🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 64 - Quy Đổi 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 64: Quy Đổi

Sát Tước buông miệng, nuốt rượu xuống. Ánh mắt hắn sóng sánh: "Chút chuyện nhỏ này, sao phải phiền đến Tư lệ đại giá."

"Tiện tay mà thôi." Di Tân thu lại bát rượu: "Ta đoán Thiếu chủ vừa rồi ở bên ngoài đã uống qua rượu ngon rồi, giờ lại đến chỗ ta nếm Phượng Hoàng Tuyền, e là cũng chẳng thấy vị gì."

"Đều là rượu thượng hạng của Vũ Miên." Sát Tước nói: "Hà tất phải phân định cao thấp."

"Nếu không thể phân định cao thấp, thì sao biết được cái nào mới là thứ mình thích nhất. Cái gọi là đồng vật nhi dị vị*." Di Tân nhìn đối diện: "Ta cũng tò mò, ngươi thích cái nào?"

[*]Đồng vật nhi dị vị: trích từ "Tửu Phú" của danh sĩ Trâu Dương thời Tây Hán. Câu này mang nghĩa cùng một sự vật, bản chất giống nhau nhưng lại cho ra mùi vị/trải nghiệm khác nhau.

Sát Tước rủ mắt, thần sắc lạnh nhạt: "Ta không thích uống rượu."

"Không thích mà còn uống được bốn năm bát." Di Tân nhấc bát rượu lên, uống cạn phần rượu thừa của Sát Tước: "Đối với rượu đã vậy, đối với người cũng thế sao?"

"Phải đó." Sát Tước chậm rãi nói: "Cả hai đều nên nếm thử một chút rồi thôi."

"'Nên' tức là chưa làm được." Di Tân xoay miệng bát, nơi họ cùng uống là cùng một vị trí: "Loại rượu nào và hạng người nào có thể khiến Thiếu chủ như gặp đại địch, đến cả ta cũng không dám nhìn?"

Tầm mắt Sát Tước kéo trở lại, chạm vào Di Tân. Ánh mắt Di Tân không chút kiêng dè, biểu cảm đó rất rõ ràng, chính là đang đợi Sát Tước tự chui đầu vào lưới. Y muốn Sát Tước nhìn mình, trong lúc cả căn phòng đang say sưa nồng nhiệt này, chỉ có thể, và chỉ được phép nhìn y.

"Di Vô Da." Sát Tước như ý Di Tân, khẽ gọi: "Ngươi đúng là ngang ngược vô lý."

"Đa tạ đã quá khen." Di Tân lần thứ hai vượt giới hạn, y coi khoảng trống giữa các chỗ ngồi như không tồn tại, nói với Sát Tước lời mật thiết: "Ta là có cầu tất ứng."

Hơi thở y khẽ đưa, chiếc lông vũ trắng của Sát Tước giống như dải lụa cài tóc, bị câu nói ngắn ngủi này thổi lướt qua xương quai xanh. Cổ áo kia dường như không chứa nổi hơi nóng của rượu, từ xương quai xanh trở lên thấp thoáng hiện lên vệt đỏ hồng.

"Xem ra rượu cũng không bằng Di Vô Da." Di Tân không muốn tránh né cảnh sắc này: "Lông vũ phải giấu thế nào đây, Tuyết Khách."

Họ gọi nhũ danh* của nhau rất nhiều lần, nhưng bây giờ tình cảnh đã khác. Cả hai đều biết đôi lông vũ trắng này mọc ra như thế nào nên "Tuyết Khách" vì thế mà trở thành một sự ám muội không thể gọi tên.

[*]Nhũ danh: tên cúng cơm, tên hồi nhỏ hoặc tên thân mật do gia đình đặt.

"Ta đâu có làm chuyện gì hổ thẹn." Sát Tước cách Di Tân một khoảng ngắn, như thể đang kề cổ sát tai: "Tự nhiên sẽ không giấu nó đi."

Phía bên kia Điền Như Bình vừa hay nói: "Na Già có phải lại đang kêu buồn ngủ không? Tiểu lang quân, ngươi đừng tin nó, tửu lượng của nó thừa hưởng từ Chí Tôn, sâu không thấy đáy đấy!"

Di Tân dứt khoát tì khuỷu tay lên bàn nhỏ của Sát Tước. Y tựa sát vào chỗ ngồi của Sát Tước, cũng tựa sát vào hắn, đây là một tư thế không hợp lễ nghi nhưng lại hiển hiện sự thân mật. Y cười nói với Điền Như Bình: "Đêm nay ta đâu có kêu buồn ngủ."

