🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 8 - Hành Hình 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 8: Hành Hình

Toàn bộ gương mặt Di Tân vùi trong bóng tối, bả vai y căng cứng, dạ dày cuộn trào dữ dội. Thịt cá còn chưa kịp tiêu hóa, vị thịt cừu đã lại xộc ngược lên, nhưng y nhất quyết không chịu nôn, cứ thế dùng sức nuốt xuống.

Di, Vô, Da.

Khi ba chữ này thốt ra từ miệng Sát Tước, chúng liền ngự trị trên cả uy nghiêm của Di Ly Nan. Một tên đội chủ không phẩm cấp, không danh phận, cứ thế ghé sát tai Di Tân, dễ dàng chà đạp lên sắc lệnh của quân vương.

Di Tân sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, cảm giác nhói đau nhè nhẹ lan tỏa từ bên tai, theo ánh mắt của Sát Tước, len lỏi vào tận lồng ngực. Thứ y vừa nuốt xuống không chỉ là thịt cừu, mà còn có cả cảm giác đau đớn này, y muốn giữ chúng lại trong lòng.

“Mạng của ngươi quý giá lắm.” Sát Tước tiếp tục thì thầm: “Ngoài kia có rất nhiều kẻ muốn giết ngươi, đợi ngươi vào đến Sâm La rồi cũng có thể hỏi thử kẻ khác, luôn có người sẵn lòng làm việc đó. Cứ ăn vào rồi lại nôn ra thế này chỉ tổ khổ sở đường ruột, chứ chẳng chết được đâu.”

“Ngươi thì hiểu gì về ta.” Giữa kẽ răng Di Tân vẫn còn vương vị tanh: “Nếu ta căn bản không muốn nôn thì sao?”

"Thế thì ngươi dùng sức làm gì.” Sát Tước hơi tách ra một chút, thần sắc hắn lồng trong một lớp ánh sáng mờ ảo như sương: “Kêu ‘ực’ một cái, làm ta giật cả mình.”

Di Tân nghiêng mặt, ánh mắt có thể coi là hung dữ: “Tại sao lại gọi ta là Di Vô Da?”

"Bởi vì ngươi..." Sát Tước nheo mắt đo lường Di Tân, giống như đang ngắm nghía một quả cầu lông nằm gọn trong lòng bàn tay mình: “Vẫn luôn mong chờ ta gọi ngươi là Di Vô Da (ye).”

Thức ăn trên bàn nhỏ đã nguội lạnh, ánh nến chập chờn, bóng của hai người chồng chéo lên nhau, rồi lại chậm rãi tách ra trong ánh nến leo lét như hạt đậu ấy.

Di Tân đột ngột bật cười, y ấn chặt hai tay, trong tư thế đổ người về phía trước đầy áp lực, y chậm rãi nói: “Đoán mò.”

“Nghe nói người say đều thích nói mình không say, vậy kẻ bị đoán trúng tâm tư thường thích nói gì?” Sát Tước chẳng hề sợ y: “Ngươi gọi ta vào đây, lại đưa cho ta chủy thủ, chẳng lẽ không phải đã đợi ta đâm ngươi từ lâu rồi sao?”

“Chuyện này mà cũng cần ngươi phải đoán sao.” Di Tân dùng ngón tay gạt chủy thủ ra: “Ta cứ ngỡ đưa dao cho ngươi, ngươi sẽ lĩnh hội được thâm ý của ta.”

“Chuyện này không trách ta được.” Sát Tước hiếm khi tỏ vẻ hối lỗi: “Đáng lẽ ta nên đâm ngươi, nhưng tối nay ta thật sự nghỉ làm rồi.”

Đây là một câu nói thật lòng. Nếu đêm qua không xuất hiện đồng bọn, Sát Tước rất sẵn lòng tiễn y xuống hoàng tuyền, nhưng sự xuất hiện của đồng bọn đã làm xáo trộn kế hoạch. Theo quy tắc, Sát Tước phải yên lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Chiếc túi gấm là tín vật truyền lệnh, lần này nó chỉ đưa cho Sát Tước một đồng Thiên Thụ Ngũ Chu, biểu thị ngoại trừ việc đi Sâm La, Sát Tước tạm thời không được có hành động khác.

