🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 60 - Phiền Não 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 60: Phiền Não

Long Sơn biết chuyện ở phủ Tư lệ không thể trì hoãn, ngay từ lúc mấy vị Lang trung đến, hắn đã sai người cầm bản dự toán đến Tương Tác Tự. Hắn đợi Di Tân tắm rửa xong đi ra, lại báo cáo chuyện lương thực: "Cẩm Tú Công đúng là nghe nhạc đoán ý, nhưng chủ quân, chuyện này sau này chúng ta nên tạ ơn ông ta thế nào?"

"Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, không cần chúng ta phải vội." Di Tân đã thay y bào, toàn thân vẫn còn phát nhiệt: "Trong lòng ông ta nếu không có một cái giá nhất định, tuyệt đối sẽ không làm việc như vậy."

Di Tân vốn định viết giấy nợ với Nguyên Bá Thành, như vậy có thể đưa vào sổ sách minh bạch của phủ Tư lệ, sau này hắn cũng dễ bề đôi co với bên Độ Chi, nhưng đêm qua hắn không mở lời, chính là muốn xem thái độ của Nguyên Bá Thành, và Nguyên Bá Thành đã không làm hắn thất vọng. Cái cung cách này, rõ ràng là chẳng coi hắn ra gì.

Hai người bước vào trong phòng, bên trong đã có một bóng người đang quỳ phục. Di Tân vừa thấy gã đã nhíu mày: "Ngươi quỳ đó làm gì?"

"Ta đang đợi chủ quân mà!" Người này cúi gầm mặt nói: "Chủ quân có gì sai bảo, ta nhất định sẽ nhảy vào dầu sôi lửa bỏng—"

"Không cần ngươi phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng." Di Tân ngồi xuống ghế trên: "Ngươi là đệ đệ ruột của tiên sinh, sau này trong nhà cứ gọi ngươi là Tiểu tiên sinh. Tiểu tiên sinh, ta gọi ngươi đến hôm nay là để hỏi về chuyện phát tác."

Du Tri Nhàn ngẩng đầu lên, gã tầm 30 tuổi, vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch: "Ta... ta thì biết được cái gì chứ..."

"Được." Di Tân cũng không nói nhảm: "Long Sơn, lôi hắn ra ngoài, giao trả cho Đình úy ngục, lập tức sung làm thái giám!"

Sung làm thái giám là phải bị thiến! Du Tri Nhàn biến sắc, gã vội vàng che chắn thân dưới, cuống quýt nói: "Không cần thiết, không cần thiết đâu chủ quân! Ngài nghĩ đến đại huynh ta đi, chúng ta là tình nghĩa gì chứ? Thật sự thiến ta thì thà bảo ta đi chết cho xong!"

"Vậy thì ngươi liệu mà nói thật cho ta." Di Tân chống cẳng tay lên đầu gối: "Trước đây ngươi trốn khỏi cung A Ưu, A Da không truy cứu là nể mặt A Mẫu và tiên sinh. Du Tri Nhàn, giờ tiên sinh không còn nữa, ngươi đến chỗ ta, cùng lắm cũng chỉ là một kẻ quen mặt, ta không dễ bị xỏ mũi như Điêu Cầm đâu."

Du Tri Nhàn mặc áo trực cư quét đất, vẻ mặt vặn vẹo: "Ta với Điêu sứ quân cũng là bạn vong niên, sao lại nói là xỏ mũi được? Thái tử, ngài nói thế tổn thương người ta quá."

"Đang ở Sâm La rồi." Long Sơn đứng bên cạnh nhắc nhở: "Tiểu tiên sinh, ông cũng nhớ mà đổi cách xưng hô đi, đừng có Thái tử này Thái tử nọ, quay đi quay lại lại gây rắc rối cho chủ quân."

"Cái chữ 'lại' này ta không thích nghe đâu nhé, 'lại' cái gì mà 'lại', trước đây ta cũng chưa từng gây rắc rối cho Thái tử." Du Tri Nhàn thẳng lưng lên: "Ta thấy lạ thật đấy, ngươi với cái tên Long Tường đó, hai huynh đệ nhà các ngươi sao lúc nào cũng nhìn ta như nhìn sao chổi thế hả! Ta đọc sách đúng là không ra gì, nhưng phẩm hạnh thì thật sự không có gì để chê..."

Di Tân liền hỏi: "Vậy lúc Điêu Cầm chết, ngươi ở đâu?"

Khí thế của Du Tri Nhàn lập tức tiêu tan: "Ta... ta là một kẻ văn nhân... cũng đã liều mạng với bọn họ, nhưng chống đỡ không nổi..."

"Điền Như Bình nhớ rõ ngươi đấy, vì ngươi đầu hàng nhanh nhất. Binh sĩ của lão vừa vào thành, ngươi đã hớt hải lao đến trước ngựa lão, tam khấu cửu bái nói muốn làm mưu sĩ cho lão." Di Tân hơi nghiêng mình tới trước: "Đây chính là phẩm hạnh của ngươi đấy."

Tiên sinh Du Dã là một văn sĩ cực kỳ phong nhã, rất có uy tín ở bình nguyên Hưởng Linh. Nhưng Du Tri Nhàn thì hoàn toàn ngược lại, gã không tinh thông văn mực, chỉ chuyên chú vào mấy trò bàng môn tả đạo. Hồi ở bình nguyên Hưởng Linh, gã vốn là thân nhân của Du Dã, đi theo Di La kiếm cơm, nhưng vận may của gã tốt một cách phi thường, mỗi khi có chiến sự, gã chắc chắn sẽ rút lui an toàn. Sau này có lời đồn rằng Du Tri Nhàn thông hiểu thuật Vọng khí (nhìn khí để đoán điềm hung cát), mỗi khi có nạn, gã chỉ cần quan sát vài cái là biết được lợi hại.

Chuyện này truyền về cung A Ưu, mấy huynh đệ đều cười lăn cười bò, hóa ra mỗi lần xuất chinh, Du Tri Nhàn đều ôm chân Di La, khóc lóc đòi ở lại sau cùng. Bên ngoài truyền tụng như vậy cũng là do gã tự mình huênh hoang.

Du Dã chướng mắt đức hạnh này của đệ đệ, liền nhờ người đưa gã vào đoàn thương buôn, muốn gã học cách buôn bán để sau này khỏi chết đói. Kết quả gã đi theo đoàn thương buôn được hai chuyến thì lại kêu la không ngớt, chết sống không chịu khổ thêm nữa. Chẳng còn cách nào, Du Dã đành tìm cho gã một chức vụ trong cung A Ưu. Ai ngờ vận may của kẻ này thật sự linh nghiệm, gã vào cung A Ưu lại nhận được sự trọng dụng của A Tu Ưu.

A Tu Ưu dẫn gã vào Khất Minh giáo, cho gã làm Chúng Vân. Nội bộ Khất Minh giáo trật tự nghiêm ngặt, thị tùng là những tín đồ bình thường, chỉ có cấp bậc từ thị tùng trở lên mới được gọi là "Chúng Vân". Trở thành Chúng Vân thì có thể hầu hạ các pháp sư Tam Nghiệp, chính thức trở thành đệ tử của Khất Minh.

Pháp sư sẽ truyền dạy kinh học giáo nghĩa, cùng các bí pháp bí thuật thâm sâu cho Chúng Vân. Nếu thiên tư của Chúng Vân không tệ, con người lại đáng tin cậy, thì pháp sư sẽ chọn thời điểm thích hợp, mời tất cả pháp sư trong cùng khu vực đến thực hiện nghi thức tấn thăng cho Chúng Vân của mình.

