🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 78 - Phố Phường 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 78: Phố Phường

Trong các khu phố đèn đuốc sáng trưng, tiếng chiêng tiếng trống báo động vang lên khắp nơi, người chạy loạn xạ. Uất Trì Lương xuống xe, thấy phía trước khói đen đặc quánh, gã sải bước như bay đến trước mặt Di Tân, đúng lúc nghe Di Tân đang nói: “Vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, nếu mọi người vẫn cứ mạnh ai nấy làm thì hỏa hoạn quyết không thể khống chế nổi. Ta cần chư vị đồng lòng, bất kể là ngục Sâm La hay Trú Đô Quân, tất thảy phải nghe theo điều động của ta!”

Triệu Hoàn vừa nhìn thấy lửa cháy ngút trời thì hai chân đã bủn rủn, lão vội vàng gật đầu lia lịa: “Lửa cháy đến mức này, ta nhìn mà tim đập chân run, có Tư Lệ chủ trì, ta tuyệt đối không có ý kiến gì!”

“Doãn công đã bẩm báo tình hình hỏa hoạn vào trong cung, Chí tôn hiện đang ở Tri Nghĩa Đường đợi tin. Xét về lý, Cấm vệ quân chúng ta cũng nên do Tư Lệ điều phái, nhưng ngoài việc tuần phòng trong đô, chúng ta còn quản lý cả trong cung cấm.” Uất Trì Lương thừa cơ nói: "Bên ngoài đã loạn rồi, trong cung càng phải phòng thủ nghiêm ngặt! Huynh đệ trong bộ chỉ nhận khẩu lệnh của ta, thời gian gấp rút, chuyện này nhất thời không tiện bàn giao chức quyền, e rằng cấp dưới sẽ mù mờ, đến lúc đó làm chậm trễ việc cứu hỏa thì càng không ổn. Chỉ riêng điều này, mong Tư Lệ thứ lỗi, binh của ta phải nghe lệnh ta!”

Lời này của gã có lý có cứ, Triệu Hoàn nghe xong cũng thấy phục. Tên này nếu không phải là một hàng tướng thì làm quan cũng ra dáng nhân vật lắm.

“Ngươi cứ việc yên tâm, tầm quan trọng của Cấm vệ quân ta biết rõ, ta không cần binh của ngươi.” Di Tân quay đầu liếc Uất Trì Lương một cái: "Bên trong đã do các ngươi đơn độc quản lý, thì các cổng thành bên ngoài giao cho Trú Đô Quân canh giữ. Nhân thủ trước điện phải tăng cường, cửa Đại Bác của cung cấm cũng phải tăng phòng, tất cả các phố thị ngõ ngách đều phải canh chừng — ta nói trước, đêm nay kẻ nào dám thừa nước đục thả câu gây chuyện, ta sẽ coi như đồng phạm phóng hỏa mà xử lý ngay lập tức!”

Hắn vừa từ nơi khác chạy tới, trên người không khoác đại bào, bên trong mặc bộ giáp trụ lần đầu thấy, quan bào khoác ngoài được cởi một bên vai, để lộ tay áo bên trong. Tả văn hữu võ, đây là trang phục có thể lập tức lên ngựa cầm thương, dựa vào bộ dạng này, Uất Trì Lương đoán Di Tân vừa rồi lại ở trên thao trường của Trú Đô Quân.

Một lũ gà rừng có huấn luyện thế nào cũng không thành phượng hoàng được!

Uất Trì Lương không sợ Trú Đô Quân, lũ người này dù trên ngựa hay dưới đất đều không chống đỡ nổi một đợt tiến công của lũ quỷ Sâm La, điều gã lo lắng nhất là đám Tư Lệ đồ lệ của Di Tân. Đám đồ lệ đó đều do Di Tân đích thân tuyển chọn trước mặt gã, chúng là hạng người gì gã rõ nhất.

