Chương 55: Trói Buộc
Di Ly Nan có bốn người con nuôi. Xét theo thân giá và danh vọng của Cẩm Tú Công, ông ta dù bày tỏ lòng thành với bất kỳ ai trong bốn người này cũng đều có thể trở thành trợ lực lớn trên con đường tranh đoạt ngôi vị của đối phương. Thế nhưng, ông ta lại chọn đúng Di Tân.
Di Tân vốn không phải là một lựa chọn tốt, tử huyệt chí mạng của y chính là tội giết cha.
Một Thái tử của đảng loạn, ngỗ nghịch luân thường. Nếu y trở thành Trữ quân, thì hệ thống Lễ pháp mà vương triều Chung Cổ đang nỗ lực thúc đẩy sẽ trở thành trò cười. Không chỉ vậy, cuộc tranh luận về tính chính thống giữa Chung Cổ và Đại Trân cũng sẽ bị nghi ngờ. Chính vì thế, các thế gia hào tộc đều không mấy mặn mà với Di Tân.
Trước khi Di Tân vào kinh, Di Ly Nan từng có hai lựa chọn.
Một là thảo phạt Di La rầm rộ. Chỉ khi Di La trở thành kẻ loạn thần tặc tử, việc Di Tân giết cha mới có thể trở thành một hành động chính nghĩa. Thái tử có thể không tôn kính cha, nhưng tiền đề của việc không tôn kính cha phải là tôn kính quân vương. Đây là yêu cầu về mặt luân lý cần thiết trước khi y tham gia tranh đoạt ngôi vị.
Hai là biện bạch cho Di La, đổ tội việc Di La phản bội là do sự xúi giục của Khất Minh Giáo. Di Tân tình cờ mang trong mình dòng máu của A Tu Ưu, giết y đi là có thể dẹp yên dư luận.
Hai lựa chọn này quyết định lối thoát của Di Tân, nhưng Di Ly Nan đã không chọn cái nào cả. Đồ Lục Vương ban bố chiếu thư khiển trách Di La, nhưng lại khóa chặt thủ cấp của Di La cùng với ngọc tỷ của mình trong mật thất cấm cung. Cách ông ta xử lý hậu sự của Di La mập mờ như vậy, khiến lập trường của Di Tân cũng không thể rõ ràng.
Do đó, Di Tân chỉ có thể tồn tại như một thanh đao mang dòng máu họ Di, được Di Ly Nan dùng để răn đe các thế gia. Với tình cảnh như vậy của y, bất kỳ người thông minh nào cũng nên giữ thái độ dè chừng, nhưng Nguyên Bá Thành lại làm ngược lại.
Về chuyện ngựa, Nguyên Bá Thành giải vây cho Di Tân, Di Tân còn có thể cho rằng đó là Cẩm Tú Công đang thả lưới rộng. Nhưng sau chuyện ở rừng mai và họ Lữ, Di Tân rõ ràng đã bị Nguyên Bá Thành trói chặt lên con thuyền của Vũ Miên.
Việc quyên lương thực hôm nay càng kỳ lạ hơn. Di Tân còn chưa kịp mở lời, Nguyên Bá Thành đã chuẩn bị sẵn sàng. Thay vì nói ông ta đợi Di Tân hỏi xin lương thực, thà nói rằng số lương thực này ông ta đã quyết định trao đi từ lâu, Di Tân không muốn cũng phải nhận. Di Tân thậm chí cảm thấy, việc Lục Quan Kiệt xuất hiện hôm nay cũng là một cách Nguyên Bá Thành ép y phải mở miệng.
Sát Tước không đáp lời, hắn ngoái nhìn cổng phủ một cái rồi chỉ nói: "Đêm tuyết đường trơn, Long Sơn đã uống rượu, đánh xe e là bất tiện. Dụ Phi Thường, ngươi đến đánh xe thay Long Sơn đi."
