Chương 56: Nắm Thóp
"Tháo không ra thì dùng kéo cắt." Sát Tước nói: "Thế gian này đến cha con còn có thể đường ai nấy đi, huống chi là ta và ngươi."
"Cha con bọn họ phần lớn là trời định, ta và ngươi cũng vậy sao?" Di Tân vẫn ngả người, y vốn cao hơn Sát Tước nhiều, lúc này lại cậy vào tư thế nên càng tỏ ra áp đảo: "Sát Tam Thanh, ngươi đã lên cùng một con thuyền với ta, không lo cùng ta bàn bạc lối thoát, ngược lại cứ luôn miệng đòi tách ra. Sao nào, ngoài ta ra, bên ngoài ngươi còn đặt cược vào kẻ khác nữa à?"
"Điểm binh thì càng nhiều càng tốt." Sát Tước chống cằm, nửa thật nửa đùa: "Đặt cược lại càng phải thế."
"Bây giờ ngươi mở cửa ra, hỏi Long Sơn xin mấy tờ giấy của hắn, trên đó chắc chắn sẽ viết một cụm từ, gọi là 'thà thiếu chứ không ẩu'." Di Tân nói: "Ta không quan tâm Nguyên Bá Thành vì cớ gì mà nhiệt tình với ta như thế, nhưng ở đây có một quy tắc."
Sát Tước tò mò: "Quy tắc gì?"
"Đặt cửa xong là thôi." Di Tân nhìn chằm chằm hắn: "Đã chọn ta thì chỉ được là ta."
"Đánh bạc không ai chơi như vậy cả." Sát Tước lắc đầu: "Lúc nãy ở ngoài cửa ngươi còn lo lắng A Da hờ của ta đặt bẫy ngươi cơ mà."
"Đánh bạc chơi thế nào còn phải xem ai là người bày. Ta thừa nhận Nguyên Bá Thành quả thực có bản lĩnh, mối quan hệ giữa ta và Vũ Miên chắc chắn có sự nhúng tay của ông ta, nhưng ông ta có lợi hại đến đâu cũng không thể vượt qua kẻ quyền lực nhất Sâm La." Di Tân một tay ấn lên đầu gối, ngồi thẳng dậy: "Di Ly Nan chỉ thích những vở kịch trung thành."
Ánh nến leo lét, không có bàn ngăn cách, ranh giới giữa hai người trở nên vô cùng mờ nhạt. Di Tân tháo ấn bạc Tư lệ ở thắt lưng ra, đặt nó lên gối dựa của Sát Tước, dải tua rua màu xanh rủ xuống. Ngón tay Sát Tước hơi nhấc lên, gảy nhẹ hai cái vào dải tua rua, giống như đang bị nó trêu đùa.
"Thực ra trong lòng ngươi hiểu rõ, tình cảnh của ngươi vẫn còn đường xoay xở, Di Ly Nan dùng ngươi chắc chắn đã qua suy tính kỹ càng. Ông ta chần chừ không chịu công kích Di La bằng lời lẽ, vẫn là vì ngươi." Sát Tước rủ mắt nhìn cái ấn bạc: "Bởi vì ngươi đã không nói thật với ông ta. Ngày ngươi vào Sâm La, chắc hẳn ông ta đã hỏi ngươi, mục đích giết A Da của ngươi là gì, nhưng ngươi sẽ không trả lời, vì đó cũng là một phần trong kế hoạch của ngươi. Di Tân, ngươi quả thực hiểu rõ Di Ly Nan, ngươi biết ông ta chỉ thích những màn kịch trung thành, ngươi liền chọn làm một đứa con trung thành để ông ta xem.
Giết cha là tử huyệt của ngươi. Ban đầu Di Ly Nan sẽ chán ghét ngươi, nhưng chỉ cần ông ta hiểu Di La, ông ta sẽ tin rằng đây là vở kịch do Di La sắp đặt. Thời gian này, ông ta càng hoài niệm Di La thì càng cảm thấy sự tàn nhẫn của Di La, nhờ đó ngươi trở thành đứa con vô tội trung thành với cha nhưng lại phải gánh chịu mọi thứ. Thế là việc giết cha lại trở thành ưu thế của ngươi, nó khiến Di Ly Nan nảy sinh lòng thương hại đối với ngươi.
