🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 57 - Đau Đớn 👁️ 1

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px

Chương 57: Đau Đớn

Ấn bạc Tư lệ lăn trên đất. Cẳng tay Sát Tước bị siết chặt, hắn cứ thế đột ngột bị kéo sát về phía Di Tân. Ngọn lửa trên giá nến đồng sắp tắt, ánh mắt Di Tân lộ liễu, cơn giận còn sót lại trộn lẫn với những cảm xúc khác.

Ta đối với ngươi, ta đối với ngươi mà.

Sát Tước vẫn còn sợ hãi trước cái nhìn chằm chằm này. Cùng lúc Di Tân tiến lại gần, hắn giơ bàn tay còn lại lên, vẫn đẩy vào cằm Di Tân.

Hắn tự tin nắm chắc trong tay, tự cho là hiểu rõ mọi cử động của ta. Di Tân vô cảm nghĩ. Vậy thì để xem, ta rốt cuộc có phải là dáng vẻ mà hắn ta dự liệu hay không.

Di Tân tì lên đôi tay này, bất chợt nghiêng người. Nụ hôn của y hung hãn đến mức Sát Tước lập tức nhắm mắt lại, thế nhưng sự phẫn nộ của Di Tân lại rơi xuống giữa chân mày.

Chỉ là chuồn chuồn lướt nước.

Di Tân lần xuống, hơi thở nóng ẩm theo nụ hôn lần lượt rơi trên mi mắt Sát Tước. Lông mi Sát Tước lập tức khẽ rung, đây là phản ứng khi hắn không chịu nổi những cái hôn. Di Tân dọc theo sống mũi, tiếp tục đi xuống, hôn lên chóp mũi hắn.

"Di Vô Da." Sát Tước lầm bầm, lại mang theo vẻ nghi hoặc: "...Di Vô Da."

Hắn không nói rõ là muốn hay không muốn, chỉ biết khẽ gọi tên Di Tân như vậy.

Di Tân cúi đầu như để đáp lại, hôn lên môi Sát Tước. Sát Tước ngẩn ra, nụ hôn này khác với lần trước, nó ngắn ngủi nhẹ nhàng, vừa chạm đã tách ra. Hơi thở hai người đan xen, Di Tân rời đi chưa đầy chốc lát lại hôn ngược trở lại. Y kiên nhẫn đến mức Sát Tước không tự chủ được mà bị nụ hôn kéo dài này dẫn dắt về phía y.

Ánh sáng mờ ảo, bầu không khí hòa hợp.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, Di Tân đỡ lấy thắt lưng sau của Sát Tước, dần dần làm nụ hôn sâu thêm. Y dùng chân đẩy văng bàn tựa, ấn nửa thân trên của Sát Tước về phía mình. Sự dịu dàng chỉ là mồi nhử, y nhanh chóng lộ nguyên hình trong những động tác thô bạo này.

Ngọn nến trên giá đồng cháy hết, trong phòng chìm vào bóng tối sâu hơn. Ngọc bội của hai người va chạm vào nhau, hơi thở trong phút chốc biến thành tiếng thở dốc.

Khi Sát Tước định thần lại thì đã bị đè xuống, hắn vốn tưởng mình biết cách ứng phó, nhưng đến lúc này chỉ có thể phát ra tiếng nuốt khan mơ hồ. Di Tân ngậm lấy hắn, lại cắn hắn, khiến hắn phát ra những âm thanh như thú non trong sự đón đưa non nớt đó.

"Nói với ta là không cho, không muốn, bảo ta cút đi." Di Tân bóp lấy má Sát Tước, không hiểu sao lại nổi giận vì vẻ mặt này của hắn: "Đừng để bị hôn rồi cũng chỉ biết gọi tên Di Vô Da của ta, cứ như ta khác biệt với những kẻ khác vậy! Sát Tam Thanh, ngươi đúng là đồ—"

Đôi tay Sát Tước lướt qua lồng ngực Di Tân, như người đuối nước leo lên phía trên, cuối cùng vòng qua cổ Di Tân, giống như đang đòi y ôm. Đôi mắt hắn phủ sương mờ, sau khi bị bóp má vẫn còn chút bối rối. Hắn thì thầm với Di Tân: "Ta không hiểu."

Bên ngoài hành lang có tiếng gió, sự ung dung khi nâng chén đổi ly của Di Tân hoàn toàn biến mất, trong lồng ngực chỉ còn lại dục vọng gần như hung mãnh. Y áp sát, một lần nữa hôn Sát Tước, lần này hung hãn hơn hẳn những lần trước!

