Chương 75: Mở Xem
Trong phòng im ắng lạ thường, Nguyên Bá Thành ngồi quay lưng lại phía ánh sáng. Một lát sau, ông ta hỏi: "Thứ này ngươi đã mở ra xem chưa?"
Sát Tước nói: "Chưa."
"Thông minh đấy, biết rằng nước đổ khó hốt." Nguyên Bá Thành lấy tẩu thuốc của mình ra: "Câu hỏi này không phải tối nay mới muốn hỏi đúng không? Trong lòng ngươi chắc cũng đã tính toán ít nhất là cả tháng trời rồi, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội để phủ đầu thôi. Món quà chúc mừng này đến thật đúng lúc, trúng ngay ý đồ của ngươi. Vụ ám sát ở rừng mai đúng là một điểm nghi vấn, ngươi lấy cái đó làm cớ, A Da đây thật sự bị ngươi hỏi khó rồi."
Dù ánh sáng tối tăm như vậy, phong thái của Nguyên Bá Thành vẫn rất phóng khoáng và tự tại, ông ta chỉ dùng vài câu đã chiếm lại thế thượng phong, không hề có chút lúng túng nào khi bị đâm trúng tim đen. Chỉ riêng sự ung dung này thôi đã đủ để gánh vác danh hiệu Cẩm Tú Công.
"Ngươi có thể nói A Da không phải Tông chủ, nhưng nếu ngươi nói A Da không phải Cửu Trùng, thì thật sự khiến A Da buồn cười chết mất. Tam Thanh, ta đã nhìn khắp Đông Nguyên, giờ đây ngoại trừ Nguyên Bá Thành ta, không có mấy người xứng đáng được gọi là Cửu Trùng đâu."
Nguyên Bá Thành cầm tẩu thuốc, châm lửa. Gương mặt ông ta sáng lên trong thoáng chốc, rồi lại chìm vào đêm dài.
"Cửu Trùng sinh ra trong loạn thế, lấy việc phò tá xã tắc làm trách nhiệm của mình, sự thái bình của Đông Nguyên từng có một phần công sức của chúng ta. Chính là họ Nhiếp sau khi thiên hạ định đoạt đã coi Cửu Trùng như chiếc giày rách bị vứt bỏ. Sau này Khất Minh Giáo hưng thịnh, họ Nhiếp lại triệu tập Cửu Trùng, chúng ta đã trở thành Uất Trì Lương của ngày hôm nay, bị họ Nhiếp dùng để kiềm chế Khất Minh Giáo.
Cửu Trùng và Khất Minh lún sâu vào cuộc tranh giành, trong mấy chục năm, nợ máu chất chồng giữa hai bên. Nghiệp hỏa và sát tinh cứ thế quấn lấy nhau. Cuối cùng cũng có một ngày, một người tên là Sát Hoài Lâm giành lại quyền bính, hắn cùng với 'Bất Văn Đế' Nhiếp Quần của nhà họ Nhiếp, hợp lực tiêu diệt vị trưởng lão tên là Chí Thành trong số sáu vị trưởng lão của Khất Minh Giáo. Hành động này không chỉ gây ra cuộc bạo loạn của giáo chúng, mà còn kéo theo một trận thiên tai.
Thiên hỏa rơi xuống trong đêm, thiêu rụi Vĩnh Hạ thành địa ngục trần gian. Đợi đến khi trời sáng, giáo chúng đã kéo cả Nhiếp Quần và Sát Hoài Lâm ra khỏi vương cung, xé xác thành từng mảnh. Cửu Trùng từ đó suy yếu, bắt đầu sự phân rã thực sự. Lịch sử trong đó A Da lười nhắc lại, ngươi chỉ cần biết rằng, trong số những người chứng kiến cuộc bạo loạn đó, có một người tên là Sát Thập Tam.”
Nguyên Bá Thành ngồi trong bóng tối, ông ta nhìn tẩu thuốc một lúc, rồi thản nhiên nói: "Hai mươi năm trước, ta kế thừa Lục Hiền, thề sẽ chấn hưng Cửu Trùng, sau này cũng thấy được chút thành quả. Ta và Thập Tam Nương thành thân, ân oán tình thù trong đó lại là một giỏ đầy, cuối cùng như ngươi thấy đấy, A Da thất bại phải chạy đến Chung Cổ, trốn ở Chiêu Bắc năm sáu năm.