Vì thế Uất Trì Lương liền nói: “Tư Lệ nói cực kỳ phải, thế lửa bao giờ mới tắt vẫn chưa biết được, chỉ sợ có kẻ thừa cơ mưu sự. Cấm vệ quân chúng ta phân tán ra, canh giữ phố thị ngõ ngách cần một toán, cửa Đại Bác cần một toán, số người còn lại ở trước điện không nhiều. Việc này không thể sơ suất, nếu Tư Lệ đồng ý, chi bằng mượn người của ngài tăng cường cho trước điện, còn về việc cứu hỏa, ta sẽ dẫn số Cấm vệ quân còn lại cùng đi với ngài, ngài bảo sao chúng ta làm vậy!”

Gã thật sự rất thông minh, đêm nay lửa cháy ngút trời, không phải lúc bình thường, nếu việc trực điện đều giao cho lũ quỷ Sâm La, ngày mai đám huân quý bản bộ chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào, đến lúc đó lại nhắc lại chuyện thay đổi Tràng tướng, lại là một phen khẩu chiến. Gã không muốn giao quyền bính cho người khác, trên đường đã suy tính mãi cách sắp xếp nhân sự trước điện, giờ kéo theo Di Tân thì lại khác.

Có người của Di Tân ở trong cung, bản bộ sẽ không thể nói nặng lời với Uất Trì Lương, gã cũng không cần phải cân nhắc danh sách, cứ dựa vào thân phận của Di Tân mà tránh được hiềm nghi không đáng có. Quan trọng nhất là, gã có thể mượn cớ này để phân tán người của Di Tân. Di Tân tổng cộng chỉ có một nghìn người, giờ điều vào cung quá nửa, số còn lại hơn trăm người không đáng ngại.

Cái gã đầu trọc này đúng là ăn một vố khôn ra một tí, tuyệt đối không cho Di Tân cơ hội ra tay, gã chỉ vài câu đã thay máu binh sĩ bên ngoài, lời lẽ lại không tìm ra chỗ nào bất ổn. Nếu năm xưa Kim Minh Thạch có được tâm tư và sự cẩn trọng này của gã, thì đã chẳng phải ăn trận đòn đó!

“Lão Lương, trước đây ta có thành kiến với ngươi, không ngờ ngươi lại là người thông tình đạt lý đến thế.” Triệu Hoàn ngạc nhiên nói: "Ngươi sớm nói vậy thì vừa rồi ta còn phí lời với ngươi làm gì? Hóa ra đều là người nhà cả. Tư Lệ, ta thấy cứ theo lời hắn đi, bên ngoài có hệ trọng đến đâu cũng không hệ trọng bằng an nguy của Chí tôn!”

“Nếu ngươi đã chu toàn như vậy, ta sẽ nghe theo ngươi, người của phủ Tư Lệ cho ngươi mượn.” Di Tân nhìn chằm chằm Uất Trì Lương, không hề do dự. Hắn chỉ tay về phía phố xá: “Chỗ này sát cạnh Thái Thương, thế lửa dù thế nào cũng không được lan sang đó, ta muốn ngươi dẫn người cùng ta phá tường ngăn lửa. Trú Đô Quân men theo kênh lấy nước, bảo các nhà ở phố Nhượng Trần mở hết cổng viện, phàm là chum vại thùng chậu đều trưng dụng hết.”

Nơi phát hỏa đầu tiên là quán khách cũ, sau đó cháy lan sang phía Đông, khu vực này sát cạnh Thái Thương, người ở lại không nhiều, nên dụng cụ gánh nước phải đến phố Nhượng Trần, nơi đó gần đây nhất, quan thự và nhà dân đều đầy đủ.

Thái Thương là kho lương của cựu đô, bên trong có hàng triệu thạch kê. Lương thực quân binh hàng năm của triều đình có một phần ba xuất từ đây, còn có bổng lộc của bách quan cũng đều giữ ở đây, vì vậy nơi này luôn là trọng điểm tuần phòng trong đô.

Bốn góc của phố thị đều có Vọng hỏa lâu*, binh sĩ đứng trên đó dựa vào ánh lửa và khói đặc, dùng đèn hiệu chỉ hướng cho người bên dưới. Tiếng trống chưa dứt, vẫn đang báo động xung quanh, binh sĩ quanh đó lập tức hành động theo mệnh lệnh của Di Tân, nhưng Triệu Hoàn lúc này lại vỗ đùi một cái.

