🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 65 - Thông Tình 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 65: Thông Tình

"Nếu ngươi đã nhớ rõ như vậy." Sát Tước đón lấy ánh mắt của Di Tân, vẻ mặt không chút để tâm: "Vậy thì nửa tiền rượu còn lại cũng miễn cho ngươi luôn, được không?"

"Dù ngươi có đem cả Vũ Miên ra để trả, Thái tử cũng chẳng hiếm lạ." Di Tân cực kỳ hiếm khi tự xưng là Thái tử, danh xưng này giờ đây ngoại trừ Sát Tước, càng không có ai dám treo trên đầu môi. Y nhìn chằm chằm Sát Tước hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Ăn mặc thanh nhã ra ngoài, lại trưng ra bộ dạng không gần nhân tình, nếu thật sự không để tâm thì hà tất phải tốn công sức này? Muốn mua ta, ngày đầu tiên sao không đem tiền đến đặt bên gối ta. Chạy nhanh như vậy, rốt cuộc là vì lòng thực sự loạn, hay là vì giả vờ phóng khoáng, ngươi đã suy nghĩ thấu đáo chưa?"

Xung quanh đang ồn ào hỗn loạn, mí mắt mỏng nhạt của Sát Tước khép hờ, thần sắc của hắn quá đỗi mê hoặc, như thể cái gì cũng hiểu: "Thực sự suy nghĩ mới là thực sự để tâm. Thái tử, ta đã nói rồi, chuyện của nửa tháng trước, ta sớm đã không nhớ nổi nữa rồi."

Đây chính là điểm mâu thuẫn của Sát Tam Thanh, hắn giống như một nắm tuyết được ông trời nhào nặn ra, lúc giết người ánh mắt thương xót khôn nguôi, như thể đã sớm thấu hiểu hết nỗi khổ của người khác, nhưng khi đối diện với chính mình, lại luôn trưng ra bộ dạng kỳ lạ.

"Ta nghe nói Loan tộc có vài nhánh, khi hoan lạc sẽ mọc ra Hôn vũ, cho đến khi dục vọng tan đi mới biến mất. Thiếu chủ…" Di Tân nhìn xoáy vào Sát Tước, áp sát thêm chút nữa: "Xem ra ta nói không sai, những thứ rượu ngươi uống đều không bằng Di Vô Da, chẳng có loại nào khiến ngươi thỏa ý, càng không thể khiến ngươi quên sạch được."

Y thậm chí không cần cố ý dùng ánh mắt để đặc biệt chỉ vào đôi lông vũ trắng của Sát Tước. Chúng chỉ cần tồn tại, đã là minh chứng cho việc Sát Tước lời nói và tâm ý bất nhất.

Ván bác hí của hai người không thể chơi tiếp được nữa, vừa khéo phía bên kia Lục Quan Kiệt tự biết tửu lượng, uống đến hơi say thì dừng lại. Ông dừng lại cũng có nghĩa là muốn rời tiệc. Vì ngày mai quả thực có việc chính sự, Nguyên Bá Thành cũng không giữ thêm, một bữa tiệc chưa đến giờ Tý đã tan.

Trong nhóm người, chỉ có Điền Như Bình là say khướt, tửu lượng của ông ta cực kém, đêm nay lại gần đến thời điểm mấu chốt ông phải rời kinh đô, không ai dám để ông về một mình. Nguyên Bá Thành định gọi môn khách tiễn đưa, Di Tân chỉ nói: "Tiệc do ta bày ra, làm gì có đạo lý lúc này lại phủi tay mặc kệ? Tiện đường, để ta tiễn thúc phụ về."

"Quả thực là đạo lý này, ngươi tiễn Như Bình ta cũng yên tâm. Lão Nguyên." Lục Quan Kiệt quay người, chỉ chỉ xe ngựa của mình cho Nguyên Ức: "Chúng ta đi cùng nhau, ta đi trước mở đường cho ông, đỡ cho ông phải gọi người thắp đèn lồng."

Nguyên Ức gật đầu đáp ứng, ông sợ Phúc Thành Vương trên đường lại bàn chuyện tranh đoạt ngôi vị, bèn bước thấp bước cao đi tới, cũng là một bộ dạng say xỉn.

Di Tân nhìn xe ngựa của họ đi xa, quay đầu nói với Nguyên Bá Thành: "Ta cũng không làm lỡ thời gian của Cẩm Tú Công, xin cáo từ tại đây."

