Chương 6: Chiếu thư
Di Tân đứng dậy, bộ y phục này hắn mặc không vì gì khác, chính là vì khoảnh khắc này. Hắn bước xuống bậc thềm, hướng về phía chiếu thư, phủ phục lắng nghe.
“...Hoàng đế chiếu viết.” Kim Minh Thạch cổ họng khô khốc, nghe giọng nói của chính mình vang vọng giữa cung thất rộng lớn: “Di La chống lại vua cha, xem nhẹ luân thường, dẫn quân ba bộ nghịch tặc cư ngụ phương Bắc, hai mươi năm qua không chút hối cải. Xưa kia hiệu mệnh trước điện, thánh sủng ưu ái, phàm điều cầu xin đều chẳng chối từ. Thế nhưng tính tình bạo liệt, khen chê thiên vị, nắm giữ chính sự quốc gia thì mê muội phụng thượng, thống lĩnh binh tướng của đế vương thì thân tín tiểu nhân, chẳng những không trung với quốc gia, mà còn phụ lòng thánh ân.”
“Nay tặc đảng rạn nứt, lòng người mong mỏi, con trai hắn là Di Tân, dốc lòng hướng hóa, đặc biệt ban cho tên tự ‘Vô Da’ để ghi nhận công đầu, mong hắn giữ vững pháp độ, nhanh chóng hồi kinh, hầu hạ bên cạnh Trẫm, chờ nghe giáo hóa. Nay chiếu cáo thiên hạ, để mọi người đều biết.”
Tuyên đọc xong, không gian xung quanh im phăng phắc tới mức rơi kim cũng có thể nghe thấy.
Kim Minh Thạch thần sắc trang nghiêm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hai tay dâng chiếu thư, khom người chờ đợi. Mặt trời chậm rãi bò lên chân trời, giữa những tầng mái của cung khuyết, có con quạ đơn độc gào thét thê lương. Chuông gió leng keng, lại leng keng.
Ánh mặt trời dần rọi đến Di Tân, vạt áo bào đen thẫm của hắn trải dài phía sau, hắn dõng dạc nói: “Con trai của Minh Vương tặc đảng, tội Thái tử A Ưu Thành – Di Tân cung kính lắng nghe thánh dụ.”
Long Sơn phủ phục trên mặt đất, nghe thấy giọng nói của Di Tân, không kìm được mà nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Môi hắn mấp máy, từ cổ họng thoát ra tiếng nức nở: “Thái tử...”
“Nay nhờ hồng ân thánh thượng, được trời cao ưu ái, may mắn biết bao." Di Tân dập đầu, đứng dậy, rồi lại dập đầu: “Tội thần tuân chỉ phụng hành, từ nay về sau, gọi là Di Vô Da.”
Nước mưa trên đất chưa khô, sau khi dập cái đầu cuối cùng, ống tay áo của hắn đã ướt đẫm.
Kim Minh Thạch dù có lỗ mãng đến đâu cũng không dám làm càn lúc này, gã vội vàng quỳ xuống, đang vắt óc suy nghĩ xem nên đáp lời thế nào thì Uất Trì Lương bên cạnh đã lên tiếng: “Thánh dụ không đề cập đến việc tước bỏ tước vị của Thái tử, nay túi gấm đầu Lệ vẫn còn đó, Thái tử vẫn là Thái tử A Ưu Thành. Chí tôn đã đích thân ngự bút phê Thái tử là ‘công đầu’, thì bọn hạ thần chúng ta không thể gọi ngài là ‘tội Thái tử’ được, Thái tử mau đứng dậy đi!”
Kim Minh Thạch lập tức phụ họa: “Phải, phải...”
“Kim tướng quân…” Từ Đạo Thuần quan sát sắc mặt, cầm lấy thánh dụ, dịu giọng nói: “Đừng ‘phải, phải’ nữa, mau đỡ Thái tử dậy đi.”
Kim Minh Thạch vội vàng đưa tay ra, nhưng Di Tân đã tự mình đứng dậy.