[*]Vọng hỏa lâu: tháp canh hỏa hoạn (hoặc Chòi quan sát phòng cháy thời cổ đại).

“Tình thế cấp bách, suýt nữa thì quên nói, ta có gọi trợ thủ, giờ này chắc cũng sắp đến rồi!” Lão túm vạt áo, vội vã bước vài bước, vẫy tay ra phía ngoài: "Mau vào đây, cũng là người nhà cả!”

Đám đông bên ngoài dạt ra, người đi vào không phải ai khác chính là Lệnh Nguyệt. Cậu dẫn theo mấy chục môn khách, hành lễ với mấy người: “Thiếu chủ vừa nhận được lệnh của Doãn công liền lập tức triệu tập nhân thủ khắp nơi, túi nước bình nước đều đã xếp lên xe, toàn bộ ở đây cả, ưu tiên cho các vị dùng trước, chỉ là nhân thủ chuyến này của chúng ta không nhiều, cái quán khách cũ kia vẫn còn đang cháy!”

Trương Tử Lận lườm Lệnh Nguyệt một cái, cướp lời nói: “Đã gióng trống báo động thì dân chúng ở các phường phố khác không được phép đi lại lung tung. Doãn công, thế này không đúng quy củ đâu nhỉ.”

“Hai vị đừng trách ta nhiều chuyện.” Triệu Hoàn chẳng thèm liếc Trương Tử Lận, nói với Di Tân và Uất Trì Lương: "Các người nhìn ra ngoài xem, người đứng xem có ít không? Lát nữa vào đám cháy, đám đông bên ngoài ai ngăn cản? Vì cứu hỏa nên ta chỉ có thể mời ngoại viện thôi!”

Vốn dĩ quy củ không cho phép dân chúng chạy loạn, nhưng không ngăn nổi tính hiếu kỳ thích xem náo nhiệt của mọi người, ở chợ chém đầu còn đông nghịt người, huống chi là ánh lửa hiếm thấy thế này? Vì vậy mấy con phố lân cận sớm đã chật kín người.

“Vả lại khu vực này ngoài sát Thái Thương, còn sát cạnh kho lương của Vũ Miên, lương thực của Vũ Miên không quan trọng sao? Đó cũng liên quan đến đại kế năm nay đấy.” Triệu Hoàn nói: "Chuyện này ta đã chuẩn bị sẵn lời lẽ rồi, hai vị cứ yên tâm, quay đầu lại dù có đến trước mặt Chí tôn cũng không tính là sai!”

Hắn đã quyết tâm nịnh bợ Cẩm Tú Công, Uất Trì Lương nghe mà không chịu nổi, người này dù sao cũng là thế tộc, mà công phu mặt dày mày dạn lại chẳng khác gì kẻ vô lại ngoài chợ.

“Đồ đạc đến rồi.” Di Tân hỏi: "Thiếu chủ nhà ngươi đâu?”

“Phía quán khách cũ hệ trọng lắm, thiếu chủ không rời đi được.” Lệnh Nguyệt tuổi còn trẻ, mặt mũi còn non nớt, đứng trước mặt họ thấp hơn một đoạn, giọng nói trong trẻo: “Thiếu chủ nói, đêm nay e là ngài ấy không qua đây được, chỉ mong đám cháy bên này có thể ngăn chặn được.”

Gã đầu trọc không thấy Sát Tước, trong lòng bình tâm lại. Đồ lệ của Tư Lệ không còn bao nhiêu, môn khách Lệnh Nguyệt mang tới không vào được đám cháy, lát nữa thật sự gặp hiểm cảnh, trong ngoài vẫn là người của gã. Bốn góc Vọng hỏa lâu không thể làm giả, giữa bàn dân thiên hạ, mọi người làm việc công, chẳng ai động được ai.

Ưu thế chiếm hết, nhưng Uất Trì Lương vẫn không hề sơ suất, gã không chịu để tâm phúc rời khỏi mình, đám Trương Tử Lân bám sát như hình với bóng. Chuyện sa chân lỡ bước xảy ra quá nhiều rồi, gã nhất định không thể sơ hở ở điểm này!

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