Chương 70: Hoàn Lễ
"Đây là một cách làm dung hòa." Sát Tước nhìn đường kẻ đó: "Di Ly Nan có thể nghĩ đến việc mượn chức Tư Lệ Hiệu úy cũ này, vẫn là vì sợ thương cân động cốt (tổn thương đến căn cơ gốc rễ). Mọi việc đều phải tiến hành tuần tự, lão cũng biết việc dấy binh lúc này đối với Chung Cổ mà nói là phúc họa khôn lường."
"Di Ly Nan đương nhiên biết, nhưng lão càng biết rõ hơn rằng, trận chiến này không thể trốn tránh." Di Tân gõ nhẹ hai ngón tay: "Kẻ đang nắm quyền làm chủ ở Đại Trân hiện nay tên là Hạ Thiện, đó là một quyền hoạn*, hắn có khí phách hơn mấy đời hoàng đế họ Nhiếp trước đó, chính hắn là người đã định ra sách lược Đông tiến cho Đại Trân. Sách lược này hiệu quả đến kỳ lạ, nó không chỉ khiến Chung Cổ phải mở ra tuyến phía Tây, phân tán binh lực để đối kháng với Quý Bách Bảo, mà còn khiến Chung Cổ không thể xuất binh chinh phạt phía Tây được nữa."
[*]Quyền hoạn: dùng để chỉ những hoạn quan (thái giám) nắm giữ đại quyền, thao túng triều chính và át vía cả hoàng đế lẫn các đại thần trong triều đình phong kiến.
Sát Tước nói: "Bởi vì còn có Na Cô."
"Đúng vậy, bởi vì còn có Na Cô, chính xác hơn là vì còn có Tề Thiên Dương của Na Cô." Di Tân gạt chén đĩa sang bên, xích lại gần Sát Tước hơn, giống như đang tâm tình riêng tư: "Ngươi nhìn ta xem, vóc dáng có phải rất cao không?"
"Thì cao hơn người thường một chút." Sát Tước cầm đũa lên lần nữa, không nhìn y: "Ngươi có huyết thống Kim Ô mà."
"Thuần Thành hoàng hậu là Kim Ô chi nữ, ta và A Da ta đều thừa hưởng thể chất của bà. Chúng ta ở bình nguyên Hưởng Linh và phía Đông đều thuộc hàng cao lớn, nhưng thể hình này nếu vào Kim Ô Đột kỵ, cũng chỉ tính là tạm được." Di Tân đè lên đường kẻ không tồn tại kia: "Lai lịch của ta ngươi biết rõ mà."
Sát Tước đương nhiên biết, khi Di Tân giữ chặt hắn, y chỉ cần dùng một tay.
"Con cháu Kim Ô thưa thớt, dòng họ Tề lại yếu ớt bệnh hoạn, họ kết hợp với nhau nhiều năm, chỉ có Tề Dương là chiếm được ưu thế cả hai bên, từ thể hình đến năng lực đều là bậc nhất. Vì có Tề Thiên Dương, Kim Ô và họ Tề mới có thể dốc hết sức lực, tập trung những con ngựa tốt nhất và trang bị tốt nhất cho Kim Ô Đột kỵ, mà Tề Thiên Dương cũng không phụ sự mong đợi, được mệnh danh là "bách thắng vô nghi, bách chiến bất đãi" (trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đó). Có người này ở phía Tây Nam Chung Cổ, Di Ly Nan sẽ không, và cũng không dám chinh phạt phía Tây. Hạ Thiện chính là tính toán kỹ điểm này, mới để Quý Bách Bảo táo bạo xuất binh, quấy nhiễu Chung Cổ liên miên.
Lục Quan Kiệt cũng tính là kiêu dũng, nhưng danh tiếng của ông ta không vang dội, chính là vì gần mười năm qua, ông ta đều bị sách lược này của Hạ Thiện bào mòn hết sạch. Di Ly Nan không điều Lục Quan Kiệt rời khỏi tuyến phía Tây, Lục Quan Kiệt chỉ có thể nhìn sắc mặt Tề Thiên Dương mà đánh, những trận đó đánh không được sướng tay, ông ta kẹt ở giữa, phải lo ngại quá nhiều thứ.
Bầy sói rình rập, Di Ly Nan há dám kê cao gối mà ngủ? Lão phải lo liệu từ trước, dọn dẹp họ Lữ là để thu phục bình nguyên Hưởng Linh, mà thu phục bình nguyên Hưởng Linh là để đối kháng Na Cô. Trận này sớm muộn gì cũng đánh, Di Ly Nan còn sốt ruột hơn bọn họ, bởi vì lão có một điểm yếu, và điểm yếu này theo thời gian ngày càng lộ rõ."