"Ừm, không vội, vừa hay lúc này không có người, ta còn có chuyện muốn đàm luận vài câu với Tư lệ." Nguyên Bá Thành chắp hai tay trước người, hơi nghiêng người về phía trước, ra vẻ cung kính lắng nghe: "Tư lệ lần trước uống rượu với Tuyết Khách, không sinh ra xích mích gì chứ?"

Trận tuyết nhỏ rơi được vài khắc thì ngừng, lúc này gió đêm bên ngoài thanh lãnh. Di Tân nhìn Nguyên Bá Thành: "Tình cảnh của ta và Tiểu lang quân, Cẩm Tú Công chắc hẳn là người hiểu rõ nhất, chúng ta có thể sinh ra xích mích gì."

"Ôi chao." Nguyên Bá Thành ngửa người, dáng vẻ rất đau đầu: "Ta cũng không sợ Tư lệ cười chê, mẫu thân của Tuyết Khách là một người tính tình hung dữ, rất nhiều chuyện nên ta cũng không dám hỏi nhiều. Các nhánh của Loan tộc rất nhiều, ngày trước họ ở Tây Lĩnh còn có tên mục để truy tìm. Sau này ly tán khắp nơi, tập tính muôn hình vạn trạng, ta làm sao cũng không làm rõ được. Vì chuyện này mà mẫu thân nó không ít lần nổi giận với ta, cho nên lần trước Tuyết Khách vừa về nhà, ta đã giật cả mình."

Với thủ đoạn của Nguyên Bá Thành, nếu ông thực sự muốn đưa ra kết luận về đôi lông vũ bên tai của Sát Tước thì không cần phải hỏi Di Tân. Mà việc ông hỏi, chính là vì trong lòng có nghi vấn, nhưng chính nghi vấn này đã khiến ông trong khoảnh khắc này vượt ra khỏi thân phận A Da hờ.

"Hóa ra Cẩm Tú Công cũng có lúc khó xử." Di Tân không lộ sắc thái: "Ta cứ ngỡ Cẩm Tú Công thần cơ diệu toán, chuyện gì cũng có thể liệu định được."

"Trẻ nhỏ khó nuôi." Nguyên Bá Thành cảm thán: "Cha con ta trước đây xa cách nhiều hơn gần gũi, không bằng nhà người ta. Nếu thực sự giống như chuyện làm ăn, thì ta đã thong thả rồi."

"Cẩm Tú Công cứ việc yên tâm." Di Tân nhận lấy áo choàng từ tay Long Sơn: "Ta và Tiểu lang quân cũng được coi là chỗ giao tình sinh tử, không đến mức vì chút chuyện nhỏ mà sinh ra kẽ hở. Tên mục các nhánh của Loan tộc quả thực khó tra, nhưng có Nhuế đại gia ở đây, chắc hẳn cũng không tính là nan đề lớn."

Y vốn không thích bàn luận về đôi lông vũ với bất kỳ ai ngoài Sát Tước. Tình hình của A Da hờ và đứa con hờ này y vẫn chưa nắm chắc, vì thế lời nói đều dành lại đường lui, tránh để phía Sát Tước không khớp lời. Bất kể Di Tân có nghi ngờ gì về Nguyên Bá Thành, có một điểm y có thể khẳng định, đó là Nguyên Bá Thành đối với Sát Tước không giống như đối xử với một quân cờ.

Nguyên Bá Thành để Sát Tước làm con trai đã là chuyện không bình thường, chỉ riêng việc đưa Sát Tước ra ngoài ánh sáng ông đã tốn không ít công sức, khoản chi phí để lo liệu với Uất Trì Lương không hề nhỏ, quan trọng nhất là ông còn để Sát Tước lộ diện trước mặt Di Ly Nan.

Mọi thứ trước đó đều có thể hối hận, duy chỉ có bước đi này là không thể, chỉ cần Nguyên Bá Thành còn ở Sâm La, thân phận Thiếu chủ của Sát Tước là không thể nghi ngờ, đây cũng là lý do Uất Trì Lương phải im hơi lặng tiếng trước việc Sát Tước "sống lại".

Thực sự mà nói, Nguyên Bá Thành đối với Sát Tước còn trực tiếp hơn cả Di Ly Nan đối với Di Tân. Thân phận của Di Tân còn cần phải kinh qua tính toán, nhưng thân phận của Sát Tước đã được xác định ngay lập tức sau khi hắn sống lại.

"Cũng đúng, ta đây chính là quá vô tâm, nếu không có Nhuế đại gia ở bên cạnh giúp đỡ, còn không biết phải hỏi Tuyết Khách bao nhiêu lần nữa." Nguyên Bá Thành nghiêng người nhường chỗ cho Long Sơn, đồng thời cười nói: "Nếu Tư lệ đã nói không có chuyện gì, vậy thì trái tim này của ta coi như được đặt xuống rồi."

Điền Như Bình còn đang đợi, tầm mắt Di Tân đảo quanh cửa phủ một vòng, cũng không nói nhảm thêm, buông một câu "đi đây".

Nguyên Bá Thành vẫn luôn đứng ở cửa chờ đợi cho đến khi xe ngựa của họ biến mất. Nhuế đại gia từ bên trong đi ra, nhìn theo vài cái: "Đêm nay ta đã thấy rồi, vị Tư lệ này khó đối phó hơn hạng người như Điền Như Bình nhiều. Ông rốt cuộc là nhắm vào điểm nào của hắn?"

"Trọng tình." Nguyên Bá Thành vẫn chắp tay, nụ cười nhạt đi: "Những mưu lược đảm thức đó đều là thứ yếu, duy chỉ có tình, lại còn phải là trọng tình mới được."

"Lời này của ông mà nói ra, không biết sẽ khiến bao nhiêu người cười nhạo." Nhuế đại gia nói: "Hắn hiện giờ đang mang cái danh vô tình nhất thiên hạ, giết cha giết anh, đám hát rong mới chiêu mộ sau này của ta đều biết hát bài dân ca đó. Than ôi, bên ngoài đều gọi hắn là ma đòi nợ, là một đứa con nghịch tử không có tim phổi."

"Người đời không hiểu đâu." Nguyên Bá Thành thở dài: "Dám gánh cái danh mắng nhiếc như vậy, chính là kẻ trọng tình nhất. Ngươi cứ tùy tiện kéo một đứa trẻ lại đây, đều biết giết cha là lâm vào tình cảnh thế nào, huống hồ là hắn?"

Ông ta nói rồi nghiêng đầu, hỏi Nhuế đại gia: "Mấy ngày nay ngươi cũng đã gặp Tuyết Khách rồi, ngươi thấy thế nào?"

"Như ông đã nói." Lông vũ bên thái dương Nhuế đại gia lay động, bà cân nhắc trả lời: "Là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, cục diện chỉ cần điểm qua là thông, đánh giá người khác cũng luôn có thể nói trúng phóc, chỉ là..."

"Chỉ là không thông tình." Nguyên Bá Thành tiếp lời: "Ta dạy nó bốn tháng, hễ nói với nó về chân tình, nó lại tưởng là dùng để mua chuộc lòng người. Ngươi xem nó đối với Triệu Hoàn và Uất Trì Lương, chỉ cần dùng lời nói là có thể xoay xở được, đó là vì Triệu Hoàn và Uất Trì Lương đều trọng lợi, đây là thứ nó thường thấy nhất trước kia, nên ứng phó không chút tốn sức. Không phải ta tự khoe, trước khi vào Sâm La nó còn vấp ngã ở chỗ Uất Trì Lương, giờ đây đều có thể đảo khách thành chủ, đi hù dọa người ta rồi, thế này còn không tính là cực kỳ thông minh sao?"

"Cũng có phải ông sinh ra đâu." Nhuế đại gia liếc ông một cái: "Đến lượt ông tự khoe chắc."

"Ai sinh ra cũng không quan trọng, còn sống là tốt nhất rồi." Nguyên Bá Thành nhìn sắc trời: "Nó trước kia ở Cửu Trùng, người ta bắt nó dùng giáo điều để mổ xẻ từng người. Trong những cuộc chém giết nội bộ kéo dài năm này qua tháng nọ đó, nó đã coi những lời này là kỹ năng để sinh tồn. Giờ ra ngoài rồi, đối phó với hạng người như Triệu Hoàn thì không vấn đề gì, nhưng hễ gặp phải chuyện phức tạp hơn một chút, nó sẽ chịu thiệt."

