🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 85 - Nhìn Thấy 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 85: Nhìn Thấy

Tiếc thay Sát Tước lại nói: “Hôm nay không phiền đến Thái tử nữa, ta chỉ mượn Dục đường thôi.”

“Hóa ra bảo ta tập trung, là ý bảo tập trung chờ đợi sai bảo.” Di Tân cũng không cưỡng cầu, y buông tay, cử chỉ đúng mực lễ tiết: “Được, ‘phi lễ vật động’ (không hợp lễ nghĩa thì không động chạm).”

“Còn một câu nữa.” Sát Tước khẽ đẩy gò má Di Tân: “Phi lễ vật thị (không hợp lễ nghĩa thì không nhìn).”

Di Tân thuận thế quay đầu đi, bên tai là tiếng sột soạt khi Sát Tước kéo dây buộc áo.

Trong Dục đường thắp mấy ngọn đèn cao chân họa tiết mây khảm vàng, đặt trên bàn cạnh sập nhỏ. Giá treo áo cách đó không xa là đồ cống phẩm, để cho thẩm mỹ, giữa hai thanh xà trên dưới có thêm một lớp lụa mỏng. Ánh mắt Di Tân dừng lại trên lớp lụa đó, bóng của Sát Tước uyển chuyển rơi xuống.

Sát Tước vén mái tóc đen ướt át, hắn khẽ cúi đầu, búi chúng lại một cách cẩu thả. Lớp áo lót bằng lụa trắng, theo động tác của Sát Tước mà trượt xuống dọc cánh tay, như muốn tranh giành danh hiệu “nhuyễn ngọc ôn hương” với chính chủ nhân, sau đó nó mang vẻ mệt mỏi, lưu luyến giữa khuỷu tay Sát Tước.

Di Tân để mặc bản thân đắm chìm trong khoảnh khắc này, thần sắc y vẫn như cũ, nhớ lại thuở Thái tử vẫn còn là Thái tử, cũng từng chống cằm ngắm trăng treo đầu ngõ. Thời điểm đã khác, nhưng ý vị thì vượt xa.

Sát Tước trút bỏ áo lót, vì chuyển động mà trên lớp lụa trong thoáng chốc chỉ còn lại bóng hình hư ảo. Hắn hơi nghiêng người, bóng nghiêng của hai người tức khắc dán chặt vào nhau như những nét mực vẽ tùy ý, mùi hương lập tức quấn lên.

Di Vô Da.

Hơi thở của hắn nhẹ mà chậm, cái hạt nhỏ ẩm ướt vẫn còn dính dịch thể của hắn, bị kẹt giữa hai ngón tay Di Tân. Đầu mũi đó nâng lên, chỉ là cái bóng, nhưng dường như đang dọc theo cổ Di Tân, cọ đến tận gốc tai.

Hôn ta đi.

Dáng vẻ khi hắn thở dốc cũng giống hệt lúc này, như thể mặc cho người ta điên đảo nhào nặn. Dù mỗi lần hắn rên rỉ gọi tên, trạng thái cũng gần như cầu xin tha thứ, giống như cần Di Tân ngậm lấy những giọt lệ, rồi lại hôn hắn ngàn vạn lần khi hắn đang run rẩy đầm đìa mồ hôi.

Hai ngón tay Di Tân vê chặt cái hạt nhỏ, ánh mắt y không động đậy, chỉ nói: “Nhấc tay cao lên, vết thương dính nước sẽ đau đấy.”

Sát Tước giơ bàn tay đó lên, vẫn là cái bóng đang tác động, đầu ngón tay hắn từ dưới chạm vào mặt bên của Di Tân, giống như cái vuốt ve sáng nay. Những bông hoa vàng trên cánh tay đan xen trước sau, Sát Tước khều lỏng chuỗi hạt, đẩy chúng lên lòng bàn tay, trước khi tự mình xuống nước liền hỏi: “Thuốc Lệnh Nguyệt gửi tới để ở đâu?”

“Cạnh sập.” Di Tân quay mặt lại sau khi tiếng nước đã định: “Ba phần lợi nhuận của Vũ Miên trì hoãn mãi không giao, là đặc biệt để dành cho lúc này phải không?”

“Làm ăn khó khăn mà.” Sát Tước ngâm mình trong nước, hắn ngoái đầu nhìn Di Tân: “Sao có thể là cố ý được. Thái tử, chúng ta đã là đồng đảng rồi, việc công ta đương nhiên phải dốc túi tương trợ.”