Đầu đũa của Sát Tước chần chừ, hắn ngước mắt lên: "Lão già rồi."
"Phải." Di Tân cũng cầm đũa, thuận theo đầu đũa của Sát Tước, chia miếng thịt nướng ra: "Di Ly Nan già rồi, qua hai năm nữa là lão bảy mươi rồi."
"Tề Thiên Dương chắc cũng tầm tuổi A Da ta nhỉ." Sát Tước nhìn ngón tay Di Tân: "Đang độ tráng niên."
"Hạ Thiện cũng không già." Di Tân nói: "Ván cờ này nếu không có gì bất ngờ, đáng lẽ phải do A Da ta thay Di Ly Nan hạ quân."
"Ngươi cũng không kém." Sát Tước gạt miếng thịt nướng lại: "Sâm La là một chiến trường, muốn từ Phục Tâm Hầu sống đến ngày phong vương, còn phải chịu đựng nhiều. Lúc Di Ly Nan nói câu đó với ngươi, chắc chắn vẫn còn đoạn trước."
"Đặt cược, thắng thua, lời lẽ chẳng qua cũng chỉ có bấy nhiêu." Di Tân dùng giọng điệu như đã quá quen thuộc: "Cẩm Tú Công chắc cũng từng nói với ngươi rồi nhỉ."
Sát Tước cuối cùng cũng nhìn về phía Di Tân: "Ngươi muốn nghe câu trả lời thế nào?"
Trong căn phòng tối đêm khuya, họ cách nhau qua những chén đĩa trên bàn, giống như đang đối đầu. Di Tân không buông đũa, y hơi nghiêng mình, vượt qua ranh giới ánh sáng và bóng tối do nến vẽ ra: "Thiếu chủ, hễ ta hỏi đến Nguyên Bá Thành, là ngươi lại hỏi ngược lại ta."
"Ngươi nói đấy thôi." Sát Tước đáp: "Hỏi ngược lại cũng là một cách trả lời."
"Lời nói từ một tháng trước ngươi có thể nhớ rõ như vậy, chuyện của nửa tháng trước ngược lại nói quên là quên ngay." Ánh mắt Di Tân dò xét: "Ta nên tin hay không nên tin đây?"
"Ngươi chẳng phải là người có chủ kiến nhất sao." Đầu đũa của Sát Tước né tránh Di Tân, rồi lại vòng trở lại: "Chẳng phải giỏi phân biệt thật giả nhất sao?"
Đôi đũa khựng lại, bị Di Tân bắt thóp. Ánh mắt Di Tân hiền hòa: "Thật giả ta nói phải được ngươi tin mới tính."
"Những lời ngươi nói tối nay, ta đều tin." Sát Tước ngồi đây hôm nay, đã uống hai ba bát sữa nóng, cái gì cũng chỉ muốn nếm thử một chút, bao gồm cả Di Tân. Đầu đũa của hắn chậm rãi rút lui: "Rượu no cơm chán rồi, Thái tử, ngươi xem giờ giấc đi, chúng ta giải tán thôi."
"Thiếu chủ." Đũa của Di Tân không động: "Ngươi hôm nay đợi ta lâu như vậy, chắc chắn không phải để nghe mấy câu nói thật này của ta. Việc quan trọng tối nay ngươi còn chưa nói, sao có thể đi được?"
"Việc quan trọng thì không có, việc nhỏ thì đúng là có vài chuyện." Sát Tước khép hờ mi mắt: "Chuyện thứ nhất, lần trước uống rượu ta đã trả tiền rồi."
"Ta không nhận." Di Tân nhấn đũa xuống, nhốt đầu đũa của Sát Tước trong bát: "Giao dịch đó không tính, huống hồ ngươi về nhà đã đếm kỹ chưa? Đếm kỹ rồi thì báo cho ta rõ ràng, để ta còn biết, lần nào trong lòng ngươi có đáng giá hơn."
Sát Tước đếm không xuể, lúc đó hắn đã nửa mê nửa tỉnh rồi, bất kể mặt hướng về đâu, cũng đều là một vũng nước được Di Tân vớt lấy, giữ chặt. Vả lại thế nào thì tính là một lần? Sát Tước không có ai để hỏi. Hắn đoán chắc Nhuế đại gia thương xót hắn, không nói thật với A Da giả, nhưng chính hắn cũng không rõ ràng —— hắn là con chim lạc đàn mà.
