Chương 63: Ẩn Kín
"Đa tạ Điện hạ đã quan tâm." Giọng Sát Tước bình thản: "Vết thương đó của ta đã lành gần hết rồi."
Hắn nhả chữ rõ ràng như vậy, cứ như thể đầu lưỡi chưa từng thốt ra những từ ngữ mập mờ, hỗn loạn. Bộ y phục thanh nhã để lộ một phần cổ áo, lông mày và tóc cùng một màu, trắng là như tuyết trên trời, đen là như lông quạ, hai bên tương hỗ khiến thần thái của hắn thêm linh động, càng thêm thanh lãnh.
Di Tân xoay nhẹ chiếc bát không, hương rượu nồng nàn. Sau cái liếc mắt khẽ khàng ấy, hai người không ai nhìn ai nữa, giống như mối giao hảo giữa những quân tử trước mặt người đời, phải nhạt nhẽo như nước thế này mới thấy đáng quý.
"Phàm là những vết thương động đến gân cốt đều phải dưỡng trăm ngày, Tiểu lang quân lại còn trẻ, vạn lần đừng để lại di chứng." Lục Quan Kiệt nhìn về phía Di Tân: "Na Già, chẳng phải dạo trước ngươi tìm được hai dược sư cho Uất Trì Lương sao? Nếu dùng được, cũng để họ xem cho Tiểu lang quân."
Ánh mắt Di Tân vẫn đóng đinh vào chiếc bát không của mình, vì câu nói này mà cười lên: "Dễ thôi. Chỉ cần Tiểu lang quân tình nguyện, ta sẵn sàng đón tiếp bất cứ lúc nào. Tiểu lang quân, lần trước ta mượn lương thực, đã làm phiền ngươi rồi."
"Tư lệ không cần để tâm." Sát Tước thần thái như cũ: "Chia sẻ nỗi lo với quân thượng là nhiệm vụ hàng đầu của Vũ Miên, chỉ cần sự việc được giải quyết trọn vẹn, thì không thể nói là phiền hà."
Hắn nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng có kẻ lại không muốn hắn được như ý.
"Dù là vậy, nhưng nghe nói hôm đó Tiểu lang quân đi rất vội vã." Di Tân lại xoay chiếc bát không, ngước mắt lên: "Vẫn chưa biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì hệ trọng?"
"Đó đều là chuyện của nửa tháng trước rồi." Sát Tước cũng nhìn y, giọng điệu ngạc nhiên: "Tư lệ lúc này mới hỏi ta, ta nhất thời cũng không nhớ ra được."
"Ta thì nhớ rất rõ." Di Tân nuốt hết dư vị rượu còn sót lại trong miệng, dùng sự cường thế thường thấy của mình: "Quên chuyện khác thì được, chứ quên nợ với ta thì quyết không thể. Tiểu lang quân, khoản lãi phía sau, ta còn đang đợi ngươi cộng dồn vào đấy."
Tham lam vô độ.
Trên cánh tay Sát Tước trống không, roi của hắn từ sau ngày hôm đó đã chuyển sang đeo ở thắt lưng. Chuyện này Di Tân vẫn chưa biết, nhưng chỉ cần ánh mắt đó rơi trên mặt Sát Tước là sẽ khiến hõm lưng hắn tê dại — Di Tân đã từng nhào nặn nó, còn dùng đầu ngón tay đo đạc từng phân, lúc đó y cũng nhìn Sát Tước như vậy, chỉ là ánh mắt càng thêm vô độ.
Sự kích thích của giác quan giống như một dấu ấn, dù Sát Tước có ăn mặc chỉnh tề cũng không thể tránh khỏi sự thức tỉnh của ký ức. Hắn vẫn chưa hiểu hết dư uy của đêm đó, nhưng chỉ cần đối mặt với Di Tân là sẽ bị kéo vào góc khuất của sự hoan lạc, như thể hắn vẫn còn đang run rẩy.
Đây chính là hậu quả của việc vượt giới hạn, dù họ không nắm tay nhau thì ý thức cũng đang quấn quýt bên nhau. Người bên ngoài càng đông, sự thân mật ẩn kín này càng sâu sắc.
"Ta thấy hai người thân thiết như vậy, trong lòng thực sự vui mừng." Lục Quan Kiệt bùi ngùi thở dài: "Na Già mới đến cựu đô, nay lại đột ngột thăng tiến, sau này nhiều việc còn phải nhờ lão Nguyên và Cẩm Tú Công thay ta chiếu cố."
