🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 7 - Mạch Chích 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 7: Mạch Chích

Từ Đạo Thuần vẫn phủ phục trên đất, tỏ vẻ vô cùng kinh hãi, đây vốn là ngón nghề sở trường của hắn. Hắn hầu hạ Di Ly Nan hai năm, giỏi nhất là thuật nhìn mặt đoán ý. Mấy món ăn dâng lên cho Di Tân tối nay, không có món nào là làm cho có lệ.

Thái tử phát tác đêm qua, bọn Uất Trì Lương không hiểu rõ sự huyền diệu bên trong, chỉ có Từ Đạo Thuần thầm hiểu, việc Thái tử phát tác chắc chắn là do hành động giết cha. Cái bệnh này của nhà họ Di, bên ngoài chỉ nói là chịu ảnh hưởng của nguyệt tướng (chu kỳ trăng), nhưng đám cận thị đều hiểu ngầm với nhau rằng nó còn bị chi phối bởi cảm xúc.

Thế nên Từ Đạo Thuần sớm đã hiểu, trong lòng Di Tân không vui, hắn bày biện ra mấy món này chính là để quan sát Di Tân. Nếu Di Tân ăn hết, chứng tỏ vị chủ tử này tính tình nhu nhược, là kẻ không có tính khí, dễ bề thao túng. Nếu Di Tân một miếng cũng không động vào, thì lại chứng tỏ vị chủ tử này không biết tự lượng sức, là kẻ không có não, chẳng khác gì hạng người như Kim Minh Thạch.

Giờ thì đã rõ rồi. Từ Đạo Thuần thầm đắc ý, đây là kẻ giống Di Ly Nan, không thích bị người khác đoán trúng tâm tư thật sự, không vui sẽ biểu hiện ra là không vui, nhưng lại biết giữ chừng mực. Chẳng hạn như lúc này, hắn nuốt con cá đó, truyền đạt xong thái độ của mình thì sẽ không mặc kệ tình hình mà giận cá chém thớt lên bản thân hắn nữa.

Những tính toán nhỏ nhặt trong lòng Từ Đạo Thuần xoay chuyển như kính vạn hoa, nhưng Di Tân chẳng buồn bận tâm đến hắn nữa. Thái tử nhìn chằm chằm Sát Tước, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên lên tiếng: “Chỗ mạch chích* bên kia chia một nửa, thưởng cho binh sĩ trực đêm nay."

[*] Mạch chích: Món thịt nướng nguyên con (thường là cừu hoặc lợn), một cách chế biến đặc trưng của các dân tộc phương Bắc cổ đại.

“Tuân lệnh, tiểu nhân sẽ sai người sắp xếp ngay.” Từ Đạo Thuần khẽ ngẩng nửa thân trên, vẻ mặt có chút thấp thỏm: “Vậy nửa còn lại...”

“Gọi một người đến thái thịt…” Di Tân đặt đũa xuống, một tay gác lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, ánh mắt vẫn khóa chặt Sát Tước: “Chính là hắn đi.”

Ở Đông Nguyên đều thực hiện chế độ phân thực (ăn riêng), chú trọng mỗi người một bàn. Theo quy chế ở Sâm La, Di Tân dùng bữa phải có tám người hầu hạ bên cạnh, nhưng hiện tại vẫn đang ở A Ưu Thành, số lượng thái giám Từ Đạo Thuần mang theo có hạn, nên số người hầu hạ Thái tử bị giảm xuống còn bốn người.

Thông thường, sẽ có một thái giám tinh thông nấu nướng chờ dưới bậc thềm, dùng đao phạp tinh diệu của mình để thái thịt nướng thành những miếng vừa vặn đặt vào đĩa. Đĩa được truyền lên trên thềm, rồi do một thái giám chuyên trách truyền thức ăn đưa vào trong phòng. Những người trong phòng đều phải cởi giày, do đó khi đi lại không được phép phát ra tiếng động nào khác. Đợi đến khi đĩa thức ăn được đưa đến trước bàn của chủ nhân, lại phải có người phân chia một lần nữa, phối hợp với các loại rau củ như củ niễng, hành hẹ... truyền đến tay Từ Đạo Thuần. Cuối cùng do Từ Đạo Thuần kiểm tra cách phối món rồi mới dâng lên bàn nhỏ của chủ nhân.

