Chương 61: Tửu Yến
Ngày hôm sau, Di Tân đã ở phủ Tư lệ, nhận văn thư dự toán từ Tương Tác Tự do bên Độ Chi cấp, rồi không hề trì hoãn mà cho khởi công ngay lập tức.
Tương Tác Đại Tượng* tên là Nguyên Ức, vốn là một vị tướng quân xuất thân từ Bản bộ. Ông ta từng là mãnh tướng dưới trướng Di Ly Nan, sau này bị thương trở về kinh đô, được Di Ly Nan điều làm Đô thủy sứ giả, chủ trì tu sửa hệ thống sông ngòi ở hai châu Ung, Thử. Sau lập công lớn cho thủy vận của Chung Cổ, vì thế Di Ly Nan lại ban cho ông chức Tương Tác Đại Tượng.
[*]Tương Tác Đại Tượng: chức quan đứng đầu Tương Tác Tự.
Các cung điện, vườn tược từ năm Thiên Thụ thứ nhất của vương triều Sâm La trở đi đều do Nguyên Ức thiết kế và giám sát xây dựng, ngay cả tòa thần miếu Khất Minh trong rừng mai cũng là tác phẩm của ông ta.
Năm Thiên Thụ thứ tám, Di Ly Nan từng có ý định dời đô, lúc đó kinh đô mới đã được chọn định, chính nhờ Nguyên Ức cùng bọn Đỗ Vi can gián ngăn cản mới giữ vững được vị thế kinh đô cho Sâm La, đó cũng là lý do vì sao Sâm La ngày nay còn được gọi là "Cựu đô".
Quan thự của Di Tân cũ nát, hắn cũng không làm khó người khác, bảo bọn họ sửa sang Thính sự đường trước. Đợi đến khi Thính sự đường có chỗ đặt chân, Di Tân mặc kệ tiếng đục đẽo tu sửa ầm ĩ bên ngoài, bắt đầu thực hiện quy trình Khai phủ củ mình. Ngoài một ngàn Đồ lệ, dưới trướng hắn còn có hàng trăm Tùng sự* thuộc các Chư tào* đang chờ được Tịch trừ*.
[*]Tùng sự: tên gọi chung của các thuộc quan.
[*]Chư tào: các bộ phận/phòng ban chuyên chách theo cách hiểu ngày nay.
[*]Tịch trừ: là hành vi một quan chức cấp cao hoặc triều đình đứng ra tuyển chọn, mời gọi và bổ nhiệm một nhân tài vào bộ máy làm việc của mình.
Di Ly Nan đã đề cử cho Di Tân mấy người tài giỏi, Di Tân cũng không từ chối, bất kể là người của Bản bộ hay từ các thế gia, hắn đều nhận hết vào. Còn bên trong trộn lẫn bao nhiêu người của mình thì chỉ có bản thân hắn biết.
Lục Quan Kiệt sắp rời đô, Điền Như Bình cũng phải đi, các lời mời tửu yến không ngớt. Di Tân mỗi ngày rời phủ Tư lệ là phải đi dự yến, trong thời gian đó còn phải vào cung cấm bầu bạn dùng điểm tâm với Di Ly Nan vài lần. Lần này hắn đã để tâm, trước khi vào cung đều tắm rửa xông hương để tránh việc Di Ly Nan lại gặng hỏi.
Cũng may Di Ly Nan dạo này cũng bận, các tướng quân Bản bộ và quan lại địa phương mà lão cần an ủi xếp thành hàng dài, điểm tâm và bữa trưa đều có người tháp tùng, hai ông cháu căn bản không có cơ hội ở riêng.
Sự bận rộn này kéo dài nửa tháng, Tết cũng đã qua, phủ Tư lệ cuối cùng cũng hoàn thành. Di Tân uống rượu đến phát ngán, dứt khoát mời cả Lục Quan Kiệt, Điền Như Bình và Nguyên Ức, làm chủ trì một tửu yến kết thúc công việc tại Vũ Miên.
Nguyên Ức có thâm niên cao nhất, lại là tâm phúc của Di Ly Nan, đương nhiên do ông ta chọn tửu quán. Nguyên Ức không từ chối, chọn một nơi tên là Chân Châu Đường.
Di Tân thời gian này ra vào Vũ Miên thường xuyên, đối với nơi này cũng coi như quen đường thuộc lối, nhưng Chân Châu Đường thì hắn chưa từng tới, đến nơi mới phát hiện đây còn là một Vũ phường.
"Ta thấy cái thằng nhóc Na Già này cũng lạ lùng thật." Điền Như Bình vừa vào phòng đã chỉ vào cảnh trí trong sân: "Mấy hôm trước hắn đến phủ ta uống rượu, ta bảo tặng hắn mấy đứa tốt tươi, hắn còn giả vờ ngây ngô với ta, nói cái gì mà nhìn thấy là phiền. Thằng nhóc nhà ngươi, hôm nay sao không thấy phiền nữa? Còn mời cả lão Nguyên đến đây."
"Mấy hôm trước nó bận, đến chỗ ta uống rượu cũng thế, chưa uống được mấy chén đã kêu buồn ngủ, lúc đó ngươi tặng người, nó không chừng còn chê ngươi thêm phiền." Lục Quan Kiệt đi vào, dang tay để thị tùng cởi áo choàng: "Tối nay thì khác rồi, mấy việc đó nó xử lý xong cả rồi, đang đắc ý lắm."
Di Tân từ phía sau lững thững bước vào: "Hai vị thúc phụ lại nói xấu ta rồi, mấy đống việc mấy hôm trước làm ta ngủ không ngon giấc. Người thì ta không lấy đâu nhé, cung thất của ta nhỏ, nhét vào thật thì Chí Tôn lại bảo ta khinh cuồng phóng đãng."
"Tư lệ, lời này lão Nguyên ta không lọt tai đâu nhé." Nguyên Ức đã ngồi xuống từ sớm: "Trường Độ Cung của ngài là ai sửa? Chẳng phải cũng là ta sao! Tòa cung điện đó mà còn tính là nhỏ thì Sâm La này chẳng còn mấy phủ đệ lớn đâu."
Trường Độ Cung năm đó xây cho Di La, theo quy chế của Trữ quân, đương nhiên không thể tính là nhỏ. Nhưng Di Tân làm việc luôn độc đoán, hắn nói không lấy là không lấy, Điền Như Bình cũng không dám ép. Bốn người bọn họ thời gian này khó khăn lắm mới thân thiết lên được, bất kể là thật lòng hay giả ý, ngoài mặt vẫn phải duy trì.
Lục Quan Kiệt cười nói: "Bị lão Nguyên bắt thóp rồi nhé, nó dạo này hối thúc lão Nguyên đến mức lão không dám về nhà. Tối nay Chân Châu Đường này cũng là lão Nguyên chọn đúng không? Na Già chắc chưa tới bao giờ."
"Điện hạ lại lấy chuyện này trêu chọc ta, ta cũng coi như thấy được bản lĩnh của Tư lệ rồi." Nguyên Ức tầm năm mươi tuổi, vóc người hơi đậm, ngồi xuống liền dùng khăn nóng lau tay: "Hai vị không biết đâu, ta có trốn đằng trời cũng bị Tư lệ tóm được! Đúng như Đỗ tướng công nói, cái tính khí này, cái bản lĩnh này, thật sự nên làm Tư lệ Hiệu úy cho Sâm La chúng ta! Sau này ta yên tâm rồi, có phu dịch nào bỏ trốn, ta cứ tìm Tư lệ đòi công đạo."
"Được thôi." Di Tân cũng ngồi xuống: "Bắt người chính là chức trách của ta. Đại Tượng Công lần này dốc lực giúp đỡ, quay đi quay lại ta còn phải tạ ơn ngài vài lần nữa."
"Tư lệ nói thế là khách sáo rồi, Bản bộ chúng ta đồng lòng, ngài ở bên kia chịu uất ức, ta ở bên này chẳng lẽ không ra sức sao." Nguyên Ức đặt khăn nóng xuống: "Ngài cứ đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu. Hiện tại việc thì xong rồi, nhưng hai ngày nữa ta còn phải đến Độ Chi để hạch tiêu* sổ sách."
[*]Hạch tiêu: đối chiếu, xác nhận và quyết toán sổ sách.
Điền Như Bình nghi hoặc hỏi: "Chẳng phải chỉ là chuyện một câu nói thôi sao, còn cần động đến lão Nguyên ông đích thân chạy một chuyến?"
"Ông quanh năm trấn thủ bên ngoài, ít khi về nên không biết." Lục Quan Kiệt chậm rãi nói: "Cái việc đối chiếu sổ sách ở Cựu đô này có bao giờ mà không đôi co? Các đài, các tào cứ hễ qua lại với bên Độ Chi là không thiếu được vài trận mắng nhiếc."
"Lữ tướng công lợi hại thế sao?" Di Tân nhìn Nguyên Ức: "Đại Tượng Công là người cũ thân tín trước mặt Chí Tôn, việc ngài làm đều là đại sự quốc gia, sao lão ta dám mắng ngài?"
"Cái sự lợi hại của Lữ tướng công, Tư lệ ngài vẫn chưa lĩnh giáo đâu, ngài đừng nhìn lão có vẻ mơ hồ, dưới trướng lão nuôi một đám tinh binh mãnh tướng, mấy vị Lang trung đó ai nấy đều giỏi tính toán trong đầu." Nguyên Ức thở dài: "Hễ ai chìa tay đòi tiền lão, kẻ nào mà lão chẳng ghét? Ngài có lý do công việc của ngài, lão có chương trình quy củ của lão, những lúc không rõ ràng thì nhiều vô kể, náo loạn đến trước mặt Chí Tôn cũng là chuyện thường tình."
"Lão ta quản tiền lương cho Chí Tôn." Điền Như Bình lạnh lùng nói: "Mà thật sự coi mình là chủ quân của mọi người sao? Lão Nguyên, ông trước đây cũng là một mãnh tướng, lão ta còn làm khó ông thì ông cứ cho lão một trận! Đợi đánh cho lão không mở miệng được, lão còn dám tái phạm không? Các ông chính là tâm quá mềm, quá dễ nói chuyện rồi!"
"Ông cũng phải nhìn xem thời thế, còn tưởng như ngày xưa, Bản bộ nói vài câu là xong chuyện sao? Công việc bây giờ mà cứ làm như ông thì sinh ra bao nhiêu xung đột." Lục Quan Kiệt nhìn thị tùng chia rượu: "Thật sự đánh người ta, đừng nói là mấy vị Sứ quân ở các châu, ngay cả Đỗ tướng công cũng sẽ nổi giận. Chí Tôn cũng từng nói, lễ nghi không thể bỏ!"
"Chính là lời Điện hạ nói đó, giờ không như xưa nữa. Tướng quân, ông nên sớm được điều về đi, để cũng nếm trải cái khổ của ta, bảo đảm sau này ông không thốt ra được mấy lời chém chém giết giết nữa." Nguyên Ức nhận rượu, lại quay đầu cười với Di Tân: "Vẫn là Tư lệ biết chọn nhất, vừa đến đã chọn ngay một kẻ không nói được lời nào. Mấy hôm trước ta có gặp tên Uất Trì Lương đó, trên mặt vẫn còn vết thương đấy."
"Đại Tượng Công yên tâm." Di Tân cũng nhận rượu: "Người này sẽ không để mình chịu thiệt đâu. Hắn bị ta đánh, chẳng phải lập tức nhận được thuốc thang đặc ban của Chí Tôn sao? Ta thấy hắn dù không nói chuyện thì những việc cần làm cũng chẳng thiếu việc nào."
"Đó cũng là một kẻ láu cá. Tư lệ không cần chấp nhặt với hắn. Hắn ấy mà, một hàng tướng mà làm đến Tràng tướng là cùng đường rồi." Nguyên Ức uống rượu: "Hắn cũng coi là biết đủ, ngày thường cẩn trọng dè dặt, so với cái tên Triệu Hoàn kia cũng một chín một mười, cả hai đều là hạng người không muốn đắc tội với ai."
"Chưa chắc, lần trước hắn dám mượn rượu chọc ghẹo Na Già, không chừng là có ai đứng sau xúi giục. Đám kỵ quân đó hắn huấn luyện bao lâu rồi? Còn chẳng bằng đội quân Điện hạ nuôi ở Ung Châu, hay là vì để chiếm giữ vị trí Tràng tướng mà hắn cứ giấu nghề mãi?" Điền Như Bình bưng bát rượu nhưng không uống ngay mà nói với Di Tân: "Na Già, ngươi phải cẩn thận, loại chó không sủa mới là loại cắn đau nhất."
Điền Như Bình nói lời khích bác rõ ràng, nhưng Lục Quan Kiệt lại không lên tiếng.
Ở cung A Ưu, kẻ mà Uất Trì Lương muốn đổ tội chính là binh sĩ của Phúc Thành Vương. Lục Quan Kiệt trước đó vì nể ý của Di Ly Nan mà không làm khó Uất Trì Lương, nhưng ông không báo thù ngay lúc đó không có nghĩa là chuyện này đã qua đi. Nay ông sắp đi rồi, chuyện này phải có một cách nói mới.
"Hắn với ta có thù oán gì chứ? Ngoại trừ việc trước đây bị A Da ta bắt làm tù binh." Di Tân ngước mắt, giả vờ khó hiểu: "Với ta không có thù mới nhỉ."