Nguyên Ức vừa nghe một tai đầy những chuyện tranh giành ngôi vị, may có Nhuế đại gia cắt ngang mới không đến mức phải giả điếc, lúc này vội vàng bưng bát rượu lên, cười bồi: "Điện hạ không cần lo âu! Tư lệ bản lĩnh như thế, sau này ta còn phải nhờ ngài ấy giúp đỡ. Có một câu mà Chí Tôn trước đây thường nói với ta, nay ta cũng luôn treo trên đầu môi, đó là Bản bộ một lòng mà!"
Lần này ông ta làm việc dứt khoát là vì đối phương là thế gia, khẩu khí của Di Ly Nan ông ta nghe hiểu được, nhưng lời bộc bạch đó của Lục Quan Kiệt thì lại khác.
Chức Tương tác Đại tượng này của Nguyên Ức có được không dễ dàng, ông ta chủ trì việc xây dựng tu sửa cung đình thái miếu, đối nội rất quan trọng, nhưng đối ngoại thì hơi yếu thế. Ông ta từ một mãnh tướng chuyển sang làm Đô thủy Sứ giả cũng là thuận theo thời thế.
Năm đó Nguyên Ức bị thương trở về kinh đô, sự cạnh tranh trong quân của bản bộ đang gay gắt, ngặt nỗi mấy đứa con trai của ông ta không đứa nào đủ sức thay thế. Thấy Nguyên thị không chen chân vào được, sau này e là có nguy cơ bị gạt ra ngoài, ông ta đành hạ quyết tâm, mượn kinh nghiệm chiến đấu ở hai châu Ung, Thử để hứa với Di Ly Nan việc tu sửa sông ngòi.
Chung Cổ đánh cả hai chiến tuyến Đông Tây, việc vận chuyển quân nhu là một vấn đề nan giải. Chỉ đi đường bộ thì tiêu hao nhân mã cực lớn, phu dịch trên đường cũng sẽ bỏ trốn, nhưng đường thủy đi thuyền thì tương đối nhẹ nhàng, tốc độ cũng nhanh hơn. Vì vậy khi Nguyên Ức nói lời này, Di Ly Nan đặc biệt coi trọng, lúc đó ông gần như dốc hết khả năng, ngay cả tiền riêng trong kho riêng cũng lấy ra, yêu cầu Nguyên Ức nhất định phải làm thành công.
Nguyên Ức đã tiêu tốn ròng rã sáu năm ở hai châu Ung, Thử, tấu chương từ các nơi bay như bông tuyết đến bàn của Di Ly Nan, đều là đàn hặc Nguyên Ức. Bàn tính của Độ Chi gẩy qua gẩy lại, đinh ninh rằng Nguyên Ức sắp tiêu đời rồi, người trong Bản bộ cũng ai nấy tự nguy, Nguyên thị bỗng chốc trở thành "quả trứng thối", không ai dám dây vào.
Chỉ có Di Ly Nan, liên tiếp gửi mấy bức mật thư mắng chửi Nguyên Ức, lửa giận bốc lên hết đợt này đến đợt khác, nhưng đến khi Nguyên Ức đòi tiền, ông ta vẫn đưa. Lúc đó trong mật hàm ném cho Nguyên Ức có một câu khiến Nguyên Ức khóc ròng ròng, từ đó không còn nửa điểm dị tâm.
Di Ly Nan nói: "Vạn Ninh, việc này làm thành công là công đức vô lượng. Ta sẽ xây miếu tạc tượng vàng cho ngươi, từ nay quân thần chúng ta lưu danh thiên cổ. Nhưng nếu không thành, không thành thì ngươi khóc cái gì! Trên sử sách ghi tên Di Ly Nan ta, cùng lắm huynh đệ ta cùng chết, mặc kệ cho chúng mắng!"
Chính câu nói đó đã khiến Nguyên Ức liều mạng, đợi đến khi đường sông hoàn thành, ông không quản đêm ngày phi ngựa về Sâm La. Di Ly Nan ra đón, ông lăn xuống lưng ngựa, đối diện với Di Ly Nan mà khóc lớn. Lúc đó ông mới bốn mươi, lăn lộn ngoài sương gió, tóc đã bạc nửa đầu, trông già nua không ra hình người. Không cần nói gì thêm, ngay hôm đó Di Ly Nan bổ nhiệm ông làm Tương tác Đại tượng, lại phong làm Triều Ân Công, hưởng thực ấp* một nghìn hộ, từ đó an tâm dưỡng lão trong vùng kinh kỳ.
