🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 79 - Vũ Khố 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 79: Vũ Khố

Thái Thương ngay từ khi mới xây dựng đã lấy việc phòng hỏa và chống ẩm làm nhiệm vụ hàng đầu, các con phố bao quanh đều có rãnh thoát nước, vì vậy việc dẫn nước không khó. Tuy nhiên, nhà cửa trong các phố đều làm bằng gỗ, nên bên cạnh việc dập lửa, còn phải phá bỏ những bức tường và gian nhà liền kề để tránh thế lửa lan rộng.

Người vào đám cháy mà không có đồ bảo hộ, khắp nơi là khói đặc lửa lớn, vì thế phá tường là việc nguy hiểm nhất trong công cuộc chữa cháy. Việc này vốn dĩ đều đẩy cho Trú Đô Quân, nhưng nay Di Tân đã xông pha đi đầu, Uất Trì Lương chỉ còn cách bám theo.

Di Ly Nan đã tỉnh dậy, ông sai tiểu hoàng môn đến hỏi thăm mấy bận. Nghe tin Di Tân đã vào đám cháy, Từ Đạo Thuần là người đầu tiên ngồi không yên: “Chuyện nguy hiểm thế này, Tư Lệ chỉ cần ở ngoài chủ trì là được rồi, sao còn vào trong đó làm gì? Người bên cạnh cũng không ngăn cản, ngộ nhỡ có sơ sẩy gì thì biết nói sao đây!”

“Nó thích vào thì cứ để nó vào.” Di Ly Nan khoác ngoại bào, đi lại trong đường: “Nó làm Tư Lệ, nếu đến chút gan dạ này cũng không có thì còn xưng tụng gì là "Ngọa Hổ"? Một trận hỏa hoạn thôi, cứ để nó vào.”

Từ Đạo Thuần định lên tiếng khuyên can: “Chung Cổ nhà chúng ta cũng chỉ có một đứa này thôi…”

“Ai mà chẳng có một đứa, Phúc Thành Vương có hai đứa chắc? Hành Hoan và Quan Kiệt, đứa nào chẳng mới mười mấy tuổi đã ra chiến trường, nó bây giờ tính ra còn là muộn đấy.” Di Ly Nan trở lại chỗ ngồi, mở tấu chương ra: “Chỉ dựa vào thân phận thì tước vị cao đến mấy cũng không xây nổi uy vọng, muốn người ta thành tâm phục mình thì phải làm được việc. Có Uất Trì Lương đi theo nó, ngươi sợ cái gì? Lo lắng thì bảo thái giám chạy đi chạy lại nhiều chuyến vào, trước khi trời sáng mà lửa vẫn chưa tắt, ta còn phải phạt nó đấy!”

Nhờ câu nói này của Chí tôn, tiểu hoàng môn truyền tin chạy đi chạy lại càng thêm cần mẫn. Triệu Hoàn không dám vào hiện trường, cũng không dám ngồi không, hễ thấy tiểu hoàng môn đến là lại giả vờ bận rộn tại chỗ.

Nước trong chum dội lên thân, một nhóm người ra vào trong lửa. Tiếng chiêng trống trên Vọng hỏa lâu vang động trời, Long Sơn và Trương Tử Lận luân phiên báo cáo tình trạng đám cháy cho Di Tân. Có Di Tân trấn giữ, phân công trong ngoài rõ ràng, mấy lần sụp đổ đều kinh tâm động phách nhưng không gặp nguy hiểm, mắt thấy lửa cuối cùng cũng sắp tắt, tiếng trống bên ngoài lại đùng đùng vang lên.

“Chưa xong nữa sao.” Triệu Hoàn cuống quýt hỏi: “Lần này lại là chỗ nào cháy?”

“Doãn công, không phải cháy, mà là có kẻ thừa cơ cướp bóc!” Binh sĩ gạt đám đông đi vào trong: “Đám đông trên phố xá không giải tán được, lúc mới ồn ào lên ai cũng tưởng là xích mích bình thường. Mọi người chỉ lo dập lửa, không để ý là có kẻ làm loạn!”

Triệu Hoàn kinh hãi: “Ta đã nói gì nào, đám xem náo nhiệt mà cứ để mặc không quản thì phường trộm cướp sẽ ló đầu ra ngay!”

