🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 82 - Trung Ngụy 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 82: Trung Ngụy

[*]Trung là trung thành. Ngụy là giả dối.

Không khí trong đường vô cùng ngưng trọng, lời vừa rồi của Di Tân đã thu hút sự chú ý của Di Ly Nan.

Bình thường khi nghị sự tại điện Thái Nguyên, nếu không có sự cho phép của Chí tôn, các quan không được phép lỗ mãng phát biểu. Nhưng Tri Nghĩa Đường vốn có truyền thống can gián thẳng thắn, Di Tân lại vốn không bị gò bó trước ngự tiền, nên khi y lên tiếng, mọi người cũng không lấy làm lạ.

"Người ta còn chưa hỏi đến ngươi, ngươi gấp cái gì?" Di Ly Nan chỉ tay về phía rèm cửa: "Tư Lệ, một trận hỏa hoạn lại dập thành binh biến, chuyện này nếu muốn hỏi tội, kẻ đầu tiên chính là ngươi! Ngươi có gì để nói không?"

"Thần cho rằng những điều hai vị tướng công lo lắng rất có lý." Thần sắc Di Tân thu liễm lại, y không tiến mà lùi: "Uất Trì Lương là hàng tướng tộc Côn Đồ, ngoại trừ số kỵ binh tinh nhuệ hiện vẫn ở trong Cấm vệ quân, những người Côn Đồ còn lại từ lâu đã tuân theo thánh lệnh, định cư tại các châu. Uất Trì Lương ở cựu đô đã lâu, lại vốn không qua lại với người cùng tộc các châu, hắn dù có lòng mưu phản, nhưng ở trong đô thành cũng là đơn thương độc mã, không thể thành sự."

Nguyên Bá Thành tư thế đoan chính, ông và Sát Tước là hai gương mặt lạ duy nhất trong đường này. Cẩm Tú công tuy có tước vị, nhưng liên quan đến việc triều chính trọng yếu, ông không tiện lên tiếng, vì vậy từ khi vào đã giữ thái độ đứng ngoài quan sát. Lúc này nghe thấy lời ấy, ông cũng không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng những người còn lại thì thần sắc mỗi người một vẻ.

Phương Tố nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ông ta không muốn dồn Di Tân vào đường cùng vào lúc này, chỉ cần Di Tân chịu lùi một bước, vạn sự đều dễ thương lượng.

Vị trí Tràng tướng này sớm đã nên đổi lại cho người của bản bộ, chỉ là Uất Trì Lương tự biết mình như đi trên băng mỏng, mấy tháng nay cẩn trọng dè dặt, không để ai bắt bẻ được điều gì. Về phía Phương Tố, thay vì vội vàng lên tiếng gây tranh chấp, chẳng thà cứ để Uất Trì Lương tạm lĩnh bốn vạn Cấm vệ quân này, chỉ cần không để Cấm vệ quân rơi vào tay lão Tam, thì coi như bọn họ chiếm ưu thế. Nhưng tính tới tính lui, không ngờ Di Tân lại đột nhiên ra tay!

Nếu Di Tân vẫn là Phục Tâm Hầu bị nhốt trong cung Trường Độ, Phương Tố cũng sẵn lòng nể mặt y. Khi Phúc Thành Vương còn ở Sâm La, cũng có ý định để Di Tân tiếp quản Cấm vệ quân, nhưng lúc này tình cảnh đã đại biến. Qua những chuyện đêm qua, Phương Tố đã nảy sinh lòng kiêng dè với Di Tân, ông ta không dám sơ suất, sợ lại nuôi ra thêm một lão Tam nữa.

"Nói như vậy." Trình Tổ Hưng vẫn phủ phục dưới đất, ông ta tiên phong tiếp lời: "Tư Lệ lấy lý do gì để xử trí Uất Trì Lương? Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cho dù Tư Lệ và Uất Trì Lương có ân oán từ trước, Tư Lệ với tư cách là quan viên triều đình, cũng không nên dùng tư hình để xử quyết một Tràng tướng ngự tiền!"