"Ngươi đấy." Lục Quan Kiệt uống cạn rượu: "...Cũng làm thúc phụ lo lắng. Hắn giữ chức gì? Tràng tướng Cấm vệ quân, mà Cấm vệ quân trước đây là của ai? Là của A Da ngươi. Vốn dĩ thúc phụ mong ngươi quay lại Cấm vệ quân, nơi đó có thuộc hạ cũ của A Da ngươi, lại quản lý phòng vệ trong ngoài Sâm La, do ngươi tiếp quản có thể áp chế được nhuệ khí của bộ tộc Côn Đồ bọn họ. Thật sự để Cấm vệ quân biến thành 'Quỷ Sâm La' thì ra thể thống gì? Bản bộ chúng ta đâu phải không có người."
Ông vừa dứt lời liền đưa bát không cho Nguyên Ức: "Tiếc là lần trước ở Tri Nghĩa Đường thảo luận về nơi đi của ngươi, thúc phụ đã đề xuất Cấm vệ quân nhưng Chí Tôn không chuẩn y. Làm Tư lệ cũng được, đây là thánh ân đặc xá của Chí Tôn, lại do Đỗ tướng công đề xuất, sau này đối với đại cục chắc chắn có lợi, nên ta không có ý kiến gì thêm. Nhưng Điền thúc phụ của ngươi nói một câu rất đúng, Na Già, lần trước Uất Trì Lương dám bất kính với ngươi, với thân phận của hắn, rốt cuộc là mượn gan từ đâu?"
Lục Quan Kiệt mấy tháng nay luôn phục tùng mệnh lệnh Di Ly Nan, nhưng ông trấn thủ bên ngoài nhiều năm, nếu thật sự là kẻ không có tính khí thì sao có thể áp chế được những nhân tài mới nổi của Bản bộ?
Nếu Kim Minh Thạch là một tướng lĩnh bình thường, Lục Quan Kiệt còn phải cân nhắc. Nhưng Kim Minh Thạch xuất thân từ Kim thị, cha hắn và Di Ly Nan là bạn sinh tử, một tiếng "Lão Kim tướng quân" còn nặng ký hơn tất cả các Tràng tướng lớn nhỏ ở Cựu đô này. Kim thị nay quy thuận dưới trướng Lục Quan Kiệt, Phúc Thành Vương ông có uy vọng như vậy trong quân chính là nhờ Kim thị hết lòng ủng hộ, vì thế Lục Quan Kiệt dù thế nào cũng phải đòi lại thể diện này cho Kim Minh Thạch.
"Đêm nay ngồi đây đều là người nhà, lão Nguyên là người đã kinh qua sóng to gió lớn, ta cũng không nói lời trái lương tâm nữa." Lục Quan Kiệt nhận lại bát rượu đầy, chậm rãi nhìn qua ba người còn lại, cuối cùng dừng trên mặt Di Tân: "Ta không hề có nửa điểm tâm tư tranh đoạt ngôi vị, lời này ta dám thề với trời, Lục Quan Kiệt ta nếu thật sự có tâm tư đó thì những năm qua hà tất phải trốn tránh bên ngoài? Ta có hai đứa con trai, ta chỉ bảo chúng ở lại Cựu đô giữ chức nhàn tản, cái gì mà cung ngựa cưỡi bắn, ta chưa bao giờ dạy chúng, cũng không cho phép người khác dạy. Ta dám hỏi các vị, cái tâm này của ta đã đủ thành khẩn chưa?”
"Như Bình là người nóng tính, bên ngoài nói hắn tâm địa hẹp hòi, ta lại muốn nói thay hắn một câu, nếu hắn thực sự là kẻ xấu thì lúc trước Chí Tôn phong vương cho ta, hắn có thể phục như vậy sao? Đáng lẽ đã đại náo từ lâu rồi! Chiến công của ta không ít, nửa đời người thấy quá nhiều sinh tử, đối với sau này, chỉ mong được rút lui an toàn, đó là Đạo Trời nói trong sách, cũng là Đạo Sống của ta.”
“Nhưng ta trốn ra ngoài cũng không trốn được thị phi. Na Già, những uất ức ngươi chịu trong cung A Ưu, thúc phụ trong lòng hiểu rõ, chỉ là thúc phụ cũng là người đứng đầu sóng ngọn gió, không giúp được ngươi quá nhiều. Nửa tháng trước ngươi đi tìm Cẩm Tú Công đòi lương thực, thúc phụ có mặt ở đó, ngươi đừng trách thúc phụ tự ý quyết định, đó là vì không còn cách nào khác, bởi vì thúc phụ sắp đi rồi, nếu ta không tìm cho ngươi một sự trợ giúp, đợi đến khi chuyện ở cung A Ưu lặp lại, ta sao đối diện được với Chí Tôn và A Da ngươi!"