[*]Thực ấp: nghĩa đen của từ này là "ăn lộc của một vùng đất". Đây là một chế độ ban thưởng, ở đó người được ban phong (còn gọi là Thuật chủ) được quyền thu và giữ lại toàn bộ hoặc một phần tiền thuế, lương thực do người dân trong vùng được ban nộp.
Nửa đời sau của Nguyên Ức đã ổn định, dưới tay còn nuôi một nhóm cốt cán tinh thông hội họa và xây dựng. Di Ly Nan muốn hái sao trên trời thì Nguyên Ức cũng sẽ không nói hai lời mà bắt tay vào làm ngay. Nay Di Ly Nan muốn Di Tân làm Tư lệ, Nguyên Ức càng ra sức, đối đầu với thế gia ông ta không hề nao núng, điều ông ta khó chịu là lời bộc bạch của Lục Quan Kiệt quá lộ liễu.
Tranh giành ngôi vị là một vòng xoáy lớn, Nguyên Ức không muốn đứng về phía ai. Ông ta nhìn mấy đứa con nuôi này đều không vừa mắt, bọn họ hoặc thiếu khí phách, hoặc thiếu can đảm, không đứa nào bằng được Di Ly Nan.
Nguyên Ức thật tâm mong ông trời ban thêm cho Di thị một "kỳ lân chủng". Di La thì bỏ đi, đó cũng là một kẻ phá gia chi tử cứng đầu, chỉ có Tề Thiên Dương của Na Cô là tốt nhất, tiếc là đầu thai nhầm chỗ, không rơi vào Chung Cổ của bọn họ!
Tối nay Lục Quan Kiệt muốn Di Tân bày tỏ thái độ, Nguyên Ức hiểu rõ nhất ý đồ trong đó, Phúc Thành Vương là muốn dùng Di Tân như một mũi giáo.
Lục Quan Kiệt nắm giữ binh quyền lớn như vậy, muốn bảo toàn bản thân trước mặt Di Ly Nan thì buộc phải vạch rõ ranh giới với các thế gia đại tộc. Những năm này ông ta như một cái bia ngắm, việc gì cũng phải đứng đúng phe, Di Ly Nan vừa có ý định trừng phạt thế gia là ông ta phải xông lên phía trước. Vì vậy ở chỗ sĩ tộc, ông ta không được lòng ai, đây là lý do ông ta quan tâm đến Kim Minh Thạch như vậy, sự ủng hộ của những cựu bộ hạ của Di Ly Nan đối với ông ta là vô cùng quan trọng.
Thế nên Lục Quan Kiệt đâu còn dám có biểu hiện dư thừa nào trong việc tranh giành trữ quân? Lúc trước ông ta phái Kim Minh Thạch đến cung A Ưu chính là để phòng hờ chiêu này, ai ngờ lão Tam và lão Ngũ lại không yên phận, cứ nhất quyết đòi Uất Trì Lương bức hại ông ta. Trước đây ông ta không dám động đậy, nay có Di Tân, tình hình đã khác hẳn.
Nếu Di Tân vừa rồi tiếp lời Lục Quan Kiệt, thì sau này Lục Quan Kiệt có hành động gì, y sẽ là một cái cớ tốt — Thúc phụ làm những việc này vì cái gì? Là vì ngươi, chứ không phải vì bản thân ta!
Nếu không phải vậy, Lục Quan Kiệt việc gì phải nói như thế ở Trân Châu Đường, trước mặt Nguyên Ức? Ông ta chỉ mong sao tin tức lọt đến tai Di Ly Nan, để giữ vững cái danh hiệu không tranh không giành của mình.
Nguyên Ức uống rượu, thầm cảm ơn Nhuế đại gia đến kịp lúc. Đây cũng coi như sự thông minh của Di Tân, Tư lệ đã thuận thế mời Cẩm Tú Công vào, có Cẩm Tú Công ở đây, lời của Lục Quan Kiệt không thể nói tiếp được nữa.