Nguyên Ức cũng đang phủ phục, ông vốn không tham gia vào những chuyện này, nhưng lần trước trong vụ Lữ Kỳ, ông có lòng tốt mà làm hỏng việc, suýt chút nữa làm hỏng kế hoạch của Di Tân, hôm nay dù thế nào cũng phải tranh biện cho Di Tân vài câu.

Vì thế lời Trình Tổ Hưng vừa dứt, Nguyên Ức liền nói: "Trình tướng công, chuyện này trọng đại, các mối quan hệ nhân sự vẫn chưa làm rõ, sao ông có thể dùng hai chữ "tư hình" để vội vàng định luận? Một tên hàng tướng làm hỏng việc, các ông không nghi ngờ lòng trung thành của hắn, ngược lại đi trách cứ người nhà mình, chẳng lẽ bốn vạn binh sĩ của Uất Trì Lương là giả sao?"

"Đại Tượng công nói vậy là sai rồi, Cấm vệ quân từ khi nào trở thành của Uất Trì Lương? Hắn nhận thánh ân, giữ chức làm việc, cũng giống như ta và ông thôi, không có gì khác biệt." Trình Tổ Hưng đáp trả gay gắt: "Chẳng lẽ Đại Tượng công nắm giữ Tướng Tác Tự, hạ thần cũng có thể nói mấy ngàn tạp dịch trong đó đều là của ông sao?"

"Định luận thì còn xa lắm." Lữ Kỳ né tránh thi thể của Uất Trì Lương, chen lời vào, không cho Nguyên Ức cơ hội đáp trả: "Chuyện liên quan đến an nguy của Thiên tử, Trình tướng công vốn là Điện trung Thượng thư, nhất thời lỡ lời cũng là lẽ thường tình. Đều là trung quân vì công, từ "mưu phản" lớn lao như vậy nói ra, ai mà không thận trọng? Đại Tượng công không cần phải bắt bẻ câu chữ. Theo ý kiến thiển cận của hạ thần, Tư Lệ thân phận hiển hách, lại là biểu tượng của triều đình, nay đảm nhận trọng trách như vậy, quả thực nên minh đức tri lễ, phụng công thủ pháp*."

[*]Nuôi dưỡng đức sáng, thấu hiểu lễ nghĩa; hết lòng vì việc công, tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật.

"Lời này ta nghe không hiểu." Trên giáp trụ của Di Tân vẫn còn vết máu, ánh mắt y bất động: "Những điều lệnh ta hạ đêm qua đều ở trước mặt mọi người, mỗi một đạo đều theo đúng luật lệ, chịu được sự chất vấn của Chí tôn tại đường, cũng chịu được sự kiểm tra kỹ lưỡng của các vị tướng công sau buổi chầu. Lúc đó bao nhiêu con mắt nhìn vào, lại có Doãn công đi cùng bên cạnh, không biết tư hình mà Trình tướng công nói là loại tư hình nào, và thủ pháp mà Lữ tướng công luận là loại thủ pháp nào? Nếu chỉ riêng việc xử trí Uất Trì Lương, thì ta lại càng không thẹn với lòng."

Triệu Hoàn quỳ cuối cùng, nghe thấy vậy vội vàng nói: "Tư Lệ thân chinh đi đầu, ra vào đám cháy không chút do dự, việc này binh sĩ lại viên có mặt đều tận mắt chứng kiến, hạ thần cũng không dám nói càn!"

"Không ai nghi ngờ công lao chữa cháy của Tư Lệ." Trình Tổ Hưng quay đầu: "Cái đang hỏi lúc này là việc Tư Lệ chưa qua thánh đoạn (phán quyết của vua) mà tự ý xử quyết Tràng tướng!"

"Triệu Thuận Chi, ngươi trốn đằng sau đó làm gì? Lên phía trước đi." Di Ly Nan đặt bát sữa xuống: "Ngươi có mặt tại đó, vậy ngươi là người rõ nội tình nhất. Nói đi, để mọi người cùng nghe xem Sơn Yết Doãn chúng ta có quyết luận gì."

Triệu Hoàn vốn muốn tránh nặng tìm nhẹ, chỉ bàn việc chữa cháy, không bàn Uất Trì Lương, nhưng hôm nay Cẩm Tú công và Tiểu lang quân đều có mặt, nếu ông ta còn giữ thái độ nước đôi, e rằng sẽ rơi vào cảnh xôi hỏng bỏng không.

Chuyện năm xưa vẫn còn trước mắt, Triệu Hoàn hạ quyết tâm — Triệu Thuận Chi, không còn đường lui nữa rồi, đã vào Tri Nghĩa Đường này thì làm gì có phần lăn ra ngoài nữa? Chỉ cần đài của Di Tân chưa đổ, thì phải theo đến cùng!

Thế là Triệu Hoàn quỳ gối tiến lên, cúi đầu sát đất: "Chí tôn thánh giám, đã gọi đến hạ thần, thì hạ thần xin mạn phép nói thẳng! Đêm qua lửa cháy ngút trời, Vọng Hỏa Lâu đánh trống báo động, hạ thần lập tức triệu tập lại viên, đánh xe phi nhanh đến Cấm vệ quân cầu viện, nhưng Uất Trì Lương nghe thấy tiếng trống lại đùn đẩy thoái thác, nửa ngày không đáp ứng."

"Trong đô thành đã lâu không có hỏa hoạn, Uất Trì Lương đột nhiên gặp biến, chưa kịp phản ứng cũng là có khả năng, chỉ cần hắn không khoanh tay đứng nhìn, thì cũng chỉ có thể coi là hắn ứng biến chậm chạp, năng lực không đủ." Lữ Kỳ kiêng kị thi thể, ông ta vẫn ngoẹo đầu, dùng một ngón tay chỉ nhẹ về phía Uất Trì Lương: "Doãn công, ông là người am hiểu hình án nhất, chắc hẳn phải biết, chỉ dựa vào việc này thì không thể tuyên án tử cho Uất Trì Lương."

"Thoái thác cứu hỏa chỉ là một, điều binh thêm lính mới là mục đích." Triệu Hoàn nói: "Uất Trì Lương năm lần bảy lượt điều người vào cung, lại chiếm giữ các cửa ải, canh giữ riêng Vũ Khố, nếu không phải Tư Lệ nhìn thấu mọi việc, kịp thời ngăn chặn, thì sáng sớm nay trong ngoài cung cấm, cùng với tám cửa thành đều đã rơi vào tay Uất Trì Lương! Hắn là một tên hàng tướng — Chí tôn, chính vì hắn là hàng tướng, hành động này mới kinh thế hãi tục, khiến người ta lạnh gáy!"

"Tuần phòng cung cấm là yếu vụ của Cấm vệ quân, lúc đó lửa cháy ngút trời, Uất Trì Lương tăng điều binh sĩ thực chất là hành động bình thường." Trình Tổ Hưng nhìn về phía Triệu Hoàn: "Thái thương bốc cháy đã là trọng tội, hắn lo lắng cho Vũ Khố cũng là hợp lẽ thường, chẳng thà hỏi Doãn công, tại sao dân chúng hai phố mãi không được sơ tán? Nếu không phải Cấm vệ quân phong tỏa cửa cung, canh giữ cửa ải, thì hôm qua người bị cướp bóc e rằng không chỉ có kho lương của Cẩm Tú công!"

"Thật là vô lý, trên đời lại có kẻ đổi trắng thay đen, thị phi bất phân như vậy! Triệu Thuận Chi ta thật hổ thẹn khi đứng cùng hàng với ông!" Triệu Hoàn dáng vẻ thanh gầy, lúc cao giọng trông rất có phong thái tiên phong đạo cốt, nhìn quả thực giống "trung thần" hơn các vị tướng công bên cạnh. Ông ta ngẩng đầu, rồi lại "bộp bộp" dập đầu: "Tâm địa tạo phản đêm qua của Uất Trì Lương ai nấy đều biết, hắn chiếm giữ cửa ải không thành, liền chỉ thị tâm phúc nghĩa tử bắt cóc Tư Lệ, chỉ riêng tội này thôi đã đủ để luận tội xử trảm hắn rồi!"

"Triệu Thuận Chi, đây là Tri Nghĩa Đường, không phải điện Thái Nguyên, đừng có đem bộ dạng diễn kịch đó ra để biểu hiện lòng trung." Trình Tổ Hưng cười lạnh: "Tam tỉnh Cửu khanh ngàn Tào, muốn làm trung thần thì chưa đến lượt hạng tiểu nhân trục lợi như ông đâu!"

"Lửa đêm qua chưa dập tắt hết, không ngờ hôm nay vào đường, còn để ông thổi bùng lên." Triệu Hoàn chịu nhục nhiều năm, hôm nay dứt khoát liều mạng, quyết tâm đóng vai trung thần đến cùng: "Nói cho ông biết, ta không chỉ là tiểu nhân trục lợi, mà còn là kẻ dựa hơi quyền thế! Năm đó ta làm Thái thú ở quận Vân Lam, thống lĩnh sáu huyện năm nào cũng được đánh giá tốt nhất, dựa vào chính là minh chủ hào hùng lớn nhất thiên hạ này! Ta có phải trung thần hay không, ông nói không tính, cứ đi hỏi dân chúng châu quận xem, Chung Cổ chúng ta còn ai xứng danh Thiết Diện Triệu Công!"

Triệu Hoàn nói liên thanh như pháo nổ, khiến cả đường không kịp trở tay, ông ta dứt khoát ngẩng cao đầu, càng thêm chính khí lẫm liệt: "Đêm qua cửa cung đóng kín, Uất Trì Lương một không có quyền điều binh, hai không có thánh lệnh của Chí tôn, hắn lấy tư cách gì mà đến Vũ Khố? Ông nói hắn lo lắng cho Vũ Khố, ta lại nói hắn mưu đồ bất chính!"

"Doãn công, Tư Lệ mới nhận trọng trách, đối với việc phân bổ tuần phòng trong đô thành có chỗ chưa rõ." Phương Tố trầm giọng nói: "Nhưng ông ở đô thành đã lâu, sao cũng không phân biệt được nặng nhẹ? Ra vào Vũ Khố cần có văn điệp thủ thư, Uất Trì Lương vội vàng đi tới, dù có tâm mở cửa cũng không đủ sức thực hiện. Hơn nữa vẫn là câu nói đó, Uất Trì Lương ở đô thành đơn thương độc mã, hắn lúc này mưu phản chẳng khác nào tự tìm đường chết."

Nói xong, ông ta hướng về phía Di Ly Nan khấu đầu: "Chí tôn, hạ thần cho rằng chuyện này thực chất là một sự hiểu lầm. Đêm qua lửa cháy bất ngờ, Uất Trì Lương ứng biến không kịp, trong việc điều binh chữa cháy có chút bất đồng ý kiến với Tư Lệ, chỉ là Uất Trì Lương nắm giữ bốn vạn Cấm vệ quân, lại là hàng tướng tộc Côn Đồ, Tư Lệ không thể không cẩn trọng đối đãi. Chuyện này liên quan đến thị vệ trong cung, liên quan đến an nguy của Thiên tử, cho dù Tư Lệ có xử phạt Uất Trì Lương quá tay, thì cũng là trong tình lý, xin Chí tôn trách phạt nhẹ để răn đe, vạn lần đừng vì thế mà làm liên lụy đến người vô tội."

Phương Tố sau khi phụ họa theo lời Trình Tổ Hưng, luôn tọa sơn quan hổ đấu. Ông ta không muốn gây thêm kẻ thù mới cho Phúc Thành Vương, nên để phía đối diện tiên phong, lúc này thấy Di Tân rơi vào thế hạ phong, liền kịp thời lên tiếng. Sự thu phóng này, mục đích hoàn toàn nằm ở lời nói tiếp theo.

"Nay Uất Trì Lương đã chết, việc cấp bách là tìm người khác làm Tràng tướng, chuyện đúng sai của vụ án đều có thể bàn bạc sau, nhưng trong cung không thể không có người canh giữ."

"Lời này nói trúng chỗ trọng yếu rồi." Di Ly Nan vẫn dựa vào tựa: "Nhưng trời cao đất rộng, thời gian còn sớm, cái đúng sai cần bàn mà không bàn cho rõ, sau này e rằng họa từ trong nhà mà ra. Các vị tướng công cũng nói, quốc pháp gia quy, tộc Côn Đồ quy phụ Chung Cổ hơn hai mươi năm, tướng quân của người ta cũng là tướng quân — người đâu, mở bức rèm kia ra, để các Tỳ tướng tộc Côn Đồ còn đang quỳ bên ngoài cũng được nghe, nếu thực sự oan uổng cho Uất Trì Lương, ta nhất định sẽ làm chủ cho bọn họ!"

Rèm cửa đột ngột vén lên, ánh sáng bên ngoài tức khắc tràn vào.

Sát Tước đứng bên ánh sáng nhạt đó, dáng vẻ không đổi. Bộ quần áo mới thay của hắn màu sắc thanh đạm, trên người ngoại trừ chiếc khóa trường mệnh do A Da giả tặng, ngay cả ngọc tổ bội treo bên hông cũng lược bớt, đây là sự tính toán trước khi vào, nhằm để hai cha con tránh khỏi những lời bàn tán không liên quan đến vụ hỏa hoạn trong thời điểm này.

Ánh sáng chói mắt, Sát Tước hơi nghiêng mặt, hắn nhìn qua cửa ra phía ngoài. Tâm phúc của Uất Trì Lương đều đã đền mạng, nhưng trong Cấm vệ quân chắc chắn vẫn còn Cửu Trùng. Ánh mắt Sát Tước lướt qua những Tỳ tướng đó, như thể cảm thấy vô vị, rồi lại thu hồi tầm mắt.

"Uất Trì Lương trước kia đi theo Chân Hạ Bạt Khả Hãn, ở ngoài quan ải cũng là một anh hùng lừng lẫy, nếu không Chân Hạ Bạt Khả Hãn có thể để hắn làm Thứ trưởng, ta có thể phá cách đề bạt hắn làm Tràng tướng sao?" Di Ly Nan phất tay áo, đứng dậy. Ông đón ánh sáng, chậm bước xuống bậc thềm, đồng thời nói: "Trình tướng công vừa rồi nói không đúng, Uất Trì Lương không chỉ có công quản lý quân binh ở bên trong, mà còn có công xây dựng ở bên ngoài. Năm đó trận chiến núi Đại Sắc, hắn không phải đầu hàng, mà là quy phụ, sự khác biệt của một từ này, sự vất vả đằng sau là một trời một vực."

Vừa rồi ông để thị vệ kéo Uất Trì Lương vào, mọi người đều tưởng ông chán ghét Uất Trì Lương, không ngờ thái độ của Chí tôn đột ngột thay đổi, lời lẽ lại có ý thương xót Uất Trì Lương. Mấy người đang phủ phục dưới đất nhất thời không đoán được ý đồ của Di Ly Nan, chỉ có Nguyên Bá Thành và Đỗ Vi là vẫn ngồi vững trên ghế.

Di Ly Nan đi đến bên cạnh Uất Trì Lương, ông nhìn xuống khuôn mặt gã. Hồi lâu sau, ông chậm rãi nói: "Đừng tưởng ta không biết, bên ngoài luôn dùng hai chữ "hàng tướng" để chà đạp hắn, hắn bao nhiêu năm nay cũng là một bụng khổ tâm không biết tỏ cùng ai. Năm đó ta vượt qua muôn vàn khó khăn, nhất quyết thăng hắn làm Tràng tướng, chính là vì cái cốt cách đó của hắn — hắn không chịu thua. Một người đánh bại trận, đó là nỗi nhục nhã không lời nào bào chữa được, những kẻ tự vẫn tự sát ta thấy nhiều rồi, đều là để cầu lấy cái danh tiếng tốt, chỉ có hắn, phải nhẫn nhịn nỗi nhục này, mang theo binh sĩ bên ngoài mà sống tiếp."

Di Ly Nan chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài đường, tiếp tục nói: "Cỏ ngoài quan ải, ngựa của Côn Đồ, và vầng trăng trên núi Đại Sắc kia, thứ nào mà không đi vào giấc mơ của hắn? Đều là những người xa quê, Sâm La dù tốt cũng không phải là nhà. Hai mươi năm, hai mươi năm rồi, những tướng lĩnh giỏi nhất và trẻ nhất của tộc Côn Đồ cứ thế mà tàn héo. Trước đây ta giao tuần phòng ba cổng thành cho hắn, người ta nói đó là sự chà đạp, đó thật là những lời lẽ giết người. Quân thần chúng ta tâm đầu ý hợp, vạn sự đều có thể nói rõ, mắt thấy chiến sự ở phía Đông lại nổi lên, đây là một cơ hội tốt. Ta thực sự không muốn hắn làm Tràng tướng nữa, vì ta dự định để hắn đi làm Trấn tướng!"

Giọng ông vang lên, đanh thép mạnh mẽ.

"Cấm vệ quân trước kia có tám bộ, chúng ta ở Lộc Tuy Nguyên đã đánh bại đội quân Hủy Long hùng mạnh nhất Đông Nguyên, vinh quang đó, ngay cả Na Cô ngày nay cũng khó lòng sánh kịp! Nhưng sau đó thì sao? Huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt, tám bộ cũng chỉ còn năm bộ, những người huynh đệ đã mất không thể bù đắp lại, nhưng ông trời không bạc đãi chúng ta, vì ông đã ban cho chúng ta tộc Côn Đồ. Nay trong thiên hạ ngoại trừ Kim Ô Đột Kỵ, còn ai có ngựa chạy nhanh hơn Côn Đồ chúng ta? Hai mươi năm qua binh sĩ Côn Đồ hiệu mệnh ngự tiền, công lao khổ lao hiếm ai bì kịp!"

Các Tỳ tướng ngoài đường đã khóc không thành tiếng. Sau khi đám hàng tướng Côn Đồ này biến thành Sâm La Quỷ, uy phong toàn là uy phong bề ngoài, kết giao hôn nhân đều trong nội bộ, bọn họ ở Sâm La nhìn thì có vẻ bình đẳng với người khác, thực chất luôn thấp hơn một bậc.

Những Tỳ tướng này đêm qua đều ở trong cung, chuyện bên ngoài mọi người biết rất ít, sáng sớm đột nhiên nghe tin Uất Trì Lương đã chết, trong lòng không khỏi kinh hãi sợ hãi. Dao động là có, có người sợ bị liên lụy, có người lại thấy bất bình. Nay Di Ly Nan nói ra những lời tâm huyết, nói hết nỗi lòng của bọn họ, hỏi ai còn cầm được nước mắt?

Sát Tước thầm cảm thán, lý do Di Tân đêm qua biết dừng đúng lúc chính là ở đây. Mất đi một Uất Trì Lương, bọn họ còn có thể giải trình, nhưng nếu làm mất lòng tộc Côn Đồ, Di Ly Nan chắc chắn sẽ không dung thứ!

"Di Vô Da!" Di Ly Nan cao giọng, ông quay người lại, chiếc thâm y màu đen chạm đất, kéo ra những nếp gấp trên thảm. Hình bóng ông đội mũ Thông Thiên Quán in bóng trong đường, giống như một con Hắc Lệ, nghiền nát mọi cơ thể đang phủ phục. Ông đứng giữa luồng sáng trong đường, người hơi nghiêng về phía trước, lạnh giọng hỏi Di Tân: "Ngươi lấy lý do gì để xử quyết Uất Trì Lương?"

Sát Tước rủ mắt, trong lòng và Di Tân gần như đồng thời trả lời —

"Binh biến."

Phương Tố ngỡ ngàng quay đầu: "Tư Lệ, vừa rồi ngươi còn nói Uất Trì Lương ở đô thành đơn thương độc mã, lúc này sao lại nói đến binh biến rồi!"

"Cả đường đều là người, mọi người hẳn đã nghe rất rõ." Di Tân thái độ không chút sợ hãi: "Ta chỉ nói Uất Trì Lương không có lòng mưu phản, chứ chưa từng nói Uất Trì Lương không có hành vi binh biến. Phương tướng công, sự khác biệt của một từ này cũng là một trời một vực."