"Tiền rượu ngươi có thể không cần, nhưng món quà Triệu Hoàn này ngươi còn trả lại được sao? "Cẩm Tú Công" không tính, đó là lễ tạ ơn Di Ly Nan cho A Da ta, không phải ngươi cho ta." Sát Tước lại nhìn Di Tân: "Ta thấy món nợ này đã kết toán rất rõ ràng rồi."
"Làm quan điều thứ nhất, công tư phải phân minh." Giọng điệu Di Tân không đổi: "Chuyện có thể bàn lẫn lộn, nhưng sổ sách thì không thể tính chung. Món quà Triệu Hoàn này ta quả thực đã nhận, nhưng lễ tạ ơn ta cũng đã đưa rồi."
"Nếu đã bàn công sự, vậy về mặt công sự ta chưa có yêu cầu gì." Sát Tước nói: "Ngươi trả lúc nào? Tư Khấu, đừng có nhân cơ hội mà ép mua ép bán."
"Tên Dụ Phi Thường đó." Di Tân hất cằm về phía cửa phòng: "Từ đào binh biến thành tử tù, lại từ tử tù biến thành thị tùng, ta không truy cứu tận cùng lai lịch của hắn, chính là nể mặt ngươi mà tha cho hắn một con đường sống."
"Đây là công báo tư thù." Ngón tay Sát Tước hơi lỏng ra: "Hắn cũng đâu có chọc giận ngươi, ngươi tra hắn làm gì?"
"Ta làm Tư Lệ, ai có nghi vấn là ta có quyền tra. Đây cũng là lệ thường công sự, đã vào cung Trường Độ, dù là kẻ câm cũng phải khai báo lai lịch." Di Tân cười một tiếng, cặp răng nanh thoắt ẩn thoắt hiện: "Vả lại chẳng phải ta đã không tra đó sao? Thiếu chủ, đừng căng thẳng."
Khứu giác của Di Tân rất nhạy bén, sau bữa tiệc rượu lần trước, y đã nhận ra sự vi diệu giữa Sát Tước và A Da giả. Lệnh Nguyệt và Cáo Nguyệt tuy cũng đi theo Sát Tước, nhưng mỗi khi liên quan đến việc riêng của Sát Tước, hắn chỉ mang theo Dụ Phi Thường.
"Hắn tốt nhất nên là một kẻ an phận thủ thường, đừng để Thái tử phải khó xử." Biểu cảm của Di Tân không chút gợn sóng: "Thanh đoản đao đó của ngươi đã mang đi rèn lại rồi, khi nào cho ta xem thử?"
"Có được Dã Hỏa võ sĩ đúng là khác hẳn trước kia." Sát Tước đối diện với y: "Tai mắt thông suốt thật."
"Cái thành Sâm La này chỗ nào cũng hở gió, chẳng có lý gì chỉ cho phép ngươi nhìn chằm chằm vào ta." Di Tân đã quen nhìn Sát Tước từ góc độ này, nhưng y thích cảm giác mình nhìn từ dưới lên hơn: "Có kẻ nửa tháng không gặp ta, ta tổng phải biết hắn đang bận rộn việc gì chứ."
"Bận tính sổ." Ánh mắt Sát Tước không dừng lại: "Tối nay về còn phải nộp ba phần lợi tức, tiền của Vũ Miên cũng không phải gió thổi mà đến."
"Ta không tin Cẩm Tú Công không có chuẩn bị, ông ta mượn danh nghĩa nấu rượu mua lương thực, tự ý ra vào hai châu Ung, Thử, gia tài của họ Lữ, ông ta biết không ít hơn Di Ly Nan đâu. Ba phần lợi tức cờ bạc đó, năm nay ông ta chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để kiếm lại." Di Tân vẫn đang nhìn Sát Tước: "Chuyện nhỏ thứ hai là gì?"
"Đội Cấm vệ quân đó." Đôi đũa của Sát Tước khẽ đung đưa hai cái: "Ngươi tình nguyện để nó rơi vào tay mấy vị thúc phụ của ngươi, hay tình nguyện để nó rơi vào tay chính mình?"
"Ta tình nguyện để nó rơi vào tay Di Ly Nan." Di Tân khựng lại một chút, rồi nói tiếp: "Ngươi có hứng thú với Cấm vệ quân như vậy, ngươi muốn giết Uất Trì Lương."
"Món nợ của ta với hắn tính ra rất rắc rối." Sát Tước nói: "Thay vì để hắn chết dưới tay kẻ khác, chi bằng để hắn chết dưới tay ta."
"Hóa ra món quà Triệu Hoàn này, là ngươi dùng để đổi lấy Uất Trì Lương với ta." Di Tân đặt đũa lại bên cạnh đĩa bạc: "Sao ngươi dám chắc Uất Trì Lương phải chết? Bên ngoài còn đồn hắn đang được thánh sủng nồng hậu cơ mà."
