🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 71 - Duy Nhất 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 71: Duy Nhất

Sát Tước gần hai ngày nay đều không thèm để ý đến đôi lông vũ ở tai này, thế nhưng chúng cứ như thể đang đối đầu với hắn. Hắn càng không để ý, chúng càng ngang ngược càn rỡ, đến khi Sát Tước sực tỉnh, chúng đã dài đến tận ngực rồi.

Ánh đèn chập chờn, Sát Tước hơi khép hàng mi đen nhánh, hắn tắm mình trong ánh nến, tựa như một pho tượng ngọc không chút phòng bị. Một lúc sau, hắn khẽ gọi: "Di Vô Da."

Trong Chân Châu Đường có tộc Loan, nhưng không một ai giống với Sát Tước. Sát Tước mới nếm trải chuyện phong nguyệt, nhưng giữa Sâm La rộng lớn này, lại chỉ có thể thì thầm với Di Tân. Hắn nâng hàng mi lên, nhìn lại Di Tân, ánh mắt ấy do dự, giọng điệu như oán trách, lại như ra lệnh: "Là Di Vô Da."

Ba chữ này mỗi khi đi qua cổ họng Sát Tước đều biến thành một lời mê sảng độc nhất vô nhị, phàm là khi ở nơi vắng người có điều gì nghi hoặc, hắn đều sẽ hỏi ba chữ này. Lúc này lại càng không ổn, hắn đã để Di Tân mất đi sự kháng cự một cách quá dễ dàng, quá dễ dàng.

Đáng hận.

Di Tân phải cắn chặt răng mới không để những lời kỳ quái tràn ra khỏi cổ họng. Ánh mắt y đầy tính xâm lược: "Là ta mà, vậy thì lẽ ra nên để ta giải quyết."

"Ngươi nói giải quyết." Bàn chịu lực, là Sát Tước đang tiến lại gần. Hắn vẫn nhìn Di Tân: "Là chỉ dục vọng tan biến, hay là chỉ ý tình chấm dứt?"

"Ngươi muốn biết thì phải tự mình trải nghiệm." Di Tân vô thức cúi đầu, như thể đang dỗ dành lừa gạt: "Hôn ta thử xem."

Họ ở gần nhau đến thế, Sát Tước chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể hôn được Di Tân. Hắn biết sự đáng ghét của Di Tân, vì vậy Di Tân không nghĩ rằng hắn sẽ ——

Hắn sẽ hôn y.

Cái chạm này rất nhẹ, khi chạm vào, hơi thở của cả hai đều đình trệ. Cảm giác như điện giật ấy sống lại, trong phút chốc gây ra những rung động nhỏ bé cho đối phương.

Sát Tước thấp giọng hỏi: "Có hiệu quả không?"

"Một cái không đủ." Di Tân bất động thanh sắc, cũng thấp giọng trả lời: "Hôn nữa đi."

Sát Tước buông tay ra, nhưng Di Tân đã đẩy bàn đi. Lưng hắn theo đó trĩu xuống, rồi ngay lập tức bị Di Tân bế thốc vào lòng!

"Bỏ chạy giữa chừng là hạ sách." Di Tân thừa thắng xông lên: "Thiếu chủ, nếu ngươi không hôn, vậy để ta làm thay vậy."

Y vừa nói vừa hôn Sát Tước, lời lẽ lẫn lộn với hơi thở, trở nên ám muội và trầm đục trong lời kể.

Trong bánh tủy có pha mật, nên giữa kẽ răng Sát Tước có vị ngọt. Nụ hôn đứt quãng như vậy, bất kể hắn trả lời Di Tân điều gì, đầu lưỡi đều như đang muốn cự tuyệt lại như nghênh đón.

Di Tân nắm lấy tay Sát Tước, y không chen vào từ phía trước mà vòng ra mu bàn tay hắn, bao bọc lấy Sát Tước từ phía sau. Đây là cách Thái tử thích. Y luôn để lại cho Sát Tước một chút dư địa để chạy trốn, để bản thân trông không đến mức quá ngang ngược.

