Chương 83: Hoàng Tước
Hỏng rồi.
Chuyến đi rừng mai không chỉ liên quan đến Uất Trì Lương, mà còn liên quan đến Lục Quan Kiệt, lúc đó kết thúc vội vàng là do các bên cùng tạo áp lực.
Phương Tố tâm niệm xoay chuyển cực nhanh, lập tức nói: "Thật là kinh thiên động địa, hạ thần vốn tưởng Uất Trì Lương chẳng qua là năng lực không đủ, không ngờ hắn lại có tâm địa khó lường như thế. Chí tôn, vụ ám sát ở rừng mai xảy ra đột ngột, những người liên quan lại bị Uất Trì Lương giết sạch, nghịch tặc còn dám tự ý điều động kỵ quân, tội trạng rành rành, đáng lẽ phải tru di!"
Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tư Lệ ngày đó là Thái tử của bình nguyên Hưởng Linh, lại có công dâng đất, vậy mà Uất Trì Lương dám tham ô ngựa của Tư Lệ lúc ngài ấy trở về kinh đô. Chuyện này hạ thần nghĩ mãi không thông, nay ngẫm lại, chắc chắn Uất Trì Lương đã sớm có tâm địa độc ác muốn sát hại Thiên hoàng quý trụ. Nhắc lại chuyện cũ, chẳng biết trên đường về kinh, Tư Lệ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực từ tên nghịch tặc này!"
[*]Thiên hoàng quý trụ: con cháu dòng dõi hoàng tộc. Thiên hoàng: Sông Ngân Hà trên trời, thời xưa dùng để ẩn dụ cho dòng máu, huyết thống của Hoàng đế. "Quý" là tôn quý, "Trụ" là con cháu, hậu duệ.
Thích khách ở rừng mai không còn ai sống sót, một là do Sát Tước và Di Tân ra tay không nương tình, hai là bản thân thích khách không còn đường lui, dù họ có sống sót sau đợt càn quét của kỵ quân thì cũng sẽ tự sát trước khi vào ngục. Uất Trì Lương lúc đó chỉ sợ rước họa vào thân, đâu dám can thiệp quá sâu? Tiếc là người chết không thể sống lại, hắn lúc này dù có trợn tròn mắt cũng khó mà biện minh nửa lời.
"Ngày đó ở rừng mai, Uất Trì Lương và Phúc Thành Vương đã cùng sức hộ giá." Trình Tổ Hưng cắn chặt Lục Quan Kiệt: "Hành tung của hai người đều ở ngay trước mắt Chí tôn, nếu lúc đó hắn đã có tâm địa mưu phản, Phúc Thành Vương chắc chắn sẽ không để hắn về kinh! Hạ thần cho rằng không nên—"
"Xét án không luận hành vi, chỉ luận cái tâm cũng vô dụng." Phương Tố cắt ngang lời ông ta: "Chuyến đi rừng mai có Phúc Thành Vương đi cùng, nghịch tặc to gan muốn gây bất lợi cho Chí tôn, hàng ngàn binh vệ có thể ập đến trong tích tắc, hắn tự biết thực lực chênh lệch nên đương nhiên phải giả vờ hộ giá. Hơn nữa, ngày đó thích khách bao vây Tư Lệ chính là sự độc ác của Uất Trì Lương, sau đó hắn mượn thế lập công, chính là để chuẩn bị cho cuộc binh biến đêm qua. Chí tôn, tâm cơ của kẻ này sâu xa, lòng dạ độc ác đến cực điểm, thật là chuyện chưa từng nghe thấy!"
Thế sự xoay vần, Phương Tố muốn gạt bỏ liên can cho Lục Quan Kiệt, đương nhiên không chịu truy kích Di Tân nữa, ông ta thuận nước đẩy thuyền, lập tức muốn trói chặt Uất Trì Lương với vụ tấn công ở rừng mai. Đợi ông ta nói thêm vài câu, lại kéo theo vụ ám sát ở cung A Ưu, dù ông ta không nhắc một chữ đến Lão Tam, Di Ly Nan cũng sẽ từng câu từng chữ nghĩ đến Lão Tam.
Lão cáo già!
Trình Tổ Hưng dù có tài hùng biện cũng không dám tranh luận với Phương Tố nữa. Tranh giành ngôi vị là một đòn sát thủ vô hình, liên quan đến binh biến lại càng đáng sợ, lúc này ông ta mới phản ứng kịp, hèn gì Di Tân mở miệng lại lùi để tiến, hóa ra là đi một vòng lớn.