"Lần gặp ở rừng mai trước, ta nghe nói hắn quản lý ba cổng thành của Sâm La." Sát Tước vẫn cầm đũa: "Cấm vệ quân vốn dĩ không quản phòng vệ cổng thành đúng không? Đó là chức trách của Trú đô quân*, nay Di Ly Nan không chỉ cắt ra ba cổng cho Uất Trì Lương, mà còn bắt Cấm vệ quân phối hợp với Trú đô quân cùng luân phiên trực canh, đây là đang hạ thấp chức quyền của Cấm vệ quân. Nếu Uất Trì Lương thực sự được thánh sủng, việc này căn bản không đến lượt hắn."
[*]Trú đô quân: quân đồn trú đóng tại kinh đô.
Trú đô quân là một đội quân tạp nham, binh sĩ của họ đều là dân đinh đi phu dịch, mỗi kỳ một năm, hết hạn lại phải cho về nguyên quán để tiếp tục trồng trọt. Nhân sự của họ luân chuyển thường xuyên như vậy, thời gian huấn luyện càng ít, vì thế họ vừa không có kinh nghiệm tác chiến, vừa không có năng lực tác chiến. Họ phụ trách phòng vệ cổng thành, lúc rảnh rỗi còn bị trưng dụng làm phu dịch.
Cấm vệ quân thì ngược lại, họ là tinh nhuệ của Bản bộ, ngang hàng với quân đội ngoài trấn. Chỉ cần bên ngoài còn đánh trận, địa vị của Cấm vệ quân sẽ không giảm xuống, đây cũng là sách lược cân bằng của Di Ly Nan, nếu không lão lấy gì để trấn áp ngoại quân?
Di Ly Nan bây giờ bảo Uất Trì Lương đi quản cổng thành, vốn dĩ đã là một sự ám chỉ.
"Sở trường của Uất Trì Lương mọi người đều biết, chính là tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, nhưng sở đoản của hắn mọi người cũng biết, đó là hắn chỉ sống ở núi Đại Sắc. Nơi đó cách Na Cô quá xa, cơ hội hắn đối mặt trực diện với Kim Ô Đột kỵ thậm chí còn không nhiều bằng Lục Quan Kiệt." Giọng Sát Tước chậm rãi: "Di Ly Nan bảo hắn làm Tràng tướng, ý định ban đầu là để hắn kiềm chế Bản bộ, rồi cùng Lục Quan Kiệt đồng tâm hiệp lực, cùng tạo ra kỵ quân cho Chung Cổ, đáng tiếc hắn đã không thể làm Di Ly Nan hài lòng."
Hắn dừng lại, đẩy đũa ra, lại nhìn Di Tân.
"Giao Triệu Hoàn cho ngươi, một là vì dưới tay ông ta quả thực có những lại viên làm được việc, hai là vì ngươi làm Tư Lệ Hiệu úy này, nếu không có quan viên xuất thân thế tộc đi cùng, thực sự quá nguy hiểm." Sát Tước ra vẻ rất quan tâm: "Ta đang ở trên thuyền của ngươi mà, ta phải bảo vệ ngươi chứ. Di Vô Da, vậy ngươi đưa Uất Trì Lương cho ta, có được không?"
Hắn gần như là ôn hòa, trên mặt không nhìn ra bất kỳ mưu mẹo nào.
"Thứ nhất, ngươi không chỉ ở trên thuyền của ta." Di Tân tiến lại gần một chút, dùng ánh mắt thưởng thức Sát Tước trong chốc lát: "Thứ hai, ta không đưa cho ngươi, ngươi định lấy gì để hối lộ ta?"
"Thái tử." Sát Tước nhìn y: "Ta vừa mới khen chưa nhỉ, công phu dùng đũa của ngươi còn tốt hơn các công phu khác?"
"Ngươi có thể khen ngay bây giờ." Di Tân dùng hai ngón tay đẩy xuống, gạt nhẹ chùm lông vũ ở tai của Sát Tước: "Đối diện với đôi lông vũ này, hỏi xem Di Vô Da rốt cuộc công phu nào tốt."
Lông vũ ở tai của Sát Tước dài hơn lần gặp trước, chúng đung đưa hai bên như dải lụa buộc tóc. Ánh mắt Di Tân đầy ẩn ý, y lần theo mùi hương thoang thoảng đó, cố ý hỏi: "Tuyết Khách, đây là vì nhớ ai mà nhớ đến mức này hả?"
💬 Bình Luận Chương Này