Nghi thức tấn thăng thường diễn ra trong ba ngày, do các pháp sư luân phiên khảo hạch, Chúng Vân phải vượt qua ba tầng kiểm tra về giáo nghĩa, kinh học và bí thuật mới có thể tấn thăng thành pháp sư Tam Nghiệp.

Trên pháp sư chính là sáu vị trưởng lão của chân thần A Hy Á. Điều kiện để trở thành trưởng lão cực kỳ khắc nghiệt, Khất Minh giáo từ sau khi bị diệt giáo, trưởng lão chỉ còn lại ba vị, trong đó vị trẻ tuổi nhất chính là A Tu Ưu.

Du Tri Nhàn khi đó vô cùng phấn khích, gã hứa rằng mình nhất định sẽ thay đổi, phát chí tu hành. Nào ngờ tám năm trôi qua, gã vẫn còn là một Chúng Vân. Mỗi lần hỏi gã tu hành thế nào, gã đều trả lời bằng những lời lẽ kỳ quặc, cuối cùng khiến người đại huynh tức đến ngất.

Về sau, A Tu Ưu phải đi về phía Đông. Trước khi đi, A Tu Ưu nói với gã: "Nếu ngươi thành tâm thành ý, đi theo ta ra ngoài, ta sẽ dạy ngươi pháp thuật của người Khất Minh. Nếu ngươi hứa sẽ tu hành chăm chỉ, thì hãy cởi giày ra, theo ta bước qua vùng đất hoang này."

Du Tri Nhàn cởi giày, đất đá đâm vào chân đau quá, gã lại vội vàng xỏ vào. "Thôi bỏ đi lão sư." Gã lau nước mắt: "Ta vẫn nên ở trong cung đợi người, ta thay người chăm sóc Thái tử vậy!"

A Tu Ưu thở dài: "Ngươi mau đi đi, ra ngoài cũng đừng nói là ta dạy, ta thấy đời này ngươi không thành pháp sư được đâu." Bà nói xong liền kéo mạng che mặt, không ngoảnh đầu lại bước vào vùng hoang dã.

Du Tri Nhàn trở về cung, tiếp tục rong chơi nhàn rỗi, có lẽ do không chịu nổi sự càm ràm của đại huynh, không lâu sau gã đã mượn của Long Tường, Long Sơn một khoản tiền. Dù sao thì gã nói thế, chỉ là mượn lúc không ai thấy. Gã cầm số tiền đó bỏ chạy, ra ngoài tự xưng là thầy Vọng khí, còn xem tướng cho người ta, tốt xấu gì cũng nhắm mắt tán hươu tán vượn, bị người ta đuổi đánh, cuối cùng tiền hết, đành đi lừa đảo khắp nơi đến tận Viễn Châu, cầu xin sự tiếp tế.

"Ta đầu hàng Điền Như Bình, đó đều là kế tạm thời. Ta không dập đầu mấy cái đó thì giờ sao có thể trùng phùng với Thái tử..." Du Tri Nhàn mặt dày mày dạn, chạm phải ánh mắt của Di Tân lại ngượng nghịu: "Hay là cứ hỏi ta chuyện phát tác đi, ta đáp, ta đáp hết."

Di Tân nói: "Ta phát tác vì sao Di Ly Nan lại biết?"

"Vì lão là A Ông của ngài." Du Tri Nhàn cạy ngón tay: "Lão già đó là người họ Di phát tác nhiều lần nhất trên thế gian này, tình trạng của ngài thế nào, lão chỉ cần nhìn qua là biết. Thái tử, đêm qua có phải ngài lại phát tác không?"

Di Tân ngẩng cằm, chỉ nhìn chằm chằm gã mà không trả lời.