Long Sơn thấy Di Tân gật đầu liền nhảy xuống, giao roi cho Dụ Phi Thường: "Huynh đệ, phiền ngươi đi chuyến này giúp ta. Rượu nhà ngươi ngon quá, ta thực lòng khâm phục, nhưng trời tối đường khó nhận diện, lát nữa ta vẫn ngồi hai bên với ngươi, sẵn tiện hóng gió trên đường cho tỉnh rượu."
"Huynh đệ quá khách sáo rồi." Dụ Phi Thường nhận lấy roi da: "Ta là người mới đến, đường xá ở cựu đô này ta đều không quen thuộc, lát nữa mong huynh chiếu cố nhiều hơn."
Vì chiếc roi da, hai người đã có một lần chạm mặt chính thức. Long Sơn có nhãn lực cực tốt, ánh mắt hắn lướt qua tay của Dụ Phi Thường, lập tức có thể khẳng định đối phương là một đào binh.
Đông Nguyên chiến loạn liên miên, các nơi đều tranh giành thanh niên trai tráng. Những người này bị ép nhập ngũ, kẻ bỏ trốn không phải là ít. Sau đó có người nghĩ ra một cách, đó là xăm hình lên người họ. Loại hình xăm này khác với những hàng tướng như Uất Trì Lương, chúng thường được xăm ở những nơi dễ thấy, có khi là cánh tay, có khi là mặt, càng không thể che giấu thì càng dễ truy bắt.
Những người này một khi đã bị xăm hình sẽ bị giáng xuống làm quân hộ. Ban đầu hình xăm chỉ là ký hiệu cưỡng chế trưng binh, mỗi nhà một hoa văn. Nhưng về sau khi các nơi thiếu binh sĩ, cũng sẽ không quan tâm đến hình xăm cũ, gạch bỏ hoặc xăm đè lên huy hiệu của nhà mình, ép buộc họ tiếp tục phục vụ.
Dụ Phi Thường là người thuận tay trái, cả bàn tay và phần để lộ ra khỏi ống tay áo của hắn đều được quấn chặt bằng vải lụa. Đây là một trong những cách đào binh che giấu hình xăm.
Long Sơn tỏ ra như không có chuyện gì, cùng Dụ Phi Thường lên xe.
Chuyến về thuận lợi, có lẽ vì chuyện của Cẩm Tú Công nên cả Sát Tước và Di Tân đều không nói gì nhiều. Đến cung Trường Độ, Sát Tước cũng không vội đi ngay.
"Ngươi đã bước vào cửa này." Di Tân nheo mắt nhìn hắn suốt dọc đường: "Thì e là trước khi trời sáng không về được đâu."
"Cung Trường Độ của ngươi rộng lớn như vậy, tổng phải có một gian phòng có thể cho ta tá túc chứ." Sát Tước nới lỏng áo choàng, quay đầu nhìn Di Tân: "Hay là trong cung ngươi có người, không tiện để ta làm phiền?"
"Thế thì thật sự là có đấy." Di Tân vén rèm: "Có làm phiền hay không, tùy thuộc vào việc lúc này ngươi muốn làm thiếu chủ, hay muốn làm Sát Tước."
"Ngươi nghe cho kỹ đây." Sát Tước nghiêng người, vừa tránh tấm rèm để vào trong vừa nói: "Thiếu chủ chính là Sát Tước, Sát Tước chính là thiếu chủ, hai cái này không nên có sự khác biệt, cũng đừng để có sự khác biệt."
"Nếu thật sự không có khác biệt, ngươi đã không nhấn mạnh như vậy rồi. Đêm nay ngươi không đến Vũ Miên kiểm tra địa bàn, vậy ngươi đi đâu?" Di Tân theo chân vào cửa, buông rèm xuống: "Chuyện này không chỉ mình ta hỏi, mà Nguyên Bá Thành cũng sẽ hỏi."
"Ngươi đoán sai rồi." Sát Tước cúi nhìn cái gối dựa bên chân: "Chuyện này chỉ có ngươi hỏi thôi."