Cái quy trình này chỉ riêng cho món thịt nướng, còn cá muối, canh nóng, bánh mì, đồ uống từ sữa lại có những quy trình riêng. Nhưng bất kể là cái nào thì cũng không phải quy trình của Sát Tước. Hắn bị khám xét dưới bậc thềm, lại phải tháo đoản đao, lúc sắp cởi giày, gã thường thị họ Từ kia cứ lén nhìn hắn mấy lần.

Sát Tước khẽ nhướng mắt, đối phương liền tức tốc thu ánh mắt lại. Hắn biết lý do tại sao, gương mặt này chỉ cần rửa sạch thì hiếm khi gặp được kẻ nào dám nhìn chằm chằm hắn không buông, đa số mọi người vẫn nể mặt mũi, không muốn để lộ vẻ si mê trước mặt mọi người. Chuyện này không trách hắn được, hắn còn chưa làm gì cả mà.

“Đưa chủy thủ (chủy thủ) cho hắn.” Di Tân nhìn Sát Tước ngồi xuống bên bàn nhỏ: “Lấy chiếc sắc nhất.”

Sát Tước vẻ mặt ngoan ngoãn, nhận lấy chủy thủ từ tay Từ Đạo Thuần. Loại chủy thủ này chuyên dùng để thái thịt, đâm người thì phải xem vị trí, đâm Di Tân e là không được. Nếu tên này vì đau đớn mà phát tác lần nữa, Sát Tước chỉ dựa vào một chủy thủ nhỏ này thì rất khó xử lý lớp vảy rắn của y.

“Thái tử.” Sát Tước biểu hiện cực tốt: “Ngài thích ăn miếng lớn hay miếng nhỏ?"

Từ Đạo Thuần ở phía sau vội vàng nói: “Chuyện này sao có thể hỏi Thái tử? Ngươi phải tự mình biết chừng mực chứ.”

“Dựa vào quan sát của ngươi…” Di Tân ẩn ẩn ý ý: “Ta thích ăn lớn, hay thích ăn nhỏ?”

“Dựa vào quan sát của ta…” Sát Tước nhìn về phía Thái tử, đôi mắt ấy trong căn phòng tối tăm nến mờ này vẫn như có sương mù bao phủ: “Cái gì ngài cũng nuốt trôi được hết.”

“Nhãn lực tốt đến vậy.” Di Tân hơi nghiêng mình, nắm lấy cổ tay Sát Tước, dẫn theo chiếc chủy thủ hướng về phía y: "Vậy nhãn sắc (khả năng nhìn sắc mặt) bao giờ mới theo kịp đây?"

Đây là một vị trí tốt, Sát Tước chỉ cần dùng lực một chút là chủy thủ có thể đâm vào yết hầu của Di Tân, nhưng hắn biết, Di Tân đang dụ dỗ hắn, cũng là đang giễu cợt hắn.

“Là do ta hầu hạ không đủ chu đáo sao?" Sát Tước rất quan tâm: “Nếu có chỗ nào chưa lĩnh hội được thâm ý của Thái tử, xin Thái tử chỉ điểm thêm.”

Di Tân cảm nhận được sự “quan tâm” của Sát Tước rồi, chiếc chủy thủ đó sắp đẩy đến họng y đến nơi. Y rũ mắt nhìn xuống, trong bóng tối là một gương mặt hơi lộ vẻ bối rối, Sát Tước cứ thế nhìn y, như thể đang đợi y cho một câu trả lời.

Mỹ nhân thường chia làm hai loại, một loại là diện mạo đẹp, một loại là thần thái đẹp. Nhưng để được gọi là đại mỹ nhân thì phải hội tụ cả hai, chỉ có như vậy mới có thể mê hoặc lòng người. Sát Tước càng tỏ ra tùy ý bao nhiêu, càng chứng tỏ hắn biết rõ uy lực của mình bấy nhiêu. Chỉ khi biết rõ uy lực của mình, mới dám tùy ý làm bậy như vậy, đến cả một chút kỹ xảo cũng chẳng buồn sử dụng.

Con ngươi của Từ Đạo Thuần lăn đến chỗ Di Tân trước, thấy thần sắc Di Tân khó đoán, lại lăn sang chỗ Sát Tước, nhưng chỉ có thể nhìn thấy được lưng của hắn. Hắn ta cân nhắc một hồi, nói: “Vị thái giám chuyên hầu món mạch chích vẫn đang đợi bên dưới, Thái tử, có cần gọi hắn vào...”

“Ngươi cứ yên tâm.” Di Tân cũng không biết đang trả lời ai, y siết chặt tay Sát Tước, cắm chiếc chủy thủ vào nửa con cừu nướng: “Đao phạp của hắn giỏi hơn bất cứ ai, không cần người khác dạy.”