Ông làm Sơn Yết Doãn, đã xem qua đủ loại hình án, biết rõ lúc kinh đô dễ loạn nhất chính là lúc này. Triệu Hoàn định hạ lệnh, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong. Ông sa sầm mặt, quay đầu hét lớn: “Mau gọi Tư Lệ, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Không đến lượt ông phải ra mặt gánh vác.

Gặp loạn trấn áp là thủ đoạn thường thấy, nhưng binh sĩ bên dưới có phải người của Triệu Thuận Chi ông đâu, lỡ tay làm chết người ông không sợ, ông chỉ sợ có kẻ thừa cơ giở trò ma quỷ. Chuyện bạo loạn ở đô thành trước đây không phải chưa từng xảy ra, bài học vết xe đổ của Vĩnh Hạ ông không thể quên, lỡ may xử lý không khéo khơi dậy oán hận của dân chúng, chuyện làm lớn ra thì sao ổn? Ông còn phải giữ cái đầu của mình nữa!

Di Tân ngay trước mặt, Triệu Hoàn không dại gì lúc này xông lên đầu sóng ngọn gió, thế là ông túm vạt áo chen vào trong, mặc kệ cả tàn lửa còn sót lại: “Tư Lệ, Tư Lệ, có kẻ cướp bóc kìa!”

Di Tân bước ra khỏi đám cháy, Long Sơn xách thùng gỗ đi theo, hắn múc nước trong thùng, dùng khăn tay lau mặt qua loa. Những người theo sau đều mặt mày lấm lem tro bụi, mọi người đã mệt nhoài suốt một hai canh giờ, lúc này ai nấy đều thở dốc, không dám cử động loạn.

“Lửa đã tắt, binh sĩ trên Vọng hỏa lâu không được thay ca, phải phòng tro tàn cháy lại. Việc này không cần ta dạy, Cấm vệ quân làm được chứ.” Giáp trụ của Thái tử dính đầy tro bụi, nhưng khí vận vẫn như thường lệ. Ngoại trừ lần đánh Uất Trì Lương đó, những lúc khác hắn chỉ được coi là kẻ lông bông, nhưng lời tiếp theo vừa thốt ra đã đầy sát khí: “Bên ngoài muốn làm gì ta không quản, đêm nay dù là Thiên vương lão tử hạ phàm cũng không được loạn. Dân chúng hai phố không tản đi được thì toàn thành thiết lập lệnh giới nghiêm, kẻ nào gây rối, tụ tập đều bắt hết, sau ba khắc, ta muốn tất cả các lối vào phường thị ngõ ngách đều phải phong tỏa!”

Triệu Hoàn nghe Di Tân phát lệnh thì mừng rỡ khôn xiết, ông chỉ chờ cái lệnh này, lập tức chắp tay nói: “Phải làm thế thôi, ta hoàn toàn nghe theo sắp xếp của Tư Lệ!”

“Chư vị, đêm nay là nhiệm vụ đầu tiên ta làm với tư cách Tư Lệ.” Di Tân tùy ý gác khăn tay lên thành thùng gỗ, hắn đứng thẳng người, nhìn quanh một lượt: “Làm tốt, sau khi trời sáng sẽ luận công ban thưởng, không bỏ sót một ai, nhưng làm không tốt, chỗ nào xảy ra sai sót, ta sẽ lấy chỗ đó ra khai đao. Ta nói giới nghiêm, đây là mệnh lệnh chết, đều nghe rõ cả chưa?”

Kẻ múa rìu qua mắt thợ thì đâu cũng có, miệng hô xung phong nhưng lúc ra trận thật chỉ để làm màu thì nhiều vô kể, nhưng Di Tân lại là ngoại lệ. Chỉ riêng việc hắn vừa rồi cưỡi ngựa đi đầu, lại điều phối nhịp nhàng, khiến đám người đi theo không ai là không phục. Vì vậy mọi người đồng thanh đáp: “Chúng ta đều nghe theo sai phái của Tư Lệ!”

Binh sĩ lệ tốt trong nháy mắt ùa ra đường phố, đám xem náo nhiệt chạy loạn như gà bay chó nhảy, tiếng người la hét, tiếng xua đuổi hỗn loạn, ngay cả xe ngựa của huân quý và thế tộc cũng đều bị chặn lại.

