Chương 68: Kiến Chiêu
[*]Kiến chiêu: nhìn thấu chiêu thức. Thành ngữ “Kiến chiêu phá chiêu”, nhìn thấy đối phương ra chiêu gì thì ngay lập tức dùng chiêu thức phù hợp để hóa giải, phá bỏ đòn thế đó.
Trong đường lập tức rơi vào tĩnh lặng, Nguyên Ức không dám tùy tiện chen lời, Triệu Hoàn lại càng kinh hồn bạt vía. Chuyện này liên quan đến an nguy của cả ba người, tốt xấu đều đặt hết lên người Di Tân, mà lời lẽ chất vấn lại hiểm độc xảo trá như vậy, không biết Di Tân sẽ trả lời thế nào.
“Những gì Lữ tướng công hỏi từng chữ đều trọng yếu, sự việc liên quan đến triều chính, ta tất nhiên sẽ đối đáp theo sự thực." Di Tân đặt bát sữa xuống: "Ta và Nguyên Bá Thành, lần đầu gặp mặt chính là ở Trường Độ Cung, chuyện này ai ai cũng biết, không cần ta phải nói thêm."
"Tư Lệ đã muốn đáp thực, sao không giải đáp rõ ràng từng nghi vấn phía trước của ta luôn đi." Lữ Kỳ truy đuổi không buông: "Vạn lần đừng có tránh nặng tìm nhẹ, khiến người ta càng sinh nghi!"
"Lữ tướng công là danh sĩ Ung Châu, lại học thức uyên bác, chắc chắn biết một câu nói." Di Tân nhìn lại Lữ Kỳ: "Mấy nghi vấn đó của ông, ta chỉ dùng một câu này là có thể đáp rõ."
"Tư Lệ cứ nói." Lữ Kỳ bảo: "Ta rửa tai lắng nghe!"
"Thị, triều tắc mãn, tịch tắc hư*." Di Tân nhìn chằm chằm Lữ Kỳ, lời lẽ rõ ràng: "Lữ tướng công vừa rồi có một câu nói rất hay, đó là Nguyên Bá Thành là một tên thương nhân phố thị, trục lợi là bản tính của hắn. Hắn trước đây ở cựu đô hoàn toàn vô dụng, ta cho rằng đây là chuyện tốt, là chuyện tốt tột bậc, nhưng không biết tại sao Lữ tướng công không lấy đó làm vinh, ngược lại còn lấy đó làm nghi?"
[*]Trích “Chiến Quốc sách”. Chợ, sáng thì đông, tối thì vắng — ý nói thị trường biến đổi theo thời gian, ở đây được dùng để ví von việc quan hệ giao tế cũng thay đổi theo hoàn cảnh.
Lữ Kỳ muốn phản bác, Di Tân lại tiếp tục nói: "Lữ tướng công thay vì nghi ngờ ta và Nguyên Bá Thành, chẳng thà nghi ngờ ta và Phúc Thành Vương. Đám binh tướng lớn nhỏ bên ngoài có ai là chưa từng bàn bạc về quân vụ bình nguyên Hưởng Linh, có phải chỉ cần dính dáng đến Di Vô Da ta là đều có cấu kết với ta không? Huống chi Phúc Thành Vương và Nguyên Bá Thành quen biết nhiều năm, lẽ nào không chỉ có ta và Nguyên Bá Thành, mà là ba người chúng ta bè đảng gian trá. Lữ tướng công, lời ông nói quá mập mờ, ta thấy ông không cần đàn hặc ta kết đảng mưu lợi riêng, mà nên đàn hặc ta cố ý mưu phản! Nhân lúc hai đạo quân rời kinh chưa được mấy ngày, bây giờ thúc ngựa đuổi theo vẫn còn kịp truy Phúc Thành Vương và Điền tướng quân về, mọi người cùng treo ấn chờ tra xét, xem xem rốt cuộc có "câu chuyện" gì không!"
Lời này đúng là điên rồi! Lữ Kỳ liệu tính Di Tân đang ở tình thế tế nhị, lại vào thời điểm mấu chốt động binh ở bình nguyên Hưởng Linh, chỉ để tránh hiềm nghi cũng không thể dễ dàng lôi Lục Quan Kiệt ra bảo lãnh cho mình. Ai ngờ hắn lại chẳng có chút cố kỵ nào!