Du Tri Nhàn vội nói: "Mắt, là mắt đấy, sau khi đồng tử rắn tan đi thì màu mắt sẽ đậm hơn. Ta thấy Thái tử lúc này... ừm, vẫn còn hơi đỏ. Bệ hạ trước đây từng nói, người họ Di hóa rắn là lời nguyền của trời cao, một khi đã cảm nhận được sự thỏa mãn trong lúc phát tác, cái hương vị đó rất dễ gây nghiện, đắm chìm trong đó ắt sẽ chuốc lấy tai họa. Thái tử, hãy nghĩ đến Di Ly Nan ở Lộc Tuy Nguyên, lão nói giết là giết mười vạn binh sĩ, đó chính là minh chứng."

Ánh mắt Di Tân không động: "Thế nào gọi là thỏa mãn?"

"Sẽ phát nhiệt, còn có cảm giác no bụng." Du Tri Nhàn suy nghĩ một chút: "Xuất hiện cảm giác này là hỏng rồi, vì nó sẽ khiến ngài hồn xiêu phách lạc, giống hệt như thắng tiền trong trò cờ bạc, kết thúc một cái là lập tức mong chờ lần sau."

Di Tân nói: "Sau khi A Mẫu rời cung, mỗi khi A Da phát tác đều là ngươi dùng Thi mộng để trấn an, giờ ngươi còn làm được không?"

Du Tri Nhàn do dự một lát: "Thái tử, ngài cũng biết ta là kẻ học hành không tới nơi tới chốn. Thi mộng là một trong các bí thuật của pháp sư Khất Minh, nếu không có hương liệu của Vương hậu, một Chúng Vân như ta vạn lần không làm được."

"Ta cho ngươi hương liệu." Di Tân thu tay lại: "Qua một thời gian nữa, ta muốn ngươi Thi mộng cho Di Ly Nan."

—

Cỗ xe của Sát Tước đi vòng quanh bên ngoài vài vòng, đây là Dụ Phi Thường tự ý quyết định. Sát Tước mệt mỏi, nhắm mắt lại cũng không ngủ được, mãi mới gắng gượng về đến nhà, lúc sắp vào cửa liền nói với Dụ Phi Thường: "Sâm La chỉ lớn ngần này, thật sự muốn trốn thì đi vòng quanh cũng vô ích."

"Con người luôn có lúc cần thanh tịnh." Dụ Phi Thường rũ ô ra: "Ta thấy hôm nay thiếu chủ có nhiều phiền não quá."

Sát Tước không để tâm, cũng không trả lời. Hắn vào sân, về phòng trong của mình trước, Lệnh Nguyệt theo thói quen cũ đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho hắn nên hắn ngâm mình đến khi trời tối mịt mới ra ngoài.

Phòng trong không thắp đèn, Sát Tước vuốt mái tóc còn hơi ẩm, đối diện với gương đồng, lại ngắm nghía đôi lông vũ trắng của mình. Trên cẳng tay để trần của hắn vẫn còn vết hằn, cảm giác chuỗi hạt quấn quanh vẫn còn đó. Một lúc lâu sau, Sát Tước mới ra khỏi cửa.

Dụ Phi Thường đi theo Sát Tước, Sát Tước lơ đãng: "Trông ta có vẻ gì là phiền não sao?"

"Cẩm Tú Công sáng nay đưa lương thực, nếu là để dò xét thiếu chủ thì hoàn toàn không cần phải gióng trống khua chiêng như thế." Dụ Phi Thường nhìn về phía trước hành lang: "Huống hồ làm A Da thì tính toán con cái làm gì?"

Sát Tước quay đầu lại, nhìn Dụ Phi Thường.

Dụ Phi Thường nói: "Thiếu chủ đêm qua đội tuyết đến chỗ Uất Trì Lương, chuyện này Cẩm Tú Công dù có biết cũng chắc chắn sẽ không quan tâm, ông ấy không cần dùng số lương thực đó để dọa thiếu chủ."

"Ta cũng đâu có nói." Sát Tước chậm rãi: "A Da đưa lương thực là để dọa ta."