Sự dung túng là đặc ân, nếu không hiểu, thì đó là bản năng.

Thái tử sẽ không bao giờ hỏi Sát Tước “Ngươi đối với ta như vậy là vì người khác sao?”Y tuyệt đối không cho Sát Tước cơ hội trả lời. Những thứ nửa thật nửa giả Thái tử không thèm. Y bóp cằm Sát Tước nâng cao lên, chỉ cần Sát Tước biết rằng, đã chọn y thì chỉ được là y!

Sát Tước không chịu nổi nụ hôn sâu, nên hắn luôn phải thở dốc. Bàn tay vươn ra trong cơn nghẹt thở bấu vvào sau gáy Di Tân, đầu ngón tay nhanh chóng lún sâu vào lớp thâm y. Ngón cái của Di Tân trượt xuống, y mơn trớn yết hầu của Sát Tước. Đây đáng lẽ là một sự trả đũa, lực đạo lúc nặng lúc nhẹ, khiến Sát Tước không thể không tăng thêm âm mũi.

Trên chiếu hỗn loạn. Mỗi lần Di Tân tấn công, Sát Tước đều bị buộc phải mở miệng. Hắn chịu lực, đầu lưỡi còn phải cuốn lấy nước bọt, để tránh giữa răng môi hai người quá mức nhếch nhác.

Trong phòng nóng hầm hập. Di Tân giữ chặt eo Sát Tước, đợi đến khi Sát Tước cuối cùng cũng có thể thở dốc, Di Tân đã lật người hắn lại. Họ dán chặt vào nhau. Sát Tước không biết là do bị hôn hay do bị mơn trớn mà từ mang tai đến cổ thoáng hiện sắc hồng. Tay hắn chống về phía trước nhưng lại hụt hẫng, vì Di Tân không cho phép.

"Di Vô Da." Sát Tước run rẩy trong dư vị của sự ngạt thở, hắn đưa tay đẩy vào hõm cổ: "Đừng..."

Vị trí này không được. Hắn lầm bầm trong kẽ răng. Di Tân, đừng cắn chỗ này.

Di Tân ngửi thấy mùi rượu vương trên đầu ngón tay Sát Tước. Đó là sự giả dối trộn lẫn trong mùi hương của Sát Tước, cũng là sự hư tình mà chính hắn mang về từ ngoài cửa. Chính mùi rượu này đã kích thích y, làm ykhông thể chịu đựng được khoảnh khắc này giữa hai người còn có mùi của thứ khác.

"Vậy thì ngươi hãy nhìn ta đi." Giọng Di Tân khàn đục: "Nhìn xem ta rốt cuộc muốn cái gì. Tam Thanh, ranh giới của ngươi đối với ta nằm ở đâu hả?"

Y nhất định phải dùng mùi hương của hai người để che lấp mùi rượu này. Vì vậy khi y vừa chạm vào Sát Tước, Sát Tước lập tức run bắn lên. Dưới lớp y phục xộc xệch là những sự đụng chạm hoàn toàn xa lạ.

Sát Tước đã không còn màng đến vẻ chật vật, hắn vùng vẫy kịch liệt. Nhưng cánh tay Di Tân giống như gông cùm, bàn tay không nơi nương tựa của hắn đành phải hoảng loạn bấu vào bức bình phong sơn mài.

Di Tân đáng lẽ nên dịu dàng hơn, nhưng y không thể dịu dàng nổi. Y đã cố hết sức tự kiềm chế rồi, nhưng mỗi một phản ứng của Sát Tước đều có thể thúc đẩy y phát tác. Cơn say đã qua từ lâu, là y bị vầng trăng dưới nước này mê hoặc tâm thần, chẳng còn muốn theo quy tắc nào nữa.

Hai người rối thành một đoàn, Sát Tước bị ép vào tấm bình phong. Hắn rướn cổ, đây là tư thế cấp thiết muốn trốn chạy. Gò má bị bóp đỏ lại bị nhào nặn, đẩy cao để đón nhận nụ hôn của Di Tân. Di Tân hôn hắn từ phía sau, khiến toàn bộ phần cổ của Sát Tước lộ ra ngoài.

