Chương 58: Chuỗi Hạt
Dư vị của Sát Tước vẫn còn đang kéo dài, thì sự hung hãn của Di Tân đã lại thúc tới, từng đợt sóng nối tiếp. Chỉ mới vài cái đã khiến toàn thân Sát Tước đã run rẩy dữ dội. Việc hắn chạm tới đỉnh điểm khoái cảm một cách khinh suất như thế khiến Di Tân suýt chút nữa thì thất thủ.
Thật đáng hận.
Di Tân không tự chủ được mà ngửa cao đầu, nhưng tầm mắt chưa từng dời đi. Thâm y của y nửa mở nửa khép, cổ áo lộ ra những hoa văn đó, chúng giống như những vết mực loang, để lại dấu vết lốm đốm trên cổ y, và phần lớn đều ẩn vào bụng dưới.
Người thường có thể chọn lọc khoái cảm, nhưng Sát Tước không có cơ hội đó. Vào khoảnh khắc cảm giác đau ập đến, tất cả những phản ứng hắn dành cho Di Tân đều là bản năng vượt xa ý thức. Một người chưa từng bơi lội bao giờ, làm sao có thể chống đỡ được những đợt sóng như thế này? Bất kể là khoái cảm hay cảm giác đau, chỉ cần một chút thôi cũng đủ để Sát Tước rên rỉ.
Hơi thở của Di Tân dồn dập hỗn loạn, lớp vảy của y khác hẳn với trước kia, những gai cứng thô ráp. Có vài lần, Di Tân cố gắng giữ lại chút sức, nhưng tình trạng của Sát Tước không chỗ nào là không đáng thương, thế là chút lý trí còn sót lại của y cứ thế sinh ra rồi lại diệt đi.
"Nhìn ta." Di Tân giữ chặt cằm Sát Tước, thái độ lạnh lùng, lại mang theo vẻ hung dữ: "Là ngươi muốn mà.”
Không gian chật hẹp, Sát Tước không còn chỗ trốn, đầu ngón tay cũng không che được lông vũ ở tai. Hắn nằm trong tầm mắt của Di Tân, cũng đang nhìn chằm chằm vào Di Tân.
Gân xanh trên cổ Di Tân lộ rõ, đồng tử rắn của y vì dục vọng, gần như không còn là người. Y đổ chút mồ hôi, cổ áo trễ xuống, những chỗ bị Sát Tước kéo loạn càng trở nên tồi tệ hơn. Gương mặt này luôn mang theo vẻ kiêu ngạo, nhưng lúc này lại chật vật đến thế.
Tất cả mọi người trên thế gian này đều là quân cờ, Sát Tước là vậy, Di Tân cũng thế. Ngay cả Nguyên Bá Thành và Di Ly Nan, trong mắt Sát Tước, cũng là hai phe đen trắng trên bàn cờ Sâm La, vì vậy họ lợi dụng lẫn nhau mới là bình thường.
Sát Tước chưa bao giờ thấy chuyện này tàn nhẫn, hắn có thể sống đến ngày hôm nay chính vì hắn có giá trị sử dụng. Thập Tam Nương và Nguyên Bá Thành lợi dụng hắn và hắn cũng lợi dụng Thập Tam Nương và Nguyên Bá Thành. Nhưng trong số tất cả những người hắn từng gặp, chỉ có câu trả lời của Di Tân là không phù hợp với quy luật này.
Sát Tước không hiểu, cũng giống như lúc này, hắn vậy mà không thể dời mắt khỏi gương mặt Di Tân.
Khi hai đầu mũi chạm nhau, ngón tay cái dùng để giữ cằm Sát Tước của Di Tân đẩy lên trên. Y căn bản không hề ung dung ứng phó như mình tưởng. Sát Tước chỉ bằng ánh mắt đã dễ dàng làm rối loạn nhịp điệu của y.
Y phục tán loạn, bên dưới đầy rẫy sự hỗn độn.
Sát Tước vì Di Tân mà phát ra những tiếng hừ hừ mê muội. Hõm cổ hắn toàn là sắc đỏ, đôi lông vũ trắng đã sớm cùng mái tóc đen rũ ra ngoài. Cơ thể như không còn sức lực muốn trượt xuống, hắn đành phải dùng tay bám lấy tấm bình phong phía sau. Vì cánh tay vươn ra, ống tay áo trượt xuống, nên lại lộ ra cây roi bên trong.
Đó là một cây roi mềm toàn thân đen tuyền, quấn quanh cẳng tay Sát Tước. Vì sự cẩn trọng của chủ nhân, nên nó được quấn rất chặt, khiến đoạn cẳng tay như sứ mỏng kia ẩn hiện những vết hằn vòng tròn.