Phương Tố cũng cảm thấy lời này không ổn, nhưng ông không thể vội vàng lên tiếng. Liên quan đến Lục Quan Kiệt là liên quan đến huân quý bản bộ, sơ suất một chút là máu chảy thành sông. Ông ta nhất thời như ngồi trên đống lửa, mắt nhìn chằm chằm Di Tân, chỉ sợ tiểu tử này lại nói ra những lời kinh hồn bạt vía hơn nữa!
"Ta đang hỏi Tư Lệ về chính sự trong kinh." Lữ Kỳ lập tức nói: "Tư Lệ cớ sao lại lôi kéo Đại tướng quân ở ngoài trấn vào? Phúc Thành Vương xưa nay luôn giữ mình trong sạch, cả triều đình đều thấy rõ, ngài ấy và Nguyên Bá Thành tuy có tình nghĩa rượu thịt ——"
Di Tân chờ chính là câu phản biện này, hắn lập tức ngắt lời Lữ Kỳ: "Chính là đạo lý này, kết đảng là hành vi của kẻ tiểu nhân! Phúc Thành Vương luôn lấy tình nghĩa rượu thịt mà đối đãi với Nguyên Bá Thành, cả triều đình đều thấy rõ. Chính vì có Phúc Thành Vương đi đầu làm gương như vậy, các Tướng công, Lang quân của các Tỉnh các Tào cũng không dám qua lại mật thiết với Nguyên Bá Thành. Cho nên ta mới nói, Nguyên Bá Thành trước đây ở cựu đô hoàn toàn vô dụng, chính là nhờ các vị liêm khiết thanh minh, chưa từng tư lợi! Nếu đây mà không tính là chuyện tốt tột bậc, thì còn gì có thể gọi là chuyện tốt?"
Lời này hắn chính là đưa cơ hội cho Lữ Kỳ đáp trả, nhưng Lữ Kỳ cũng không thể phản bác lại được.
"Lữ tướng công đã vì nước mà chất vấn, vậy ta cũng sẽ vì nước mà đối đáp." Thần sắc Di Tân tự nhiên, nhưng giọng điệu dần nặng thêm: "Thời thế nay đã khác xưa, bình nguyên Hưởng Linh quy phụ là công vụ hàng đầu của triều đình. Nơi đó địa thế khai khoáng, các bộ phía Đông lại tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, muốn đánh trận thì kỵ quân là không thể thiếu. Nay tìm khắp Chung Cổ, chỉ có Nguyên Bá Thành nuôi ngựa ở vùng phụ cận kinh đô là có thành quả vượt trội, vì vậy chỉ cần có thể khiến hắn cung cấp lương mã cho triều đình, ta có làm cái thang cho hắn leo lên trời thì đã sao!"
Di Tân không phản bác việc qua lại giữa hắn và Nguyên Bá Thành, trong đó nếu thực sự bới móc ra thì từng việc từng việc đều có thể để Lữ Kỳ tìm được góc độ truy kích, vì vậy hắn dứt khoát nói thẳng luôn: sự qua lại của họ chính là cố ý làm vậy!
Lần này đến cả sự ân cần của Nguyên Bá Thành cũng trở thành bằng chứng. Lữ Kỳ nếu tiếp tục buộc tội hành vi trước đây của Nguyên Bá Thành thì chính là đang phản bác sự liêm khiết của đồng liêu cả triều, cũng là đang nghi ngờ lập trường của Lục Quan Kiệt, vì vậy ông ta lập tức quay đầu: "Việc lớn nhìn vào kết quả chứ không nhìn vào tâm cơ, Tư Lệ vì lo đại cục mà không tiếc hạ mình, ta rất khâm phục, nhưng ta vẫn phải nói, nếu dung túng cho hạng hào thương như Nguyên Bá Thành nhúng tay vào chính vụ, chính là nuôi mầm bệnh để lại họa sau này! Lẽ nào Tư Lệ chưa từng nghe qua: đê dài ngàn dặm sụp đổ vì tổ kiến!"
"Nguyên Bá Thành bù ngựa mượn lương đều có công văn ghi rõ, ta và hắn cũng giống như Lữ tướng công và sổ sách Thượng kế vậy." Di Tân nói đến đây, hơi khựng lại một chút, sau đó đầy thâm ý: "Không có gì là không thể nói với người khác."
"Vậy thì xin hỏi Doãn công." Lữ Kỳ không dây dưa với Di Tân nữa, ông ta chỉa mũi dùi vào Triệu Hoàn, chuyên đánh vào chỗ yếu: "Chuyện đánh bạc ở tửu quán, ông giải thích thế nào? Lẽ nào ông cũng giống như Tư Lệ, là vì nước vì công!"
