Chương 72: Dư Chấn
Sát Tước không giữ nổi những giọt lệ. Hắn không hiểu sao chúng lại có thể nhiều đến thế, mặc cho hắn ra sức nhẫn nhịn, chúng vẫn cứ từng giọt, từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống. Trong nội thất tối mờ, hắn dùng gò má ra sức cọ vào cổ và mặt bên của Di Tân, như thể làm vậy có thể khiến Di Tân giảm bớt thế công.
Cổ Di Tân ẩm ướt, có cái là mồ hôi, có cái là nước mắt. Y coi đó là phần thưởng, vì vậy lực đạo khi xốc nâng chỉ có nặng hơn chứ không hề nhẹ đi.
"Di Vô Da." Sát Tước rên rỉ gọi tên. "Na Già, Na Già ——"
Di Tân nghiêng đầu, xuất phát từ sự quan tâm, hai lòng bàn tay y phân công rõ ràng, không để Sát Tước trượt xuống. Nhưng Sát Tước phải luôn ở trong lòng bàn tay y, bất kỳ động tác trốn chạy nào cũng sẽ chuốc lấy sự trừng phạt của y.
Đôi mắt Sát Tước nhòe lệ, nếu hắn không dùng gò má cọ vào Di Tân, hắn sẽ bị Di Tân hôn. Di Tân hôn hắn rất ít khi nhắm mắt, như thể mọi tình thái của hắn đều nên thuộc về y.
"Đừng nhìn ta." Hơi thở của Di Tân gần như là một sự dẫn dắt: "Vậy thì sẽ khóc càng đáng thương hơn đấy, Tuyết Khách."
Di Tân là một học trò tự học giỏi, những tập tranh ở cung A Ưu y đã lật qua, sớm nhất là đồ riêng của Long Tường, nhưng những nội dung đó không làm Thái tử rung động. Đợi đến sau lần trước kết thúc, y lại thưởng lãm những bộ sưu tập quý giá trong cấm cung.
Sát Tước rời gò má ra, tối nay hắn đã run rẩy nhiều lần, lúc này nằm trong lòng Di Tân, chỉ biết thở dốc từng ngụm nhỏ. Tầm mắt hắn mơ màng, đẫm mồ hôi, rất nhanh lại lăn ra những giọt lệ, như thể không chịu nổi sự trêu đùa của Di Tân.
Hắn cứ dùng thần thái đó mà nhìn y.
Lớp vảy đen của Di Tân phần lớn ở phía dưới, trên cổ chỉ rải rác vài chiếc. Khi y nheo mắt, thần sắc có vẻ hơi nặng nề, sự chú ý của Sát Tước đã làm loạn y, nhưng đồng tử rắn của y vẫn nhìn chằm chằm Sát Tước.
Sát Tước rướn cổ, khẽ run rẩy, đây là điềm báo hắn sắp chạm đến giới hạn. Mỗi khi đến lúc này, hõm eo của hắn cũng sẽ phát run.
Di Tân muốn chính là điều này, y đuổi theo khuôn mặt Sát Tước, không để lại chút sức lực nào, dâng hiến đợt tình triều mãnh liệt nhất cho khoảnh khắc này.
Mí mắt và cổ Sát Tước nhanh chóng phủ lên sắc đỏ. Hắn nhấp nhô như mất hồn, chỉ vài cái, đã không còn sức để tiếp nhận. Di Tân hôn hắn, nhưng không cho phép hắn rời đi nửa bước, làm hắn liên tiếp thất thủ, cùng với tiếng sóng dập dìu dày đặc, thậm chí không biết mình đang nói gì.
"Di Tân." Sát Tước chỗ nào cũng đỏ ửng, đỉnh điểm của tình triều như thế khiến hắn chỉ có thể dán chặt lấy Di Tân: "Na Già, ân... Di Vô Da!"
Di Tân có được sự thỏa mãn trong giây lát. Y bóp cao cằm Sát Tước, sau nửa tháng, lại một lần nữa cùng Sát Tước tận hưởng hoan lạc. Ánh mắt rắn của y nhập thần, ngay cả hơi thở còn sót lại cũng là sự hân hoan khi đạt được mục đích.
"Ta đã nói rồi." Cổ Di Tân cũng đỏ bừng vì tình dục. Y ghé sát tai Sát Tước: "Ta là của ngươi mà."
Mùi hương của Sát Tước thoang thoảng. Hắn ướt đẫm toàn thân, trong cơn dư chấn choáng váng đó, mặc cho Di Tân ôm ấp. Ý thức hắn chìm đắm như say rượu, chắc hẳn đã mệt lử. Về sau, ngay cả nụ hôn cũng phải dựa vào ngón tay của Di Tân.
Giấc mơ là chuyện sau đó nữa.
Sát Tước nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một mảnh vàng rực.
Đó là một cái cây, nó sừng sững giữa trời đất, cành lá sum suê. Sát Tước chưa từng thấy nó, nhưng hắn biết nó là ai, đó là cây ngô đồng mà Loan tộc đã để lại ở Tây Lĩnh.
Truyền thuyết kể rằng Loan tộc sinh ra ở Tây Lĩnh, cây ngô đồng này từng là biểu tượng quốc gia của họ. Rễ của nó lan rộng khắp Đông Nguyên, cành lá kết nối với trời xanh, dáng vẻ tựa như thần thánh. Loan tộc coi nó là tộc huy, trong thời đại xa xưa hơn, nó là tín ngưỡng duy nhất của Loan tộc.
Nay Tây Lĩnh sa sút, Loan tộc lưu lạc khắp nơi, mỗi người chỉ có thể dùng giấc mơ để truyền thừa sự huy hoàng. Đáng tiếc Sát Tước trước đây không biết nằm mơ, nên đây là lần đầu tiên hắn gặp gỡ cây ngô đồng này.
Cây ngô đồng không biết nói, cành lá của nó xào xạc trong gió. Một cách khó hiểu, Sát Tước cho rằng cây ngô đồng biết tên mình. Trong tiếng gió có tiếng thì thầm, chúng giống như lời khuyên bảo của cây ngô đồng.
"Tam Thanh." Gió nói. "Đừng ở lại Sâm La."
💬 Bình Luận Chương Này