"Hắn nếu không vì mưu phản." Trình Tổ Hưng cũng quay đầu: "Hắn tốn công sức binh biến làm gì!"

"Tâm tư của nghịch tặc sao trung thần biết được?" Triệu Hoàn tranh thủ mỉa mai: "Ta đã nói rồi, hắn chiếm giữ cửa ải không thành, còn vọng tưởng bắt cóc Tư Lệ. Thật là lạ, các ông câu nào cũng truy vấn, lại cứ thích bỏ sót câu này. Ta phải nói lại một lần nữa, tâm địa tạo phản đêm qua của Uất Trì Lương ai nấy đều biết!"

"Tư Lệ mới nhận trọng trách là thật, nhưng mấy tháng qua không hề có lúc nào lơ là chức trách." Nguyên Ức dịch chuyển thân thể, hướng về phía Di Ly Nan: "Hạ thần cho rằng, việc này nên nghe Tư Lệ nói một lời, vừa là để không vì mưu phản mà làm liên lụy đến các tướng lĩnh khác của tộc Côn Đồ, cũng là để chấm dứt mầm mống họa từ trong mà ra!"

Lữ Kỳ định lên tiếng, Di Ly Nan đã nói: "Ta hỏi một mình hắn, các ngươi tranh nhau nói làm gì? Di Vô Da, nói tiếp đi! Nếu lý do của ngươi là do ngươi tùy tiện thêu dệt, hôm nay ta sẽ ở trước mặt binh sĩ Côn Đồ, treo ngươi lên dưới cổng Sóc Nguyệt. Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, đạo lý này ngươi hãy nhớ cho kỹ!"

"Bẩm báo Chí tôn." Di Tân hơi cúi đầu, đường nét góc mặt hắn sắc sảo: "Đêm qua Uất Trì Lương điều binh vào cung, tự ý thay đổi vệ binh cửa ải, đều có thể lấy lý do thường tình, nhưng hắn đi một mình tới Vũ Khố, ta thấy có điểm không ổn. Các vị tướng công đừng hiểu lầm, ta với tư cách là Tư Lệ Hiệu úy, nắm lệnh tuần phòng đô thành, phàm có điều gì bất thường đều nên giám sát kỹ lưỡng. Chuyện này luận về pháp quy, cũng nên do ba bên cử người cùng đi tới. Ta cảm thấy có nghi vấn, chính vì Uất Trì Lương hầu trước mặt thánh thượng, lại nổi tiếng cẩn trọng, nên ta cho rằng hắn không nên sơ suất trong chuyện này."

Y mặc bộ giáp trụ đó, lúc ngược sáng, Di Ly Nan dường như có khoảnh khắc ngẩn ngơ.

"Lúc đó gần đến giờ Dần, hỏa hoạn ở Thái thương vừa mới dập tắt, kho lương của Cẩm Tú công liền bị người ta cướp bóc, hai chuyện này liên tiếp xảy ra, vốn dĩ đã đủ kỳ quặc. Ta lo lắng nhân thủ phòng vệ Vũ Khố không đủ, liền điều phái Trú Đô Quân cùng đi. Sau khi Trú Đô Quân rời đi, bên cạnh ta chỉ còn lại thân vệ tùy tùng, đúng lúc đó —"

Di Tân ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm.

"Kỵ quân của Uất Trì Lương xuất động. Lúc đó lệnh cấm của ta đã hạ, nhưng không biết vì sao hắn còn muốn điều động kỵ quân, trong ngoài cửa cung, toàn cảnh Sâm La, đều là người của Uất Trì Lương canh giữ, đội kỵ quân này định đi đâu? Chư vị, chỉ cách mấy bức tường là Chí tôn, ván cược này ta tuyệt đối không đánh với hắn."

Y lạnh lùng quét mắt nhìn khắp trong đường.

"Còn về việc hắn tốn sức binh biến, không vì mưu phản, mà là vì cái gì, thì phải hỏi đám thích khách cũng không rõ nguyên do ở rừng mai mấy tháng trước rồi." Thái tử sau một thoáng tạm dừng, chậm rãi nói: "Lúc đó cũng là một món nợ mập mờ, sao không thấy chư vị truy hỏi?"

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