“A Da, chỗ gây loạn ở ngay trước mặt.” Trương Tử Lận bám sát Uất Trì Lương: “Theo tin báo của huynh đệ, hình như có kẻ thấy lửa cháy nên ý đồ xông vào kho lương của Vũ Miên. Trên đường đều nói, Cẩm Tú Công năm ngoái vì để nấu rượu đã gom hàng triệu thạch lương từ các châu, giờ cửa mở rồi, lòng người loạn hết cả.”

“Tam nhân thành hổ*.” Uất Trì Lương đội mũ trụ lên: “Kho lương của Vũ Miên gần Thái Thương, lương thực vào đây tất phải qua quan lộ, nếu thật sự có hàng triệu thạch lương, Chí tôn đã sớm chất vấn Nguyên Bá Thành rồi, còn đến lượt chúng cướp sao? Ngươi phân phái nhân thủ qua đó, cứ canh chừng Di Tân, các chốt chặn gần đây không được sót cái nào, toàn bộ phải là người của chúng ta!”

[*]Tam nhân thành hổ: Ba người nói có hổ thì người ta tin là có hổ thật - ý chỉ lời đồn ác ý.

Trương Tử Lận nhận lệnh rời đi, Uất Trì Lương bước ra khỏi phố, dẫn theo số Sâm La Quỷ còn lại, rảo bước đi về phía Vũ Khố.

Bên ngoài đã có động loạn, Di Tân trấn thủ Thái Thương, Uất Trì Lương liền tự xin đi trông coi Vũ Khố. Vũ Khố là nơi tích trữ binh khí của các quân, là một trong những trọng điểm phải bảo vệ khi có loạn, nó nằm gần thao trường Cấm vệ quân, có bất kỳ biến động nào, Uất Trì Lương đều có thể thổi còi gọi binh.

Trận hỏa hoạn này đến thật kỳ quặc, mà ở hiện trường lại chẳng xảy ra chuyện gì, Uất Trì Lương nghi thần nghi quỷ, càng nghĩ càng thấy không ổn. Lúc này đã gần giờ Dần, đợi trời vừa sáng, gã sẽ lập tức vào cung, ở trước điện còn an toàn hơn ở bên ngoài!

Mắt thấy Vũ Khố đã ở cuối đường, ủng quân đội của Uất Trì Lương không dừng lại, lớn tiếng nói: “Ai đang trực, sao không thắp đuốc lên? Gần Thái Thương có kẻ làm loạn, việc tuần phòng ở đây từ giờ trở đi toàn bộ giao cho ta quản lý!”

Đêm tối tịch mịch, cửa lớn Vũ Khố đóng chặt, Uất Trì Lương đột ngột chậm bước chân lại.

Phù.

Có người hướng về phía mặt trăng thổi đồng tiền giữa kẽ ngón tay, đồng Thiên Thụ Ngũ Chu khẽ rung, phát ra tiếng kêu nhỏ đến mức khó nghe thấy.

“Tướng quân.” Một đôi ngón tay dài dời đồng tiền đi, tựa như một con chim trắng ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo, để lộ ra chút dung nhan: “Ngươi đến muộn quá, làm ta đợi mãi.”

“Là ngươi — quả nhiên là ngươi!” Mặt Uất Trì Lương vẫn bình lặng, gã dừng lại tại chỗ, không vội tiến lên: “Ta còn đang thắc mắc đây, vừa phóng hỏa vừa làm loạn, tay to như vậy, sao người ta lại nỡ không lộ diện cho được.”

“Làm việc ở cựu đô, quy củ nên giữ thì vẫn phải giữ.” Sát Tước giẫm lên sương trăng, thong dong nói: “Núi Đại Sắc là hướng nào nhỉ? Nhân lúc chưa lên đường, bái thêm vài bái đi, nếu không xuống dưới đó thật rồi thì đường khó nhận lắm.”

“Sát Tước, đừng lấy lời đó dọa ta.” Vẻ mặt Uất Trì Lương lạnh lùng: “Nơi này có tổng cộng bốn vạn Cấm vệ quân, cổng thành, cung cấm cho đến ngõ ngách toàn bộ là người của ta. Ngươi ra tay ở đây, hà tất chứ? Phí sức vô ích.”