Triệu Hoàn nghe mà mồ hôi đầm đìa, ông ta hốt hoảng quỳ xuống đất, thần tình vẫn cố giữ bình tĩnh: "Lữ tướng công nói ta lơ là thất trách, ta tuyệt đối không biện minh, nhưng Lữ tướng công nói ta bao che người khác, dung túng đánh bạc, ta thực sự bị oan!"
"Triệu Thuận Chi." Lữ Kỳ lạnh giọng: "Ông chỉ cần trả lời ta, cửa tiệm của ông!"
Y phục Triệu Hoàn ướt sũng: "Ta, ta..."
"Ông ấp a ấp úng, không dám biện minh." Lữ Kỳ nhìn về phía Di Ly Nan: "Chí tôn, đây chính là điều hạ thần đã nói, tổ kiến làm sụp đê! Thực sự để Nguyên Bá Thành mở ra cái khe này, thì về sau các mệnh lệnh triều đình chẳng chẳng toàn trở thành công cụ của thương nhân để hốt bạc? Hạ thần nghe nói: dưới mồi thơm tất có cá mắc câu, dưới trọng thưởng tất có dũng phu sẵn sàng chết*. Đây vốn là cách trong binh pháp dạy người ta chiêu mộ dũng sĩ, nay lại trở thành thủ đoạn Nguyên Bá Thành dùng để hối lộ quan viên, cứ đà này mãi, hậu họa khôn lường!"
[*]Trích bộ binh thư cổ “Tam lược”. Hương nhĩ chi hạ, tất hữu huyền ngư; trọng thưởng chi hạ, tất hữu tử phu.
Biểu cảm Di Ly Nan khó lường, lão quay đầu lại, dùng chân đá đá Triệu Hoàn: "Ngươi nhận rồi, nhận bao nhiêu? Nói ra cho mọi người nghe xem, để xem Triệu Thuận Chi ngươi đáng giá bao nhiêu, có phải là một dũng phu có thể xem cái chết như không không."
Lời lão có hai tầng nghĩa, mặt ngoài là nói về việc Triệu Hoàn nhận hối lộ, mặt trong lại là đang giễu cợt cái tính nhu nhược của Triệu Hoàn.
Năm đó Di Ly Nan triệu Triệu Hoàn vào kinh, vì cái chức Sơn Yết Doãn này của lão mà đã ban cho bao nhiêu đặc ân, kết quả Triệu Hoàn chẳng làm nên trò trống gì, uổng phí công sức sắp xếp của Di Ly Nan. Chuyện này đã qua nhiều năm, mỗi khi Di Ly Nan nhớ lại đều phải trêu chọc Triệu Hoàn vài câu.
"Chí tôn minh xét! Chuyện này chỉ trách hạ thần nhất thời ma xui quỷ khiến, cũng là thực sự không thể thoái thác được..." Triệu Hoàn tâm trí xoay chuyển nhanh như điện, ông ta biết mình đã bị cuốn vào cuộc đối đầu giữa hai phe, tình hình hiện tại cũng có thể coi là sự lặp lại của năm xưa, chỉ có điều bản thân ông ta trở thành vai diễn của lại viên. Ông ta cân nhắc một lát, hạ quyết tâm, dứt khoát nói: "Hạ thần thực sự có nhận hai gian tửu quán ở Vũ Miên!"
"Gan ngươi cũng lớn thật đấy, cấm lệnh của ta mà ngươi cũng dám phạm." Di Ly Nan dang rộng hai tay, vén tay áo ra sau cổ tay, sau đó cúi người quan sát Triệu Hoàn: "Triệu Thuận Chi, ngươi cũng muốn về nhà rồi sao?"
Ánh mắt sâu thẳm của Chí tôn ép sát trước mặt, Triệu Hoàn toàn thân nhũn ra. Những lại viên đó của ông ta đều là "nằm ngang" mà khiêng về (chết), nay nghe Di Ly Nan nhắc lại, không khỏi kinh hãi trong lòng, nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi, vạn lần không có cơ hội hối hận.
"Hạ thần thiên tư ngu muội, vốn là hạng gỗ mục, may nhờ Chí tôn thương xót mới được đảm nhận chức Doãn công." Triệu Hoàn chống đỡ thân thể, ngập ngừng: "Nhưng mà, nhưng mà chuyện này hạ thần thực sự bị oan!"