Việc Uất Trì Lương tự ý điều động kỵ quân đã là sự thật, nếu lúc này Di Tân khăng khăng mượn chuyện này để kéo theo tộc Côn Đồ, Di Ly Nan vì chiến sự chắc chắn sẽ không đồng ý, đến lúc đó muốn thu phục lòng trung thành của tộc Côn Đồ, chỉ có thể đem Di Tân ra "trừng phạt nhẹ để răn đe lớn", vì thế Di Tân vừa lên đã đứng ra bảo lãnh cho tộc Côn Đồ, tách biệt Uất Trì Lương và tộc Côn Đồ ra.
Nếu tộc Côn Đồ không cùng Uất Trì Lương làm loạn, vậy thì Uất Trì Lương năm lần bảy lượt ám sát Di Tân, thậm chí không tiếc binh biến đoạt thành là vì ai? Phương Tố kịp thời quay đầu, chính là muốn dùng điểm này để đánh mạnh vào phe Lão Tam!
Di Ly Nan bỗng nhiên cười, ông nhìn quanh đại đường: "Ta già rồi, tóc bạc trắng cả, dáng vẻ tiều tụy, các ngươi có phải cảm thấy—"
Đôi mắt của Đồ Lục Vương hơi dựng lên, ông chiếm lấy ánh sáng trong đường, gần như quát hỏi: "Ngày tháng của ta không còn nhiều nữa sao?"
Lời này vừa thốt ra, mọi người trong đường không ai không kinh hãi, những người đang ngồi vội vàng rời khỏi chỗ, nhất thời quần thần phủ phục, ngay cả các Tỳ tướng và thị tùng bên ngoài cũng đều quỳ xuống đất. Mọi người sởn gai ốc, đồng thanh hô: "Chí tôn bớt giận!"
"Một ngọn lửa đốt ra một cuộc binh biến, ai cho Uất Trì Lương cái gan đó? Là chính hắn! Nhưng năm bộ Cấm vệ quân lại cứ thế trơ mắt nhìn hắn tự ý điều động kỵ quân ra khỏi doanh trại!" Di Ly Nan lạnh giọng: "Đêm qua là đoạt thành, đêm mai có phải là soán ngôi không? Nếu không phải ta già rồi, sáng nay còn đến lượt các ngươi đùn đẩy thoái thác thế này sao, tám cửa thành e rằng còn không đủ để treo đầu lũ nghịch tặc này!"
Mọi người cúi đầu nín thở, không ai dám cử động, Tri Nghĩa Đường vừa rồi còn tranh luận gay gắt, trong nháy mắt chìm vào tĩnh lặng như tờ.
"Đều là người một nhà, đánh gãy xương còn dính lấy gân, bảo các ngươi làm quan là để các ngươi mưu sự, lời xưa còn nói "tương bách hà cấp*”, nếu thực sự làm hư hại gốc rễ, không ai sống nổi đến năm sau đâu!" Di Ly Nan rảo bước, lời lẽ gõ nhịp: "Gây dựng sự nghiệp không dễ, những ngày ở trong kinh đô thì yên ổn rồi, nhưng bên ngoài vẫn còn đang đánh trận, đừng tưởng Chung Cổ không có hiểm họa, bên ngoài kia là cường địch rình rập! Lần này xuất hiện một Uất Trì Lương, được thôi, lần sau lại xuất hiện một Uất Trì Ưu, Uất Trì Tối, thì mọi người cùng nhau đi mà nhận tội!"
[*]Tương bách hà cấp: là vế cuối cùng trong bài thơ Thất Bộ Thi (Bài thơ bảy bước) của Tào Thực, mang ý nghĩa: "Cùng một gốc sinh ra, cớ sao lại hà hiếp nhau gấp gáp đến thế?”. Nguyên văn vế cuối: “Nấu đậu đốt cành đậu, Hạt đậu trong nồi khóc. Vốn sinh cùng một gốc, Hại nhau chi vội vàng?”.
Sau lưng Trình Tổ Hưng đổ mồ hôi lạnh, môi ông ta mấp máy, trước mặt Di Ly Nan vừa kinh vừa sợ, chỉ sợ câu tiếp theo là hỏi tội, khó hơn nữa là ông ta không còn cơ hội tranh giành vị trí Tràng tướng này cho phe Lão Tam nữa.
Cũng tại Uất Trì Lương vô dụng, không nên nhất là tự ý điều động kỵ quân, cục diện hôm nay thua sạch ở hai chữ binh biến. Di Tân cũng thật xấu xa, chuyện lớn như vậy mà không để lộ chút tiếng gió nào, lúc vào lại ra vẻ như thế, đợi đến khi kéo theo chuyện rừng mai, Trình Tổ Hưng không thể chống đỡ nổi. Ông ta cũng muốn tranh tiếp, nhưng một khi lời nói chạm đến việc tranh ngôi, Phương Tố liền giống như con chó điên tuột xích, truy đuổi không ngừng.
Nơi thuộc về của Cấm vệ quân là vô cùng quan trọng, mọi người tranh giành chẳng qua là sợ kẻ khác chiếm được ưu thế. Vị trí này ai mà không thèm muốn? Khi Uất Trì Lương chưa chết, tiếng trống trận đã vang lên âm thầm trong bóng tối, nay Uất Trì Lương chết rồi, mọi người đương nhiên không màng đến thể diện.
Bên ngoài sắp dùng binh, năm nay còn chỉ định Điền Như Bình đi bình nguyên Hưởng Linh, mắt thấy thế lực của Phúc Thành Vương ngày càng lớn, những người này sao có thể không vội? Nếu Cấm vệ quân lại rơi vào tay Phúc Thành Vương, sau này còn tranh giành thế nào được nữa? Di Ly Nan nói ông già rồi, chẳng sai chút nào, chính vì ông già rồi nên mọi người mới vội vã như vậy!
Phương Tố phủ phục bên cạnh, tâm triều cũng dâng trào. Ý của Di Ly Nan ông ta đã hiểu, một câu "chính hắn" là kết án, đây là bảo bọn họ đừng mượn chuyện Uất Trì Lương mà gây khó dễ cho nhau nữa.
Điều này dễ hiểu, Phương Tố không lấy làm lạ. Chiến sự sắp tới, trong triều đương nhiên không nên biến động, chỉ cần nhìn thái độ của Di Ly Nan đối với chuyện họ Lữ, Phương Tố cũng có thể nhìn ra manh mối. Hôm nay ông ta vốn cũng không định gây khó dễ cho phe Lão Tam, là do con dao Di Tân đưa tới quá sắc bén.
Thấy mọi chuyện sắp ngã ngũ, Phương Tố bụng đầy dự thảo, chỉ đợi Di Ly Nan lên tiếng. Vị trí Tràng tướng bọn họ nhất định phải giành được, lúc này ngoài bản bộ ra, còn ai có thể đảm nhận chức vị này? Tâm tư của các thế tộc quá tạp nham, trong chính vụ đã quá nổi bật, để duy trì sự cân bằng, lý nên chọn người của bản bộ, đây cũng là lý do vì sao ông ta vừa vào đã đề phòng Di Tân.
Cuối cùng, Di Ly Nan nói: "Chuyện của Uất Trì Lương không thể lặp lại, Cấm vệ quân sớm nên chấn chỉnh một phen. Vốn là thanh đao sắc bén, không thể để bọn họ cùn đi được nữa. Mấy năm nay trong quân của Phúc Thành Vương có không ít mãnh tướng nổi bật, riêng Kim Minh Thạch kia đã có phong thái của cha hắn, còn có mấy người dưới trướng Điền Như Bình..."
Ông tiếp tục bước đi chậm chạp, đi đến cửa. Rèm vẫn còn vén, ánh mắt ông khó lường, đợi đến khi quay đầu lại, lời nói đột ngột xoay chuyển: "Bọn họ còn trẻ, đánh trận lại giỏi, nên ở lại bên ngoài để lập công danh, nếu thực sự bắt về kinh đô, chẳng phải là chặn đường tiền đồ của người ta sao? Hơn nữa muốn huấn luyện binh sĩ, vẫn phải là lão tướng mới trấn áp được cục diện. Vạn Ninh, ngươi là một lựa chọn rất tốt, tiếc là căn bệnh cũ năm xưa quá nặng, làm một Đại Tượng Công suốt ngày dầm mưa dãi nắng đã mệt đứt hơi rồi, ta không nỡ hành hạ ngươi thêm nữa."
Nguyên Ức mắt nóng lên, ông vội dùng tay áo lau đi: "Thân xác tàn phế này của ta, được làm Đại Tượng Công đã là hồng ân to lớn của Chí tôn, sao dám xa cầu gì khác? Chỉ mong quãng đời còn lại có thể thường xuyên ở bên cạnh Chí tôn, thực sự đến lúc ta phải ra đi, dù có tan xương nát thịt ta cũng cam lòng!"
"Ngươi đừng có nói toàn lời xui xẻo, chức Triều Ân Công này ngươi hoàn toàn xứng đáng, cứ ngồi đó đi, lát nữa còn cần ngươi cùng Cẩm Tú công trò chuyện với ta." Di Ly Nan nhìn về phía Đỗ Vi: "Ta suy đi tính lại, vẫn còn một người thích hợp. Ứng Vinh, ngươi có biết là ai không?"
Đỗ Vi vốn im lặng nãy giờ đứng dậy, ánh mắt ông lướt qua Nguyên Bá Thành, mỉm cười với Di Ly Nan: "Thánh tâm của Chí tôn sao kẻ phàm phu có thể đoán được? Nhưng đã hỏi đến hạ thần, thì xin cho hạ thần mạn phép đoán một lần, người này có phải đang ở tận Thiên Tinh Quan không?"
Sát khí của Di Ly Nan tan biến hết, ông sảng khoái nói: "Tâm tư của ta chưa bao giờ giấu nổi ngươi — gọi Mai Chính Châu về đây! Hắn trấn thủ ở Thiên Tinh Quan đã mười năm rồi, tóc chắc cũng bạc trắng rồi nhỉ? Năm đó lúc hắn rời kinh đô thật là hào khí ngút trời, nói muốn thay ta bình định phía Đông, kết quả chuyện không thành, tự mình thấy mất mặt, khăng khăng mười năm không chịu bước chân vào cửa Sâm La. Nay gọi hắn về, để hắn làm Tràng tướng này, cũng coi như là lấy công chuộc tội!"
Lão cáo già gian quyệt.
Sát Tước phủ phục, cúi đầu nhìn mặt sàn.
Hắn chính là từ Thiên Tinh Quan đi ra, Mai Chính Châu này hắn biết, thân phận binh sĩ Thiên Tinh năm đó cũng là lấy được từ dưới trướng người này. Di Ly Nan chọn người này, tuyệt đối không phải ý định nhất thời.
Sát Tước liếc mắt nhìn về phía Uất Trì Lương.
Một cái đầu trọc, không chỉ đổi lại được lòng trung thành của tộc Côn Đồ, mà còn nắm chặt Cấm vệ quân mà các phe phái muốn nhúng tay vào trong lòng bàn tay. Ngọn lửa này nếu không phải do chính Sát Tước phóng, hắn còn phải nghi ngờ là do Di Ly Nan sai khiến nữa kia.
Một vụ án đã ngã ngũ, trong đường kẻ mừng người lo, những kẻ mang tâm địa riêng đều đang gồng mình giữ bình tĩnh, Uất Trì Lương lại bị kéo ra ngoài như cũ. Việc truy cứu trách nhiệm và luận công ban thưởng sau đó là không thể thiếu, Di Tân vẫn bình thản trước mọi biến động, khi bàn đến việc kho lương thất thủ, Di Ly Nan chỉ giữ lại Nguyên Bá Thành, Đỗ Vi và Nguyên Ức để dùng bữa, những người khác đều bị đuổi ra ngoài.
Phương Tố thất thần, ra cửa chẳng nhìn ai, chỉ lo đi đường mình. Ông ta đến cửa cung, bị Di Tân gọi lại trước xe ngựa.
"Đêm qua sự việc xảy ra vội vàng, chưa kịp giải thích rõ nặng nhẹ với Phương tướng công." Di Tân nói: "Chuyện trên điện ta không tiện nói nhiều, nhưng cái chết của Uất Trì Lương, mong Phương tướng công thay ta truyền tin báo cho thúc phụ."
Lúc này đã gần giờ Dậu, tuy trời không tuyết nhưng xung quanh đã tối sầm lại. Phương Tố ngạc nhiên nhìn Di Tân: "Chuyện liên quan đến Cấm vệ quân, lại dính tới binh biến, phía Điện hạ dù chiến sự căng thẳng, vài ngày nữa chắc cũng nghe thấy động tĩnh thôi. Tư Lệ sao không tự mình viết một phong thư?"
"Lúc thúc phụ rời đi, chúng ta từng uống rượu ở Trân Châu Đường, lúc đó thúc phụ đã nói với ta những lời tâm huyết, ta không lúc nào dám quên." Di Tân mặt không đổi sắc, y giơ ngón tay chỉ về phía Cấm vệ quân: "Mối thù Uất Trì Lương này ta đã báo được rồi, tiếc là vị trí Tràng tướng kia, ta thực sự thấp cổ bé họng. Mai Chính Châu ta không quen biết, cục diện sau này còn chờ thúc phụ về kinh chỉ dạy cho ta. Bản bộ đồng lòng, xin Phương tướng công thay ta nói vài lời tốt đẹp trước mặt thúc phụ, thúc cháu chúng ta vạn lần đừng vì chuyện này mà sinh ra hiềm khích."
Y nói rất chân thành, khác hẳn với dáng vẻ trên điện, chút lòng đố kỵ nghi ngờ của Phương Tố dao động một hồi, rồi cũng nhận lời. Đợi Phương Tố lên xe rời đi, Di Tân không ngoảnh đầu lại, y nhấc cánh tay lên, vừa vặn chặn đứng một người.
"Nghe lén xong định bỏ đi sao, không có chuyện hời như thế đâu." Di Tân nghiêng đầu, y nhìn chằm chằm Sát Tước: "Thiếu chủ, vết thương của ta vẫn còn đau lắm."
💬 Bình Luận Chương Này