“Trong cái cựu đô này, việc làm ăn của ai cũng khó khăn, duy chỉ có Cẩm Tú Công là không.” Di Tân cúi người, nhặt y phục của Sát Tước lên. Mùi hương vẫn còn vương lại, ánh mắt y hạ xuống, nhìn lại Sát Tước: “Tam Thanh, không định nói với ta về nguyên nhân ngươi đột nhiên gây hấn với Uất Trì Lương sao?”

“Hắn giết ta một lần.” Sát Tước hơi xoay người, sương mù nhẹ vây quanh, hắn đón nhận cái nhìn của Di Tân: “Chỉ riêng điểm này thôi còn chưa đủ sao?”

“Việc hắn phải chết là chuyện đã đóng đinh trên ván rồi.” Di Tân vắt y phục lên khuỷu tay, y đứng đó mang theo vẻ áp bức, tầm vóc lúc này không khác gì đang gây áp lực: “Ta hỏi là nguyên nhân ‘đột nhiên’ gây hấn, không phải nguyên nhân hắn phải chết.”

Dù Sát Tước không giết Uất Trì Lương, Uất Trì Lương cũng chẳng sống được bao lâu, cái tên đứng đầu trong sổ sinh tử của Di Tân chính là Uất Trì Lương. Y trước đó không ra tay đều là vì cân nhắc thời thế, nắm được chức Tư Lệ thì mọi việc đều có thể chờ đợi, Trú Đô Quân liên tục gây chuyện cũng có sự ám chỉ của y. Lễ Tịch Điền vốn là một thời cơ cực tốt, nhưng Sát Tước hiện tại muốn, Di Tân cũng dám cho ngay lúc này.

Ván cờ ngày hôm nay, họ không hề thương nghị trước.

Mái tóc đen của Sát Tước buông lơi, hắn lộ ra chút vẻ lười biếng: “Ngươi muốn nghe cái gì?”

“Ngươi định cho ta nghe cái gì.” Di Tân ngồi xổm xuống: “Là phần né tránh Cửu Trùng, hay là phần né tránh Nguyên Bá Thành.”

“Nếu ngươi chỉ muốn biết nguyên nhân ta đột nhiên gây hấn với Uất Trì Lương.” Sát Tước đăm đăm nhìn Di Tân: “Vậy thì rất đơn giản, hắn đã phá vỡ quy tắc của ta, nợ thêm món nợ mạng mới ở chỗ ta, sự kiên nhẫn của ta đã cạn kiệt, ta muốn hắn phải trả ngay lập tức.”

Hắn khựng lại một lát, vẫn nói: “Trước đây ngươi không hỏi ta chuyện Cửu Trùng, là vì Cửu Trùng bên ngoài ngươi còn hiểu rõ hơn ta, phần này căn bản không cần ta phải nói rườm rà thêm cho ngươi.”

“Cửu Trùng hiện nay bị các thế lực Đông Nguyên coi như dòi bám trong xương, bọn chúng xuất hiện ở đâu ta cũng không thấy lạ.” Di Tân buông thõng hai ngón tay, lắc lắc cái hạt nhỏ: “Điều ta thấy lạ chính là ngươi.”

“Đã có dòi bám trong xương thì nên nạo xương trị thương, ngọn lửa này là ý của ta, ta chính là không cho phép bất kỳ kẻ nào thuộc Cửu Trùng trừ ta ra được ở lại Sâm La nữa.” Sát Tước nhắc đến Cửu Trùng với vẻ hứng thú nhạt nhẽo. Sáng nay hắn chỉ tắm rửa sơ qua, nên về đến nơi là xuống nước ngay, lúc này nâng cánh tay lên, một lần nữa buộc chặt mái tóc đen: “Mọi người cứ mãi cấu xé lẫn nhau, ta không muốn bị bọn họ ăn thịt, đành phải ăn thịt bọn họ trước vậy.”

Hạt lưu ly hỏa quấn quanh cánh tay hắn, hai đóa hoa vàng theo động tác mà móc vào lông vũ bên tai. Những ánh sáng rực rỡ đó được hắn nâng đỡ như vậy, phản chiếu ra hào quang trong trẻo của hắn.

Cả hai đều đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi, Di Tân còn tạm ổn, Sát Tước lại đã có chút mệt. Y nghi ngờ đây là tác dụng phụ của việc mượn cảm giác đau, chắc hẳn là một trong những cái giá mà tộc Loan phải trả để duy trì sự hưng phấn. Nghĩ đến đây, Di Tân không nhịn được lại nắm lấy bàn tay đó.

Cổ tay bị nắm chặt.

Di Tân như đang dẫn dắt, Sát Tước từ từ nhô lên khỏi mặt nước, giống như một hàng rào tuyết ẩm. Hơi nóng áp sát, Di Tân đón lấy đầy vòng tay hương thơm u uẩn, y lùi lại hai bước, kéo hết khăn và y phục trên giá lại để bao bọc Sát Tước.

Nơi khuất đèn bóng chồng lên nhau, cánh tay Di Tân dùng lực, tức khắc nhấc bổng Sát Tước lên. Rèm Dục đường lay động, Di Tân băng qua hành lang, y ấn vào lưng Sát Tước: “Đã nói không cho phép là không cho phép, ngươi là Tiểu Tước Đại Vương ở đây. Dục đường đã dùng, Di Vô Da cũng đã sai bảo, hôm nay muốn hỏi xin ta ai? Không nói nữa là ta coi như quên đấy.”

Sát Tước toàn thân ướt đẫm, ở trong cung thất này, hắn luôn có thể cao hơn Di Tân. Đèn đồng bên ngoài hành lang mờ tối, Sát Tước nói: “Án binh biến sơ thẩm nằm trong tay ngươi, ta muốn Tiểu Khuyển.”

“Hắn tên là Uất Trì Lệnh Tắc.” Di Tân đi từ bình phong sơn mài vào tận nội thất, nghiêng đầu ép hỏi: “Nếu ta nói không được thì ngươi tính sao?”

“Ngươi không được nói không được.” Sát Tước ghé tai, giống như Thiên ma làm loạn tâm trí người ta, khí tức như hoa lan u nhã: “Ta đang ra lệnh cho ngươi.”

“Thiếu chủ.” Chóp mũi Di Tân áp sát, gần như hôn lên má Sát Tước: “Đây chẳng phải là ngươi đang hối lộ ta sao?”

Sát Tước vì ngứa mà hơi co lại, hắn dùng bàn tay bị thương chống lên người Di Tân, Di Tân cũng không tránh, giống như đang hôn hắn qua đầu ngón tay.

“Quân tử không dối lòng nơi phòng tối*.” Hai người hơi thở giao hòa, Sát Tước tiếp tục thì thầm: “Tư Lệ, dù chúng ta đã làm đồng đảng, cũng không thể để ngươi lạm dụng chức quyền, tham ô trái pháp luật được.”

[*]Quân tử bất khi ám thất: người quân tử có đức độ thực sự thì ngay cả khi ở một mình trong căn phòng tối tăm, không ai nhìn thấy, vẫn giữ lòng ngay thẳng, không làm điều gì khuất tất hay hổ thẹn với lương tâm.

“Tiểu lang quân cũng thật là ân uy khó đoán, vừa rồi còn bảo ta tư lợi thả người, giờ lại không cho ta lạm dụng chức quyền.” Di Tân nheo mắt, ngửi ngửi giữa các ngón tay hắn: “Mùi thuốc lẫn vào rồi.”

Thuốc Lệnh Nguyệt gửi tới nằm ngay cạnh sập, phòng trong tối mờ. Sát Tước cởi khăn ra, đầu ngón tay bị Di Tân kéo đi. Lần này bôi thuốc rất nhanh, khi Di Tân nhẹ nhàng thổi một lần nữa, Sát Tước đã sắp nhắm mắt, hắn nghe thấy Di Tân hỏi: “Mấy ngày rồi không gặp ta?”

“Không nhớ rõ nữa.” Sát Tước lẩm bẩm: “Bốn ngày, năm ngày.”

“Suốt ngày phái mấy tên tử sĩ tới canh chừng Thái tử, mà lại không nhớ rõ mấy ngày không gặp ta.” Di Tân kéo Sát Tước về phía mình: “Tuyết Khách, lông vũ bên tai lại dài ra rồi.”

Y đỡ lấy lưng Sát Tước, chìm vào chăn đệm. Màn che của sập thấp buông xuống, giữa trời đất cuối cùng chỉ còn lại hắn và y.

Di Tân đã trút bỏ giáp trụ, ăn mặc không mấy chỉnh tề, áo trong xộc xệch, cảm nhận được Sát Tước chạm tay lên ngực, rồi khẽ kéo cổ áo mình.

Sát Tước hơi rướn cổ, lông vũ bên tai theo động tác cũng khẽ cọ vào Di Tân. Hắn phủ phục trên người y, đây là tư thế quen thuộc của họ, đã bao nhiêu lần, họ đều cùng nhau vượt qua triều dâng tình ái như thế này.

“Na Già, ta nhìn thấy rồi.” Sát Tước vùi đầu vào hõm cổ Di Tân, hắn sắp ngủ rồi, nhưng đầu mũi dọc theo cổ Di Tân, đúng như cái bóng hư ảo trên lớp lụa kia đã thể hiện, cọ đến tận gốc tai Di Tân. Hắn mang theo vẻ buồn ngủ, thì thầm vào tai Di Tân: “Ngươi là Minh Vương Thái tử lấy một chọi trăm.”

Di Tân nửa khép hàng mi, lồng ngực y nóng rực, nhịp tim mạnh mẽ tựa sấm vang. Giữa chăn đệm yên tĩnh đến lạ kỳ, giống hệt như khoảng sân nửa đất bên ngoài Tri Nghĩa Đường hôm nay, y đã hạ thương của mình ở đó, sáng mai tỉnh dậy, y lại là Di Vô Da của Sâm La.

Tiếng chuông sắt bốn góc ở bình nguyên Hưởng Linh leng keng lọt vào tai, Minh Vương Thái tử thu tay lại, ôm chặt lấy Sát Tước. Hơi thở họ đan xen, chỉ có khoảnh khắc này, Di Tân mới chịu để lộ chân dung thực sự, y giống như một con thú bị vây hãm bị thương, áp má vào má Sát Tước.

Gió lạnh chưa dứt của Sâm La gào thét, tuyết thổi tuyết, những ái tình dục vọng đó đã gột rửa qua hai thân xác phàm trần. Là lời mới bày tỏ tâm tình, cũng là lời cũ kể lại giấc mơ. Họ nương tựa vào nhau, năm tháng gian nan đã có người cùng bước.

—

Ngày hôm sau, Di Tân phải cùng Phương Tố kiểm tra Vũ Khố, y tỉnh dậy vào giờ Mão, trời vẫn chưa sáng hẳn. Chậu than và lư hương trong phòng trong sắp cạn, giữa chăn đệm nóng hổi, không phân biệt được là thân nhiệt của ai.

Các thái giám đi lại trong sân, tiếng quét dọn rất khẽ, thấp thoáng còn có tiếng băng vỡ. Sát Tước như cảm nhận được, hắn vẫn phủ phục trong lòng Di Tân, giống như con mèo đang ngủ gật, gần như thu mình thành một cục.

Mùi hương u uẩn tràn ngập lãnh địa, cổ tay Sát Tước bị nắm lấy, đó là Di Tân đang kiểm tra vết thương. Những ngón tay thon dài trắng trẻo hơi duỗi ra, như thể chủ nhân đang thả lỏng.

Di Tân đặt tay Sát Tước lên cổ mình, y nghiêng mặt, là hơi thở của Sát Tước. Chóp mũi Di Tân khẽ chạm, đây là lời báo trước cho một nụ hôn, tuy nhiên phản ứng của Sát Tước khác hẳn mọi khi. Hắn nửa tỉnh nửa mê, ý thức còn lảng vảng trên lằn ranh đó, người đã hơi hé môi, dùng phương thức ngây thơ, không chút che đậy này để đáp lại Di Tân.

Hắn muốn nụ hôn của y.

Di Tân đột ngột hôn lấy Sát Tước, đầu lưỡi đêm qua từng gọi Na Già nghênh đón, giống như tuyết tan xuân tình, không biết mệt mỏi để mặc y nhấm nháp.

Phòng trong còn dư nhiệt, Sát Tước tỉnh dậy trong tiếng hừ nhẹ của chính mình. Hắn lún sâu trong chăn đệm, khi ngẩng đầu, ánh mắt dần tụ lại trên mặt Di Tân. Hắn trông thật dễ bắt nạt, đôi mắt nhanh chóng phủ sương mù, có lẽ ý thức vẫn còn đang phiêu lãng, hắn cứ thế dùng vẻ mặt này nhìn Di Tân.

Di Vô Da.

Sát Tước thầm gọi không thành tiếng, hắn thở dốc, trong thoáng chốc, vẻ mặt đó có thể gọi là quyến luyến. Những đợt sóng tình dồn dập, hắn vốn đã không chịu nổi khoái cảm, lại vì nửa tháng nay không chạm vào nhau, nên lập tức nhíu mày như đang nhẫn nhịn.

“Na Già.” Hắn như đang nói mê: “Na Già.”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