"Nếu không có bằng chứng xác thực, ta sao dám nói bừa. Triệu Thuận Chi, giấy trắng mực đen rõ ràng." Lữ Kỳ lạnh lùng nói: "Ai oan uổng ông! Phục Tâm Hầu thăng nhậm Tư Lệ Hiệu úy chưa đầy một tháng, ông đã dám nhận tửu quán ở Vũ Miên, chuyện này đúng như Tư Lệ đã nói, sáng thì đầy chợ! Tư Lệ, lẽ nào đây cũng là cái "không có gì không thể nói với người khác" của các người?"
Hôm nay ông ta đến với khí thế hung hãn, dù thế nào cũng phải hạ bệ được một người. Nguyên Ức là một quân cờ nghi binh, không dùng được thì đổi sang Triệu Hoàn. Triệu Hoàn xuất thân thế gia nhưng lại dao động trong chuyện cờ bạc, Lữ Kỳ chính là muốn mượn ông ta để nói cho những người còn lại biết: kẻ nào dám bám đuôi Di Tân, kẻ đó sẽ là bia đỡ đạn.
"Ta hỏi lại một lần nữa." Di Tân chỉ nói: "Lữ tướng công là muốn đàn hặc Doãn công tham ô hối lộ, hay là muốn đàn hặc Doãn công dung túng đánh bạc?"
Lữ Kỳ đáp: "Hai thứ này vốn là nhân quả, không cần phân biệt!"
"Hoang đường tột độ. Hai gian tửu quán đó của Doãn công nếu không ngoài dự đoán, chắc chắn là có được sau vụ án Ung Châu. Mệnh lệnh cấm đánh bạc của Chí tôn đã có từ mấy năm nay, Triệu Thuận Chi ông ta nếu vì tham ô mà dung túng đánh bạc, thì cần gì phải đợi đến trước khi bãi bỏ lệnh cấm mới bắt đầu nhận? Chuyện này thực sự luận ra, Lữ tướng công còn nên cảm tạ Doãn công mới phải."
Lữ Kỳ muốn hạ bệ Triệu Hoàn, Di Tân liền phải bảo vệ Triệu Hoàn, hắn xoay chuyển mũi dùi, vào lúc này tuyệt đối không cho Lữ Kỳ cơ hội ngắt lời: "Những năm gần đây con em thế gia vào kinh, chìm đắm trong cờ bạc là thật, nhưng rốt cuộc là bị lừa gạt trong cuộc rượu, hay là cậy thế hiếp người, Doãn công với tư cách là Sơn Yết Doãn là người biết rõ chi tiết nhất."
Triệu Hoàn như nắng hạn gặp mưa rào, vội vàng nói: "Đây là chức trách của hạ thần, mỗi lần ẩu đả trong kinh đều có sớ báo, chỉ là chuyện quá nhỏ nên chưa gây được sự chú ý của các vị tướng công. Nói ra thật hổ thẹn, ngay cả bản gia họ Triệu của hạ thần cũng có con cháu bất hiếu dính líu vào, nhưng thiếu niên chơi bời, chẳng qua cũng chỉ vài đồng bạc, như lời Lữ tướng công nói, kẻ nợ nần hàng triệu thực sự hiếm thấy!"
"Chơi bời vài ngày mà có thể sinh ra món nợ khổng lồ hàng triệu." Lữ Kỳ sao lại không nghe ra ý của họ, lập tức nói: "Đây chẳng phải chính là mục đích của việc lập cục lừa gạt thiếu niên vô tri sao? Còn về phần lợi tức liên quan trong đó, ta lại càng không dám nghĩ tới!”
"Lữ tướng công tinh thông tâm toán, không nên tự hạ thấp mình, sổ sách gì vào tay ông cũng đều nhìn một cái là biết ngay." Di Tân không nóng không lạnh: "So với việc thiếu niên vô tri có bị lừa hay không, ta lại tò mò một chuyện khác hơn. Lữ tướng công, món nợ khổng lồ hàng triệu mà họ Lữ các người nợ ở Vũ Miên đã được bù đắp như thế nào vậy?"
Nguyên Ức quét sạch vẻ uể oải, tinh thần đại chấn. Lão bùi ngùi: "Ta hôm nay dù có mang tiếng xấu kết đảng, cũng phải kêu oan cho Tư Lệ một tiếng, chúng ta tu sửa quan thự, mấy khối đá gỗ còn phải đi mượn người ta, thế nhưng không ngờ trên đời này ngoài hào thương ra, còn có hào quan!"
"Các tướng quân ở ngoài đánh trận, bao năm gian khổ không nói hết bằng lời, nay người biết thương xót đất nước lại trở thành kết đảng." Phương Tố lại cười lạnh: "Số tiền hàng triệu đó, Phương Bão Phác ta chưa từng thấy bao giờ!"
Lữ Kỳ nghe họ kẻ tung người hứng, máu nóng toàn thân lạnh đi một nửa. Ông ta trong khoảnh khắc tự giác thấy mình đã mắc mưu, đây chắc chắn là một cái bẫy, bắt đầu từ lúc Triệu Hoàn nịnh bợ ông ta, nói rằng nợ nần đã được xóa một nửa. Thảo nào Nguyên Bá Thành lại ân cần với Di Tân như vậy, họ không màng đến lời bàn tán của thiên hạ, hóa ra đều là mồi nhử để dụ ông ta ra tay.
Lữ Kỳ nói: "Hạ thần ——"
"Lời này không cần đáp nữa." Di Ly Nan cuối cùng cũng ngồi lại vào chỗ, lão phất tay một cái, cực kỳ hào sảng: "Ung Châu Lữ thị, Ung Châu Lữ thị à."
Đồ Lục Vương tì tay lên bàn, thấy ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, không kìm được cười lớn. Cuối cùng, lão chỉ vào Lữ Kỳ: "Ngươi đứng dậy đi, Sĩ Bích, họ không hiểu ngươi, nhưng ta là người hiểu ngươi nhất! Ung Châu Lữ thị các ngươi từ thời Đại Trân đã là danh gia vọng tộc, chút gia tài này mà không có sao? Na Già đúng là kiến thức nông cạn, hắn là một thằng nhóc hoang dã, chưa thấy qua sự đời lớn lao, lại dám lấy mấy triệu bạc cỏn con này ra hỏi ngươi, thật là không ra thể thống gì."
Lời này của lão không nói thì thôi, nói ra chỉ khiến Lữ Kỳ rụng rời nửa người. Số tiền mấy triệu đó qua lời định luận của Di Ly Nan, từ nay trở thành món nợ không thể giải trình của họ Lữ, quân nhu năm nay, Lữ Kỳ dù thế nào cũng không dám kêu khó thêm một câu nào nữa.
"Nguyên Bá Thành đúng là một kẻ mưu lợi, hắn dựa vào việc nuôi ngựa và bán rượu để thông suốt các mối quan hệ. Sĩ Bích là danh sĩ, không thèm ngồi cùng mâm với hắn cũng là lẽ thường tình. Nhưng câu nói đó của ngươi rất đúng, đại sự luận tích bất luận tâm, hắn chỉ cần sẵn lòng dốc sức vì triều đình, chúng ta cũng không thể cứ một mực vùi dập người ta." Di Ly Nan thu tay lại: "Lần trước ở rừng mai, hắn xin ta một bức ngự bút thủ thư, sau đó ta nhiều việc quá nên quên mất, hôm nay các ngươi lại nhắc nhở ta. Từ Đạo Thuần, ngươi đến dâng bút mực, ta sẽ —— sẽ ban cho hắn một danh hiệu Cẩm Tú Công đường đường chính chính!"
Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh ngạc.
Nguyên Ức là dựa vào chiến công nhiều năm, cộng thêm việc chủ trì xây dựng hệ thống sông ngòi của hai châu mới được phong làm Triều Ân Công, còn về Di Tân, hiện giờ vẫn chỉ là một Phục Tâm Hầu.
Di Tân định lên tiếng ngăn cản, nhưng khi định mở miệng, hắn lại nuốt lời vào trong.
"Chuyện này e là không ổn!" Vẫn là Phương Tố nói: "Chí tôn, Nguyên Bá Thành bán rượu trong vùng kinh kỳ đã là đặc ân, nếu muốn cho hắn thể diện, chuẩn cho hắn nâng tịch là đủ rồi, hà tất phải xưng Công? Bản bộ chúng ta ——"
"Ngươi chính là có điểm này không tốt." Di Ly Nan đã cầm bút lên, lão liếc nhìn Phương Tố: "Văn võ cả triều này ai chẳng là người nhà mình, phân biệt "chúng ta" với "họ" làm gì. Nuôi ngựa là đại sự liên quan đến quân chính, nói khó nghe một chút, trận đánh năm nay có dễ đánh hay không còn phải xem chiến mã có đủ dùng hay không. Chỉ riêng điều này, ta cho hắn cái danh Cẩm Tú Công chẳng thiệt chút nào, cũng không phải chức vị thực thụ, xem các ngươi sợ đến thế nào kìa!"
Những việc lão đã quyết định thì hiếm khi có ai có thể làm lão đổi ý, huống chi hôm nay Đỗ Vi không có mặt, Từ Đạo Thuần cũng không dám cưỡng ép ngăn cản.
Di Ly Nan viết xong, đưa chiếu thư cho Từ Đạo Thuần. Lão lại đứng dậy, đi đến trước mặt Lữ Kỳ, đích thân đỡ Lữ Kỳ dậy.
"Sĩ Bích, đừng giận dỗi với Bão Phác, hắn là tính tình sấm sét, từ trước đã không có quy củ, ngay cả ta cũng từng bị hắn đánh ngã. Hắn nói lời không đúng, hai chữ "nghịch thần" đó thật là tàn nhẫn, ngay cả ta lúc đó nghe cũng thấy không vui, ta phạt hắn bưng sữa nóng cho ngươi nửa tháng!" Di Ly Nan một tay kéo Lữ Kỳ, một tay vẫy Phương Tố: "Các ngươi ở nhà đều là bậc làm ông rồi, sau này nghị chính, vạn lần đừng có công kích loạn xạ như vậy nữa, lời lẽ đều quá trẻ con!"
Lão vẫn nhìn Lữ Kỳ, tiếp tục nói: "Hơn nữa mấy câu hỏi đó của ngươi hỏi rất trọng yếu, thấy nhỏ mà biết lớn, đây là lời lẽ của bậc lão thành mưu quốc, ta nghe theo ngươi. Triệu Hoàn nhận tửu quán là sự thực, ta phạt hắn cắt bổng lộc nửa năm, tự mình vào ngục chịu roi, nhưng lá gan của hắn ngươi biết đấy, bé như hạt đậu, thực sự bảo hắn bao che cho ai, hắn chắc đã tè ra quần từ lâu rồi."
Triệu Hoàn quỳ phục bên cạnh đầu cũng không dám ngẩng, chỉ biết gật đầu như giã tỏi: "Phải, phải..."
"Vũ Miên tư thiết cờ bạc cũng là sự thực, Di Vô Da, giao cho ngươi đấy. Ngươi đi đòi nợ Cẩm Tú Công, bảo hắn trích ba phần mười lợi nhuận cờ bạc những năm qua nộp bù cho Độ chi."
Di Ly Nan buông Lữ Kỳ ra, lão vừa đi ra cửa vừa nói lớn: "Mùa đông là lúc gia súc sinh sản, bất kể là Na Cô hay phía Đông, ngựa của họ lúc này đều không chạy nhanh được, cho nên quân nhu của Điền Như Bình không cần gấp, trước khi cỏ non mọc lên để hắn nhận được là được rồi —— giải tán cả đi, hôm nay làm mệt mọi người rồi!"
Lão đi rồi, Lữ Kỳ ngẩn ngơ một hồi lâu mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Trên đường về Di Tân không nói một lời, Long Sơn cảm thấy có điều kỳ lạ, nhưng khi Thái tử chưa mở miệng thì ai hỏi cũng không có tác dụng. Khó khăn lắm mới về đến Trường Độ Cung, Di Tân xuống xe, thấy Du Tri Nhàn đang thơ thẩn trong sân, hắn liền giọng điệu không tốt: "Ngươi nửa đêm không nghỉ ngơi, ở đây giả ma giả quỷ gì thế?"
"Chủ quân không biết đấy thôi." Du Tri Nhàn bám vào cột hành lang, nheo mắt nhìn chính đường: "Khí mây đêm nay không bình thường, ta nhìn thấy có chút sợ hãi..."
Di Tân gọi Long Sơn: "Ném hắn về viện đi, đừng để hắn làm ta phiền lòng."
Nhưng Thái tử vào hành lang lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn hơi định thần, tầm mắt theo bước chân, từng chút một đi qua cửa phòng. Bóng nghiêng của Sát Tước như trăng mọc sau núi, sáng trong in trên giấy dán cửa, đợi đến khi đi hết, vừa vặn quay mặt lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
"Hừm ——" Sát Tước hiển nhiên đã đợi lâu, thần tình nhàn nhạt, dường như có ý trêu chọc: "Món quà lần trước ta tặng ngươi, hôm nay mở ra không dễ dàng nhỉ."
💬 Bình Luận Chương Này