Trong mười mấy năm này, Cửu Trùng danh nghĩa còn mà thực chất đã mất, loạn Xuân Thược lại càng là tự sát hại lẫn nhau. Ngươi tưởng Cửu Trùng chỉ là nội đấu sao? Thực chất từ lâu đã chẳng còn cái gọi là theo họ Nhiếp hay phản họ Nhiếp, chẳng qua chỉ là dựa dẫm vào các thế lực khắp nơi để làm môn khách, làm tay sai mà thôi. Thập Tam Nương không cho các ngươi tìm hiểu sự vụ, đó là vì cái gọi là nhiệm vụ, đa phần là những vụ mua bán đứt đoạn, Tông chủ các nơi chẳng khác gì cò mồi, bọn họ đến thể diện cũng chẳng còn, càng không nói đến tình nghĩa.
Ngươi hỏi ta là ai, thằng ngốc này, ta là Nguyên Bá Thành, cũng là Cẩm Tú Công. Lời này không hề giả dối chút nào, chính vì ta làm tốt cái chức Cẩm Tú Công này, mới có thể kinh doanh Vũ Miên đến quy mô như hiện tại. Ngươi nói Tông chủ ở Sâm La không nhận ra ta, hắn đương nhiên không nhận ra ta, hắn —"
Nguyên Bá Thành nhấc tẩu thuốc lên, đóm lửa đã tắt, ông ta chưa hút một ngụm nào.
"Hắn tính là loại Cửu Trùng gì chứ? Ngươi phải nhớ kỹ câu nói này, Cửu Trùng thực sự không phải là một tổ chức sát thủ đắm chìm trong nội đấu, tàn sát lẫn nhau, mà là mà là những du sĩ trong đêm dài chất vấn ý trời, cứu giúp chúng sinh. Thời thế chính là ý trời, ngươi, ta, hắn chính là chúng sinh, phải thuận thời thuận thế, còn phải cứu mình cứu người — sự tiếp nối của Cửu Trùng chính là Vũ Miên!
Còn về Di Tân, Di Ly Nan, những người này ta chẳng quan tâm đến ai cả. Ván cờ đã như vậy, cầm được quân thì ngươi cứ hạ! Thế sự như bác hí, nếu thật sự trở thành thuộc hạ của kẻ nào trong số họ, kết cục cũng chỉ là sự lặp lại của họ Nhiếp, uổng công đi một chuyến này.
Tấm gương của Di La không xa, thế gian này không có đào nguyên, thị phi không trốn được, lánh đời lại càng nực cười. Không bước vào Tu La Đạo, thì bàn gì đến ổn định thái bình! Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trên vai ngươi và ta gánh vác là Vũ Miên, chỉ có gánh vác được Vũ Miên, mới bàn được chuyện chúng sinh.
Tiểu Tước, một câu thôi, ngươi muốn một lòng một dạ đi theo Thập Tam Nương, làm một con rối sát thủ suốt đời suốt kiếp, hay muốn đổi hướng, cùng A Da thử sức với sóng gió ở Sâm La này!"
Ông ta nói năng lưu loát, khi dứt lời liền hơi nghiêng người về phía trước, dáng vẻ như muốn có câu trả lời ngay lập tức.
Sau bàn, túi thơm khẽ rơi, treo lủng lẳng giữa các ngón tay Sát Tước đung đưa. Sát Tước trầm tĩnh nói: "Lời này cũng không phải nhất thời nghĩ ra đúng không? Ta khơi mào, ông liền thuận thế mà nói. Chuyện này bảo ta chọn, sao mấy tháng trước ngài không nhắc đến, giờ ta đã bị trói chặt rồi."
Hắn vừa nói, bên tai lại là tiếng xào xạc của cây ngô đồng. Tam Thanh, đừng ở lại Sâm La. Sát Tước dừng lại một lát, nhìn cái túi thơm đó, không lâu sau, hắn ngẩng đầu lên.
"Một núi không thể có hai hổ." Ánh mắt Sát Tam Thanh lạnh lùng: "Đã là Cửu Trùng, thì bọn họ nên cút đi. Ông nói đúng, người ta dám ép đến tận cửa, chính là chúng ta vô năng. Mười lăm đồng bộc đó vô cớ trở thành vật thế mạng cho ta, đây là mạng sống ta nợ Vũ Miên. Túi thơm này ta nhận."
Hắn nắm chặt túi thơm, giống như ngày đầu tiên gặp Nguyên Bá Thành.
"Sâm La này, ta nhất định ở lại."
💬 Bình Luận Chương Này