Chương 59: Say Khướt
Sát Tước không đếm nổi mình bị "vớt" lên bao nhiêu lần, toàn thân hắn đã ướt đẫm, tay chân đều bủn rủn. Sát Tước hoàn toàn không hay biết hai người đã đến bên giường thấp từ lúc nào. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng ngón tay siết chặt chuỗi hạt, bị Di Tân bóp cằm, hết lần này đến lần khác thúc mạnh đến mức co giật.
Luồng sáng trắng đột ngột ập đến khiến Sát Tước hoa mắt. Hõm cổ hắn ẩm ướt, phát ra những tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Di Tân cúi người xuống hôn hắn, khiến hắn nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ, ý thức xoay vần, thậm chí không biết mình là đang ngủ thiếp đi hay là hôn mê nữa.
Tuyết bên ngoài phòng vẫn chưa từng ngừng rơi.
Khi Sát Tước có ý thức trở lại thì đã là giờ Thân ngày hôm sau. Hắn nửa mở mắt, đầu óc nặng trĩu, trên lưng là một mảng nóng hổi, đó là Di Tân đang đè lên người hắn.
Thái tử hơi thở bình ổn, vùi mặt hoàn toàn vào hõm cổ Sát Tước, cả người nóng rẫy.
Sát Tước đưa ngón tay ra, khó khăn gạt đóa hoa vàng sang một bên. Chuỗi hạt theo đó trượt đi, hắn đâng chậm rãi rút cổ tay và cẳng tay ra ngoài.
Di Tân như có cảm ứng, cánh tay đang vùi trong chăn siết chặt lại, ghì lấy eo Sát Tước. Những vân vảy trên người y vừa mới tan đi không lâu, không biết có phải do cơn phát tác vừa kết thúc hay không mà cả người ngủ rất say. Sát Tước đẩy mặt y ra, từng chút một rời khỏi vòng tay y.
Trong phòng tối mờ, cơ thể Sát Tước khó mà sai khiến được. Hắn chỉ dựa vào ý thức để mặc y phục, lúc cúi đầu lại chạm vào lông vũ ở tai của mình. Chúng dài đến xương quai xanh, mềm mại và trắng muốt. Sát Tước giật một cái, hơi đau, hắn ngẩn ngơ một lát rồi lại giật thêm cái nữa.
Đau thật.
Ánh mắt Sát Tước quay lại, dừng trên gương mặt Di Tân.
Di Tân vẫn nằm sấp, mặt bị Sát Tước đẩy vào giữa chăn gối vùi đi một nửa. Y từng có rất nhiều chuyện vui vẻ, giờ đây chúng lại hiện về trong mơ, nhưng chỉ khiến y thêm đau lòng. Thế nhưng ngay cả trong giấc ngủ, y cũng không chịu để lộ ra dù chỉ một chút yếu đuối, như thể làm vậy chỉ khiến y thêm khó coi, vì thế thần sắc của y thậm chí có thể gọi là lạnh lùng nghiêm nghị.
Sát Tước bỗng có một cảm giác kỳ lạ, hắn mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Một người đến cả trong giấc ngủ cũng không chịu lộ ra bản chất thật, vậy mà khi gặp hắn, lại dùng tay hắn để lau đi nước mắt.
Đám thái giám bên ngoài đang quét dọn. Long Sơn đêm qua uống rượu, nửa đêm về sau ngủ tạm trong phòng luân trực, lúc này thấy trời lại tối, liền nói với Dụ Phi Thường: "Huynh đệ uống thêm hai bát sữa nóng nữa cho ấm người, chúng ta thay ca."
Dụ Phi Thường cảm ơn hắn, hỏi: "Tư lệ hôm nay không cần vào cung sao?"
"Trước đây khi chưa có chức trách thì ngày ngày đều phải đến điện Thái Nguyên hầu hạ, gần đây chẳng phải vừa thăng nhậm Tư lệ sao? Chí tôn thương tình nên số lần gọi cũng ít đi." Long Sơn hà hơi vào tay, xoa xoa hai bên: "Huống hồ đã tầm này rồi, hôm nay chắc là không có chỉ thị gì đâu."
Hôm qua họ vừa mới đến Thượng thư đại viện, chuyện ở phủ Tư lệ vẫn còn treo đó chưa quyết, với tính cách của Di Tân, hôm nay kiểu gì cũng không thể ngủ nướng. Y đã giờ này mà vẫn chưa tỉnh thì chắc chắn là đêm qua có việc làm trì hoãn.