Sát Tước bị y bóp đến tê rần cổ tay, nhưng y nhất quyết không buông tay, cứ thế dẫn dắt Sát Tước, tự mình lọc thịt mạch chích.

Độ lửa của món mạch chích này được kiểm soát cực tốt, da giòn thịt mềm, lúc đưa đến vẫn còn nóng hổi. Sát Tước và con cừu này không có thù oán, nhưng hắn đoán Di Tân thì có. Thái tử lọc xương thịt của nó ra từng phần, thủ phạp sạch sẽ gọn gàng, nếu không phải vì vẫn đang nắm lấy tay mình, Sát Tước cũng khó mà nhận ra y đang phát tiết.

Di Tân bất thình lình nói: "Yêu bài mới nhận được rồi."

“Ừm ——” Sát Tước vui vẻ lười biếng, bao nhiêu sức lực đều để y dùng hết: “Nếu không thì đâu đến lượt ta tới đây hầu hạ ngươi chứ.”

“Vừa nãy chẳng phải còn gọi là ‘Ngài’ sao?” Giọng Di Tân mỉa mai:“Ồ, ta nhớ ra đêm qua rồi.”

"Ngươi vẫn còn nhớ đêm qua à.” Sát Tước nhân cơ hội hỏi: “Vậy đêm qua ta bảo vệ ngươi, có đủ thần dũng không?"

"Đều đã thăng chức rồi…” Di Tân ném khúc xương vào khay: “Còn cần phải hỏi sao?”

“Không hỏi cho rõ, lòng ta không yên.” Sát Tước vẫn chưa thỏa mãn: “Ban ngày ta còn chẳng ngủ ngon giấc.”

“Là không hỏi rõ thì không yên lòng…” Di Tân nói: “Hay vốn dĩ đã không yên lòng rồi.”

"Ngươi đều đã đưa yêu bài mới cho ta rồi.” Sát Tước mặc kệ y dẫn dắt, xếp từng lát thịt ra: “Giờ còn hỏi ‘vốn dĩ’ thì cũng quá muộn rồi nhỉ.”

“Mọi sự đều không nói trước được.” Di Tân gạt những vụn thịt xuống: “Có người lúc tên đã trên dây vẫn có thể hối hận."

Y đang ám chỉ việc đêm qua Sát Tước định giết mình, nhưng vào trong phòng lại đổi ý.

“Cái gì mà tên đã trên dây còn có thể rút lại.” Sát Tước tỏ vẻ kinh ngạc: “Chẳng lẽ không phải ngay từ đầu nó chỉ được đặt hờ lên thôi sao?”

“Không nhận ra đấy, ngươi vừa biết dùng đao.” Di Tân nhấn mạnh từng chữ: “Lại vừa biết bắn cung.”

“Nhận ra được mới là lạ, giống như trên trán con người ta cũng đâu có viết chữ rắn hay sâu bọ gì đó đâu.” Sát Tước vẫn cầm chủy thủ: “Mọi việc luôn cần có một quá trình tìm hiểu lẫn nhau mà.”

“Thế nào thì tính là tìm hiểu lẫn nhau.” Di Tân cuối cùng cũng xử lý xong nửa con mạch chích: “Là mổ bụng moi gan, hay là lột da lọc xương?”

“Thái tử.” Sát Tước nghiêng đầu: “Ngươi nói chuyện tàn nhẫn quá. Người với người quen biết nhau chứ có phải súc vật cắn xé nhau đâu, mổ bụng moi gan gì đó, nghe thôi đã làm ta sợ hãi rồi."

Di Tân nhìn thẳng vào mắt Sát Tước, y vẫn nhớ rõ mồn một đêm qua người này đã túm tóc thích khách như thế nào, và đã đâm nát bụng thích khách ra sao.

“Sợ đến mức tay cũng run rồi.” Di Tân tháo chủy thủ ra, ném vào khay: “Ta chỉ nói chơi thôi.”

“Là run hay là tê…” Sát Tước hai tay đầy dầu mỡ: “Ta là người phân biệt rõ ràng nhất.”

Di Tân giật lấy chiếc khăn từ tay Từ Đạo Thuần, phủ lên tay Sát Tước. Y cứ thế để đôi tay đầy mùi máu thịt như vậy —— giống như ban ngày lúc xử lý thủ cấp của A Da —— nhìn Sát Tước, ánh mắt đó thực ra rất trần trụi, đó là một sự tự ghê tởm cực độ trộn lẫn với sự xúi giục điên cuồng.