Ngươi làm Tư lệ, mỗi một bước đi đều không phải tình cờ. Ta nghĩ A Da của ta cũng không đoán được rằng, vai diễn đứa cháu ngoan này của ngươi không phải bắt đầu từ khi vào Sâm La, mà là từ ngày đó, cái ngày mà ta gặp ngươi đã bắt đầu rồi."
Sát Tước thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía Di Tân.
"Di Vô Da, gan của ngươi quả thực rất lớn. Ngươi dám một mình dấn thân vào nguy hiểm ở rừng mai là vì ngươi biết đến Cửu Trùng."
Trên bức bình phong sơn đen đỏ có bóng người chậm rãi chuyển động, đó là Di Tân đang ghé sát lại. Rượu trong người y chưa tan hết, nên tư thế có phần cao ngạo: "Thiếu chủ, xem ra những gì ta biết còn nhỉnh hơn một chút. Ta đương nhiên nhận ra Cửu Trùng, vì Cửu Trùng đến từ Đại Trân, mà mẫu thân ta, tiên sinh của ta, họ cũng đến từ Đại Trân. Tông chủ của ngươi không nói cho ngươi biết sao? Phàm là nơi nào có nghiệp hỏa bùng cháy, nơi đó tất có sát tinh của Cửu Trùng ẩn mình."
"Vậy thì ngươi đối xử với ta như thế này." Sát Tước vẫn giữ nguyên tư thế chống tay: "Là vì ngươi muốn làm mê muội A Da của ta, hay là vì ngươi muốn nắm thóp quân cờ này của ta trước?"
Nếu Di Tân kiêng dè Nguyên Bá Thành, thì y cũng nên kiêng dè Sát Tước, nhưng trong tình cảnh này, y lại nói với Sát Tước rằng "ta và ngươi".
Thế nào là "ta và ngươi"?
Sát Tước cảm thấy ba chữ này thật mới mẻ, hắn có thể là "chúng ta", cũng có thể là "các người", nhưng sao hắn có thể là "ta và ngươi" được? Ở Cửu Trùng, hắn thường là một thành viên trong nhóm "chúng", đến Sâm La, hắn vẫn là một thành viên trong nhóm "chúng". "Ta và ngươi" là lần đầu tiên, "ta và ngươi" có nghĩa là ở đây chỉ có thể có hai người bọn họ.
"Nguyên Bá Thành giàu nứt đố đổ vách thật đấy, nhưng tình cảnh của ông ta chẳng khá khẩm hơn ta là bao, hạng hào thương như vậy mà gặp Di Ly Nan thì chẳng khác nào trâu ngựa chờ bị mổ thịt." Đôi mắt Di Tân tối sầm lại: "Ta muốn làm mê muội ông ta, thì với sự nhiệt tình lúc này của ông ta, còn cần ta phải làm gì nữa sao? Ngươi thế này..."
Sát Tước ngửi thấy mùi rượu trên người Di Tân, hắn buông dải tua rua xanh ra, chuyển sang đẩy cằm Di Tân. Đây là động tác hắn thường làm, vì vậy đáng lẽ phải nhận được một phản ứng thường thấy, nhưng Di Tân thì không.
Di Tân chộp lấy cẳng tay của Sát Tước, chính vào lúc đó, đầu ngón tay Sát Tước trượt nhẹ, từ cằm y chạm lên yết hầu. Sát Tước vẫn giữ ánh mắt đó, như thể phản ứng của Di Tân hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn.
Gió tuyết bên ngoài, Di Tân không nghe thấy gì cả vì yết hầu y chỉ biết tì vào đầu ngón tay kia, chậm rãi trượt lên xuống. Đây là một mánh khóe để lấy lòng người khác. Nó đã chiếm được sự yêu thích của Sát Tước một cách thật dễ dàng, nhưng lại khiến Di Tân nảy sinh một nỗi bất bình mãnh liệt.
"Ta đối với ngươi, hóa ra là ra tay nắm thóp trước." Yết hầu của Thái tử khẽ động, y hất văng ấn bạc Tư lệ sang một bên, thần sắc lạnh lùng: "Sát Tam Thanh, vậy thì ngươi nên cảnh giác hơn đi, đừng có dung túng cho ta làm càn như thế này."
💬 Bình Luận Chương Này