Long Sơn vốn muốn hỏi thẳng Di Tân, nhưng hắn và Dụ Phi Thường cũng không thể cứ đứng đực ra đó mà không bắt chuyện, thế là hắn nói tiếp: "Đêm qua ta ngủ vội, chưa kịp dặn dò đám người hầu, để huynh đệ phải đứng dưới hành lang cả đêm. Tiểu lang quân là khách quý trong nhà, huynh đệ cũng đừng khách khí, thiếu gì cứ bảo người hầu. Đêm qua không có chuyện gì chứ?"
Dụ Phi Thường hôm qua theo Sát Tước đến chỗ Uất Trì Lương trước, sau khi về lại trực đêm, gồng mình đến tận giờ này thì người sắt cũng chịu không thấu, nhưng dù sao gã cũng lớn tuổi hơn bọn Lệnh Nguyệt, có thể tự mình quyết định. Sáng sớm lúc Long Sơn vừa tỉnh, gã đã thay ca với Long Sơn một vòng, những chỗ khác không nhìn lung tung, chỉ ngủ tạm trong phòng trực vài canh giờ.
"Không nghe thấy động động tĩnh gì." Dụ Phi Thường rũ rũ bàn tay trái đang quấn vải lụa: "Chắc là hai người họ uống say rồi, dù sao đó cũng là rượu ngon của chủ nhân nhà ta."
"Không giấu gì huynh đệ, chủ quân nhà ta trước đây vị thế lớn, ở bình nguyên Hưởng Linh chạy nhảy đã quen rồi, toàn giao thiệp với mấy tên tộc trưởng hay thương nhân, người như tiểu lang quân đây quả là lần đầu thấy. Chúng ta còn thường xuyên qua lại, sau này cứ gọi ta là Long Sơn đi." Long Sơn dùng đúng từ ngữ, lòng tràn đầy tự tin: "Cái nơi này lạnh thật đấy, ta đến đây gần bốn tháng rồi mà chết sống cũng không quen nổi, bắt ta đứng một đêm chắc chắn ta sẽ kêu oai oái. Huynh đệ, ngươi là người phương nào? Mà chịu lạnh giỏi thế."
Cung Trường Độ trước đây hay bị lọt gió, giờ thì khó nói, đám người hầu đều do Từ Đạo Thuần kiểm soát. Đúng như Nguyên Bá Thành đã nói, chỉ cần một câu của Di Ly Nan, việc của Từ Đạo Thuần có thể làm được kín kẽ không kẽ hở, tiền tài tình nghĩa gì đó với gã ta đều không bằng mệnh lệnh của Di Ly Nan.
Vòng ngoài cung thất vốn là Cấm vệ quân, sau này Cấm vệ quân rút đi, Long Sơn theo ý của Di Tân lại mượn thêm một số binh sĩ từ nơi khác về làm thị vệ. Hồi đó vụ ám sát ở rừng mai vừa mới qua, Long Sơn lo có thích khách trà trộn vào nên đêm nào cũng mang đao tuần tra, chỉ có Di Tân là chẳng sợ chút nào, cứ thế nào thì hay thế ấy.
May mà sau đó ngay lập tức thăng làm Tư lệ, một ngàn tù binh kia là trên danh nghĩa. Di Tân còn cậy mình đang được sủng ái, đem mấy con ngựa tốt mà Di La để lại tặng cho Điền Như Bình, thế là vớt thêm được hai trăm người nữa. Nhóm người này đều được ghi vào danh sách cung Trường Độ, tách biệt với phủ Tư lệ, coi như là người riêng của Phục Tâm Hầu.
Vì thế cung Trường Độ hiện tại, ba lớp trong ba lớp ngoài đều là người của mình, bên trong trộn lẫn không ít Dã Hỏa võ sĩ. Đây cũng là ý của Di Tân, y đã rút kinh nghiệm rồi, không còn bỏ hết trứng vào một giỏ nữa.
Đêm qua Long Sơn dám để Dụ Phi Thường lại rồi đi ngủ chính là vì những lý do trên, còn một nguyên nhân nữa là hắn muốn thử nắn gân năng lực của Dụ Phi Thường.
Sát Tước có lai lịch thế nào Long Sơn không chắc, nhưng Sát Tước có yếu ớt hay không thì hắn rất rõ. Dụ Phi Thường nếu không phải do Sát Tước mang từ bên ngoài vào, thì việc có thể được Sát Tước mang theo bên mình chắc chắn phải có điểm hơn người.
Thời buổi này đào binh thượng vàng hạ cám, ngoài các tộc phía Đông và tộc Kim Ô, những người Đông Nguyên còn lại rất khó phân biệt quốc gia qua diện mạo. Sâm La lại là nơi thị phi, Long Sơn đương nhiên phải để mắt đến người ngoài ra vào cung Trường Độ, đối với Lệnh Nguyệt, Cáo Nguyệt cũng vậy.