"Đúng như lời đại ca nói." Điền Như Bình nghiêng đầu: "Nó là vì xong hết mọi chuyện rồi, đang đắc ý đấy."

"Đêm nay nó vui." Lục Quan Kiệt không quên dặn dò: "Nhưng rượu uống cho tận hứng là được rồi, đừng uống quá nhiều, nếu lỡ mất công việc ngày mai thì không hay."

Trong tiệc không còn chính sự, chỉ còn lại vài lời phiếm chuyện, không tránh khỏi việc lấy Di Tân và Sát Tước ra làm trò đùa, thế nên hai người không có nhiều cơ hội đối thoại thêm. Nửa sau buổi tiệc Điền Như Bình muốn chơi bác hí nên Di Tân và Sát Tước đánh với nhau hai ván. Trong lúc đó Nhuế đại gia ra ra vào vào, ánh mắt liếc về phía họ không ít lần.

Ngọc bội bên hông Di Tân trượt sang một bên, rơi cả lên gối Sát Tước. Mùi hương quen thuộc đó lập tức bao trùm lấy Sát Tước, cũng ngang ngược vô lý y hệt chủ nhân của nó. Y tranh thủ lúc họ đang cười nói, vẫn giữ nguyên bộ dạng đó: "Cẩm Tú Công ở đây không dễ lừa, vị Nhuế đại gia này chắc hẳn là viện binh ngươi tìm được ở Trân Châu Đường."

Sát Tước thời gian qua quả thực thường xuyên ở Trân Châu Đường. Nguyên Bá Thành dù lợi hại đến đâu cũng không phải tộc Loan. Hai cha con đối với đôi lông vũ ở tai này đều mơ hồ, nên dứt khoát đến thỉnh giáo Nhuế đại gia.

Ở Sâm La, phàm là người tộc Loan đã nhập tịch đều từng thụ ân của Nhuế đại gia. Bà là một người cực kỳ trượng nghĩa, ai đến xin miếng cơm manh áo bà đều cho, báo đáp chỉ cần một điều, đó là sống cho tốt. Nhờ vào sự trượng nghĩa đó, bà là người tộc Loan có uy tín nhất trong vùng kinh kỳ Sâm La.

Nhuế đại gia gặp Sát Tước, chỉ nói với Nguyên Bá Thành là do đến tuổi thôi. Nói cũng lạ, A Da hờ ở bên ngoài hô phong hoán vũ, uy phong vô cùng, nhưng hễ đến Trân Châu Đường, đối diện với Nhuế đại gia là luôn cảm thấy thấp hơn một cái đầu, chỗ nào cũng không dám chất vấn.

"Phúc Thành Vương ở đây cũng không dễ lừa." Sát Tước tránh tiếng nhạc Không hầu, nói với Di Tân: "Vị Đại tượng Công này chắc hẳn cũng là viện binh của ngươi."

"Nói không sai, ông ấy đúng là bức tượng thần ta mời đến tối nay để trấn giữ hiện trường." Di Tân nghiêng đầu: "Ta biết tai vách mạch rừng, vừa rồi ở bên kia nghe được không ít lời chứ?"

"Ngươi nói nhiều như vậy." Sát Tước vân vê quân bài trong tay, giống như đang ước lượng ván đấu: "Chẳng phải là đang mong ta nghe thấy sao."

"Ta là thói quen rồi." Di Tân khiêm tốn thỉnh giáo: "Không biết nhất cử nhất động của ta thời gian qua, họ có báo cáo trung thực cho Thiếu chủ không?"

"Thiếu chủ mỗi ngày phải xử lý tin tức rất hỗn tạp." Sát Tước tranh thủ liếc y một cái: "Ngươi phải xếp hàng phía sau."

"Vậy nghĩa là đều biết hết." Di Tân vẫn chiếm cứ cái gối tựa của Sát Tước. Y cúi đầu, như muốn hôn Sát Tước: "Đêm nay định báo cáo thế nào về ta?"

"Tính trừ vào một nửa tiền rượu của ngươi." Sát Tước đặt quân bài xuống, dùng đầu ngón tay đẩy chúng về phía Di Tân: "Lần trước coi như ta mua."

Hắn thật đúng là dám nói.

Răng nanh của Di Tân co giật một hồi, tay y không khách khí chống lên bàn cờ, chẳng hề quan tâm đến ván cờ bị xáo trộn, đè chặt cả Sát Tước và những quân bài xuống.

"Sát, Tam, Thanh." Vẻ hung dữ của Thái tử lộ ra, ánh mắt y sâu thẳm, giận đến bật cười: "Lần trước nào, là lần mắt đẫm lệ run rẩy, hay là lần đáng thương kêu đau?"

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