đưa cho ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngươi chỉ có thể đến Vũ Miên."
Di Tân bước xuống bậc thềm. Dụ Phi Thường định đến đón nhưng y không cho, mà tự mình đưa tay dắt Sát Tước. Tuyết đêm từ phía sau bay đậu lên vai y, ánh mắt y tỉnh táo nhưng lại mang theo chút phóng túng: "Đó là điều thứ nhất, còn có điều thứ hai và thứ ba. Sát Tam Thanh, để người ta tính trúng một bước không là gì, đáng sợ là để người ta tính trúng mọi bước."
Sát Tước vịn vào cánh tay y. Long Sơn đã đánh xe tới. Y kéo mạnh cánh tay, thuận thế kéo Sát Tước lại gần.
"Cẩm Tú Công bản lĩnh quá lớn, ông ta muốn tranh đoạt ngôi vị thì chẳng cần đợi ta đến, ông ta chọn ai cũng được." Xung quanh có lẽ đều là tai mắt, nhưng Di Tân cứ muốn ở đây, ghé tai Sát Tước nói: "Ta đã tự lượng sức mình, thứ duy nhất ta có thể lọt vào mắt ông ta chính là huyết thống, nhưng vì cái huyết thống này, ông ta cũng quá đỗi ân cần. Một lần thì thôi, nếu lần nào ta vừa chợp mắt ông ta cũng mang gối đến, thì chẳng lẽ ta không nên suy nghĩ một chút sao."
Y dừng lại, ánh mắt hướng về phía cổng phủ, như thể đang nhìn một con mãnh thú khổng lồ.
"Tại sao ta lại thấy buồn ngủ nhỉ?"
💬 Bình Luận Chương Này