Cái miệng này vừa nãy không phải rất lợi hại sao. Di Tân nắm lấy tay Sát Tước, ngón tay dài của y cứ vậy chen vào giữa, giống như đêm đó, bao bọc lấy Sát Tước. Nào là mê hoặc, nào là quân cờ, nói cho ta nghe lần nữa xem.

"Ở đâu, hửm?" Di Tân nheo lại đôi đồng tử rắn, những cảm xúc u ám của y dần nhạt đi, phần còn lại là dục vọng sâu sắc và nồng đậm. Y dùng một tay bóp mặt Sát Tước, ép hắn nhìn xuống: "Phân biệt được không, Tam Thanh, cái nào là ngươi, cái nào là ta hả."

Y lại phát tác, y đương nhiên phải phát tác, vì khoảnh khắc này, y trở nên cực kỳ ác liệt. Không chỉ vậy, phản ứng của Sát Tước cũng khiến y tức giận. Người này rõ ràng chẳng hiểu gì cả, vậy mà dám để mặc y tùy ý làm càn!

Sát Tước đương nhiên phân biệt được, họ khác nhau đến thế, chỉ cần Sát Tước quay mắt đi, Di Tân sẽ bắt lấy những đầu ngón tay hắn, và những đầu ngón tay đó sẽ áp sát vào những đường gân của Di Tân.

"Không cho..." Sát Tước bỗng nhiên run lên. Hắn muốn chạy về phía trước, dường như cuối cùng đã nhận ra tình cảnh này hoang đường đến mức nào: "Không muốn, Di Vô Da, cút đi!"

Di Tân lập tức trở nên cường bạo. Y dùng mặt trong đùi tì vào chân Sát Tước, cả hai đều y phục không chỉnh tề.

Sát Tước không thoát ra được. Hắn cả người mồ hôi nhễ nhại, bị cảm giác xa lạ này tấn công. Hắn há miệng, nhưng âm thanh lại tràn ra từ bên dưới. Hắn bị nhốt trong vòng tay của Di Tân, như một kẻ tòng phạm, cảm giác hỗn loạn hết lần này đến lần khác ập đến, làm hắn không ngừng thì thầm: "Đừng như vậy, Di Vô Da..."

Hắn nghĩ đến những phòng giam đó, và cả những chiếc roi da. Di Tân là cái đồ khốn nói một đằng làm một nẻo. Y chắc chắn đã trộm roi của hắn, còn lén lút quất hắn lúc hắn không phòng bị, nếu không sao hắn lại trở nên thế này?

Sát Tước khẽ thở dốc. Một lúc sau, Di Tân nghe thấy tiếng nức nở. Tiếng nức nở này thật tệ, suýt chút nữa khiến Di Tân mất kiểm soát, thế nhưng điều tồi tệ hơn còn ở phía sau.

"Ta không muốn." Đôi mắt mờ sương của Sát Tước lăn ra những giọt lệ. Hắn hận đến cực điểm, còn dùng bàn tay lẻ loi kia quờ quạng chạm vào mặt Di Tân. Hắn lúng túng áp sát Di Tân, giọng như dỗ dành, lại như đang ra lệnh: "Buông ta ra, Na Già..."

Di Tân ắt hẳn đã mất kiểm soát. Sát Tước rõ ràng nói là không muốn y, nhưng tư thế lại quá mức dựa dẫm vào y. Vì mất kiểm soát, kéo theo cả Sát Tước vốn đã không chịu nổi sức ép rơi vào sự mê loạn như bị ù tai, hắn chưa bao giờ—

Chưa bao giờ có cảm giác khoái lạc.

Sát Tước gục đầu, không ngừng run rẩy, cảm giác này gần như nhấn chìm hắn. Cánh cửa ở ngay cách đó không xa, nhưng mọi thứ ngoài cửa đều trở nên xa xôi và mờ ảo. Hắn không còn nhớ rõ người và việc bên ngoài nữa, dường như những thứ đó đều không quan trọng, chỉ có khoảnh khắc này, chỉ còn khoảnh khắc này.

Y phục ướt đẫm, là mồ hôi và cả những thứ khác.

Cái cổ hơi run rẩy chứa đựng hơi thở của Di Tân. Sát Tước vẫn còn trong dư vị kéo dài, điều này không nghi ngờ gì là một phần thưởng cho Di Tân, cứ như hắn là một tay lão luyện vậy.

"Nói lại với ta một lần nữa." Di Tân rủ mắt, nảy ra chút ác ý: "Ngươi muốn đi đâu?"

