🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 66 - Tiểu Quỷ 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 66: Tiểu Quỷ

Điền Như Bình về đến phủ, có một mạc liêu đang đợi ở sảnh. Ông bảo người hầu lấy khăn, vừa lau mặt vừa bước qua cửa: "Giờ này rồi mà vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Cũng tốt, đỡ cho ta phải sai người đi gọi ông nữa. Trân Châu Đường tối nay thật là đặc sắc, đại ca nói ra một tràng, ta suýt chút nữa không biết phải tiếp lời thế nào!"

Vị mạc liêu đứng dậy nghênh đón, là một ông lão. Lão gõ gõ tẩu thuốc, cười nói: "Ta đoán chủ công về tất sẽ mời ta, vừa hay cũng không ngủ được, nên cứ ở đây chờ thôi."

Điền Như Bình ngồi xuống, thuật lại y nguyên những lời Lục Quan Kiệt đã nói trong đường, sau đó nói với ông lão: "Ngụy Công thật là liệu sự như thần! Nếu không phải ông dạy ta tìm cơ hội khơi mào câu chuyện, ta e là còn lâu mới nghe được những lời hùng hồn này của đại ca."

"Phúc Thành Vương là người hòa nhã và thận trọng nhất, nếu không đến lúc rời kinh, ngài ấy quyết sẽ không bày tỏ tâm can như vậy." Ông lão được gọi là Ngụy Công giơ tẩu thuốc lên: "Chuyện khác ngài ấy có thể cười trừ cho qua, duy chỉ có hai chuyện là điều kiêng kỵ của ngài ấy. Uất Trì Lương cũng là kẻ bị lừa đến lú lẫn, lại dám phạm vào cả hai điều kiêng kỵ đó. Phúc Thành Vương nếu chuyện này mà còn nhịn được, thì mới là hỏng việc."

"Ta chỉ biết tranh đoạt ngôi vị là một chuyện." Điền Như Bình lấy làm lạ: "Chuyện còn lại là gì?"

"Chuyện còn lại chủ công cũng biết mà." Ngụy Công cầm tẩu thuốc nhưng không hút, lão nhìn Điền Như Bình: "Chính là kỵ quân."

"Kỵ quân —— Kỵ quân là chuyện hệ trọng, nhưng sao có thể coi là điều kiêng kỵ của đại ca?" Điền Như Bình truy vấn: "Xin Ngụy Công nói rõ cho ta nghe!"

"Chủ công đúng là người trong cuộc nên u mê." Ngụy Công một tay vịn vào ghế, chậm rãi giải thích: "Phúc Thành Vương mỗi năm có thể ăn bao nhiêu quân nhu như vậy, chính là vì Chí tôn muốn ngài ấy xây dựng kỵ quân. Những năm qua kỵ quân đã dựng lên được rồi, nhưng so với Kim Ô Đột Kỵ, thì còn kém xa lắm. Những năm trước không ai bàn tán, một là vì mọi người đều biết đây là tâm bệnh của Chí tôn, hai là vì Phúc Thành Vương quá thông minh. Ngài ấy mỗi năm mượn danh nghĩa của Quý Bách Bảo để báo về Sâm La bao nhiêu chiến công? Đó đều là dùng để bịt miệng thiên hạ cả."

Tiền ném ra, cho dù không có hiệu quả thì cũng phải nghe thấy tiếng vang. Nguyên Ức có thể gắng gượng sáu năm đó là vì lão không có binh trong tay. Lão có thực tâm làm việc hay không, Di Ly Nan chỉ cần phái một tay sai đắc lực đi xem một cái là biết ngay. Nhưng Lục Quan Kiệt thì không được, bao nhiêu quân nhu đưa cho ông ta, ông ta tuyệt đối không thể làm một hũ nút im lìm.

"Ta đã bảo mà." Điền Như Bình đặt khăn sang một bên: "Mỗi khi Quý Bách Bảo vượt biên, đại ca mười phần thì có đến tám chín phần là báo tin thắng trận. Trước đây ta còn hỏi ngài ấy, báo tin thường xuyên thế làm gì? Chỉ tổ chuốc lấy đố kỵ, ngài ấy chỉ nói là để cầu sự an tâm, hóa ra là cái 'an tâm' này! Nhưng chuyện này có thể giấu được Chí tôn sao?"

Ngụy Công rít hai hơi tẩu thuốc, chỉ cười một tiếng: "Phúc Thành Vương muốn bịt miệng các vị tướng công các Tào, ngài ấy giấu Chí tôn làm gì? Mỗi lần ngài ấy về kinh, không chừng còn phải đến trước mặt Chí tôn trần tình nhận lỗi. Đội kỵ quân đó nói trắng ra vẫn bị khống chế bởi chiến mã, chuyện này Chí tôn hiểu rõ nhất, nên kiểu gì cũng không trách lên đầu Phúc Thành Vương được."

Lão dời tẩu thuốc đi, lại thở dài: "Đây vốn dĩ cũng là một kế sách ổn thỏa, nhưng Quý Bách Bảo già rồi, Chí tôn hôm đó đã nói thế nào? Chí tôn nói muốn đợi tin chết của Quý Bách Bảo. Đây là đang bảo với Phúc Thành Vương, năm nay dù thế nào cũng phải thấy được đầu của Quý Bách Bảo."

"Đây cũng không tính là nan đề. Danh tướng thiên hạ, Quý Bách Bảo còn chưa xếp được vào hàng đâu. Lão ta có được danh vọng như hiện nay chẳng qua là nhờ vào cái danh của Di La. Năm đó Di La đào tẩu, cùng lão ta đánh liên tiếp mấy trận, mới khiến lão ta nổi danh như cồn! Nhưng cả đời lão ta thắng được mấy lần? Lão ta làm mất bình nguyên Hưởng Linh, Đại Trân vốn định tru di tam tộc lão ta. Vẫn là Trần Khứ Phi mang thân xác bệnh tật ra sức bảo vệ mới giữ được mạng cho lão!" Điền Như Bình mặt trầm như nước: "Người này nếu đưa cho ta, trong vòng một tháng không dâng được đầu lão ta lên, ta nguyện dùng đầu mình để thế! Đại ca đánh lão ta, vốn dĩ không nên tốn nhiều sức lực đến vậy."

"Chủ công không cần phải lo lắng cho Phúc Thành Vương, điều ta sắp nói sau đây mới thực sự liên quan đến chủ công." Ngụy Công nói: "Mọi năm xuất chinh, lần nào chẳng do Phúc Thành Vương thống lĩnh quân đội, nhưng năm nay thì sao? Chí tôn chỉ bảo ngài ấy đi dọn dẹp một Quý Bách Bảo già nua lụ khụ. Chủ công, đây là thánh ý chỉ rõ, chỉ cần năm nay chủ công đánh hạ được bình nguyên Hưởng Linh, câu nói phong vương tuyệt đối không phải lời đùa!"

Điền Như Bình nghe thấy hai chữ "phong vương", trong lòng không khỏi nóng rực. Lời này người khác nói, có lẽ ông còn khinh khỉnh, nhưng Di Ly Nan nói thì ông tin. Dù là lợi hay uy, Di Ly Nan xưa nay luôn nói được làm được.

"Với bản lĩnh của chủ công, lấy bình nguyên Hưởng Linh dễ như lấy đồ trong túi, điều cần đề phòng là ở phía này." Ngụy Công lại gõ gõ tẩu thuốc, thân hình hơi rướn qua bàn trà, hạ thấp giọng: "Phúc Thành Vương phái Kim Minh Thạch đến cung A Ưu, đó là sự thận trọng, nhưng lão Tam và lão Ngũ có phải là hạng người cẩu thả không? Bọn họ không chọn ai khác, lại chọn trúng Uất Trì Lương - một hàng tướng, chính là vì biết kỵ quân của Phúc Thành Vương không ra gì. Chí tôn vì thế nên hiện giờ còn chưa thể rời bỏ đám hàng tướng Côn Đồ này."

"Đây là chuyện rành rành ra đó." Điền Như Bình nói: "Không tính là điều kiêng kỵ của đại ca chứ? Chí tôn dù thế nào cũng sẽ không để Uất Trì Lương thay thế đại ca!"

"Chủ công nếu tin như vậy thì cũng bị họ dắt mũi rồi!" Ngụy Công ra vẻ thâm sâu: "Chủ công sao không nghĩ xem, lúc Chí tôn muốn tìm chỗ đứng cho Di Tân, tại sao Phúc Thành Vương lại nhắc đến Cấm vệ quân? Ngài ấy là người có tính cách thận trọng nhất, lẽ nào lại tùy tiện nói bừa trong chuyện như thế này?"

Điền Như Bình bắt đầu nghi hoặc: "Đại ca nói, đó là vì không thể để Cấm vệ quân biến thành Sâm La Quỷ..."

"Chính là câu nói đó!" Đôi mắt Ngụy Công đục ngầu: "Bộ tộc Côn Đồ quy thuận, tộc nhân đều bị phân tán đi khắp nơi. Đám hàng tướng Côn Đồ này cô lập không người giúp đỡ, đến trước mặt thánh thượng chỉ có thể nghe theo sự điều động của Chí tôn, đãi ngộ của họ chẳng khác gì tử sĩ, vốn không đáng nhắc tới. Nhưng sau này Di La bỏ chạy, Cấm vệ quân như rắn mất đầu, năm bộ còn lại lại phạm phải thói xấu của bản bộ chúng ta, chính là nội đấu, ai cũng không phục ai!

Vì thế, Chí tôn đã đề bạt Uất Trì Lương, để lão làm vị tướng mù. Tên đầu trọc đó là một hàng tướng, bên ngoài lại không có chiến công, năm bộ ai chịu phục hắn? Thế là Chí Tôn bắt hắn đến hầu hạ trước điện, lại cho hắn đặc quyền ra vào cấm cung. Hắn bỗng nhiên phong quang, năm bộ có ai mà không đỏ mắt? Mọi người thế là không đấu đá nhau nữa, toàn tâm toàn ý chuyển sang căm ghét hắn."

"Nhưng bao nhiêu năm qua, đám hàng tướng Côn Đồ này đã bén rễ ở Sâm La, dần dần cũng có bằng hữu thân thích. Có bằng hữu thân thích thì sẽ có bè phái. Uất Trì Lương nếu thực sự biết điều thì lúc này nên rút lui khi đang ở đỉnh cao, nhưng hắn không biết đủ. Không chỉ chiếm giữ vị trí Tràng tướng, còn để mặc người ngoài gọi Cấm vệ quân là Sâm La Quỷ —— Chủ công, Chí tôn thật sự có thể dung túng gã biến Cấm vệ quân thành Sâm La Quỷ sao? Phúc Thành Vương chính là thấu hiểu tầng sâu này mới dám đề nghị để Di Tân vào Cấm vệ quân!"

"Nhưng gã ta giỏi kỵ quân mà." Điền Như Bình nhìn vào ánh nến: "Chí tôn sẽ không giết gã đâu."

"Người biết kỵ thuật không chỉ có mình Uất Trì Lương, tác dụng của gã ta cũng đã dùng gần hết rồi." Ngụy Công nói: "Chí tôn năm nay muốn bình nguyên Hưởng Linh, đó là làm thật. Chuyện hệ trọng như tuần phòng cựu đô, liệu có thể giao cho Sâm La Quỷ nữa không? Vị trí Tràng tướng đó nhất định sẽ đổi lại người của bản bộ. Chủ công, thứ mà Phúc Thành Vương cùng lão Tam, lão Ngũ hiện giờ đang tranh giành chính là Cấm vệ quân!"

Cấm vệ quân được Côn Đồ huấn luyện lâu nhất, họ lại ở Sâm La, Lục Quan Kiệt vạn lần không dám để họ lại cho lão Tam và lão Ngũ. Một khi chiến sự nổ ra, tin tức chắc chắn sẽ bị chậm trễ, nếu xảy ra biến cố bất ngờ, Lục Quan Kiệt sẽ không có chút phòng bị nào!

"Vậy chúng ta." Điền Như Bình nhìn Ngụy Công: "Chúng ta phải làm sao?"

"Chúng ta cứ việc tọa sơn quan hổ đấu!" Gương mặt già nua của Ngụy Công tỏ vẻ điềm tĩnh: "Chủ công, chuyện này chúng ta không thể nhúng tay vào, cũng không nhúng tay nổi. Cứ theo quy tắc cũ, chúng ta lánh ra ngoài, chuyên tâm đánh trận của mình. Chí tôn mưu sâu tính xa nên chủ công cứ yên tâm, có Diêm Vương thật sự trấn giữ điện Sâm La, còn có thể để đám tiểu quỷ bọn họ làm loạn sao? Chúng ta cứ chống mắt lên mà xem!"

"Ta đôi khi cũng oán trách đại ca do dự thiếu quyết đoán, nhưng ngài ấy quả thực suy nghĩ chu toàn. Cái chốn Sâm La này —— Ngụy Công, Sâm La này thật không phải nơi dành cho con người ở!" Điền Như Bình chăm chú nhìn vào ánh nến, dần dần lộ ra vài phần dữ tợn: "May mà lão tử sắp đi rồi!"

—

Hai ngày sau vào giờ Dậu, Sát Tước đang đếm quân bài. Ống tay áo hắn rủ xuống đất, hắn lật qua lật lại xem xét những quân bài đó. Dụ Phi Thường từ dưới hành lang đi vào, thấy hắn đang ngồi giữa chiếu, liền nói: "Thiếu chủ, đao đã lấy về rồi."

"Mở ra xem nào." Sát Tước ngẩng đầu: "Có phải là thợ giỏi nhất không?"

"Cứ nhìn vào gia thế của chúng ta, thợ tồi cũng chẳng dám nhận." Dụ Phi Thường quỳ ngồi ngay ngắn, đặt bọc vải đang ôm trong lòng lên chiếu, sau đó tháo từng lớp một: "Nó vốn cũng không có vấn đề gì lớn, thợ nói được bảo quản rất tốt, là một thanh đao tốt."

"Tất nhiên rồi." Sát Tước ném quân bài đi: "Đây là thứ ta thắng được ngày trước, đương nhiên phải là thứ tốt nhất.”

Lớp vải gấm trượt ra, lộ ra thanh đoản đao của Sát Tước. Sát Tước từ sau vụ ở rừng mai đã luôn để tâm đến việc thay vỏ cho thanh đao này, nhân tiện gửi nó đi rèn lại một chút.

"Ta đi đi về về đưa đón." Dụ Phi Thường nói: "Vẫn chưa biết nó tên là gì."

Sát Tước buông ngón tay, nhẹ nhàng nhấn cho lưỡi đao trượt ra một chút. Những vân rèn như lông vũ bạc có chút thay đổi. Trong căn phòng khá âm u này, bỗng chốc lóe lên ánh sáng rực rỡ như thủy ngân chảy. Sát Tước vốn không thích nó, vì đây là món quà của Thập Tam Nương tặng. Nhưng nó đã theo hắn nhiều năm, Sát Tước giờ đây tình nguyện coi nó là đồ mới.

"Ngươi mà cũng hỏi tên đao sao." Sát Tước móc vào vòng ở chuôi đao, nhẹ nhàng đưa tay, thanh đoản đao liền đột ngột xoay tròn: "Nó tên là Hoàn Sơn Nguyệt."

Lưỡi đoản đao lạnh lẽo, thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng bàn tay Sát Tước, trong phút chốc trông giống như vầng trăng bạc bao quanh năm ngón tay hắn. Hắn nghịch một hồi, tỏ vẻ rất hài lòng.

Dụ Phi Thường thời gian này ở Trân Châu Đường như cá gặp nước, gã có ngoại hình đoan chính, rất được lòng các cô nương. Lệnh Nguyệt và Cáo Nguyệt ban đầu còn không phục, nhưng gã lại khéo léo, thỉnh thoảng lại mang chút bánh ngọt và tin tức thú vị về cho đám tiểu đồng hầu hạ. Mới có nửa tháng mà Lệnh Nguyệt và Cáo Nguyệt đều đòi nghe gã kể chuyện. Trân Châu Đường có ân oán tình thù gì, mọi người đều đã nắm rõ.

"Lau đao đều là để giết người." Dụ Phi Thường chống tay lên đầu gối, chỉ chỉ vào Hoàn Sơn Nguyệt: "Thiếu chủ, chúng ta định đi giết ai?"

"Ngươi từng ở trong quân." Sát Tước tra Hoàn Sơn Nguyệt vào vỏ: "Một người tinh thông cưỡi ngựa bắn cung cần bao lâu?"

"Tùy vào thiên tư, và tinh thông đến mức nào." Dụ Phi Thường nắn nắn cổ tay trái của mình: "Giờ đã có bàn đạp ngựa, cưỡi ngựa không khó, nhưng nếu muốn ra chiến trường thì phải khổ luyện bốn năm năm đấy."

"Thế thì chậm quá." Sát Tước lắc đầu: "Người ta muốn giết chỉ có thể sống thêm ba tháng nữa thôi."

"Người này nếu là đồ đệ, thì cũng không cần phải đợi thêm ba tháng vì hắn nữa." Dụ Phi Thường trầm ngâm một lát: "Người có thể trực tiếp đổi cho hắn một lão sư khác."

"Nhanh quá cũng không được." Đôi mắt Sát Tước sâu không lường được: "Lúc tuyết tan là vừa đẹp. Ngươi có cần tiền không?"

"Cái đó phải xem đối phương là ai." Dụ Phi Thường lộ vẻ khó xử: "Mỗi người một giá..."

Sát Tước đã đứng dậy, hắn ôm lấy Hoàn Sơn Nguyệt đi ra ngoài.

Dụ Phi Thường vội vàng đuổi theo: "Hai cửa tiệm đó là tiền mua mạng đã thỏa thuận xong, ta cũng không tính là chi li quá chứ? Thời buổi này, giết nhiều người rắc rối lắm, xử lý cũng tốn công sức... Thiếu chủ, chúng ta đi đâu?"

Sát Tước không trả lời, hắn chậm rãi xỏ vào guốc gỗ, đôi lông vũ trắng sau tai cùng với tóc rủ xuống cánh tay. Dụ Phi Thường cũng không dám hỏi nhiều, chuẩn bị xe ngựa chờ hắn sai bảo. Khi xe đến nơi, Dụ Phi Thường nhìn cung thất quen thuộc đó, rồi lại nhìn Sát Tước.

"Ngươi yên tâm." Tuyết lại bắt đầu rơi, cổ áo Sát Tước vương chút hơi lạnh. Hắn liếc nhìn Dụ Phi Thường một cái, thản nhiên nói: "Chưa đến lượt ngươi giết người này đâu, hắn ta phải là một cái giá trên trời đấy. Đi gọi đồng bộc canh cửa đi, ta có việc chính sự."

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