Bàn tay kia của Sát Tước chống lên bàn, làm chén đĩa rung chuyển. Nước sạch chưa uống hết bắn ra ngoài, làm ướt sũng y phục của cả hai. Hắn không hề ung dung hơn lần trước, khi bị Di Tân bế lên, hắn phát ra tiếng rên hừ hừ.

Di Tân đỡ lấy Sát Tước, đi vào nội thất. Bức bình phong sơn mài ngăn cách ánh nến, Di Tân đặt Sát Tước xuống mép giường thấp, cổ áo y nới lỏng, dáng vẻ phóng đãng, cứ thế đuổi theo vành tai Sát Tước, vùi chóp mũi vào giữa đôi lông vũ ở tai hắn.

"Hôn vũ khiến ngươi bó tay không biện pháp." Di Tân nửa khép mắt: "Lúc về nhà thật đáng thương làm sao, hửm? Ở Chân Châu Đường gặp nhiều người như vậy, mong đợi kẻ nào trong số họ có thể thay thế Di Vô Da?"

"Gây sự vô lý." Sắc hồng trên vành tai Sát Tước lan rộng. Hắn gần như muốn ngả vào đệm chăn, nhưng vẫn cố quay mắt lại, dùng giọng điệu cực nhẹ nói: "Làm ăn chẳng phải là phải tiếp khách tám phương sao? Huống hồ nghĩ đến ngươi và nghĩ đến người khác ——"

Hắn thế mà dám nhắc đến người khác vào lúc này.

À. Di Tân bật cười, y đột ngột đẩy Sát Tước lên cao.

Sát Tước rơi vào đệm chăn, hắn chẳng sợ Di Tân. Tình dục là ảo ảnh, hắn đã đọc sơ qua xuân cung* ở Chân Châu Đường, cái gì cũng không có cảm giác. Nam hay nữ, chẳng qua đều là giả tượng bên ngoài lồng giam, là do đêm đó hắn quá vội vàng, không nhận ra cảm giác đau nên mới ——

[*]Xuân cung: Tranh/sách khiêu dâm.

Khắc tiếp theo, mắt Sát Tước hơi mở to, hắn gần như hoảng loạn vùng vẫy: "Di... Di Vô Da!"

Khoang miệng nóng ẩm.

Sát Tước cảm nhận được sự uy hiếp của răng nanh. Hắn ấn loạn xuống, đầu ngón tay lún sâu vào tóc Di Tân. Cú kích thích này không hề yếu hơn lần trước, đến mức hắn phải ngửa cổ lên, lộ ra toàn bộ vùng cổ đỏ ửng.

Di Tân nghe thấy tiếng thở dốc của Sát Tước, đó là một sự yếu thế. Chỉ trong chốc lát, hơi thở của Sát Tước càng lúc càng dồn dập. Hắn không chịu nổi một chút khoái cảm nào, đây là điều Di Tân đã phát hiện ra từ lần trước.

Sát Tước há miệng, vừa thở hổn hển, vừa mơ hồ gọi gì đó. Điều đó khiến hắn trở nên vô cùng yếu ớt, dường như chỉ cần Di Tân dùng lực thêm một chút, hắn sẽ lệ rơi như mưa.

Di Tân không biết nặng nhẹ, Sát Tước nhanh chóng căng cứng người. Cặp răng nanh kia thật xấu xa, theo đầu lưỡi khẽ cọ xát, Sát Tước lập tức ưỡn nửa thân người lên, giống như một dây cung mượt mà xinh đẹp, không ngừng run rẩy.

Hắn lại đến đỉnh một cách khinh suất như thế, ngay cả khoảnh khắc rơi xuống cũng là cảnh đẹp cực hạn của nhân gian.

Di Tân vớ lấy chén nước sạch bên cạnh giường thấp, nhìn Sát Tước, uống cạn, sau đó y một tay bóp lấy cằm Sát Tước.