“Xem ra ngươi cũng không được tùy ý cho lắm.” Di Tân cúi đầu: “Thảm hại hơn ta tưởng.”

“Đúng vậy đó.” Sát Tước giơ hai tay lên, hờ hững nâng dưới mặt Di Tân, giống như đang chơi một trò chơi hầu hạ: “Ta đặc biệt, đặc biệt thảm hại luôn. Mỗi ngày từ đi đứng nằm ngồi đều phải nhìn sắc mặt người khác, đến ăn cũng ăn không vui vẻ.”

Hắn nhạo báng y, giống như lúc nãy Di Tân nhạo báng Sát Tước không dám ra tay trước mặt mọi người vậy.

“Nghe nói có những mục tiêu chỉ có thể giết một lần, nếu bỏ lỡ…” Ánh mắt Di Tân tràn đầy lệ khí: “Sau này sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.”

“Ta giết người chưa bao giờ cần cơ hội, lúc đáng chết thì dù có gọi thêm tám trăm thị vệ Đông Cung cũng vô dụng.” Sát Tước đón lấy ánh mắt đó, thong thả nói: “Hơn nữa, ngươi căn bản không muốn chết."

Một kẻ muốn chết, đêm qua sẽ không cầu sinh như vậy.

"Ngươi chắc chắn không muốn nghe ta nói: 'Ngươi không sai, Thái tử, ta hiểu cả rồi, ngươi giết phụ thân chắc chắn là bị ép buộc’, ‘Ngươi nhất định có nỗi khổ riêng’, ‘Nể tình ngươi nhẫn nhục chịu đựng thế này, ta sẽ không giết ngươi nữa’.” Sát Tước nhại lại mấy câu này y như thật: “Mấy lời này, đám Tràng tướng và thị vệ đó chẳng phải vẫn luôn đuổi theo nói với ngươi sao? Họ còn phải rơi lệ, quỳ dưới chân ngươi, tha thiết an ủi ngươi, nhưng ngươi không cần, lời ngươi muốn nghe không phải là những thứ đó."

Họ đối mắt với nhau, giống như đang soi một tấm gương thật giả đảo lộn, Di Tân đợi hắn nói tiếp.

Sát Tước nhả chữ rõ ràng: “Ngươi chỉ muốn nghe người khác gọi mình là Vô Da (ye).”

Những lời an ủi kia làm sao mà đủ được?

Di Tân đã phạm sai lầm, sự hối lỗi của y nếu không có lực tác động từ bên ngoài thì chỉ có thể đổ dồn lên chính mình gấp bội. Vì vậy y gọi Sát Tước vào, kỳ vọng gã thích khách lai lịch bất minh và không bị kiểm soát này có thể đâm mình thêm vài nhát. Y chấp nhận cái tên “Vô Da” này, ngoài việc bị tình thế ép buộc, bản chất cũng là một hình thức tự trừng phạt chính mình.

Sát Tước hiểu rõ, thứ Di Tân muốn không phải là cái chết, mà là nỗi đau. Y tự coi mình là một tội nhân chưa được phép chết, chỉ tự mình thi hành hình phạt là chưa đủ, y còn đang tìm người khác đến hành hình mình. Đây chính là mục đích duy nhất của bữa tối nay.

Thế nên, Sát Tước mới cười như vậy dưới bậc thềm. Trước đây hắn giết người luôn quá nhanh, những kẻ đó lại quá nhàm chán, chỉ có Di Tân mới khiến hắn thấy thú vị.

Di Tân lại cảm nhận được cảm giác nhói đau đó, như thể bị người ta lột phăng lớp da, phơi bày dã tâm sói lang bên trong. Dạ dày y lại co thắt, nghe nói loài rắn sau khi nuốt xong thức ăn luôn phải cuộn mình lại để tự tiêu hóa, nhưng giờ đây không có nơi nào cho y trú thân. Y nên lộ ra một chút hung tàn, để tên thích khách này hiểu rằng, đoán trúng tâm tư người khác chỉ chuốc lấy tai họa.

Bấc đèn nổ lách tách một tiếng, chiếc đèn đồng hình gấu đầu bạc ở phía xa tắt ngóm trước tiên.