“Đúng vậy, ra tay ở đây vốn cũng không phải ý định ban đầu của ta, ta còn đang đợi xuân về hoa nở, chọn cho ngươi một ngày lành cơ.” Sát Tước giơ hai ngón tay lên, chỉ hờ vào tai mình, rồi lại chỉ hờ vào miệng mình: “Nhưng ngươi không giữ đúng quy củ, nợ nần của chúng ta lại chồng chất thêm rồi.”

“Nhà ngươi có người chết à?” Giọng Uất Trì Lương ngạc nhiên, gã cười khẩy: “Chuyện này không nên trách ta, Sát Tước, là ngươi đến phủ chúng ta đánh cỏ động rắn. Ngươi nói ngươi muốn lên thuyền, ta chẳng lẽ không được thay ngươi báo cho người khác một tiếng sao? Còn về sau thế nào, đều không liên quan đến ta.”

“Ta biết, chỉ dựa vào ngươi thì chưa đoán ra được lai lịch của ta đâu.” Sát Tước quay lưng lại với vầng trăng lạnh, đôi mắt hơi ngước lên, hòa làm một với sương nguyệt: “Chỉ là ngươi ân cần đưa tin cho người ta, người ta có hồi âm cho ngươi không? Uất Trì Lương, đêm nay ngươi như đối mặt đại địch, chắc hẳn trong lòng cũng thấy chột dạ, biết mạng mình như treo sợi tóc.”

“Cảnh ngộ của ta không phiền ngươi lo lắng.” Uất Trì Lương giữ chặt thanh đao đeo bên hông: “Trận hỏa hoạn này nếu là ngươi và Cẩm Tú Công dùng để lập uy cho Di Tân, thì ta còn phải khen một câu hay, nhưng nếu trận hỏa hoạn này các ngươi chuyên dùng để giết ta, thì ta thật sự phải nói các ngươi ngu xuẩn! Cách đây hai con phố, binh sĩ của ta đang dàn trận chờ sẵn, chỉ cần một tiếng còi thổi lên, Di Tân lập tức sẽ cô lập không người giúp. Sát Tước, ngươi cũng nói rồi, ở cựu đô phải giữ quy củ, đừng vì mấy kẻ đã chết mà hủy hoại bản thân như vậy. Cái thân phận này của ngươi có được đâu phải dễ dàng!”

“Xem ra trời thật sự đổi khác rồi.” Sát Tước nói: “Đến cả kẻ ép người khác ăn lưỡi cũng bắt đầu khuyên người hướng thiện rồi. Ngày đó trong cung cấm, ngươi nói xuất thân của ta quá hèn kém, lời đó ta không lấy làm nhục, con người đều là thân xác phàm trần, chỉ cần có thể sống sót, ai biết được sau này sẽ ra sao? Giống như ngươi ở núi Đại Sắc, có bao giờ nghĩ tới, ngày hôm nay, ngươi còn gặp lại bộ hạ cũ của Di La không.”

Đuốc phía sau hắn đột nhiên bừng sáng, Uất Trì Lương giật mình lùi lại một bước.

“Hiểu lầm rồi.” Sát Tước dùng đầu ngón tay móc lấy thanh Hoàn Sơn Nguyệt: “Phía ta đây đều là người của ta, nhưng phía Di Tân thì ta không chắc đâu. Tính khí Thái tử ngươi không hiểu, ngươi giết tám trăm Đông cung Vệ lang của hắn, hắn sẽ —”

Uất Trì Lương quyết định thổi còi, tuy nhiên ngay khoảnh khắc hắn giơ tay lên, Sát Tước đã đột ngột áp sát trước mặt.

Trăng bạc bụi mờ, lông vũ trắng của Sát Tước khẽ bay giữa không trung, hắn chạm đất không tiếng động, những mũi tên xung quanh thậm chí không đuổi kịp bóng hình hắn. Hoàn Sơn Nguyệt lóe lên hàn quang, ánh mắt Thiếu chủ đầy thương hại, trước khi ra tay, khẽ nói với Uất Trì Lương: "Giận, không, thể, kìm."

Vũ Khố phía sau đột nhiên phát ra tiếng nổ vang, dầu mỡ tích trữ bên trong tức khắc bốc cháy, lửa cuộn trào hất tung cửa ra, tựa như một con sư tử hung hãn đang nổi giận.

