Chương 80: Trả Nợ
Uất Trì Lương một tay cầm bao đao, một tay nắm chuôi, dưới sự truy kích của Sát Tước vậy mà không tìm được cơ hội rút đao!
Hoàn Sơn Nguyệt là loại đao lưỡi thẳng, tạo hình của nó tương tự như bội đao của Cấm vệ quân, nhưng thân lưỡi chỉ dài bằng một cánh tay nhỏ, bình thường đeo bên hông Sát Tước trông như vật trang trí. Độ dài này khiến nó dễ rơi vào thế yếu khi chiến đấu ngoài trời, để có thể giết địch hiệu quả, Sát Tước buộc phải áp sát cận chiến.
Uất Trì Lương hiểu rõ đạo lý này, gã liên tục lùi lại, dẫn dụ Sát Tước vào vòng vây. Đám Sâm La Quỷ trái phải hung thần ác sát, vừa thấy Sát Tước tiến lại gần liền vung đao chém tới!
Thân hình Sát Tước tựa như nhành liễu dai sức, mỗi lần hắn né tránh, Hoàn Sơn Nguyệt lại hạ gục một người. Máu phun liên tục, không ai nhìn rõ động tác của hắn, hắn như phiến lá không dính chút bụi trần, lao thẳng về phía Uất Trì Lương.
Uất Trì Lương cuối cùng cũng rút được đao, gã vứt bao đao sang một bên, hai tay nắm chuôi, nghe thấy hai tiếng "vút vút" xé gió, đó là đòn đánh nặng nề nhằm phản chế Sát Tước.
Nhưng đã hụt!
Uất Trì Lương là một gã đại hán lực lưỡng, lại mặc giáp toàn thân, khi cầm đao bằng hai tay, trọng lượng của cú chém có thể ngay lập tức đè bẹp sự tấn công của Sát Tước, vì vậy Sát Tước không đỡ đao kháng cự trực diện. Hoàn Sơn Nguyệt xoay ngược trong kẽ tay Sát Tước, hắn dùng tư thế một tay nắm chuôi đâm mạnh vào ngực Uất Trì Lương.
"Binh!"
Uất Trì Lương cậy có Minh Quang Khải, dùng tấm bảo vệ ngực chống đỡ cú đâm này, gã lảo đảo lùi lại, trong lúc đám tinh nhuệ ùa tới, gã gầm lên giận dữ: "Tiểu Khuyển, còn không mau giúp A Da ngươi một tay!"
Vô số ánh đao lạnh lẽo, mọi người hợp lực ép về phía Sát Tước. Uất Trì Lệnh Tắc từ bên cạnh đột ngột chém tới: "Sát huynh đệ!"
Cậu ta có thể làm Lực nô chính là vì sức lực vượt xa người thường, vì thế Uất Trì Lương đã trang bị cho cậu một thanh trường đao cán dài, khi bị bao vây, chỉ riêng việc dùng sức mạnh cậu ta cũng có thể quét ngã cả một đám.
Sát Tước đột ngột vọt lên, thân thủ hắn nhẹ đến đáng sợ, tựa như cưỡi gió giẫm lên thân đao của Uất Trì Lệnh Tắc. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Sát Tước lạnh nhạt, một tay hắn gạt phăng lưỡi đao đang vung tới mặt, một tay ném đồng tiền về phía Uất Trì Lệnh Tắc.
Đồng Thiên Thụ Ngũ Chu bắn ra "vút" một tiếng, trúng ngay trán Uất Trì Lệnh Tắc, cậu ta lập tức nghiêng người, suýt chút nữa đâm sầm vào đồng bọn bên cạnh.
Trận hình xung quanh loạn lạc, nhóm Cửu Trùng phía sau cũng đã đuổi đến. Sát Tước nhìn quanh, khắp nơi đen kịt toàn là đầu người, hắn giơ một cánh tay, cách lớp đồng giản và trường đao, chỉ thẳng vào Uất Trì Lương: "Dụ Phi Thường!"
Mưa tên từ hai đầu đường đồng loạt bắn ra!
Đám Sâm La Quỷ không mặc giáp là những kẻ trúng tên đầu tiên, dưới ánh lửa bập bùng, những đóa hoa máu đồng loạt nở rộ, dội lên nửa thân người Sát Tước.
Cấm vệ quân ở vòng ngoài gặp phải cản trở, Trú Đô Quân đang chặn lối ra vào, dẫn đầu là một Thống vệ. Tên Thống vệ đó giơ thắt bài của mình ra, đứng sau hàng rào ngựa gỗ lớn tiếng nói: "Tư Lệ đã hạ lệnh giới nghiêm, bất kỳ binh sĩ nào cũng không được tự ý rời khỏi khu vực, các ngươi điếc hay là ngu vậy? Nhân lúc ta còn nể tình xưa, nghe lấy một câu, đường này không thông!"
Nhóm Cấm vệ quân này đều là bộ hạ trung thành đến chết của Uất Trì Lương, được bố trí ở gần đây chính là để cứu viện. Nay tình cảnh đã xấu đến mức này, kẻ nào chịu lui? Đúng như lời Uất Trì Lương nói, đêm nay không giết sạch đám người Sát Tước, thì dù có sống sót, bọn họ cũng là đồng phạm binh biến!
Tỳ tướng của Cấm vệ quân nhổ một bãi nước bọt xuống chân, mắng: "Lũ hạ đẳng cũng đòi giả danh binh lính, ta đit cha ông nhà ngươi, chúng ta ở Sâm La bao nhiêu năm nay, ngoại trừ Chí tôn, chỉ nghe mệnh lệnh của một mình Uất Trì tướng quân! Tư Lệ cái thá gì, cút xéo!"
"Bình thường để các ngươi cưỡi đầu cưỡi cổ là nể mặt, ra khỏi Sâm La này, đi mà hỏi thăm Tứ Trấn xem, lúc ông nội các ngươi tung hoành sa trường, mấy con chó Côn Đồ các ngươi còn đang ăn phân chó đấy!" Tên Thống vệ đập vỡ bát nước trên tay kia: "Cái cục tức này thằng chó nào thích chịu thì chịu! Huynh đệ, chém chết chúng nó cho ta, đều là lũ phản tặc binh biến!"
Hai bên lập tức lao vào nhau, Cấm vệ quân khi chém giết mới phát hiện ra, ngoại trừ tên Thống vệ dẫn đầu, đám người theo sau hoàn toàn không phải Trú Đô Quân, hóa ra Di Tân đã đem toàn bộ hai trăm võ sĩ Dã Hỏa ở cung Trường Độ chặn ở lối vào này!
Tiếng chiêng trống trên Vọng hỏa lâu vẫn đang vang, có người đang phi nước đại trên phố, đó là Cấm vệ quân từ thao trường chạy ra. Đội kỵ quân khoảng trăm người này liên tiếp phá vỡ sự cản trở ở mấy lối vào, thẳng tiến về phía Vũ Khố.
Mây hồng che trăng, lửa đỏ rực trời.
Giữa con phố mà bọn họ bắt buộc phải đi qua, có mười mấy binh sĩ cũng đang cưỡi ngựa đứng sừng sững. Người dẫn đầu vóc dáng cao lớn, một tay ghì cương, một tay cầm trường thương.
Đây là một ngọn trường thương có hình chế phi thường, mũi thương của nó dài hơn hẳn mũi thương thông thường, hai lưỡi bạc sáng loáng, ở giữa là hoa văn khắc vàng đen. Cả thân cán cũng vượt quá quy chế thông thường, không giống gỗ trắc, được bao phủ bởi lớp sơn đen, phần đốc sắt ở đuôi là hình Hắc Lệ đầy ngạo nghễ.
"Mệnh lệnh cấm của ta đã ban xuống." Di Tân ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng hỏi: "Chư vị định đi đâu?"
Đội kỵ quân này là quân bài tẩy của Uất Trì Lương, phần lớn bọn họ là người tộc Côn Đồ, nhận lệnh của Uất Trì Lương, cả đêm đều túc trực tại thao trường Cấm vệ quân. Trong số đó vẫn có người nhận ra ngọn trường thương kia, mấy chục năm trước, chính chủ nhân của ngọn trường thương này đã xua đuổi bọn họ khỏi cố hương.
Trăng bạc hé lộ nửa mặt, con phố rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Một lát sau, không biết là ai thổi một tiếng còi, kỵ quân vừa rút đao vừa đột ngột phát động đợt xung phong đầu tiên.
Di Tân đứng im bất động, phiến đá lát đường đã rung chuyển, kỵ quân trong nháy mắt đã lao đến trước mặt. Mũi thương của Thái tử hơi nâng lên, hoa văn vàng đen nhảy múa dưới ánh lửa, y nắm chặt cán thương sơn đen, mạnh mẽ đâm tới!
Kỵ quân đối diện lập tức bị đâm xuyên qua!
Ngựa hí vang rồi chồm lên, thân hình kỵ quân rời khỏi yên ngựa, trực tiếp ngã xuống. Di Tân không dừng lại, mũi thương dài thêm đó vốn được chế tạo để phá giáp, lại được gia trì bởi lực cánh tay của y, vừa tiến vào giữa đám kỵ quân đã tạo thành thế chẻ tre.
Máu bắn tung tóe, trong một khoảnh khắc, cơn giận dữ kìm nén sâu trong lòng Di Tân gần như phun trào. Y nhấc thương, một lần nữa lao lên, tiếng gió ở bình nguyên Hưởng Linh đã xa vời, y chỉ có thể ngửi thấy mùi tanh của sắt rỉ.
Đó là máu của kỵ quân, cũng là vết thương bị xé rách từng giây từng phút của Thái tử!
Na Già, không về được nữa rồi, không bao giờ nữa —
Di Tân thúc ngựa xông vào mưa máu, phía xa, những chiếc đầu dưới cửa Sóc Nguyệt đung đưa theo gió, y với tư thế lôi đình vạn quân, liên tiếp đâm gục mấy người!
Xác chết thi nhau ngã xuống, Uất Trì Lương liên tục lùi bước, thanh trường đao của gã chém xuống vội vã, trong lần phản đòn tiếp theo, gã bị Sát Tước đá văng ra ngoài.
Số Cửu Trùng còn lại vây quanh, đồng giản luân phiên đập về phía Sát Tước. Sát Tước đá trúng khớp gối của một người, đột ngột lộn nhào lên, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện mấy sợi dây bạc mảnh như tơ tóc, vòng tròn này tựa như mạng nhện, đồng loạt siết về phía Sát Tước.
Sát Tước móc lấy Hoàn Sơn Nguyệt, quấn chặt lấy những sợi dây bạc đó, sau khi bị ép lùi hai bước, hắn đột nhiên vươn tay, nắm chặt lấy chúng. Lòng bàn tay bị cắt rách lập tức truyền đến cảm giác đau đớn, ngay sau đó, một luồng hưng phấn vọt thẳng lên, hơi thở, tai mắt, không thứ gì không ở trạng thái tốt nhất.
Trong nháy mắt, ngay cả tiếng gió bên tai dường như cũng chậm lại.
Sát Tước hít sâu một hơi, để lộ chút tham lam, hóa ra đây chính là cảm giác khi làm người tộc Loan sao. Nhanh như điện chớp, bóng dáng hắn đã vụt lên, Hoàn Sơn Nguyệt tựa như móc bạc, chớp mắt đã trở về vị trí cũ.
Một vòng yết hầu bị rạch mở gọn gàng, máu đỏ phun ngược vào giữa.
Uất Trì Lương nhặt lấy mũ trụ, gã che mặt, đôi mắt đỏ ngầu. Tiếng chém giết vây quanh, gã đẩy mọi người ra, chạy về phía đầu phố. Trên phiến đá đầy rẫy xác chết, gã bị vấp lảo đảo mấy bước, lại vội vàng bò dậy, ngậm lấy ngón tay đang run rẩy của mình.
Tiếng còi đứt quãng.
Máu vẫn không ngừng chảy, vầng trăng lọt vào mắt, yêu dị đỏ rực. Uất Trì Lương lau mặt hai cái, không ngừng lẩm bẩm: "Ta là Tràng tướng Cấm vệ quân, nghe ta, đều nghe lệnh điều động của ta! Có nghịch đảng... có phản tặc!"
Sát Tước đá ngã gã, mũ trụ lăn lóc, Uất Trì Lương lại bò dậy.
Uất Trì Lệnh Tắc quăng xích sắt ra, cậu móc lấy Sát Tước, kéo ngược về phía sau, hét lớn: "A Da, người mau chạy đi!"
Sát Tước nắm ngược lấy xích sắt, vung bao đao đánh mạnh vào đầu Uất Trì Lệnh Tắc. Miệng mũi Tiểu Khuyển đầy máu, cậu ta không chịu buông tay, trong lúc bị Sát Tước đánh ngã, cậu lắp bắp gọi: "Xin lỗi... Sát huynh, Sát Tước, xin lỗi! Đừng giết A Da ta, cầu xin huynh, Sát Tước..."
Sát Tước không nói một lời, Uất Trì Lệnh Tắc ôm chặt lấy chân hắn, giống hệt như lúc trước muốn cứu Sát Tước, bất chấp tất cả gầm lên một tiếng, quăng Sát Tước về phía sau. Sát Tước giữ vững thân hình, Uất Trì Lệnh Tắc đã gượng dậy, cậu ta đẩy Uất Trì Lương, đến cuối cùng gần như là kéo lê Uất Trì Lương đi.
"A Da, A Da! Người đi gọi kỵ quân của người đi, chúng ta phá cổng thành mà đi!" Uất Trì Lệnh Tắc nức nở: "Đừng chết, đừng chết ở đây. Người có về núi Đại Sắc không? Con theo người về núi Đại Sắc, Sâm La không phải chỗ cho người ở, con hiểu người, con hiểu người mà!"
"Ta không về núi Đại Sắc!" Uất Trì Lương dùng lực đẩy Uất Trì Lệnh Tắc ra, giọng gã khàn đặc giận dữ: "Ta đã ăn thịt huynh đệ mình, ta đã ăn thịt ngựa của mình, để được ở lại đây, ta đã phải trả giá bao nhiêu? Ta làm nô bộc cho người ta đấy! Hai mươi mấy năm, hai mươi mấy năm! Ta không phục, ông trời ơi, ta vĩnh viễn không phục!"
Gã lảo đảo, lại đâm sầm vào Uất Trì Lệnh Tắc. Trong đôi mắt ưng của Uất Trì Lương có lửa, gã túm chặt ngực áo Uất Trì Lệnh Tắc, như bị ma ám, lại như điên cuồng: "Tiểu Khuyển, chúng ta không được mãi mãi cụp đuôi hầu hạ người khác! A Da ngươi là thứ trưởng của bộ lạc Côn Đồ, lúc Chân Hạ Bạt Khả hãn còn sống, đã đích thân nói, ta là người giỏi nhất của bộ lạc Côn Đồ chúng ta —"
Hoàn Sơn Nguyệt đâm vào từ sau lưng, Sát Tước dùng hết sức bình sinh, đẩy Uất Trì Lương lao mạnh về phía trước hai bước, mũi đao đâm chéo xuyên qua tấm bảo vệ ngực.
Uất Trì Lương há miệng, máu trào ra, gã đổ mặt về phía trước, trượt xuống từ ngực áo Uất Trì Lệnh Tắc. Sự hỗn loạn xung quanh dần lắng xuống, Uất Trì Lệnh Tắc ôm lấy Uất Trì Lương, cả hai cùng quỵ xuống đất.
"Nợ máu trả bằng máu." Sát Tước rút Hoàn Sơn Nguyệt ra, vẩy sạch những giọt máu: "Lẽ trời đất là vậy!"
Tử sĩ của Vũ Miên vây quanh, lửa ở Vũ Khố vẫn đang cháy, nhưng thắng bại đêm nay đã phân định. Ánh mắt Thiếu chủ vô tình, hắn nhìn chằm chằm Uất Trì Lệnh Tắc, cho đến khi gương mặt Uất Trì Lệnh Tắc dần mất kiểm soát, phát ra tiếng khóc gào hướng về phía mình.
Một chiếc túi thơm từ trên rơi xuống, rơi trúng người Uất Trì Lệnh Tắc.
"Lấy một mạng trả một mạng." Sát Tước thu lại Hoàn Sơn Nguyệt, hắn cúi người, nhìn Uất Trì Lệnh Tắc hồi lâu. Trong đôi mắt ấy không có bất kỳ sự dao động nào, hắn chỉ nhìn Khổng Tiểu Khuyển, tựa như một pho tượng ngọc ngâm trong sương mù: "Ta không giết ngươi, vì ta muốn trả lại cái tình nghĩa của ngươi trong trận loạn lạc đó. Tiểu Khuyển, mang theo chiếc túi thơm này về đi, sẽ có người hiểu, đây là ta — đây là món quà đáp lễ của Vũ Miên dành cho hắn."
Hắn nói xong, chỉ giơ tay một cái, mọi người liền như những bóng ma ẩn vào bóng đêm và ánh lửa.
Sát Tước quay người bước ra ngoài, tiếng khóc phía sau hắn không muốn nghe. Dụ Phi Thường bước qua những xác chết, đi theo Sát Tước, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay nhăn nhúm, nói như chuyện phiếm: "Tiễn pháp của ta cũng được đấy chứ? Thiếu chủ, có muốn thưởng thêm cho ta hai gian cửa hàng không. Ta đã nghĩ kỹ rồi, cái việc này của chúng ta vẫn hơi quá táo bạo, chẳng may ngày nào đó bị tóm thì khổ, vẫn nên sớm tích góp chút gia sản... Người có muốn lau tay trước không?"
Sát Tước giơ bàn tay bị thương của mình lên, máu dính nhớp nháp. Luồng hưng phấn đó tan biến rất nhanh, đến lúc này chỉ còn lại cảm giác đau đớn thuần túy. Đây là lần đầu tiên Tiểu Tước mượn dùng cảm giác đau, hắn buông tay xuống, rồi lại giơ lên, dường như cảm thấy rất lạ lẫm.
Tiếng vó ngựa từ xa phi tới, dừng lại trước mặt. Người trên lưng ngựa cúi xuống, che khuất ánh trăng, mang theo một mùi máu tanh nồng nặc, đồng thời mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Sát Tước: "Đang nhìn gì vậy?"
"Di Vô Da." Sát Tước xoay lòng bàn tay, hơi đẩy cao lên, dùng đầu ngón tay chạm vào mặt bên của Di Tân. Hắn rõ ràng đầy vết máu, nhưng phản chiếu trong mắt Di Tân, vẫn là vẻ thanh khiết không vướng bụi trần. Đôi lông mày ấy nửa thật nửa giả, nhìn Di Tân, khẽ nói: "Vết thương đau quá."
💬 Bình Luận Chương Này