Long Sơn ở bình nguyên Hưởng Linh có đọc sách. Tính tình hắn hơi chậm chạp, trước đây cũng không thích tranh giành hào quang với đại ca, nhưng hai huynh đệ họ một tĩnh một động, chẳng có ai là kẻ ngốc thật sự cả.
"Ta từ Hào Châu tới." Dụ Phi Thường giơ tay trái lên: "Ta cũng không giấu gì huynh đệ, trước đây ta là binh sĩ ở Hào Châu, vùng đó đánh nhau suốt ngày, ta chịu không nổi nên bỏ chạy, đến được Sâm La quả thật không dễ dàng gì. May mà thiếu chủ chịu nhìn trúng, giờ đang là lúc cần lập công. Đêm nay đừng nói là tuyết rơi, dù có rơi dao găm ta cũng phải đứng."
Gã vừa dứt lời, cửa phòng đã mở.
Vành mắt Sát Tước vẫn còn đỏ, tuyết thổi vào người, hắn không nhịn được mà siết chặt áo choàng. Đôi lông vũ trắng lộ ra khỏi cổ áo lông, hắn cũng chẳng còn sức mà quản, chỉ nói khẽ: "Ngươi ở đây à, vậy chuẩn bị xe đi."
Dụ Phi Thường liếc nhìn vào trong phòng một cái, thận trọng không nói nhiều.
Sát Tước nhìn về phía Long Sơn: "Sáng nay không có động tĩnh gì sao?"
"... À." Long Sơn gãi đầu gãi tai, chỉ mong Di Tân cũng đi ra theo: "Tiểu lang quân, ta ngủ quên mất, Dụ huynh đệ nói không nghe thấy động tĩnh gì."
Sát Tước nói: "Ta hỏi là bên ngoài cơ."
"Trong cung không gọi." Long Sơn không đoán được ý hắn: "Bên Thượng thư đại viện thì có mấy vị Lang trung đến."
Sát Tước suy nghĩ một lát, liền nói: "Ngươi gọi vài người đến giáo trường của Sâm La Quỷ, số lương thực mà chủ quân nhà ngươi thiếu, lúc này tám phần mười đã vào bụng một ngàn Đồ lệ kia rồi."
Ý của Nguyên Bá Thành đêm qua rất rõ ràng, bất kể Di Tân có mở lời hay không, số lương thực này ông ta nhất định sẽ cho. Nếu Di Tân không muốn nhắc đến trong tiệc rượu, vậy ông ta càng dứt khoát, gửi thẳng đến chỗ Uất Trì Lương. Uất Trì Lương nuôi không một ngàn miệng ăn chắc chắn không cam lòng, giờ có được số lương này, tự nhiên phải vội vàng đem cho người ta ăn.
Tuy nhiên, cách hành sự này của A Da hờ chỉ khiến Di Tân thêm không vui. Thái tử đêm qua cũng đã nói, không phải Vũ Miên lên thuyền của y, mà là y bị ép lên thuyền của Vũ Miên. Sự khác biệt giữa hai điều này chỉ có một, đó là vị thế trên dưới không đúng.
Nguyên Bá Thành đối với Di Tân xem chừng là tôn kính, nhưng thực chất chẳng khác gì Di Ly Nan.
Sau khi Sát Tước đi, Di Tân ngủ thêm một canh giờ nữa mới tỉnh. Y nóng bừng cả người, kéo cửa phòng ra mới xua đi được chút hơi nóng. Long Sơn vẫn đứng ở cửa, Di Tân nhìn Long Sơn, rồi lại nhìn sân vườn: "Đi bao lâu rồi?"
Long Sơn không vội trả lời, đưa mắt nhìn chủ quân từ trên xuống dưới.
Di Tân xoa cổ, mặt không cảm xúc nói: "Hỏi ngươi đấy."
"Chắc một canh giờ rồi." Long Sơn nói lảng sang chuyện khác: "Chủ quân, người đã uống bao nhiêu mà say đến mức này? Mấy vị Lang trung ở Thượng thư đại viện đã đợi gần cả ngày rồi."
"Lúc trước làm gì mà giờ mới tới, bảo họ tiếp tục đợi đi." Di Tân nhìn trời: "Ta đi tắm rửa thay đồ, ngươi đi gọi Tiểu tiên sinh qua đây, ta có chuyện về việc phát tác muốn hỏi hắn. Hôm nay Thượng thực cục có món gì?"
Long Sơn nói: "Vẫn là món chay như cũ."
"Mười mấy ngày liền toàn món chay." Di Tân thần sắc không đổi, quả quyết nói: "Đây là lão già kia biết ngày phát tác của mình sắp đến rồi."
💬 Bình Luận Chương Này