Những người trong ngoài cung thất này, mỗi người đều có tính toán riêng. Từ Đạo Thuần là ân cần nhất, đi theo sau Di Tân hỏi han ân cần: “Đêm qua nhiều việc, sáng nay vẫn chưa kịp hỏi, Thái tử đã dùng ngự thiện* chưa? Nếu người trong cung này không đủ dùng, tiểu nhân ở đây còn có mấy kẻ vừa mắt...”
[*]Ngự thiện là từ dùng để chỉ bữa ăn của hoàng đế. Trong đó "ngự" là thuộc về hoàng đế (như ngự dụng, ngự thiện), và "thiện" có nghĩa là món ăn, bữa cơm. Theo đó Ngự thiện phòng là bộ phận, căn bếp trọng yếu chuyên lo việc nấu nướng và chuẩn bị các bữa ăn cho hoàng đế.
“Ngươi xem kìa…” Uất Trì Lương nói nhỏ bên cạnh: “Bàn về việc hầu hạ người khác, hắn ta mới là bậc thầy.”
“Bọn thái giám chỉ giỏi nịnh hót kẻ trên.” Kim Minh Thạch đứng dậy, phủi ống tay áo: “Ta hiểu rồi, các ngươi thấy Chí tôn chưa tước đi túi gấm đầu Lệ của hắn, nên muốn bắt cá hai tay chứ gì.”
Uất Trì Lương cũng đứng dậy, xoa xoa cái đầu trọc của mình, tỏ ra rất thẳng thắn: “Thân bất do kỷ mà, nếu ta có xuất thân như ngươi, việc gì phải vác cái mặt già này đi bán sức? Ngươi đúng là sướng mà không biết đường sướng.”
Chữ “sướng” (phúc) này của hắn mang hàm ý nước đôi, Kim Minh Thạch nói năng không khéo nhưng nghe thì vẫn hiểu được.
Phúc Thành Vương là một trong những nghĩa tử của Di Ly Nan, cũng là người có triển vọng trở thành trữ quân (người kế vị) nhất sau Di La. Năm đó Di La phản, bốn trấn chín châu bị cắt mất một trấn hai châu, chiến sự phía Tây căng thẳng, người thay thế vị trí Đại tướng quân của Di La chính là Phúc Thành Vương.
Phúc Thành Vương tên thật là Lục Quan Kiệt, lớn hơn Di La năm tuổi, xuất thân từ bản bộ bốn trấn. Sau khi Di La bỏ chạy, Di Ly Nan ban cho hắn họ Di, hắn trở thành Di Quan Kiệt. Nhưng chưa đầy hai năm sau, Di Ly Nan lại đổi ý, vẫn gọi hắn là Lục Quan Kiệt.
Chỉ một chữ họ thôi mà ý nghĩa lại khác biệt một trời một vực, thế nên lại có người nói, Lục Quan Kiệt là người ít có khả năng làm trữ quân nhất. Hãy nhìn xem suốt mấy trăm năm ở Đông Nguyên, chưa từng có tiền lệ nào ban họ rồi lại thu hồi. Đám người bên dưới nhìn gió đổi chiều, cũng không gọi hắn bằng họ Di nữa. Hắn không hề oán than, vẫn chuyên tâm chiến sự, sau này có lẽ vì áy náy, Di Ly Nan đã phong hắn làm Phúc Thành Vương.
Chung Cổ khai quốc hai mươi bảy năm, đến nay chỉ có duy nhất một vị Vương này – ngoại trừ Di La. Di La sau khi chiếm giữ một trấn hai châu và bình nguyên Hưởng Linh, đã tự phong là Minh Vương, lãnh thổ cai trị như một nước riêng.
Theo truyền thống của họ Di, chỉ có người đeo túi gấm đầu Lệ mới là trữ quân. Năm đó Di Ly Nan đã giao cả Thái tử ấn và túi gấm đầu Lệ cho Di La. Di La mang chúng rời xa phụ thân mình, rồi lại ở A Ưu Thành trao tất cả cho Di Tân.
“Ta khuyên các ngươi, đừng suốt ngày đặt tâm trí vào những chuyện này, trò gió chiều nào che chiều nấy ta thấy nhiều rồi, chẳng mấy kẻ có kết cục tốt đâu.” Kim Minh Thạch cuối cùng cũng nói được một câu thông minh: “Thánh ý đó các ngươi cứ việc mà đoán, ta không rảnh tiếp!”
Gã định bỏ đi, chân vừa bước ra lại quay đầu lại, chỉ vào Uất Trì Lương: “Các ngươi chơi xỏ ta thế nào ta đếch quan tâm, nhưng nếu các ngươi còn dám đem chủ công của ta ra làm trò trong những chuyện thế này, ta sẽ liều mạng với các ngươi.”
Đụng chạm đến nền tảng quốc gia, Kim Minh Thạch cũng thấy rùng mình. Suốt dọc đường, Uất Trì Lương và Từ Đạo Thuần đều che che đậy đậy nội dung thánh dụ, nói cho cùng, vẫn là tâm tư của Di Ly Nan quá khó đoán!
Muốn giết Di Tân, sao không giết ngay tại A Ưu Thành? Không giết Di Tân, sao không cho một lời khẳng định ngay lúc này? Ban tên tự là Vô Da, đó là nỗi nhục nhã tột cùng, nhưng lại không chịu tước đi túi gấm đầu Lệ của Di Tân. Bây giờ Thái tử không ra Thái tử, tội thần không ra tội thần, đám người làm việc bên dưới đều ôm tâm tư riêng, toàn dựa vào suy đoán của mình mà hành sự.
Chẳng trách chủ công nói, gần vua như gần hổ. Kim Minh Thạch cảm thấy sống lưng lạnh toát, chuyến này gã coi như đã đắc tội thấu xương với Di Tân, sau này nếu tính sổ lên đầu chủ công gã thì sao? Gã không sợ Di Tân, gã sợ Di Ly Nan.
Bên ngoài đã tản đi, Từ Đạo Thuần cũng bị đuổi đi, Long Sơn vẫn còn phủ phục trên đất.
Di Tân đứng trong phòng, ánh nắng bị ngăn cách ngay sát chân hắn, hắn ngồi xổm xuống, nói với Long Sơn: “Ngươi ngẩng đầu lên.”
Long Sơn ngẩng đầu, vẫn còn khóc.
“Chỉ vì một cái tên ‘Vô Da’ mà ngươi khóc thành thế này…” Di Tân thần sắc bình thản: “Sau này tính sao đây?”
"Họ làm nhục Thái tử như vậy…” Long Sơn nước mắt nước mũi giàn dụa: “Ai nghe mà không khóc? Vô Da cái gì, Vô Da cái gì chứ...”
Hắn nghẹn ngào, chậm rãi cúi đầu, trán chạm xuống sàn nhà: “Người lớn ngần này rồi, đã bao giờ chịu nhục nhã thế này đâu? Ngày trước ca ca còn đó, mọi người đều... đều gọi người là Na Gia... Vương hậu mà nghe thấy, lòng chắc phải tan nát mất...”
Di Tân dời mắt đi, ánh nắng từng chút một bò lên chân hắn. Một hồi lâu sau, hắn nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, trong cung A Ưu này không có Vương hậu.”
Tiếng chuông gió leng keng đuổi theo hắn. Hắn đứng dậy, dang rộng hai tay, ánh nắng đều rơi vào vòng tay hắn làm hắn bật cười.
“Vô Da, Di Vô Da, thiên hạ này còn cái tên tự nào hợp với ta hơn sao?” Di Tân xoay người, đối diện với nơi sâu thẳm của cung thất mà nói: “Ông ta muốn thiên hạ đều gọi ta như vậy, A Da, người đã nghe thấy chưa, từ nay về sau con chính là Di Vô Da!”
Long Sơn trong lòng đau đớn tột cùng, hắn quỳ lết bằng gối đuổi theo bên cạnh Di Tân: “Thái tử!”
“Thái tử, ta là Thái tử của ai?” Di Tân cúi đầu nhìn Long Sơn, thỏa sức tự giễu: “Đầu của phụ thân ta vẫn để ở trong đó, đầu của đại ca ngươi cũng thế. Ba ngày rồi, ta nên thu xếp cho họ tươm tất, lần lượt xếp vào bảo hạp*. Ta hỏi ngươi, ta là Thái tử của ai? Ta... là... Thái... tử... của... ai!”
[*]Bảo hạp: là chiếc hộp quý, thường dùng để đựng các vật quan trọng như ấn tín, chiếu chỉ,...
Hắn hận thấu xương, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng cơn phẫn nộ này biết trút vào ai? Đầu là do hắn chặt mà, đây là tội nghiệt của hắn, hắn đáng bị như thế này. Di Ly Nan không gọi sai, hắn là súc sinh.
“Lau sạch nước mắt đi, hãy ghi nhớ thật kỹ ngày hôm nay cho ta.” Di Tân nhẹ nhàng đá văng Long Sơn, bước về phía nơi sâu thẳm như cơn ác mộng kia. Gió lùa xuyên qua cung thất, cũng lùa qua vạt áo bào đen thẫm của hắn. Hắn giống như một người lữ khách đang lội qua sông hái hoa sen, trong ánh sáng và bóng tối đan xen, hắn cất tiếng gọi nhẹ nhàng phóng đãng: “Người đâu, dâng thạch ác* và bảo hạp đến cho ta!”
[*]Thạch ác: bột vôi.
Cánh cửa khép lại, khi mở ra lần nữa, trời đã tối.
Sát Tước không vội ra ngoài, hắn quờ tay lên khung cửa, chạm ngay thấy một chiếc túi gấm.
Quy tắc cũ.
Sát Tước cũng không đóng cửa, đứng ngay cạnh cửa mở túi gấm ra. Khổng Tiểu Khuyển từ phía bên kia bước ra, thấy Sát Tước thì rất vui mừng, chào hỏi: “Sát huynh đệ, chúng ta cùng một ca trực đấy!”
“Thật khéo.” Sát Tước vừa móc đồ trong túi gấm ra, vừa không quên hững hờ đáp lại: “Ngươi ăn chưa? Ăn gì thế, có ngon không?”
“Ăn màn thầu ngô, ngon, quá ngon luôn! Vào Cấm vệ quân đúng là khác hẳn, ngày hai bữa, đến cả bột mì trắng cũng có.” Khổng Tiểu Khuyển không dám nhìn thẳng Sát Tước, không vì gì khác, chỉ vì Sát Tước quá đẹp.
Hôm qua mưa to trời tối, ngay cả Uất Trì Lương cũng không nhìn rõ, sáng nay thấy Sát Tước cũng giật mình một phen. Nhưng sau đó gã lại yên tâm được một nửa, bởi vì thích khách hay tế tác (gián điệp) đều sẽ không tìm người như thế này, càng không dùng gương mặt thế này để hành sự.
Sát Tước từ trong túi gấm lấy ra một đồng tiền quan của Chung Cổ, Khổng Tiểu Khuyển thấy vậy không nhịn được hỏi: “Huynh định mua gì à? Trong thành này e là không ai muốn bán đồ cho chúng ta đâu.”
“Ta nghèo lắm…” Sát Tước kẹp đồng “Thiên Thụ Ngũ Thù” này giơ lên trước mắt: “Chẳng bao giờ tiêu tiền của mình bừa bãi cả."
Loại tiền Thiên Thụ Ngũ Thù này là tiền đồng do quan phủ Chung Cổ đúc, nhưng vì chiến tranh cát cứ và các nguyên nhân như khuôn đúc đồng, nó chỉ lưu thông ở cựu đô Sâm La. Việc nó xuất hiện ở đây mang một ý nghĩa rất rõ ràng, chính là ra lệnh cho Sát Tước đến Sâm La.
Mục đích chuyến này của Sát Tước là giết Di Tân, lẽ ra hắn đã thành công, nhưng hôm qua khi vào cung thất, hắn lại tạm thời đổi ý, vì trong đám thích khách có đồng bọn của hắn. Nhiệm vụ này không nên xuất hiện thêm ai khác ngoài hắn, nếu đã xuất hiện, nghĩa là sự việc có biến.
Uất Trì Lương có lẽ chính mình cũng không biết, trong đám thích khách gã cài vào đội ngũ của Kim Minh Thạch, đã trà trộn vài nhân vật không tầm thường.
Sát Tước nhận ra họ ngay lập tức, đồng bọn rất dễ nhận ra vì họ và hắn đều được huấn luyện theo cùng một bộ quy tắc, nhưng họ có thông minh bằng hắn hay không thì Sát Tước không biết, dù sao chỉ cần gặp nhau, nhất định phải có một bên chết.
Rất lâu trước đây, Sát Tước không thích việc tương tàn, nhưng thế đạo quá tồi tệ, họ luôn đâm sau lưng hắn. Thời gian đó, Sát Tước quấn băng quanh eo hết lớp này đến lớp khác, máu vẫn cứ chảy không ngừng. Hắn tháo chạy trong ngõ hẻm, hễ cảm thấy mình sắp chết là lại đếm vết đao, cứ thế đếm đi đếm lại mấy chục lần, vết nào cũng là do đồng bọn làm.
Sát Tước không hận họ, hắn không chấp nhặt với người chết. Sau khi dưỡng thương xong, hắn phiêu bạt bên ngoài một thời gian, chính chiếc túi gấm này đã gọi hắn quay về vì hắn vốn dĩ cũng chẳng có nơi nào để đi. Năm đó đã giao hẹn rồi, sống là người của nơi này, chết cũng phải làm ma của nơi này.
Suy nghĩ quay trở lại, Sát Tước lại thấy ghét chiếc túi gấm này, hắn vứt nó đi. Khổng Tiểu Khuyển bên cạnh kinh hãi: “Sao lại vứt đi thế này!”
“Không phải của ta, ta nhặt được dưới đất đấy.” Sát Tước chỉ đại một hướng: “Nếu ngươi thích thì cứ lấy mà bán.”
Nói xong, hắn dắt đoản đao vào hông, đi nhận ca trực. Khi hắn đến cung, Từ Đạo Thuần đang đôn đáo chuẩn bị dọn món cho Di Tân. Di Tân lại thay một bộ đồ khác, màu sắc không khác ban ngày là mấy.
Bên cạnh chiếc bàn nhỏ sơn mài của Thái tử đặt ba chiếc bảo hạp. Ánh mắt Sát Tước đảo qua chỗ bảo hạp, liền biết bên trong đựng thứ gì. Hắn đầy hứng thú, đứng trong bóng tối của đội túc vệ quan sát Di Tân.
Gà không ăn, cá cũng không ăn, ồ - hắn không muốn chạm vào đồ mặn. Vì cái đầu của phụ thân hắn sao?
Từ Đạo Thuần quỳ bên cạnh chiếc bàn nhỏ, khẩn thiết nói: “Tiểu nhân đoán Thái tử mấy ngày nay khẩu vị không tốt, nên đặc biệt dặn người chuẩn bị cháo ngô vàng. Mấy món mặn này vốn dĩ cũng là làm cho các tướng quân xem thôi. Thái tử dùng xong, nếu không chê thì có thể ban thưởng cho các thái giám, đừng để lãng phí.”
Đôi đũa của Di Tân đặt lên con cá, hắn xẻ nó ra làm tám mảnh, rồi lần lượt tống hết vào miệng.
Từ Đạo Thuần im lặng một lát, bỗng nhiên lùi lại bái phục: “Tiểu nhân miệng lưỡi bậy bạ, Thái tử vạn lần đừng để bụng!”
Đầu lưỡi Di Tân toàn vị tanh, không biết là do hắn tự cắn rách hay là vị của cá. Hắn liếc Từ Đạo Thuần một cái, không nói ngay mà nhai nát nhừ cả con cá cùng với xương vây, rồi mới nuốt xuống.
Sát Tước mỉm cười, hắn rất ít khi cười tự đáy lòng, chỉ là thấy thú vị, thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, Di Tân giữa vòng vây đèn nến đã dời ánh mắt sang.
Y nhìn hắn, thật kỳ lạ, cứ như thể Sát Tước mới là kẻ bị quan sát từ lâu.
💬 Bình Luận Chương Này