"Thế nên ông mới phải chọn một kẻ trọng tình nhất." Nhuế đại gia nói: "Ta nói sao ông cứ giữ Thiếu chủ trong tay, mãi không chịu thả vào đại cục, hóa ra là trông cậy vào Di Tân dạy cho nó mở mang đầu óc."

"Làm huynh đệ, làm bằng hữu." Nguyên Bá Thành nhìn Nhuế đại gia: "Ai mà chẳng phải chọn hạng người như vậy? Ta là thuận theo tự nhiên. Trên đời này rốt cuộc làm gì có thần cơ diệu toán? Người lợi hại đến đâu cũng phải mượn ba phần ý trời. Di Tân muốn vào Sâm La lúc đó, Tuyết Khách liền xuất hiện lúc đó, đây không phải ta tính toán, đây là ý trời sắp đặt như vậy."

"Ngày lành của ta còn kéo dài được bao lâu đây." Nhuế đại gia cũng nhìn trời: "Trước kia chúng ta chỉ mong có chỗ đứng chân, ông rời bỏ những thị phi đó, khó khăn lắm mới kinh doanh được Vũ Miên thành thế này, giờ lại cứ muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Bá Thành, ngày sau đừng hối hận."

Nguyên Bá Thành im lặng hồi lâu, đáng lẽ ông sẽ không trả lời. Nhuế đại gia đã quen với việc đó, đang định quay người đi thì nghe Cẩm Tú Công nói: "Di La chết rồi, tin tức đó truyền đến, ta đã lặp đi lặp lại suy tính ý trời, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hiểu lý do vì sao ông ta phải chết."

Ông cúi đầu nhìn dưới chân, như thể đang nhìn xuống cục diện chằng chịt này: "Cửu Trùng biến thành bộ dạng như ngày hôm nay là vì sự chèn ép của Khất Minh. Những năm đó ta không phục, cũng từng thề sẽ chấn hưng Cửu Trùng, vì thế ta đã đến Vĩnh Hạ, quyết ý ám sát sáu vị trưởng lão của Khất Minh.

"Linh Âm, ta đã từng gặp Chân Như. Ông ta là 'Bất Hủ' trong sáu vị, cũng là thầy của A Tu Ưu. Lúc đó ông ta già đến mức sắp chết rồi, nhưng chỉ cần cử động ngón tay là có thể khiến hàng trăm người chìm vào giấc mộng. Bí thuật của Khất Minh mạnh đến mức đó, Di La lại có A Tu Ưu, tại sao ông ta còn chọn cái chết? Ta nghĩ không thông, chỉ là ta cho rằng, ông ta chắc chắn đã nhìn thấy điềm báo thiên hạ đại loạn, nếu không ông ta sẽ không đẩy Di Tân trở về Chung Cổ.

"Di Ly Nan không còn Di La, sẽ không còn nỗi lo sau lưng nữa. Ta quan sát hành sự của Di Ly Nan bao nhiêu năm nay, biết rõ hoài bão trong lòng ông ta. Ông ta cân bằng giữa các thế gia và bản bộ, chính là vì một thời cơ tích lũy chờ ngày bộc phát, ông ta vẫn muốn làm một Nhiếp Hữu Vi thống nhất Đông Nguyên cơ đấy!”

"Na Cô có Tề Dương, Đại Trân có Hạ Thiện, những kẻ hùng cứ thiên hạ này có kẻ nào chịu an phận? Biển dục vọng không đáy! Cái chết của Di La chắc chắn sẽ khơi dậy dã tâm của tất cả mọi người, ngươi cứ chờ xem, cuộc tranh giành bình nguyên Hưởng Linh đã bắt đầu rồi.”

"Linh Âm, thiên hạ này rốt cuộc có nơi nào là đào nguyên? Thị phi là không thể tránh khỏi. Ta không muốn đặt cược Vũ Miên lên người kẻ khác. Nếu ý trời mà ta mong đợi ông trời đã ban cho, vậy thì vì ba phần đó, ta nguyện ý bỏ ra mười phần sức lực! Mười mấy năm trước ta đã làm sai. Ta không sợ chết, nhưng ta cũng muốn hỏi vặn chư thần trên cao một lần, nếu Nguyên Bá Thành ta cứ nhất quyết muốn cứu vãn, họ có thể làm gì được ta? Cứ việc để phong ba bão táp của thiên hạ thêm dữ dội đi, ta đợi đến ngày phân thắng bại —— Ta không hối hận!"

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