Màu đỏ.
Di Tân lập tức kéo Sát Tước trở lại. Sát Tước lúc này vẫn còn chìm đắm trong những đợt sóng trào dâng vừa rồi, không ngừng thở dốc vì những động tác tiếp theo. Hắn cảm thấy cẳng tay lỏng đi, cây roi đã bị tháo ra, cảnh tượng từng chứng kiến trong lao ngục lập tức xâm chiếm tâm trí.
Sát Tước phát ra tiếng nức nở u uẩn như sắp chết, vành mắt hắn đỏ lên, móc lấy đuôi roi, không chịu giao nó ra. Dục tình như một vòng xoáy kéo lê hắn khiến hắn ngửa đầu ra sau, dán vào má Di Tân. Hắn muốn ra lệnh cho Di Tân dừng tay, nhưng bản thân căn bản không thể thốt nên lời rõ ràng.
Di Tân bị phản ứng của Sát Tước "cắn" chặt. Y mạnh bạo đẩy cằm Sát Tước lên cao, khiến Sát Tước ú ớ gọi tên y. Tấm bình phong thật vướng víu, nhưng Di Tân không rảnh để tâm. Y nhịn được nụ hôn, nhưng nhịn những thứ khác thì lại đặc biệt vất vả.
Sát Tước khép hờ đôi mắt, trong sự kích thích phức tạp và dày đặc ấy chỉ biết run rẩy không ngừng. Đầu ngón tay hắn vừa tuột khỏi cây roi thì liền móc lấy xương cổ tay Di Tân. Di Tân bắt ngược lấy hắn, khiến hắn suýt chút nữa tưởng rằng đây là một hình phạt — và đây đúng là một hình phạt thật.
Bởi vì Di Tân đã dùng chuỗi hạt quấn chặt lấy hai tay hắn.
Giữa các ngón tay và cổ tay Sát Tước bị những viên lưu ly hỏa quấn quanh dày đặc, chúng quấn lấy hắn một cách lộn xộn. Màu sắc rực rỡ, tương phản với những vết hằn vốn có, càng khiến hắn trông thật đáng thương. Viên thiên châu tượng trưng cho Khất Minh giáo xoay qua xoay lại, chỉ có hai đóa hoa vàng ròng nằm chính giữa lòng bàn tay.
Di Tân vốn định dùng thứ này thay thế cây roi kia, nhưng Sát Tước dường như bị chuỗi hạt làm cho bỏng, hắn nhíu mày, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn từng giọt rơi xuống. Chuỗi hạt kêu lách cách, Sát Tước nâng hai đóa hoa vàng ròng lên và trong cơn mê loạn cắn vào cánh hoa.
Thật đáng sợ. Sát Tước không chịu nổi kiểu "quất roi" như thế này. Di Tân dùng lực mạnh đến mức khiến hắn quên cả tên của Thập Tam Nương, những chuyện bên ngoài hắn chẳng nhớ nổi một chút nào, chỉ còn lại cảm giác thật đáng sợ. Nếu không cắn lấy cánh hoa, chỉ cần thêm vài khoảnh khắc nữa, hắn chắc chắn sẽ lại mất giọng.
Di Tân chính là bị hình ảnh này mê hoặc. Cổ y cũng đã thành một mảng đỏ rực, nhưng ánh mắt y tối tăm, không hề có ý định rời đi.
Nếu như đây chính là cửa đập của dục vọng.
Di Tân nhắm mắt, trong ký ức, hồ nước ở bình nguyên Hưởng Linh biến mất, cơn gió lẫn cỏ vụn không thổi được đến đây, tiếng đàn Mộc Hà của Di La cũng sớm bị thay thế bởi tiếng đàn Không Hầu trong yến tiệc. Y lại mở mắt ra, vẫn là đôi đồng tử rắn ấy.
Nếu như đây chính là cửa đập của dục vọng, vậy thì y quả thực chẳng hề kiềm chế hơn những người họ Di khác là bao. Di Tân lộ ra răng nanh, quẳng những quy huấn ra sau đầu. Y không cần phải truy hỏi mạng sống của Sát Tước thuộc về ai nữa, y muốn để Sát Tước thỏa thích chiêm ngưỡng vẻ chật vật của mình.
Dù có hơi muộn, nhưng Thái tử cuối cùng cũng đã rời khỏi cơn mưa máu đó. Y đã trao đi đóa hoa vàng của mình, không do bất kỳ ai quyết định.
💬 Bình Luận Chương Này