Nguyên Bá Thành cũng cười nói: "Đại tượng Công nói không sai, Bản bộ một lòng. Vũ Miên chúng ta tuy không dám tùy tiện kết giao với các đại thần bản bộ, nhưng chỉ cần các vị quý nhân lên tiếng, Vũ Miên sẽ hết lòng. Ta cũng vẫn câu nói đó, đây đều là Nguyên Bá Thành ta đang báo đáp triều đình!"
Họ kẻ tung người hứng, kéo hết tư tình sang công nghĩa. Điền Như Bình tự biết mình không phải đối thủ, không dám bàn hay nói dở, chỉ chuyên tâm ngồi bên cạnh uống rượu, cuối cùng vẫn là Phúc Thành Vương trầm ổn, không để lộ một chút không vui nào.
"Đã có lời này của hai vị." Lục Quan Kiệt dừng lại, lại cười nói: "Ta còn gì mà không yên tâm nữa."
"Không bàn chuyện công, không bàn chuyện công." Nguyên Bá Thành quay đầu, nhiệt tình chu đáo: "Điện hạ sắp đi rồi, ngoài kia đánh trận vất vả như vậy, suốt ngày đi trong gió cát, e là lại phải nửa năm nữa mới nghe được nhạc khúc chỗ ta. Đêm nay ta đã mang đến cho ngài những cây Không hầu tốt nhất, lại gặp lúc tuyết rơi nhẹ, cảnh sắc sân vườn đẹp thế này, chi bằng cứ thế mở tiệc đi."
Những người khác đều không có ý kiến, Nhuế đại gia liền mang theo một làn gió thơm ra ngoài thu xếp. Sân viện của Trân Châu Đường nhỏ nhắn tinh tế, chỗ ngồi yến tiệc tốt nhất chính là ở đây, bà cũng là người tinh ý, đã cho người hầu tiễn hết những vị khách khác đi.
Tiếng Không hầu dưới hành lang trong vắt. Lục Quan Kiệt mời Nguyên Bá Thành và Sát Tước lên ngồi ghế trên, vị trí của Sát Tước lại sát cạnh Di Tân. Trong căn phòng này ai mà không biết quan hệ của họ tốt? Đương nhiên sẽ không sắp xếp Sát Tước ngồi chỗ khác.
Người hầu quỳ ngồi bên bàn rót rượu, hai người không ai nói với ai câu nào. Trong tiệc nhạc sáo tấu lên một hồi, trong sân có nữ tử ca hát. Để tiễn biệt Lục Quan Kiệt và Điền Như Bình, rượu hết vò này đến vò khác được khui ra.
Sát Tước uống rượu rất chậm, một bát rượu hắn có thể nhấm nháp nửa ngày, giống như lúc uống sữa từ tay Di Tân, hé môi cắn nhẹ, yết hầu không ngừng trượt lên xuống.
Phía bên kia không biết đang nói chuyện gì, mấy người đều cười rộ lên, Di Tân chẳng mảy may quan tâm. Cuối cùng y đưa cánh tay ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy miệng bát của Sát Tước: "Ngươi định ngậm bao lâu nữa?"
Sát Tước vẫn bưng bát rượu, chỉ liếc mắt nhìn sang. Hắn cắn chặt vành bát, như thể muốn đối đầu với Di Tân, nhưng ngụm rượu đó vẫn còn ngậm trong đầu lưỡi, hương rượu ấm nồng hòa lẫn với mùi vị của hắn, trong thoáng chốc như trở lại đêm đó.
Di Tân quay đầu, y quả thực có bản lĩnh, chỉ cần hơi nâng cằm lên là có thể dùng ánh mắt ám chỉ rằng, thứ Sát Tước đang cắn không phải là cái bát, mà là y.
Tiếng đàn sáo vây quanh, tiếng cười nói trong tiệc không ngớt. Sống mũi Sát Tước hướng xuống, kẽ răng thuận thế ép mạnh vào bát rượu, ánh mắt hắn lẽ ra phải lạnh lùng, nhưng con ngươi đã bị rượu làm cho tan chảy trước một bước.
"Ngươi còn không nuốt xuống." Di Tân cậy vào vóc dáng của mình mà áp sát Sát Tước, ngữ khí cũng đầy nguy hiểm: "Là ta sẽ giúp ngươi đấy."
💬 Bình Luận Chương Này