Có lẽ y thực sự muốn Sát Tước giết chết chính mình, ngay khoảnh khắc này, hay khoảnh khắc sau, lúc nào cũng được.

Tiếc là tối nay Sát Tước “nghỉ làm” rồi, hắn nhìn Di Tân, lại nhìn chiếc chủy thủ trên khay, cuối cùng tự mình lau tay.

Từ Đạo Thuần ở bên cạnh không nắm bắt được lai lịch của Sát Tước, hắn nửa quỳ, cẩn thận nhích vào giữa hai người, khẽ gọi: “Thái tử, nước rửa tay đã dâng lên rồi.”

“Đặt ở đây.” Di Tân nói: “Ngươi, và những người còn lại lui ra hết đi.”

Trong lòng Từ Đạo Thuần hơi đấu tranh, nhưng vẫn thử thăm dò: “Vậy thì để vị này...”

Di Tân lạnh lùng ngắt lời: “Sát Tam Thanh.”

“...Vậy để vị Sát Đội chủ này hầu hạ Thái tử dùng bữa…” Từ Đạo Thuần lùi lại. “Chúng tiểu nhân chờ ở cửa.”

Đám thái giám đều cúi đầu buông tay, đi theo Từ Đạo Thuần rời khỏi cung thất. Phía xa bàn nhỏ đặt một chiếc đèn đồng hình gấu đầu bạc, phía gần lại đặt một chiếc đèn hoa sen ba chân nhỏ nhắn, nhưng dù vậy, ánh sáng trong phòng vẫn có cảm giác không đủ.

Sát Tước lau không sạch tay, bèn chỉ vào chậu đồng Từ Đạo Thuần để lại: “Ngươi ăn phần của ngươi đi, ta dùng cái này một chút được không?”

Hắn tốt bụng biết bao, còn có thương có lượng với Di Tân nữa.

Di Tân không đáp lời.

Sát Tước cầm chiếc khăn lên, đặt vào lòng bàn tay Di Tân, ân cần khuyên nhủ: “Nếu ngươi muốn nôn thì cũng có thể nhân lúc này mà nôn đi, dù sao cũng không có người khác.”

Yết hầu Di Tân chuyển động, con cá y vừa nuốt xuống cứ liên tục dội lên vị tanh nồng. Thực ra y biết, cái vị tanh này không phải do y cắn phải, cũng không phải vị vốn có của cá, mà là từ hôm nay, thậm chí là từ ba ngày trước, kể từ khi y bưng lấy thủ cấp của A Da, cái sự buồn nôn ấy chưa bao giờ tan biến.

Trước khi bắt đầu bữa tối Di Tân đã tẩy rửa bản thân một lần nữa, vì đôi tay này, đôi tay này đã lần lượt xử lý sạch sẽ thủ cấp của phụ thân, huynh đệ và tiên sinh của y, rồi xếp vào bảo hạp. Bảo hạp giờ đây đang đặt ngay cạnh chân, y không cần nhắm mắt, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể thấy họ đang nhìn chằm chằm vào mình.

Từ Đạo Thuần cái đồ súc sinh này.

Bọn chúng đến đây, chưa từng có một khắc nào thực sự tôn trọng Di Tân, hắn ta vậy mà lại dám bảo y ăn uống vào lúc này. Hắn ta nên biết chứ, bất kỳ ai có lương tri đều nên biết, Di Tân bây giờ dù có tống cái gì vào miệng thì cũng chỉ muốn nôn ra mà thôi.

Di Tân nghiến chặt răng, nén lại cơn buồn nôn đó, một lát sau, y chộp lấy miếng thịt trên khay nhét vào miệng.

Chủy thủ và xương cốt lăn lóc trên chiếu, Sát Tước quên cả rửa tay, hắn ghé sát lại, đôi mắt phản chiếu hình bóng Di Tân, giọng điệu vừa nhẹ vừa chậm: “Ngươi thú vị thật đấy.”

Hắn ghé tai, gọi tên y.

“Di, Vô, Da (xie).”

____

Lưu ý của tác giả: Chỉ có Tam Thanh mới gọi là Da (xie), những người khác chỉ gọi là Da (ye).

Ageta: đoán thôi nhé, cách gọi bến âm đấy sẽ là từ Vô Da (无耶 - wú ye/xie) sẽ nghe hơi giống từ Vô Tà (无邪 - wú xié) nghĩ là lương thiện, không có tà niệm.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored