Chương 84: Phân Liệt
“Đường chỉ rộng bấy nhiêu, ngươi nói chuyện lại lớn tiếng như thế.” giọng điệu của Sát Tước có sự kiên nhẫn hiếm thấy: “Ta đứng đâu mà chẳng nghe thấy, sao có thể tính là nghe lén?”
“Thánh hiền dạy tu thân.” Di Tân xoay người lại để chắn đường tốt hơn: “Có một câu gọi là không hợp lễ nghĩa thì không nghe.”
“Thánh hiền còn dạy khắc kỷ (kiềm chế bản thân).” Sát Tước quan sát Di Tân, lời lẽ lộ ra ẩn ý: “Tư Lệ, ngươi có làm được không nha?”
“Nếu ngươi luận về tư dục, thì cả cựu đô này không còn ai khắc kỷ hơn ta đâu.” Di Tân giả vờ nghi ngờ: “Hôm nay nói chuyện lọt tai thế.”
“Đối với ngươi.” Ánh mắt Sát Tước như đang trêu đùa một quả cầu lông: “Ta có lúc nào nói chuyện không lọt tai sao?”
“Sống với nhau lâu rồi, Thiếu chủ có nói lời khó nghe đến mức nào, ta cũng có thể coi là lời hay mà nghe.” Di Tân không hề né tránh cái nhìn của Sát Tước: “Có điều, lần trước nghe thấy người dùng từ "nha" là lúc hỏi xin ta Uất Trì Lương, lần này là muốn hỏi xin ai đây?”
Các quan viên tụ tập từ giờ Mão đã giải tán từ lâu, cửa cung đã thắp đèn, nhìn thoáng qua thấy bốn bề vắng lặng.
Sát Tước nghiêng mình đón lấy những ánh sáng màu cam kia, khi nhìn Di Tân, đôi mắt như sương mù dày đặc buổi đêm. Có lẽ bị Di Tân đoán trúng tâm tư, thần sắc của Thiếu chủ càng trở nên thân thiện, chính sự thân thiện này đã khơi dậy lòng tham nơi Di Tân, bất kỳ tình thái nào của Sát Tước cũng không nên bị kẻ khác dòm ngó — trời cao đất dày, mặt trời lặn mặt trăng lên, vạn người như khói bụi, cái nhìn này chỉ nên dành cho Di Vô Da.
“Người lạ ở bên cạnh, tứ bề đều lọt gió, cứ đứng ngoài nói chuyện thế này, lòng ta hoảng sợ lắm.” Di Tân thuận miệng bịa chuyện, nói xong cũng chẳng đợi Sát Tước trả lời, thuận thế đưa tay vén rèm xe ngựa: “Chí tôn giữ Cẩm Tú Công lại, chắc chắn có đại sự cần bàn, bữa cơm đó của ông ấy e là phải ăn đến nửa đêm. Thiếu chủ, chờ đợi vô ích thôi, chi bằng cùng ta về cung Trường Độ.”
Miệng y nói khách sáo, nhưng hành động thì chẳng có chút ý tứ thương lượng nào, ánh mắt đó khẳng định rõ ràng: hoặc là Sát Tước tự lên xe, hoặc là để y “mời” lên.
Sát Tước nắn xương cổ tay mình, trong ống tay áo thấp thoáng ánh sáng của chuỗi hạt. Hắn nhìn sắc trời, chỉ nói: “Nếu Tư Lệ đã thành tâm mời mọc, vậy ta xin làm phiền.”
—
Du Tri Nhàn đã về từ sáng sớm, hắn ta cũng là một kẻ kỳ lạ, tự nhốt mình trong phòng ngủ li bì nửa ngày trời, dậy rồi lại lo liệu ăn uống, cuối cùng còn bảo các thái giám chuẩn bị nước nóng trong dục đường. Mọi người đều không hiểu sự ân cần này là vì đâu, chủ quân chưa bao giờ thích dùng nước nóng, dục đường đó trừ lần trước ra thì lúc nào cũng lạnh lẽo.
Du Tri Nhàn chẳng thèm giải thích, hắn ta ăn hết hai bát Bạc Thác*, đi dạo quanh sân một lát, cứ lẩm bẩm những điều người khác không hiểu. Đợi tiêu cơm hòm hòm, Du Tri Nhàn đi tới bên cổng, vừa tán gẫu với lính canh cửa vừa đập hạt hạnh nhân ăn.
[*]Bạc Thác: một từ cổ chỉ một loại món mì nước. Người xưa nhào bột mì với nước, cắt thành từng đoạn ngắn cỡ ngón tay, ngâm vào chậu nước rồi dùng tay ép/kéo cho thật mỏng, sau đó thả vào nồi nước đang sôi sùng sục để nấu chín.
Cứ thế tiêu thời gian đến tận lúc trời tối, xe ngựa cuối cùng cũng về. Du Tri Nhàn rướn cổ mong ngóng, vừa thấy Dụ Phi Thường liền hớn hở. Hắn ta túm vạt áo, chạy vèo xuống bậc thang, sáp lại ân cần: “Chủ quân đã về — Tiểu lang quân cũng ở đây nữa! Đều mệt rồi nhỉ, bữa tối chắc chưa dùng đâu? Mau, mau vào nhà đi, ta đã bảo thái giám chuẩn bị xong cả rồi, toàn là món mới thịt tươi. Tiểu lang quân thích ăn món nào? Bánh nướng, canh thịt, còn có thịt nướng gà xào, ở nhà đều làm được hết…”
Hắn ta đi theo vào tận sân trong, nếu không phải Long Sơn và Dụ Phi Thường chặn hắn ta lại từ hai phía, hắn ta còn định theo vào tận trong phòng.
Long Sơn nói: “Ngươi lo việc nhà là được rồi, có biết nhìn sắc mặt không hả? Đừng có chạy đôn chạy đáo thế, chủ quân đã bảo ngươi bận bịu đâu.”
“Chạy đôn chạy đáo gì chứ, ngươi đúng là hạng không đọc sách, huynh trưởng ngày xưa mù mắt rồi mới không bắt cả ngươi đi!” Du Tri Nhàn ngửa cổ kêu to: “Chủ quân, chủ quân! Ngài nói với Tiểu lang quân một tiếng đi, cá tươi đó là tự tay ta chạy ra chợ chọn đấy, còn đặc biệt thỉnh giáo Lệnh Nguyệt…”
Dụ Phi Thường nói: “Tiểu tiên sinh, ông mà còn hét nữa là chúng ta bịt miệng đấy. Thiếu chủ nhà ta dễ tính, chứ làm Tư Lệ phát bực thật là tối nay bắt ông ngủ chuồng củi đấy.”
“Ta bận rộn cả ngày, vì cái gì? Vì để có thể lộ mặt trước Tiểu lang quân chứ sao!” Du Tri Nhàn quẫy đạp lung tung, vặn vẹo cơ thể như một con cá chép thành tinh, hắn ta giở trò ăn vạ ra: “Các người chạy bên ngoài, việc tốt toàn rơi vào tay hai người, ta cũng không nói là ghen tị, ai có bản lĩnh nấy! Nhưng ta quán xuyến việc nhà tốt thế này, sao không được kể công? Hơn nữa lời ta dặn dò vẫn chưa hết mà!”
Hắn ta vừa vặn vẹo, vỏ hạt hạnh nhân vụn cứ thế rơi xuống.
Long Sơn quay đầu nhìn lại, hận không thể chui xuống đất trốn đi, trên đường rơi vãi đầy rẫy, nào là vỏ hạnh nhân, hạt thông đủ thứ tạp nham. Hắn từng làm Tràng tướng Đông cung, cũng coi như đã thấy qua sự đời, lúc này trước mặt Dụ Phi Thường, hắn chỉ thấy xấu hổ cực độ.
Cái người này bị làm sao vậy? Đã ba mươi tuổi đầu rồi, đứng bên ngoài còn không vững chãi bằng Lệnh Nguyệt, Cáo Nguyệt.
Long Sơn nén một bụng tức, đang định lên tiếng thì họa vô đơn chí, hắn vừa cúi đầu, trước mặt lại ngửi thấy một mùi hôi thối. Mùi thối này đến một cách thong dong, giống như một cú đập bằng gậy gỗ, khiến Long Sơn không còn màng đến thể diện nữa, vỡ trận mà nói: “Du Tri Nhàn, bao lâu rồi ngươi chưa thay quần áo hả!”
Du Tri Nhàn rụt cổ lại, không dám kêu la nữa.
Di Tân đứng trong đường, thấp thoáng nghe thấy chút động tĩnh, nhưng y không muốn để ý, liền cởi bỏ giáp trụ sau tấm bình phong sơn mài. Trên giá nến đồng xanh thắp những ngọn nến mới tinh, trên người Thái tử nhẹ nhõm đi đôi chút, y đi tới gần bàn, nhặt hai quả táo khô từ trong đĩa, bước vào hành lang.
Cửa sổ lụa một bên hành lang vẫn buông tấm chắn gỗ, phía cuối treo một tấm rèm bán thân. Di Tân còn chưa tới trước mặt đã ngửi thấy mùi đinh hương, y gõ hai cái vào khung cửa, nghe thấy tiếng đáp lại của Sát Tước liền vén rèm đi vào.
“Điều ta nói đáng lẽ phải là "đi ra".” Sát Tước đang móc thắt lưng: “Chứ không phải "vào đi".”
“Nói chuyện chậm quá thì dễ gây hiểu lầm.” Di Tân tiến lại gần, ánh mắt lướt qua eo Sát Tước: “Hai sợi dây lưng này mà còn tháo nữa thì trời sắp sáng rồi đấy, Thiếu chủ.”
“Có người buộc cho ta chặt quá.” Sát Tước đã sớm tháo nút thắt hoa thành một đống hỗn độn, ánh mắt hắn cũng nhìn xuống, dừng lại ở thắt lưng mình. Một lát sau, hắn gọi: “Di Vô Da, ngươi cởi ra đi.”
“Sai bảo Thái tử ngày càng thuận tay.” Di Tân bóp cằm Sát Tước, khẽ nâng lên, nhét một quả táo khô vào miệng Sát Tước: “Vào cửa rồi thì nên gọi ta qua đây, bên ngoài loạn như thế, nếu ta không vào, tối nay ngươi định ngủ ở trong này sao?”
Sát Tước ngậm quả táo khô đó, thong thả nói: “Người tính không bằng trời tính, ta biết ngươi nhất định sẽ vào.”
Chữ “nhất định” này khiến Di Tân mỉm cười, y hơi nghiêng đầu, tháo nút thắt hoa cho Sát Tước. Nút thắt này là do y tiện tay buộc sáng nay, lúc đó vội vào cung nên không buộc kiểu cách được, chỉ có thể thắt đơn giản.
“Mai Chính Châu đó.” Sát Tước cắn nhẹ quả táo khô: “Là nhân vật Tràng tướng mà Di Ly Nan đã nghĩ sẵn từ lâu rồi nhỉ.”
“Vị trí mà các bên đều thèm muốn, chắc chắn là một vị trí cực kỳ quan trọng.” Di Tân hờ hững nói, những ngón tay dài linh hoạt: “Vị trí này Di Ly Nan giao cho ai tức là vừa ý người đó, hiện tại ông ta chẳng vừa ý ai, đương nhiên là chẳng muốn đưa cho ai.”
“Hèn gì lần trước có người nói.” Mùi hương tiến lại gần, là Sát Tước đang nói: “Hắn thà rằng Cấm vệ quân rơi vào tay Di Ly Nan.”
“Xét về thế trận, Cấm vệ quân ta nhất thời chưa thể nắm được.” Di Tân nâng mí mắt, đối diện trực tiếp với Sát Tước: “Nhưng vị trí này dù tặng cho bất kỳ ai trong bốn vị thúc phụ kia, ta cũng đều không vui, cho nên thà để nó ở lại trong tay Di Ly Nan còn hơn.”
“Nhiều kẻ xấu vây quanh Di Ly Nan như thế, ông ta nhìn ai cũng thấy khả nghi.” Sát Tước chậm rãi nói: “Chẳng hạn như ngươi.”
“Ta cũng oan uổng quá.” Di Tân thần sắc tự nhiên, y đã cởi xong thắt lưng: “Ngọn lửa này đâu phải do ta phóng.”
Áo khoác ngoài của Sát Tước cùng thắt lưng rơi xuống đất, để lộ lớp trung y. Hắn không né tránh, càng không lẩn trốn, chỉ móc lấy dây buộc trung y của mình, trước khi kéo ra liền nói: “Chúng ta là đồng đảng mà.”
Di Tân nhìn thẳng vào hắn: “Lời này không sai, chúng ta còn là đồng phạm nữa.”
“Di Ly Nan đã sớm muốn thay thế Uất Trì Lương, ông ta trì hoãn mãi cũng vì thiếu một lý do chính đáng, ngọn lửa này coi như ta giúp các ngươi một tay. Vụ ám sát ở rừng mai ngày đó được xử lý như vậy, không phải vì Lục Quan Kiệt, cũng không phải vì Uất Trì Lương, mà là vì Di Ly Nan.” Sát Tước nói: “Cơn giận hôm nay của ông ta chỉ có ba phần là thật, tiếc là màn răn đe đó quá muộn màng, không thể trấn áp được lũ tiểu nhân như ông ta mong muốn.”
“Bốn đứa con nuôi phân chia phe phái rõ rệt, trước kia mọi người không tranh giành ngoài mặt là vì sợ ông ta, nhưng một khi con hổ hung dữ nhất bắt đầu ngủ gật, tâm tư bên dưới cũng sẽ rục rịch. Ông ta còn thả ta vào, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao.” Di Tân nói đến đây, bỗng nhiên áp sát: “Tuyết Khách, nước để lâu như vậy rồi, còn chưa xuống là đang đợi cái gì?”
Trong Dục đường hơi nóng bốc lên nghi ngút, màn sương mù mỏng manh trong mắt Sát Tước tan biến sạch, chỉ còn lại ý mưa ẩm ướt dạt dào. Hắn vẫn đang móc dây buộc trung y, vẫn là vẻ mặt không hiểu lắm đó, giống như khoảnh khắc lần đầu tiên vòng tay qua cổ Di Tân, tuy nhiên chỉ một lát sau, Di Tân đã biết thế nào là lợi hại.
“Ta đang đợi ngươi.” Giữa răng Sát Tước ngậm quả táo khô, nó ẩn hiện nơi đầu lưỡi hắn, cũng chỉ còn lại một cái hạt hẹp: “Tập trung vào đi.”
Di Tân.
Sự hờ hững của Di Tân đều là để không rơi vào khoảnh khắc này, những ý nghĩ tồi tệ luôn tồn tại, kể từ khi Sát Tước chạm vào một bên mặt y và nói với y rằng đau. Nhưng trong những lời xúi giục hỗn loạn, đáng ghét đó, y nhạy bén nhận ra một điều.
Đó là y muốn cái nhìn của đối phương.
Chuỗi hạt của ta. Di Tân trong khoảng trống của câu nói đó, thậm chí có thể nghĩ đến việc chuỗi hạt của mình vẫn còn quấn trên cánh tay của Sát Tước.
Thiên châu là thần ý, còn hoa vàng là tư dục, là tư dục của y đã vấy bẩn Sát Tước. Lần đầu tiên Sát Tước kéo trung y ra trước mặt y, không hề có nhiều do dự, vì lúc đó trong lòng Sát Tước không có dục niệm phức tạp.
Còn cả câu nói vết thương đau quá nữa.
Cảm giác đau của người thường có thể đến từ vạn vật thế gian, nhưng cảm giác đau của Sát Tước đến từ Di Tân, nhưng điều đó vẫn chưa đủ chính xác. Khi hắn nắm sợi dây bạc đêm qua, cảm giác đau đã phân liệt thành hàng lối trong lòng hắn.
Hắn đã nói thật, hắn đối với Di Vô Da, đã nói lời nói thật mà chỉ mình hắn biết.
Di Tân nên rời mắt khỏi cái hạt hẹp kia, nhưng uy lực của Sát Tước đã sớm phát huy tác dụng. Thế là y dứt khoát bóp mở răng môi Sát Tước, mạo hiểm với nguy cơ sự việc đi ngược lại ý muốn, dùng hai ngón tay thăm dò vào trong, tịch thu cái hạt hẹp đó.
“Ngươi đợi thêm một lát.” Di Tân trầm giọng nói: “Ta sẽ lại phục vụ ngay đây.”
💬 Bình Luận Chương Này