Chương 62: Cố Ý
Nguyên Bá Thành sải bước như bay, vừa vào cửa đã cất giọng sang sảng: "Sáng sớm lũ chim khách nuôi trong nhà cứ kêu váng cả lên, ta còn đang thắc mắc, thầm nghĩ cũng đâu phải lúc, hóa ra là có khách quý ghé thăm!"
Lục Quan Kiệt bị cắt ngang cuộc trò chuyện nhưng trên mặt không hề lộ vẻ giận dữ, ông nở nụ cười: "Chúng ta đã đến cõi thần tiên này thì chẳng thể nào thoát khỏi mắt ông được. Cẩm Tú Công, có phải ông cũng nghe nói tối nay Na Già làm chủ chiêu đãi, nên vội vàng đến để ké vài bát rượu không?"
"Ồ? Hóa ra tối nay là Tư lệ làm chủ sao?" Nguyên Bá Thành đi vào, quỳ ngồi theo đúng lễ nghi: "Ta vốn định qua đây chúc mừng Tư lệ một tiếng rồi đi. Tư lệ à, thế này thì khó mà đuổi ta đi được rồi, kiểu gì ta cũng phải hưởng chút phúc khí của ngài mới được."
Ông ta vốn tính tình phóng khoáng, không câu nệ hình thức, năm xưa gặp Di Ly Nan ở rừng mai còn có thể trò chuyện tự nhiên, lúc này đối diện với mấy người bọn họ, đương nhiên cũng không hề gò bó.
"Chén rượu này ta vốn nên mời Cẩm Tú Công từ lâu rồi, ngặt nỗi dạo này nhiều việc quá, thật sự không dứt ra được, nếu không thì nửa tháng trước đã đến tận cửa bái tạ rồi." Di Tân thần sắc như thường, ánh mắt cũng không liếc về phía sau lưng Nguyên Bá Thành: "Số lương thực đó ta đã báo lên Độ Chi, chỗ Chí Tôn ta cũng đã nhắc qua vài câu, đợi sau vụ xuân cày cấy chắc chắn sẽ hoàn trả đủ số. Cẩm Tú Công, ông đưa số lương thực đó cho ta, chắc không làm lỡ việc kinh doanh rượu năm nay của ông chứ?"
Di Tân sở dĩ không tránh né các tỉnh các tào mà trực tiếp mượn lương thực của Nguyên Bá Thành, nguyên nhân lớn nhất là vì Di Ly Nan đã chuẩn y cho Nguyên Bá Thành bán rượu.
Nấu rượu cần một lượng lớn lương thực, trước đây Nguyên Bá Thành đi thu mua lương thực còn phải thương lượng mua bán với các đại tộc địa phương, đó là việc kinh doanh không thể đưa ra ánh sáng. Nhưng nay ông ta đã có sắc lệnh ân tứ này của Di Ly Nan, việc thu mua lương thực đã trở nên quang minh chính đại hơn nhiều.
Di Tân lúc này mượn lương thực của Nguyên Bá Thành là hợp tình hợp lý, Lữ Kỳ không bắt bẻ được gì, nên không thể từ điểm này mà đàn hặc Di Tân. Tuy nhiên đây cũng là một trong những lý do khiến Di Tân cảm thấy mình đã rơi vào cái bẫy của Nguyên Bá Thành.
Lệnh bán rượu là được ban sau vụ ở rừng mai, Nguyên Bá Thành nhận được lệnh này liền lập tức gây khó dễ cho khách buôn Ung Châu, tạo cơ hội cho Di Ly Nan tiên phát chế nhân*, sau đó Di Ly Nan mượn cớ đó để Di Tân thăng chức Tư lệ Hiệu úy. Vì liên quan đến tranh chấp với Lữ thị, nên ngân sách và lương thực của Di Tân chắc chắn sẽ bị Độ Chi trì hoãn, lúc đó Nguyên Bá Thành lập tức mang lương thực của mình ra.
[*]Tiên phát chế nhân: kế sách ra tay trước để chế ngự đối phương, hay còn gọi là đòn đánh phủ đầu, nhằm giành thế chủ động và làm suy yếu kẻ thù trước khi chúng kịp hành động.
Từ thái độ của Nguyên Bá Thành đêm đó mà xét, cả một vòng tròn này không có bước nào nằm ngoài dự liệu của ông ta! Điều này làm sao Di Tân không kiêng dè cho được? Thế nên đêm đó Di Tân mới nói với Sát Tước rằng, để người ta tính trúng một bước thì không sao, đáng sợ là để người ta tính trúng từng bước một.
Nguyên Bá Thành nghe thằng nhóc này nhắc khéo một câu, chỉ cười nói: "Tư lệ không cần để tâm, Vũ Miên có được quy mô như ngày hôm nay hoàn toàn phải nhờ vào ân trạch che chở của Chí Tôn. Vì Chí Tôn đã đích thân chọn ngài làm Tư lệ, vậy thì ta cũng chỉ công nhận một mình ngài là Tư lệ mà thôi. Kẻ khác muốn gây rối cho Tư lệ, chính là muốn gây rối cho Chí Tôn, ta làm sao mà nhịn được? Đương nhiên phải vội vàng đến chia sẻ nỗi lo với Tư lệ, đây cũng là Nguyên Bá Thành ta đang báo đáp triều đình mà!"
Lời này của ông ta coi như đã đưa ra một lý do cho việc giao lương thực ngày hôm đó, hơn nữa ý tứ không hề mập mờ, chính là nói cho Di Tân biết, ông ta ân cần với Di Tân như vậy hoàn toàn là vì nể mặt Di Ly Nan. Còn Di Tân có tin hay không, đó là chuyện sau này.
"Hơn nữa, nhờ có sắc lệnh ân tứ đó của Chí Tôn, rượu ủ lâu năm của Vũ Miên chúng ta cũng có thể bán, tình hình hiện tại lại không ổn định, lương thực vẫn là để cho người ta ăn mới không tính là lãng phí." Nguyên Bá Thành nói xong, bưng bát rượu lên: "Việc trả lương thực không cần vội, Tư lệ muốn tạ ơn ta, vậy thì bát rượu này ta uống!"
Ông ta uống cạn một hơi, nhận được tràng pháo tay tán thưởng của cả phòng.
"Ông vừa đến đã bàn chuyện công, còn giống quan hơn mấy người chúng ta." Lục Quan Kiệt nhìn ra phía sau Nguyên Bá Thành, ông hơi nâng tông giọng, nhưng ngữ khí rất thân thiện: "Đã một thời gian không gặp Tiểu lang quân rồi. Tiểu lang quân, vết thương do ngã ngựa trước đây của ngươi đã lành chưa?"
Sát Tước nãy giờ vẫn cúi đầu không động đậy, nay bị gọi tên mới ngẩng mặt lên. Hôm nay hắn mặc y phục màu sắc rất nhạt, chắc là đã uống rượu rồi, mí mắt mỏng trắng hơi khẽ nâng, bên dưới như có sương núi mịt mù, cả người như còn vương hơi nến, ánh mắt như kẻ mất hồn khẽ lướt qua phía Di Tân một cái.
Cái người này. Di Tân dùng hai ngón tay kẹp ngang miệng bát rượu, không kính bất cứ ai, mà tự mình uống cạn trong cái liếc mắt tình tứ mờ ảo đó của Sát Tước. Y tỏ vẻ như vô tình, nhưng trong lòng lại có thể khẳng định chắc chắn.
Cái nhìn này của Sát Tước là cố ý.
💬 Bình Luận Chương Này