🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 69 - Loạn Điểm 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 69: Loạn Điểm

[*]Loạn điểm: gán ghép bừa bãi. Thành ngữ “Loạn điểm uyên ương phổ”, từ điển tích một vị quan xử án xử nhầm, gán ghép bừa bãi các cặp nam nữ chưa vợ chưa chồng thành đôi một cách vô lý.

Các thái giám nối đuôi nhau đi vào, bày biện bữa tối. Di Tân không ngồi vào vị trí chủ tọa, mà y ngồi đối diện Sát Tước, vừa lau tay vừa hỏi: "Đến lúc nào thế?"

"Rất sớm." Sát Tước nâng chén nước trong lên: "Đáng lẽ nên ở sảnh bên cung kính chờ đợi Tư Lệ đại giá quang lâm, nhưng cái vị 'kiều thê' mà ngươi giấu trong vàng son kia thực sự quá nhiệt tình, ta khó lòng từ chối thịnh tình, đành phải đường hoàng vào phòng, ở đây đợi ngươi."

"Hắn ba ngày không tắm, năm ngày không thay áo." Di Tân trả lại khăn ấm vào khay, nhìn về phía Sát Tước: "Dám hỏi Thiếu chủ, 'kiều' ở chỗ nào?"

Các thái giám thay đổi bàn, đợi đến khi tất cả đã được bố trí thỏa đáng liền lùi ra ngoài, khép cửa phòng lại.

Sát Tước rủ mắt, nhấp một ngụm nước trong, rồi lười nhác ngước lên: "Ngươi hỏi ta à?"

Hôm nay hắn không mặc đồ đơn giản như lần gặp trước, nhưng màu sắc vẫn rất nhạt, khi hỏi vẻ mặt cũng nhàn nhạt. Chiếc áo bào này hẳn là đồ cống phẩm Di Ly Nan ban thưởng lần trước, cắt may rất vừa vặn, gấm vóc như mây rủ xuống bên hông, được dải thắt lưng bó lại gọn gàng.

"Ta coi như đã nhận rõ rồi, có kẻ bắt đầu thì làm loạn, kết thúc thì ruồng bỏ, lại còn thích làm ông mai bà mối lung tung." Di Tân nhặt một chiếc tủy bính*, xé ra thành từng miếng nhỏ, đặt lại vào đĩa bạc: "Lần này đến định miễn cho ta khoản tiền gì đây?"

[*]Tủy bính: Bánh nướng nhân tủy bò.

"Cờ bạc." Sát Tước đặt chén nước xuống, nhìn đĩa bạc được đẩy đến trước mặt: "Món nợ của họ Lữ tặng cho ngươi đấy, tặng kèm thêm hai gian tửu quán của Triệu Hoàn."

"Ta còn phải ké chút ánh sáng của Triệu Hoàn cơ đấy." Biểu cảm của Di Tân không rõ vui buồn: "Đồ vật đã qua tay mấy lần mà cũng dám tặng cho Thái tử. Sát Tam Thanh, sao ngươi không trói luôn ông ta lại tặng cho ta cho rồi."

"Nếu ngươi muốn người, vốn dĩ cũng định tặng kèm luôn đấy. Người này rất trơn tuột, nếu không có hai gian tửu quán kia của ta, ông ta chắc chắn sẽ không dễ dàng đầu quân dưới trướng ngươi đâu." Sát Tước cầm đũa lên, giọng điệu rất chân thành: "Di Vô Da, ngươi phải cảm ơn đấy."

"Lễ tạ ta chuẩn bị xong rồi." Di Tân ở trong cung cấm cả ngày, giờ này mới thả lỏng đôi chút: "Ngươi có muốn không?"

"Phải xem là vật gì đã, sau đó mới xem phẩm cấp thế nào." Sát Tước ăn miếng tủy bính: "Nếu chỉ là lời nói suông, thì còn phải định giá lại."

"Vốn dĩ đúng là lời nói suông thật. Bức ngự bút thủ thư mà A Da ngươi muốn, ngày mai sẽ được gửi đến phủ, lễ tạ này thế nào?" Di Tân nhét phần tủy bính còn lại vào miệng: "Một Cẩm Tú Công hàng thật giá thật."