Trên bàn nhỏ vang lên tiếng “loảng xoảng” nhẹ, Di Tân chộp ngược lấy hai tay Sát Tước đang đặt dưới mặt mình, nhưng Sát Tước thuận thế nghiêng người, chân đã đá ngang ra, trúng ngay cạnh bên của bàn nhỏ. Chiếc bàn nhỏ lại “rầm” một tiếng rung chuyển, bát đĩa đũa muỗng đều nảy lên bần bật.

Từ Đạo Thuần ở cửa lập tức hỏi: “Thái tử, có gì sai bảo?”

“Thái tử dùng bữa xong.” Sát Tước nói: “Bỗng nhiên phát ——”

Di Tân không quản được miệng Sát Tước, nhưng y có cách khác. Đôi tay kia đẩy ngược lại, mượn tay Sát Tước bịt miệng chính Sát Tước.

Cả hai người sau khi thái thịt mạch chích đều chưa rửa tay, dầu mỡ dính đầy lên mặt Sát Tước. Sát Tước thoáng thấy buồn nôn, hắn kháng cự xoay đầu, căm hận ú ớ mắng: "Ngươi buông ga (ra)!"

Hắn không muốn bị bẩn đâu!

Từ Đạo Thuần cảnh giác nói: “Phát cái gì? Thái tử, Thái tử?”

Thủ cấp của Di La đều đã đóng gói xong, họ sắp phải khởi hành trở về, không có thời gian đợi Di Tân "phát tác" thêm lần nào nữa. Nếu ngày kia không thể rời khỏi A Ưu Thành, Di Ly Nan chắc chắn sẽ nổi giận, đến lúc đó bất kể Di Tân có tính khí gì, Từ Đạo Thuần dù có phải trói cũng phải trói hắn đi!

Di Tân cuối cùng cũng thắng lại một ván, y cưỡng ép lôi kéo người, nói vọng ra cửa: “Ta phát ngẩn!” (ngẩn ngơ).

Sát Tước định đá đổ chiếc đèn hoa sen ba chân gần đó, Di Tân không cho hắn đá nên hắn liền đá Di Tân. Chiếc bàn nhỏ đã bị hất văng từ sớm, hai người đẩy tới kéo lui giữa thảm, chẳng khác nào hai con thú non không có bài bản gì, chỉ lo trút giận.

“Đã nói với ngươi rồi...” Đại bào của Di Tân bị Sát Tước túm lấy trong lúc giằng co trở nên lộn xộn, y không cho phép Sát Tước nói tiếp: “Rửa sạch tay rồi mới được chạm vào ta!”

Y vốn định hù dọa Sát Tước một chút, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều bất thường.

Đêm qua Di Tân đang trong cơn phát tác nên không chú ý, Sát Tước rất nhẹ. Thông thường, với vóc dáng như Sát Tước, dù có gầy cũng không thể nhẹ đến thế, nhưng lúc này bị ép giữa hai cánh tay Di Tân, hắn nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ.

Vì cái sức nặng này, Di Tân không khỏi thực sự ngẩn người. Trong lòng hắn nhẹ tênh, đến khi hoàn hồn lại, Sát Tước đã móc đổ chiếc đèn sen ba chân.

Từ Đạo Thuần không màng quy củ: “xoạt” một tiếng kéo cửa phòng ra, ngay sau đó hét lên chói tai: “Cháy rồi! Người đâu, mau đến đây, cháy rồi!”

Sát Tước thoát thân, từ dưới đất bò dậy chạy biến. Tiếng bước chân bên ngoài tức khắc hỗn loạn, binh sĩ túc vệ đều xông vào cung thất, Sát Tước lui xuống bậc thềm hai bước, hơi thở còn chưa kịp thông, đã "đùng đùng đùng" chạy ngược trở lại.

“Bảo vệ Thái tử.” Sát Tước trà trộn trong những tiếng hô hoán, giơ cao thùng gỗ vừa cướp được, dội thẳng toàn bộ vào người Di Tân: “Đừng để ngài ấy bị cháy!”

Di Tân bị dội ướt sũng cả mặt, y quay đầu đi, giận dữ quát: “Sát, Tam, Thanh!”

Lần này thì hay rồi, thực sự là không cần phải nôn nữa!

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored