🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 81 - Độc Chiếm 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 81: Độc Chiếm

Di Tân mượn trạm gác của Trú Đô Quân, ngay cả giáp trụ cũng chưa kịp lau chùi, đã chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp đó để xử lý vết thương cho Sát Tước.

"Lệnh giới nghiêm vừa hạ, trong cung nhất định sẽ có phản ứng." Sát Tước chạm vào nước, không nhịn được mà co ngón tay lại: "Cấm vệ quân mất đi Tràng tướng, khó tránh khỏi lòng người dao động, số người tộc Côn Đồ còn lại ngươi định xử trí thế nào?"

Ngọn đèn dầu thắp tạm không đủ sáng, hai người ngồi sát đầu gối, chụm lại trước ánh đèn nhỏ như hạt đậu, trông như đang nói lời mật ngọt.

"Cấm vệ quân có năm bộ, cũng không phải ai nấy đều phục Uất Trì Lương. Đêm nay việc tuần phòng trong cung lại có thêm Đồ lệ của ta tham gia, mọi người giám sát lẫn nhau rất chặt, dù lòng người có dao động cũng không loạn nổi." Di Tân tách các kẽ tay của Sát Tước ra, dùng khăn lau sạch máu bẩn: "Ngoại trừ đội kỵ quân tự ý rời khỏi thao trường và đám Sâm La Quỷ trên con phố này, những người tộc Côn Đồ còn lại ta đều không động đến."

"Năm đó phân tán tộc Côn Đồ đi khắp nơi là để cảm hóa quy thuận, số tinh nhuệ tác chiến giữ lại này đều nhìn Uất Trì Lương mà hành động." Sát Tước rủ mắt, nhìn bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay Di Tân: "Đêm nay ngươi không đuổi cùng giết tận bọn họ, chắc hẳn là có ý đồ khác."

"Xích hoạch chi khuất, dĩ cầu tín dã*." Di Tân ném chiếc khăn trở lại chậu: "Uất Trì Lương giết người của ta, ta nhẫn nhịn hắn nửa năm, món nợ này lãi mẹ đẻ lãi con, đến lúc này ngoài cái đầu của hắn, cũng nên cho ta thêm chút đồ ngọt khác."

[*]Trích từ Kinh Dịch. "Con sâu đo co mình lại, là để duỗi thẳng ra mà tiến về phía trước". Ý nói tạm thời nhẫn nhịn để chờ thời cơ làm chuyện lớn hơn.

"Ta cứ ngỡ Thái tử tu thân dưỡng tính, không có ý định nhúng tay vào Cấm vệ quân." Sát Tước nhìn về phía ánh nến. "Chỉ là đêm nay ngươi uy phong như vậy, Chí tôn chắc chắn sẽ không giao Cấm vệ quân vào tay ngươi đâu."

"Ông ấy không đưa cho ta mới đúng ý ta. Khi Uất Trì Lương chưa chết, vị trí này đã là nơi bầy sói rình rập, nay trống chỗ, lại càng là chức vụ trọng yếu mà các bên tranh giành. Nếu thực sự rơi vào tay ta, ta làm sao còn giả vờ giả vịt với người ta được nữa? Nhưng nếu đem tặng hết cho kẻ khác, Thái tử ta cũng không hào phóng đến thế." Di Tân nâng tay Sát Tước lên cao, quan sát kỹ một lát, đột ngột hỏi: "Thiếu chủ, bọn chúng dùng ám khí gì vậy?"

"Thứ chưa từng thấy bao giờ." Sát Tước nghiêm túc đáp: "Giống như sợi chỉ, có thể cắt đứt bố giáp thông thường, chắc là dùng để bắt giữ."

Ánh sáng mờ ảo, chóp mũi Thái tử gần như ẩn hiện giữa những ngón tay Sát Tước, hắn ở gần đến thế, ánh mắt lại cực kỳ chuyên chú, như thể tiếng bước chân, tiếng quét dọn bên ngoài đều không tồn tại.

Những vết thương đó đan xen dày đặc, vết cắt nông sâu không đều, có chút kỳ lạ.

Hồi lâu sau, Di Tân bỗng nhiên áp mặt xuống, Tiểu Tước xấu xa không hiểu chuyện gì, cứ thế nhìn Di Tân. Di Tân lộ ra đôi mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ thở khẽ. Chẳng mấy chốc, hơi thở tựa như dòng nước nóng hổi, dần dần nhấn chìm những kẽ tay của Sát Tước.

Sát Tước ngửi thấy mùi hương của Di Tân, đó là một loại mùi khác biệt trộn lẫn trong mùi sắt rỉ, chúng cùng với hơi thở, mang theo sự đau nhói đủ để thiêu đốt những vết thương kia. Ngón tay hắn vì cảm giác đau mà co rút, nhưng việc này giống như một sự trừng phạt, Di Tân không hề buông ra.

"Ngủ xong là không cần người ta nữa, giờ còn muốn làm hại ta." Di Tân nắm chặt lấy Sát Tước, như thể đang trả thù: "Vết thương đau quá, Sát Tam Thanh, hơn trăm kỵ quân ngoài kia không kẻ nào đánh giỏi bằng ngươi, ngươi cứ thế mà bắt nạt ta."

"Lúc ngươi cắn ta cũng đau vậy thôi." Sát Tước chậm rãi ghé sát lại, một lúc sau, hắn vẫn giữ nguyên thần thái đó: "Di Vô Da, ngươi không được độc chiếm cảm giác đau của ta."

Thế giới bên ngoài trạm gác hối hả, tiếng hò hét ồn ào. Di Tân vì hai chữ "không được" này mà để lộ chút ý cười, y không trả lời ngay mà cúi đầu, nhẹ nhàng thổi vào những vết thương đó.

Cảm giác mát lạnh thấm vào vết thương, mang theo chút ngứa ngáy li ti. Điều kỳ lạ là, tim Sát Tước cũng khẽ ngứa theo.

Di Tân quay lưng về phía ánh bình minh nhạt nhòa, thần sắc che giấu hết trong góc tối này. Sau một lúc nghỉ ngơi, y nhìn chằm chằm Sát Tước, nghiêng người thì thầm: "Nếu không được, vậy ta phải nhốt ngươi lại thôi."

"Chủ quân." Long Sơn đi đến cửa, không vén rèm: "Xác chết bên ngoài đã dọn dẹp gần xong, lửa ở Vũ Khố cũng đã dập tắt. Tiểu hoàng môn đang đợi, muốn cùng chúng ta vào cung."

Sát Tước dùng bàn tay còn lại đẩy vào ngực Di Tân, lớp giáp lạnh lẽo cứng nhắc, câu trả lời của hắn lấp lửng: "Đang gọi ngươi kìa."

Long Sơn không đi, hắn ta không biết bên trong cảnh tượng thế nào, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tiểu lang quân cũng đừng chạy, Chí tôn còn sai người đến phố Vũ Miên, chỉ ý hạ xuống rất rõ ràng, muốn Tiểu lang quân cùng Cẩm Tú công vào chầu — ta mạn phép hỏi một câu, chúng ta thế này không phải là sắp bị người ta hốt trọn ổ đấy chứ?"

Đi sau Long Sơn là Du Tri Nhàn và Dụ Phi Thường, hai người phá vỡ sự im lặng, thi nhau chép miệng, kẻ nhìn trời nói "ái chà", người xem tướng bảo "xúi quẩy".

—

Giờ Mão bốn khắc, ngoài cửa cung chật kín quan viên, có kẻ giả vờ ngơ ngác, có kẻ thần sắc bất an, đều tụ tập thành nhóm hai ba người, thì thầm to nhỏ. Các trọng thần ngự tiền đều đã vào trong, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, không giống như đám người xì xào bàn tán bên ngoài.

Mấy tầng cửa cung đều có trọng binh canh giữ, trên đường dài toát ra vẻ lạnh lẽo, đáng sợ. Đám thái giám nín thở quỳ phục hai bên, không dám tùy ý đi lại, cũng không dám nhìn ngó xung quanh. Điện Thái Nguyên được dọn trống, Từ Đạo Thuần đích thân đợi ở cuối con đường, dẫn các vị đại thần vào Tri Nghĩa Đường.

"Động tĩnh lớn như vậy, ta đoán các ngươi cũng đã tỉnh rồi, đã có mặt đông đủ thì ta cũng không cần nói nhảm nữa." Di Ly Nan đã thay thâm y, ông bước vào trong đường, mọi người phủ phục hành lễ. Ông không nhìn ai, đi thẳng về phía chỗ ngồi, đồng thời hất tay áo, khi ngồi xuống liền gọi: "Cẩm Tú công đến chưa? Mời ông ấy và Tiểu lang quân vào, đều là khổ chủ cả, bắt chờ bên ngoài cũng tội nghiệp cái thân già trẻ."

Từ Đạo Thuần thưa vâng, Nguyên Bá Thành lập tức đi vào, ông dẫn theo Sát Tước hành lễ: "Hạ thần Nguyên Bá Thành, cùng tiểu nhi Sát Tước, khấu kiến Chí tôn!"

"Ừm, nghe cái giọng này xem, trung khí vẫn còn đủ lắm." Di Ly Nan nghiêng người dựa vào tựa: "Ngồi đi, ngồi cả đi. Từ Đạo Thuần, dâng rượu cho mọi người, trời lạnh thế này mà chạy vội vã, chắc hẳn cũng chưa dùng bữa sáng."

Lữ Kỳ và Phương Tố mỗi người quỳ phục một bên, đều không dám đứng dậy. Một người là Độ chi Thượng thư, một người là Thất binh Thượng thư, đều không thể thoát khỏi liên can đến vụ Vũ Khố, nay Vũ Khố bị cháy, lại xảy ra chuyện binh biến, trong lòng không chột dạ mới là lạ.

Kỷ Nguyên Chung Cổ đã hơn mười năm rồi, địa phương không nói, chứ riêng Sâm La này, chưa bao giờ loạn lạc như thế!

"Làm gì mà ai nấy đều mặt mày ủ rũ thế kia." Di Ly Nan nhìn lướt qua những người trong đường, chiếc mũ Kim Bác Sơn của ông rất bắt mắt, lấp lánh giữa mái tóc hoa râm, trên mặt không hề lộ ra vẻ mệt mỏi vì thức trắng đêm: "Cuối năm mấy lão già ở Vạn Ninh còn cãi nhau bảo đống củi Đình Liệu* của đại yến xếp chưa đủ lớn, giờ thì hay rồi, ngọn lửa đêm qua cháy đỏ rực cả nửa bầu trời. Ta thấy Sâm La chúng ta lâu rồi không náo nhiệt như vậy, cũng may là đã qua tháng Giêng, không thì bên ngoài lại tưởng chúng ta đang ăn Tết đấy."

[*]Đình Liệu: khi hoàng cung tổ chức đại lễ, tế tự, hoặc họp triều sớm lúc trời còn chưa sáng, người ta sẽ dựng những cột sắt/giá đá lớn ở giữa sân đình, sau đó bó các khúc gỗ thông (củi quan sỏi) lại rồi đốt lên thành những ngọn đuốc khổng lồ để soi đường cho các quan viên vào triều kiến vua.

Trong đường im phăng phắc, những lời này của Di Ly Nan đầy ý mỉa mai, không ai dám lên tiếng đáp lại. Từ Đạo Thuần cũng quỳ gối, chỉ bưng khay trà, không có động tác thừa nào.

"Binh biến, lần cuối ta nghe thấy từ này là khi ta còn làm Trấn tướng*." Di Ly Nan bưng bát rượu lên: "Làm Hoàng đế lâu rồi cũng có cái thú vị, giờ cũng đến lượt người khác đến "biến" ta. Các ngươi đứa nào đứa nấy đừng có mặt như đưa đám, ngọn lửa này mà thực sự cháy vào đến đây, vẫn còn có ta đứng đầu chịu trận."

[*]Trấn tướng: vị tướng cai quản, trấn giữ một vùng biên ải hoặc đội quân đặc biệt.

Lời ông nói tuy khó nghe, nhưng chỉ cần ông ngồi ở đây, liền như định hải thần châm. Nếu Điền Như Bình có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cảm thán lời của Ngụy công nói không sai chút nào, đúng là Diêm Vương thật tọa trấn điện Sâm La, có Di Ly Nan ở đây, trời của Chung Cổ không sập được, chỉ riêng khí độ này thôi đã khiến các tướng lĩnh bản bộ tình nguyện vì ông mà gan óc lầm than!

"Trước tiên đưa Uất Trì Lương vào đây, hắn là chủ mưu, muốn làm rõ đầu đuôi sự việc, không thể thiếu hắn có mặt." Di Ly Nan hất cằm: "Tư Lệ về chưa? Về rồi cũng gọi vào luôn, tụ họp lại một chỗ mới không sợ oan uổng cho ai."

Rèm cửa kéo ra, Di Tân vẫn là bộ dạng đó, y vào trước, phía sau là mấy gương mặt lạ lẫm, đều là thị vệ mới điều đến ngự tiền. Thị vệ khiêng Uất Trì Lương vào, người đã trắng bệch, chỉ biết rũ đầu, đôi chân kéo lê trên mặt đất, để lại những vệt máu dài.

Lữ Kỳ và mấy vị tướng công xuất thân thế gia đều biến sắc, mọi người đều hơi nghiêng mình, có chút không đành lòng, nhưng Nguyên Ức vẫn đứng dậy, phủ phục khuyên nhủ: "Chí tôn, Uất Trì Lương đã mưu đồ bất chính, chính là hạng bất trung bất hiếu bậc nhất thiên hạ, loại nghiệt súc này cứ để hắn ở ngoài chờ lệnh là được rồi, kéo vào đây chỉ làm bẩn mắt thánh."

"Các ngươi đều là lòng dạ từ bi, không nỡ thấy ta chà đạp hắn." Di Ly Nan hơi thẳng người dậy: "Nhưng hắn đã chết rồi, ngày thường không cho hắn vào, lúc này cho hắn chút thể diện thì có gì trở ngại? Nếu thực sự oan uổng cho hắn, ta còn phải hậu táng nữa kìa."

Ông nói xong cũng không thèm để ý đến Nguyên Ức, chỉ nói: "Đừng tưởng ta lấy hắn ra làm chuyện lớn, chuyện binh biến này nếu mà thành sự thật, chẳng may ngày nào đó cái ghế này của ta lại đổi chủ. Ta già rồi, nhưng người vẫn chưa chết mà."

"Chí tôn thiên thu vạn tuế." Điện trung Thượng thư* Trình Tổ Hưng phủ phục, vào thẳng vấn đề: "Về việc Uất Trì Lương binh biến, hạ thần quả thực có lời muốn nói."

[*]Điện trung Thượng thư: vị Thượng thư chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các sự vụ bên trong cung điện của Hoàng đế.

Điện trung Thượng thư quản lý thị vệ trong cung, thường xuyên qua lại với Uất Trì Lương, phòng chống hỏa hoạn cũng là một trong những chức trách của ông ta, vì thế khi Uất Trì Lương phong tỏa cửa cung đêm qua, các Tỳ tướng dưới quyền đều phải thông qua Trình Tổ Hưng để vào cửa cung — bất kể phe phái nào, ông ta là người không muốn Uất Trì Lương bị khép vào tội binh biến nhất!

Di Ly Nan nói: "Ngươi cứ nói đừng ngại."

"Uất Trì Lương đi theo ngự tiền gần mười mấy năm, hắn tuy là hàng tướng, bên ngoài không lập được chiến công hiển hách, nhưng bên trong lại có công quản lý quân binh, tộc Côn Đồ dưới sự cảm hóa giáo dục của hắn, hai mươi năm qua chưa từng thấy dấu hiệu phản nghịch." Trình Tổ Hưng nói: "Hiện tại đang là lúc dùng binh ở Tây Nam, Uất Trì Lương có kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung, lại kiêm lĩnh các sự vụ kỵ quân trong đô thành, hạ thần cho rằng, dù xét về công hay tư, hắn đều không nên nảy sinh lòng phản nghịch vào lúc này!"

"Sự việc hôm qua thay đổi quá đột ngột." Phương Tố im lặng một lát rồi cũng tiếp lời: "Hạ thần cũng cho rằng, Uất Trì Lương tuy có chút thiếu sót về tiểu tiết, nhưng luận về đại sự, hắn hẳn phải biết chừng mực. Nói cho cùng, thể diện của hắn đều là do Chí tôn ban cho, một tên hàng tướng dù có nói trời nói đất, cũng không có gan binh biến."

Ông ta là thành viên kỳ cựu của bản bộ, lần trước vây quét Lữ Kỳ ông ta cũng có góp sức, nhưng tình cảnh hôm nay đã khác, ông ta phụ họa theo lời Trình Tổ Hưng chính là muốn gây sức ép với Di Tân. Binh biến là kết luận do Di Tân đưa ra, nay bọn họ muốn lật lại từ này, thì phải bác bỏ được Di Tân trước.

Vị trí của Uất Trì Lương quả thực rất béo bở, Phương Tố không theo Di Tân, đương nhiên là đã có lựa chọn khác.

Sát Tước trước khi đến đã tắm rửa sơ qua, hắn đã thay quần áo, theo quy tắc quỳ ngồi sau lưng Nguyên Bá Thành. Lúc Di Tân bước vào, hắn chỉ khẽ động ánh mắt, đêm qua bọn họ không nên xuất hiện ở cùng một nơi, vì thế cũng không thể cùng vào cung.

Bốn bề thọ địch.

Sát Tước ngước mắt lên, chiếc khăn quấn quanh kẽ tay vẫn còn lộ ra hai đầu vải, hắn nhìn về phía Di Tân. Hai người như thể người xa lạ, thế nhưng Di Tân một tay chống đầu gối, vậy mà ngay giữa vòng vây này, đã đón lấy ánh mắt đó của Sát Tước.

"Đang gọi ta sao." Di Tân hỏi hắn, nhưng ánh mắt lại hướng về phía trước: "Chưa gọi ta thì để lát nữa hãy nói."

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