"Thiếu chủ không nghĩ thế là tốt nhất. Người ta vẫn nói cha con cùng ra trận, nếu sức lực không dồn về một hướng thì dễ hỏng việc. Kinh nghiệm làm con của ta nhiều lắm." Dụ Phi Thường đưa bàn tay trái ra: "Làm cháu cũng là chuyện thường tình, nên mấy cái lề lối trong này ta cũng hiểu biết đôi chút."

Gã là một đào binh, không có thân phận đàng hoàng, đương nhiên đi đâu cũng tương đương với việc làm con làm cháu cho người ta.

"Theo ý kiến thiển cận của ta, phiền não của thiếu chủ là không cần thiết." Dụ Phi Thường thu hồi ánh mắt, quay sang Sát Tước: "Nói cho cùng, đối với Cẩm Tú Công, thiếu chủ chỉ có một, chừng nào ông ấy còn làm Cẩm Tú Công thì sẽ không bỏ mặc thiếu chủ."

Gã không biết nội tình, cũng giống như Uất Trì Lương, đều tưởng Sát Tước đi tìm đường lui cho mình.

"Ngươi lo ta bắt cá hai tay, đắc tội với A Da, khiến ngươi lại lâm nạn." Sát Tước nhếch môi: "Chuyện này ngươi cứ yên tâm, Cẩm Tú Công đối với ta chẳng phải cũng chỉ có một sao? Ta chỉ cần không phát điên thì sẽ không mong A Da sụp đổ. Cái tên đầu trọc kia năm lần bảy lượt nếm mùi thất bại, với tâm tính của gã, cũng tuyệt đối không để ta lên thuyền của gã đâu."

Câu trả lời của Uất Trì Lương Sát Tước không tin, với năng lực của Nguyên Bá Thành, nếu thật sự muốn mượn đao giết người thì chắc chắn sẽ không để Uất Trì Lương nhận ra, càng không để Uất Trì Lương đến bàn giao với Vũ Miên, vì thế khi Uất Trì Lương nói ra hai chữ "Vũ Miên", Sát Tước đã không còn muốn nói nhảm với gã nữa.

Dụ Phi Thường vỡ lẽ: "Vậy thì hèn gì."

Sát Tước vừa đi vừa hỏi: "Hèn gì cái gì?"

"Hèn gì thiếu chủ còn tâm trạng đi uống rượu với Tư lệ." Dụ Phi Thường lộ vẻ mặt yên tâm: "Ta cứ tưởng là chúng ta phải ổn định lòng địch trước, để sau này dễ bề ám độ trần thương*”

[*]Ám độ trần thương: là kế sách thứ tám trong Binh pháp Tôn tử (Tam thập lục kế), mang ý nghĩa "công khai sửa đường mòn trên núi để đánh lừa đối phương, nhưng thực chất bí mật kéo quân vượt mặt qua Trần Thương (dùng kế nghi binh để làm việc khác).

Sát Tước lúc này không muốn nghĩ đến Di Tân, nên lại không đáp lời. Hắn bước vào chính đường, Nguyên Bá Thành đang mân mê một cái bát lưu ly, nghe thấy động tĩnh: "Về rồi à, mau ngồi xuống dùng bữa đi, xem cái này này, bên ngoài vừa mới đưa vào, đem vào cung làm cống phẩm cũng được. Ừm— qua một thời gian nữa bán cho đám “Cô” đó là vừa đẹp."

Ông vừa nói vừa quay đầu lại. Vừa nhìn thấy Sát Tước, lông mày nhíu lại trước, sau đó nổi giận: "Cái thằng nhóc đó dắt ngươi đi đâu thế, đi uống rượu hoa à?"

"Rượu hoa gì chứ, ta không uống rượu." Sát Tước lắc lư đôi lông vũ trắng: "Loan Tộc ai mà chẳng có cái này? A Da đúng là làm quá lên!"

Giọng điệu hắn khẳng định chắc nịch, ngược lại khiến Nguyên Bá Thành trông như kẻ thiếu hiểu biết. A Da giả nghi hoặc: "Thế sao lại mọc cả lông tai ra thế kia?"

"Vui thì mọc, không vui cũng mọc." Sát Tước cậy vào việc Loan Tộc hiếm thấy, giải thích loạn xạ: "Ta thích mọc thế nào thì mọc thế ấy."

Loan Tộc ly tán khắp nơi, tập tính cũng khác biệt một trời một vực. Ngoài việc thân thể nhẹ nhàng và mượn nỗi đau ra, những điểm khác thật sự không thể đánh đồng, tình trạng xuất hiện lông tai lại càng phức tạp.

"Ngươi ăn phải pháo thuốc à." Nguyên Bá Thành ngả người ra sau: "Vừa về đã phát tác với A Da ngươi, trên đời này có Tiểu Tước nào ghê gớm như ngươi không!"

"A Da ngồi cho hẳn hoi, ta có chuyện muốn hỏi." Sát Tước cầm bát sữa nóng, nhấp một ngụm trước: "A Da chọc vào Di Tân làm gì? Hắn tức đến— tức đến hôn đầu rồi!"

"Hắn làm khó ngươi à?" Nguyên Bá Thành cầm đũa lên: "Chỉ vì chuyện lương thực đó sao? Cái thằng nhóc này thật là, lần trước A Da còn khen nó có bản lĩnh đấy."

Ông gắp vài miếng thức ăn, lại nói: "Cũng coi như nó có khí tiết, đêm qua nhất quyết không mở miệng, nếu không phải thời cơ gấp gáp, ta thật sự muốn xem xem, nếu ta không cho nó số lương thực này, nó định giải quyết thế nào! Ngươi ngồi xuống cho ta, nghe kỹ đây, A Da làm vậy là vì Di Tân có lòng cảnh giác rất cao. Hắn đã giết A Da mình, tất cả mọi người đều muốn hỏi ra sự thật từ miệng hắn, lúc này dù ta có hạ mình trước hắn, hắn cũng sẽ không tin! Ngươi nhìn cách hắn đối phó với Di Ly Nan đi, từng bước một, tâm cơ sâu như biển vậy, nhưng nếu ta tốn công đi vòng vèo với hắn thì biết đến bao giờ mới khiến hắn tin tưởng? Ngươi phải nhớ kỹ cho ta, kẻ càng trọng tình thì càng khó lay chuyển! Hiện tại thời cơ tham gia vào chính sự tốt như vậy, A Da không rảnh để quan tâm đến hắn."

Sát Tước nói: "Đợi đến khi hắn đủ lông đủ cánh, sao có thể dung thứ cho A Da can thiệp vào chuyện của hắn nữa."

"Giờ hắn chẳng phải vẫn chưa đủ lông đủ cánh sao? Không cho phép hắn từ chối. Hơn nữa, cứ thật thà đợi đến lúc hắn đủ lông đủ cánh thì là bao giờ, ngươi tưởng Di Ly Nan sẽ cho phép chúng ta nhảy nhót lâu thế sao?" Nguyên Bá Thành đặt đũa xuống: "Hoàng đế khác thì ta không dám nói, nhưng hạng người như Di Ly Nan, ngươi nghĩ lão có thể dung thứ cho một đại thương gia sở hữu sức mạnh chi phối việc tranh đoạt ngôi vị ngay trong vùng nội địa của lão không? Ta giàu nứt đố đổ vách thật đấy, nhưng trong mắt Di Ly Nan, ta cũng chỉ là một con trâu con dê chờ bị mổ thịt thôi."

Ông nhìn Sát Tước, thở dài nửa thật nửa giả: "Vẫn là câu nói đó, cha mẹ yêu con thì phải tính kế sâu xa cho con. Tam Thanh, nể mặt ngươi, sau này Di Tân sẽ không giết được A Da đâu. Ta là đang giúp hắn, để hắn sớm đấu với Di Ly Nan!"

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