Khắc sau, thành Sâm La đang trong trạng thái giới nghiêm bị đánh thức, Vọng hỏa lâu toàn thành vụt sáng, vô số binh sĩ đập chiêng trống báo động dồn dập. Tiểu hoàng môn sợ đến bủn rủn hai chân, cuống cuồng ôm chầm lấy Triệu Hoàn bên cạnh, gào lên: “Đây là… làm sao thế này! Doãn công, chẳng lẽ là ngoại địch đánh vào rồi sao? Tiểu nhân từ khi đến Sâm La này chưa từng thấy trận thế nào như vậy!”

“Vũ Khố, Vũ Khố kìa…” Triệu Hoàn cũng rụng rời chân tay, ông mất hết hồn vía, bò lê bò càng về phía sau gọi: “Tư Lệ, Tư Lệ!”

Trương Tử Lận không nghe thấy tiếng còi của Uất Trì Lương, nhưng động tĩnh ở Vũ Khố quá lớn, hắn ta ấn chặt chuôi đao, lập tức nói: “Bảo vệ Tư Lệ, tước đao của những kẻ xung quanh hắn trước!”

Long Sơn bên cạnh đột ngột nổi dậy không một dấu hiệu báo trước, anh ta tì lấy nửa thân người Trương Tử Lận, hai đao đâm thẳng vào tim, sau đó túm cổ Trương Tử Lận kéo về phía đám đông, đồng thời quát lớn: “Ai dám? Thật sự tưởng bình nguyên Hưởng Linh chúng ta không có người sao, một thứ đến cả  Tỳ tướng cũng không tính là gì mà cũng xứng múa đao trước mặt chủ quân!”

Biến cố xảy ra quá đột ngột, đám Sâm La Quỷ xung quanh đều đờ người ra.

“Ngây ra đó làm gì.” Di Tân đứng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, mặt không cảm xúc: “Giết không tha.”

Số đồ lệ còn lại đều là võ sĩ Dã Hỏa, lời Di Tân vừa dứt, mọi người liền vung đao xuống, chỉ nghe thấy một trận tiếng động trầm đục “phập phập”, đám Sâm La Quỷ trước mặt đều mất mạng.

Mùi máu tanh nồng nặc lập tức lan tỏa, Thái tử sải bước. Gió đêm lay động, cánh tay võ biền của hắn giơ lên, rút ra một ngọn trường thương từ bên cạnh. Xung quanh toàn là tường đổ vách nát, đôi mắt hắn âm hiểm, giọng nói lạnh lùng: “Vũ Khố đã bạo động, tức là có kẻ ý đồ binh biến. Những phố xá bị phong tỏa không một ai được động đậy, phàm kẻ nào ngăn cản chúng ta đi trấn áp đều tính là đồng mưu binh biến, gặp một đứa giết một đứa!”

“Các người điên rồi!” Tiếng còi của Uất Trì Lương bị tiếng chiêng trống át mất, gã vung đao ngang ngực, liên tiếp đỡ mấy nhát chém của Sát Tước, cũng bị ép đến mức phát ra hung tính, gầm lên: “Tốt lắm, các người muốn vu oan ta binh biến! Chúng binh sĩ nghe lệnh, đêm nay không giết sạch lũ loạn đảng này thì chính chúng ta sẽ phải đi thế tội. Sát Tước, ta cũng đang đợi ngươi đây!”

Hai bên tường đột nhiên lộn ra các thích khách, tiếng gió rít của đồng giản lại ập tới, hóa ra là một nhóm nhỏ Cửu Trùng bí mật đi theo Uất Trì Lương. Trong nhất thời, vòng ngoài là Cấm vệ quân đang điên cuồng ập tới, vòng trong là vô số Sâm La Quỷ và Cửu Trùng.

“Chỗ này tốt thật đấy.” Sát Tước vừa né tránh điêu luyện vừa trở nên phấn khích: “Mọi người tụ tập đông đủ thế này để cho ta thử đao sao? Tiện đây ta cũng muốn nói một chuyện.”

Hắn nhếch môi, gương mặt trắng trẻo phơi dưới ánh trăng, lạnh lẽo thấu xương, toát ra một vẻ hung hiểm diễm lệ không thể nhìn thẳng.

“Nơi này sau khi trời tối, là của Vũ Miên.”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