Mắt của Nguyên Bá Thành trải khắp Sâm La, Sát Tước không cho rằng hành tung của mình có thể giấu được lão A Da hờ. Nhưng hắn biết thái giám mới là manh mối quan trọng nhất của Nguyên Bá Thành.
A Da hờ muốn duy trì Thiên Thính, điều động mưa gió, tuy nhiên nhân lực và tinh lực đều có hạn nên Nguyên Bá Thành trong việc thu thập tin tức phải có một hệ thống ưu tiên. So với “tai mắt” trong cung cấm, vài tên tôi tớ trong phủ của Nguyên Bá Thành không đáng giá, vì thế phủ của ông ta sẽ không có nhiều "tai mắt" đến thế, vì vậy Sát Tước mới dám đi tìm người đó.
"Hỏi là vì không nắm chắc." Sát Tước quay đầu nhìn Di Tân: "Tin tức càng không thông suốt thì càng cần phải hỏi."
"Câu nói này quá phiến diện." Di Tân ngồi xuống, rượu đã tỉnh một nửa, tư thế tự nhiên không còn ngay ngắn: "Hỏi cũng có thể là một loại tin tưởng."
"Hừm ——" Sát Tước cười nhạo: "Vậy thì Di Ly Nan chắc hẳn rất tin tưởng ngươi rồi."
Trong phòng chỉ có một giá đèn bằng đồng xanh đặt trên đất, bức bình phong che khuất phòng trong, chỗ ngồi của hai người trông khá tối tăm. Nửa thân trên hơi ngả ra sau của Di Tân như đang thư giãn, y giơ ngón trỏ lên, chỉ về hướng cung cấm: "Ngươi nói đúng, Di Ly Nan quả thực tin tưởng ta, ông ta đối với ta chỉ cần hỏi, nhưng Nguyên Bá Thành đối với ngươi, dường như còn thiếu chút ý vị đó."
"Chúng ta một người phải đóng vai cháu ngoan, một người phải đóng vai con hiếu." Ánh mắt Sát Tước bình thản: "Cũng chẳng khác nhau là mấy."
"Nhưng đứa cháu ngoan này của ta là thật." Di Tân chỉ ngón trỏ ngược lại về phía Sát Tước: "Còn đứa con hiếu của ngươi thì sao?"
"Thái tử, cháu thật mới khiến người ta thực sự đau lòng." Sát Tước chỉnh lại gối dựa, hắn ngồi xuống, tì tay lên đó nhìn Di Tân: "Di Ly Nan chính vì quá đau lòng, nên mới sử dụng ngươi như vậy."
"Vậy Nguyên Bá Thành chắc chắn là vì sự quan tâm giả tạo, nên mới đem ngươi tặng cho ta." Ánh mắt Di Tân phóng túng: "Tình cảnh của ta như thế này, mà ông ta lại ném ngươi lên thuyền của ta. Tam Thanh, ông ta đây là muốn chúng ta đồng sinh cộng tử mà."
"Ai lên thuyền của ai còn chưa biết chừng." Ánh mắt Sát Tước trực diện: "Vụ làm ăn này thay vì nói là A Da ta làm với ngươi, chẳng thà nói là ông ấy làm với Di Ly Nan. Nếu không có sự ngầm cho phép của Di Ly Nan, sao ông ta có thể thuận lợi dùng ngươi làm lá cờ lớn như vậy? Di Vô Da, ông ta không phải muốn ta và ngươi đồng sinh cộng tử, ông ta là muốn mượn ngươi để ta thử độ nông sâu của vùng nước đục này."
"Cái nút thắt hoa đó của ngươi đã tháo ra chưa?" Áo thâm y của Di Tân phủ trên mặt đất, để lộ cái móc đai lưng bằng ngọc ở eo: "Một cái nút thắt hoa đã buộc chết rồi, muốn tháo ra lần nữa còn khó hơn lên trời, huống hồ là ——"
Y chọn một từ, giọng điệu càng thêm phóng đãng: "Ta và ngươi."
💬 Bình Luận Chương Này