Thật là một phen lời nói tâm huyết! Lại có thể dùng vài câu biến công lao của Nguyên Bá Thành thành thể diện của chính mình.
Lời này của Lục Quan Kiệt thực chất không phải nhắm vào Uất Trì Lương, mà là nhắm vào kẻ đã cho Uất Trì Lương mượn gan. Là ai đã bảo Uất Trì Lương ám sát Di Tân? Ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, chính là kẻ có thể tranh đoạt ngôi vị với bọn họ!
Di Tân đã sớm dự liệu, sự giúp đỡ của thúc phụ không phải là miễn phí, bây giờ là lúc đòi hắn bày tỏ thái độ báo đáp, huống hồ Lục Quan Kiệt còn chưa nhắc đến Sát Tước. Một thân thế của Sát Tước có thể khiến Lục Quan Kiệt nắm thóp cả hai bên, nhưng ông không nói ra, đây lại là một quân bài dự phòng.
Điền Như Bình đúng lúc bưng rượu lên: "Tam ca và Ngũ đệ chắc sắp về rồi nhỉ? Bọn họ—"
Lời lão chưa dứt, trong sân đã truyền đến một trận tiếng cười.
Dưới hành lang tiếng ngọc bội va chạm leng keng, một nhóm thiếu nam thiếu nữ vây quanh một người phụ nữ tóc mây ung dung đi tới. Bọn họ đến cửa, người phụ nữ đó vóc dáng cao ráo, mặc bộ áo váy tay rộng thịnh hành nhất bấy giờ, đầu đầy trâm cài. Kỳ lạ là, cách ăn mặc này lại không che lấp được hào quang phong thái của bà.
"Sớm nghe nói Điện hạ và Đại Tượng Công đã đến, thật khiến chư vị đợi lâu!" Người phụ nữ đến cửa, nhẹ nhàng vuốt tóc mai. Chiếc vòng ngọc nơi cổ tay bà trượt xuống, ánh mắt chuyển sang Di Tân: "Vị này— vị này chắc hẳn là Tư lệ nhỉ?"
Bà tầm ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, giữa lông mày không có chút vẻ hèn mọn nào, nhưng Di Tân chỉ chú ý đến một việc, đó là người phụ nữ này cũng là một người Loan Tộc.
"Nhuế đại gia đến rồi!" Nguyên Ức vội vàng đứng dậy: "Đang nhắc đây, sao vẫn chưa thấy Nhuế đại gia. Đúng vậy, vị này chính là Tư lệ. Tư lệ, đây chính là Nhuế đại gia nổi danh nhất Chung Cổ chúng ta. Gấm vóc thiên hạ chỉ có Tam Hương, nhưng nếu luận về khúc nhạc kiếm vũ ai là tôn chủ, thì chỉ có vị trước mắt này, bà mà xưng thứ hai thì thiên hạ không ai dám xưng thứ nhất!"
"Ái chà, thứ nhất cái gì chứ, đó đều là những kẻ hiếu sự bên ngoài nói bậy thôi." Giọng của Nhuế đại gia không hề yểu điệu, trái lại rất sảng khoái: "Đại Tượng Công, ngài lúc nào cũng nịnh hót ta, nhưng tiền rượu đó ta sẽ không miễn cho ngài đâu."
"Không cần miễn, dù sao đêm nay là Tư lệ mời khách." Nguyên Ức nói: "Bên ngoài còn có khách quý sao?"
"Thế chẳng phải trùng hợp quá sao?" Nhuế đại gia nghiêng mình, chỉ tay ra sân: "Tối nay Cẩm Tú Công dẫn theo thiếu chủ nhà chúng ta cũng đến ủng hộ ta đây!"
Di Tân chuyển mắt, cảnh sân trùng điệp, chẳng thấy gì cả.
Tốt lắm. Thái tử bỗng cười, hắn để lộ chiếc răng nanh, ánh mắt có chút hung dữ. Người mà hắn lùng sục nửa tháng ở Vũ Miên không thấy bóng dáng, hóa ra là trốn ở đây nghe nhạc.
"Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Đã đều là người quen cũ của thúc phụ, vậy chi bằng mời vào cùng luôn, vừa hay chuyện lương thực lần trước ta còn chưa tạ ơn Cẩm Tú Công."
Di Tân cuối cùng cũng uống cạn chén rượu trong tay, hắn đưa bát không ra, ung dung thong thả.
"Tiểu lang quân lại càng phải mời. Vì ta mà người ta đã vất vả lắm đấy.”
💬 Bình Luận Chương Này