Sát Tước như không thể chịu đựng nổi, lầm bầm điều gì đó. Hồi lâu sau, Di Tân nghe thấy hắn nói: "...Ta không muốn."

Di Tân xoay mặt hắn lại, hôn lên những giọt nước mắt. Hắn đắm mình trong bóng tối, như thể bị cảm giác khoái lạc khổng lồ đáng sợ đó làm cho sợ hãi, không kìm lòng được mà lộ ra bản chất thật. Hắn nói với Di Tân: "Di Vô Da, ta không muốn một mình như thế này..."

A. Yết hầu của Na Già liên tục trượt lên xuống, đầu óc y giờ trống rỗng, chỉ còn lại khuôn mặt của Tuyết Khách áp sát. Đang nói nhảm gì với ta thế.

Đang đối với ta, lại đối với ta!

Vòng eo Sát Tước đột ngột bị siết chặt. Hắn bị xoay ngược lại, nửa thân người lại bị ép vào bức bình phong. Không gian chật chội, Di Tân đã sớm chen sát vào, nên thế giới bỗng chốc trở nên rất nhỏ, dường như chỉ chứa nổi hai người bọn họ. Hoa văn phía sau lưng Sát Tước thô ráp. Hắn ngửa đầu, tiếng kêu bị Di Tân hôn đến đứt quãng.

Hắn chắc chắn tưởng rằng vừa rồi đã là tất cả.

Thâm y của Di Tân lỏng lẻo, y dắt tay Sát Tước chạm vào lồng ngực mình. Đây là một sự khám phá, cũng là y muốn Sát Tước nhìn kỹ toàn bộ con người mình.

Vân vảy hướng xuống dưới. Những đầu ngón tay Sát Tước hối hận, nhưng đã quá muộn, sự hiểu biết của hắn về khoái cảm còn chưa tới một phần mười, vậy mà đã dám tùy ý ra lệnh cho Di Tân. Đến lúc này thì không gì có thể khiến Di Tân dừng lại.

Chóp mũi họ chạm nhau, đôi đồng tử rắn của Na Già lộ ra rõ ràng và trực tiếp trước mắt Tuyết Khách. Nó xoay chuyển theo nhịp thở dốc của Tuyết Khách, mỗi âm thanh của Tuyết Khách đều có thể làm y vui thích. Dục vọng mãnh liệt của y thông qua ánh nhìn, từng chút một nuốt chửng Tuyết Khách vào trong đó.

Vân vảy cào vào tay, nhưng Sát Tước còn không kịp chú ý đã y bị đẩy cao lên. Khoảnh khắc tiếp theo, Di Tân đã tách mở răng môi của hắn, cũng tách mở cả con người hắn.

Sát Tước bỗng nhiên mất tiếng, miệng hắn hơi há ra, cảm giác mình bị răng nanh của Di Tân cắn phải. Hắn thở dốc dồn dập, ý thức tan tác. Đây không phải khoái cảm, Di Vô Da! Đây là—

Hắn chống tay lên lồng ngực Di Tân, bất lực và kinh hoàng. Di Tân nâng gò má hắn lên và hắn chỉ biết áp mặt vào lòng bàn tay đó, giống như làm vậy là có thể trả lại cảm giác cho Di Tân.

Di Vô Da.

Cảm giác đó đan xen với khoái cảm, quất vào Sát Tước như những nhát roi, khiến hắn không tự chủ được mà run rẩy nhẹ. Trong một nỗi sợ hãi, hắn đã cắn lấy Di Tân.

"Đau." Sát Tước nghẹn ngào: "Là đau mà."

Hắn sợ hãi đến thế, hưng kỳ lạ thay, ngay trong khoảnh khắc hắn thấu hiểu được thế nào là đau đớn, khoái cảm lại trào dâng gấp bội, cái kích thích như không thể kháng cự ấy xông thẳng vào toàn bộ cơ thể và chỉ trong một thoáng chốc, đã khiến Sát Tước làm bẩn Di Tân thêm lần nữa.

Tại sao lại gọi là Tuyết Khách?

Sát Tước nâng những đầu ngón tay run rẩy lên, không màng đến mùi vị, hoang mang bịt lấy mang tai mình. Giữa làn tóc đen rủ xuống hai sợi lông vũ trắng dài, mảnh và mềm. Chúng điểm xuyết hai bên, giống như đôi hoa tai tua rua của Sát Tước.

Vân vảy của Na Già lập tức lan rộng, y đã quên sạch mọi chừng mực.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...