Trong khoang miệng Sát Tước lập tức tràn ngập nước sạch, mí mắt hắn ửng hồng, vẫn còn đang chìm trong dư vị. Cho đến khi đầu lưỡi bị cắn lấy, người cũng chỉ mơ màng chớp mắt một cái. Di Tân giữ chặt cằm hắn, chỉ lo cưỡng ép đưa nước vào. Sát Tước dần dần bị sặc, những dòng nước không nuốt kịp đều rò rỉ ra ngoài.

Hương thơm vấn vít, Di Tân tuyệt đối không cho Sát Tước cơ hội để hòa hoãn. Y nhấc Sát Tước lên, lại nâng hắn lên cao, ngửa đầu hỏi: "Chuyện thứ ba tối nay chắc hẳn là xóa bỏ lông vũ ở tai, việc này giao cho Di Vô Da, hay là giao cho chính ngươi?"

Sát Tước nên trả lời, nhưng đầu ngón tay hắn dán vào gò má Di Tân, mắt đẫm lệ, bên trong ngập tràn tình triều, cứ thế cúi đầu, ướt át nhìn chằm chằm Di Tân.

"Răng của ngươi." Hắn nhíu mày, vẻ mặt bất mãn lại bất lực: "... Cắn ta đau quá."

Tiểu Tước hư hỏng.

Yết hầu Di Tân trượt lên xuống, chẳng phân biệt được mùi vị, cái gì cũng kêu là đau.

"Đền cho ngươi." Di Tân hơi nghiêng mặt, y áp vào lòng bàn tay Sát Tước: "Chỉ cần ngươi đừng có ngất đi."

Vùng cổ để trần của Di Tân đã sớm hiện lên vân vảy, y nhẫn nhịn đến lúc này, chỉ là để áp vào lòng bàn tay Sát Tước mà biến thành đồng tử rắn.

Sự thay đổi này làm Sát Tước hài lòng, hắn si mê đến thế, chìm đắm trong tình dục báo hiệu một loại tội lỗi nào đó. Hắn không muốn mình khó coi như vậy, mà Di Tân luôn đi trước một bước, tận tình phô bày cho hắn xem.

Người trên thế gian này luôn có sự toan tính, như thể Sát Tước nhất định phải làm gì đó mới giành được một cuộc tình. Hắn không cha mẹ, không huynh đệ, thậm chí không có bằng hữu. Hắn trước đây mỗi ngày mỗi đêm đều thực hành giáo điều để giành lấy tình mẫu tử, việc mất đi khả năng phục sinh khiến hắn rơi xuống phàm trần; hắn không còn đặc biệt nữa, đó thực chất là năng lực duy nhất khiến hắn cảm thấy an toàn.

Sát Tước không tin tưởng Nguyên Bá Thành đến thế, không phải vì Nguyên Bá Thành không tốt, mà là vì Nguyên Bá Thành không thành thật với hắn. Chiến lược sinh tồn của Sát Tước chỉ cho phép hắn chấp nhận một kiểu tiếp cận, đó là đối phương chủ động buông bỏ vũ khí.

Hắn có thể không hiểu, cũng có thể không lý giải, nhưng hắn mặc nhiên cho phép Di Tân tiến thêm một bước. Họ biến thành như ngày hôm nay là do sự dung túng của Sát Tước. Nếu Di Tân có một chút toan tính nào với hắn, hắn đều sẽ không đối diện với Di Tân bằng trạng thái như thế này.

Hắn đương nhiên là vì nhớ Di Tân nên mới biến thành như thế này. Hắn làm sao phân biệt được, hắn chỉ là mang theo chuỗi hạt của Di Tân, liền bị mùi vị của Di Tân dụ dỗ. Khi hắn quấn chuỗi hạt lên cánh tay, lông vũ ở tai liền dài ra.

Cảm giác đau của Sát Tước đến từ Di Tân, khoái cảm của Sát Tước cũng đến từ Di Tân, chính Di Tân đã ngạo mạn kéo hắn vào dục vọng, đó là một cơn hồng thủy không thể kháng cự.

Vũ Miên có đầy sắc xuân, nhưng không ai có thể thay thế được Di Vô Da.

Di Tân giữ chặt eo Sát Tước. Sát Tước quá nhẹ, đến mức y chỉ cần hơi dùng lực, Sát Tước sẽ như cành liễu khẽ đung đưa.

Mí mắt Sát Tước đỏ lên trông như đang khóc, hắn bị Di Tân cùm lấy cổ tay lại giữ chặt eo, ngay cả khoảng cách bị xốc lên cũng không thể tự chủ. Có lẽ là do nụ hôn đó, cũng có lẽ là do nguyên nhân khác, Di Tân tối nay mặc kệ hắn run rẩy đẫm mồ hôi, cũng không hề dừng lại nửa phân.

Khoái cảm cực độ hết lần này đến lần khác ập đến, khiến Sát Tước không cầm được nước mắt. Hắn không đếm xuể đã bao nhiêu lần nức nở, tư thế giống như đang cầu xin tha thứ. Hắn không màng đến lông vũ ở tai, dùng đôi mắt mê loạn nhìn Di Tân, thậm chí tựa sát vào, áp mặt vào mặt Di Tân.

Hõm cổ Sát Tước ẩm ướt, sức mạnh hung hãn của Di Tân liên tục thúc lên trên, khiến hắn nghẹn ngào nức nở nhỏ tiếng.

Trạng thái này không được.

Di Tân bỗng nhiên bóp lấy cằm hắn, chạm chóp mũi vào chóp mũi hắn: "Nói cần ta, nói chỉ cho phép ta."

Sát Tước hoàn toàn không biết hiệu lực gây nghiện của Di Tân, hắn không muốn ý tình chấm dứt hay dục vọng tan biến gì nữa. Những giọt lệ kia cứ thi nhau rơi xuống, hắn trả lời thế nào đây? Hắn ngay cả từ ngữ cũng không thốt ra tròn vành rõ chữ được nữa rồi.

Cổ Di Tân cũng đầy mồ hôi, y hôn Sát Tước, như đối đãi với hạt ngọc quý, cắn nhẹ dỗ dành: "Nói ta là của ngươi."

Nói ta là của ngươi.

Sát Tước lập tức tan rã hoàn toàn. Hắn bị thúc mở toàn bộ, sự kích thích như muốn nổ tung đó lại một lần nữa ghé thăm, trong khoảnh khắc ý thức hỗn loạn, hắn gần như mất tiếng. Di Tân vẫn đang hôn hắn, hàng mi đen của hắn hơi nâng lên, vào lúc này, thế mà lại chạm phải ánh mắt của Di Tân.

Di Vô Da, sao ngươi có thể nói như vậy?

Mồ hôi và nước mắt của Sát Tước tích tụ sức lực lăn dài. Hắn nên nhắm mắt lại, giả vờ như không nghe thấy, nhưng hắn không thể, bởi vì vì câu nói này, hắn lại một lần nữa bị đưa đến cơn co giật.

Thật tồi tệ.

Sát Tước men theo gò má Di Tân, trượt xuống cổ Di Tân. Hắn và y thân mật như thế, làm Sát Tước nhận ra một nỗi sợ hãi. Hắn không còn có thể tự nhiên che giấu bản thân mình được nữa, đây là sự thất bại của một sát thủ. Hắn không chỉ mất đi khả năng phục sinh, mà còn mất đi khả năng ẩn thân —— người này có thể nhìn thấy hắn.

Y đã trở thành duy nhất của hắn, người duy nhất có thể thì thầm bí mật, người duy nhất có thể cùng đi đến tận cùng của tình triều.

Sát Tước vẫn đang run rẩy, hơi thở nóng ẩm, như để trút giận, hắn cắn lấy miếng vảy đen trên cổ Di Tân.

Thật là muốn mạng mà.

Di Tân đột ngột ấn chặt Sát Tước, mặc kệ tiếng gọi mơ hồ của hắn, hết lần này đến lần khác làm hắn khóc đến thảm thương.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