"Lễ tạ này e là quá nặng rồi." Sát Tước nhíu mày, hắn trầm ngâm một lát: "Chỉ vì một họ Lữ, không đáng."

"Còn cần ba phần mười lợi tức đánh bạc, cộng thêm ngựa chiến năm nay nữa." Di Tân chậm rãi nuốt miếng bánh: "Lữ Kỳ cũng không chạy thoát được, món nợ của họ Lữ đã bị một câu nói của Di Ly Nan đóng đinh rồi, năm nay quân nhu của bình nguyên Hưởng Linh dù có tăng gấp đôi, Lữ Kỳ cũng phải gom cho đủ số."

"Lữ Kỳ có thể làm được. Di Ly Nan sẽ không muốn họ Lữ chó cùng rứt giậu, như vậy vừa làm chậm trễ kế hoạch xuất binh của lão, vừa phá hoại sự ổn định mà lão đang duy trì, cho nên số tiền lão muốn Lữ Kỳ đưa ra, chắc chắn là con số mà họ Lữ có thể gánh vác được." Sát Tước càng lúc càng nhận ra sự huyền diệu, y nhìn chằm chằm đầu đũa: "Trong lòng Di Ly Nan có một cuốn sổ cái, lão nói không chừng còn nắm rõ họ Lữ có bao nhiêu tiền hơn cả Lữ Kỳ."

"Lão chỉ có thể có một con số ước tính thôi." Di Tân lại lau tay: "Nói một chuyện trước đã, Ung Châu là một vùngđất đai màu mỡ, trước đây giao cho họ Lữ, một là vì bản gia của họ đồn trú ở đó, hai là vì có Lữ Kỳ. Di Ly Nan không giống với Na Cô hay hoàng đế Đại Trân, lão là người coi trọng tài năng hơn xuất thân, cho nên lão dám trọng dụng Điền Như Bình, cũng dám đề bạt Uất Trì Lương. Điều mà Di Ly Nan coi trọng nhất ở Lữ Kỳ, hoàn toàn không phải cái gọi là tài hùng biện của ông ta, mà là năng lực trù toán của ông ta."

Vị Thái tử trong ánh nến thấp thoáng lộ ra vài phần chân thực.

"Thế gian thường chỉ lấy tướng quân để luận thành bại, thực ra một trận đánh có dễ dàng hay không, việc thống kê điều phối ở hậu phương chiếm đến tám phần, việc vận chuyển và phân phối lương thảo là cực kỳ quan trọng. Chiến sự ngốn tiền là lời nói thật, Đại Trân năm đó sụp đổ chính là vì đánh trận liên miên. Phải biết rằng, lúc trận Lộc Tuy Nguyên diễn ra, Đại Trân cử Trần Khứ Phi ra trận, ông ta vốn là đại tướng biết dùng binh nhất trong hai mươi năm đó ở Đông Nguyên.

Kết quả Đại Trân thảm bại ở Lộc Tuy Nguyên, kẻ đánh bại Trần Khứ Phi không phải ai khác mà chính là A Da ta, nhưng A Da ta không lấy đó làm vinh, bởi vì trận đánh đó ngoài những binh sĩ tử trận, còn có mười vạn đại quân bị Di Ly Nan chôn sống. Bên ngoài đều nói Di Ly Nan nổi sát tâm, đang báo thù việc Đại Trân từng đồ sát Tứ Trấn, lời này không sai, nhưng sự thực còn phức tạp hơn nhiều."

Di Tân nhìn Sát Tước, những lời này đã cuộn trào trong lòng y hàng ngàn hàng vạn lần, chỉ là y chưa từng nói với ai, kể cả Di La.

"Trận chiến đó gần như vắt kiệt nguyên khí của các bên, lúc đó Đỗ Vi là người phụ trách hậu phương đã là nến tàn trước gió, Chung Cổ thậm chí không cung ứng nổi lương thực cho đại quân trên đường về, mỗi ngày đều có binh sĩ chết đói. A Da ta đã thắng, nhưng mười vạn binh sĩ đó nhập vào hàng ngũ, chỉ riêng lương thực dùng để áp tải và trông coi họ đã là một con số trên trời.

Di Ly Nan đến binh sĩ của mình còn nuôi không nổi, càng không thể lấy số lương thực ít ỏi còn lại đi nuôi tù binh, binh tướng Tứ Trấn lại hận thấu xương người Đại Trân, A Da ta muốn giữ người lại, nhưng bên dưới đã có tiếng gió muốn làm phản. Di Ly Nan cũng không thể thả họ đi, vì họ là lực lượng nòng cốt của Đại Trân, Chung Cổ không thể đánh thêm trận nào nữa rồi, thế là Di Ly Nan đã chọn cách trực tiếp nhất, chính là giết sạch bọn họ."

Thần sắc Di Tân không hề thay đổi, y nói tiếp: "Sau này Chung Cổ dần ổn định, với Đại Trân vẫn ma sát không ngừng, nhưng không bao giờ còn lâm vào cảnh túng quẫn như trước, chính là nhờ có hai châu Ung, Thử. Chỉ tính riêng điểm này, Lữ Kỳ với tư cách là Độ chi Thượng thư những năm qua không hề thất trách, ngược lại, ông ta làm rất tốt."

"Chỉ là cái "rất tốt" này không đủ để chống đỡ tham vọng của Di Ly Nan." Sát Tước buông đũa, dáng người đoan chính, hơi nghiêng đầu: "Gia tài của họ Lữ không phải dựa vào nhận hối lộ, mà dựa vào đặc ân miễn thuế của thế tộc. Họ có hàng vạn nông dân thuê đất ở Ung Châu, những thứ này đều chưa từng được tính vào sổ sách của Chung Cổ."

"Xem ra Cẩm Tú Công dưới danh nghĩa mua lương thực, cũng không ít lần ước tính gia tài của người khác." Di Tân nói: "Đúng vậy, thứ Di Ly Nan muốn không chỉ là bình nguyên Hưởng Linh, mà còn là Đại Trân và Na Cô. Muốn duy trì cung ứng cho các chiến sự sau này, tiền chỉ là nhất thời, thu hồi những ruộng đất và nông hộ được thế tộc che chở này mới là việc hệ trọng nhất."

"Tất cả thế tộc đều như vậy, Lữ Kỳ sẽ không cho rằng mình có vấn đề. Hơn nữa môi hở răng lạnh, đụng đến căn cơ của thế tộc, những người khác tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn..." Sát Tước nhìn thẳng Di Tân, bỗng nhiên nói: "Tư Lệ Hiệu úy."

Tư Lệ Hiệu úy theo chế độ cũ, thống lĩnh các châu quận trực thuộc đô thành, mà Chung Cổ hiện tại không có châu quận nào trực thuộc Sâm La, nhưng đó chỉ là hiện tại. Nói cách khác, chỉ cần Di Ly Nan có thể hạ bệ họ Lữ, lão có thể lấy lý do khôi phục chế độ cũ, đưa Ung Châu vào diện trực thuộc Sâm La, sau đó thông qua Di Tân - một Tư Lệ Hiệu úy, nắm chặt Ung Châu trong tay mình.

Đây mới là điều mà "A Da hờ" đã nói, Di Ly Nan bây giờ động đến họ Lữ, chính là vì người thích hợp nhất để đối phó với thế tộc của họ Di đã đến rồi. Sự thích hợp này vừa là thân phận, vừa là huyết thống. Ung Châu chỉ là một châu, Vĩnh Hạ năm đó có tới sáu quận. Di Tân là lý do tốt nhất của Di Ly Nan, lão ép y làm Phục Tâm Hầu, cũng là để dành cho việc phong vương chia đất sau này!

"Di Ly Nan một tháng trước có một câu nói không sai, ta cũng đến hôm nay mới hiểu." Di Tân đối diện với Sát Tước, giơ hai ngón tay, vạch một đường trên bàn: "Cái tên Di Vô Da này của ta, quả thực đáng giá hơn Minh Vương Thái tử rồi."

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