Chương 86: Không Được
Chỉ qua vài hiệp, Sát Tước bắt đầu nói năng lộn xộn. Hắn chịu lực, ý thức cũng đảo điên theo sự nặng nhẹ của Di Tân. Bàn tay bị thương bị Di Tân nâng cao, Sát Tước như bị tóm gọn, lần đầu đạt khoái lạc của hắn luôn rất nhanh. Vì thế khi ý thức miễn cưỡng trở về, Sát Tước chỉ có thể dựa vào bản năng mà thở dốc.
Di Tân đáp ứng mọi yêu cầu, y vuốt ve gò má Sát Tước, mân mê cả lông vũ bên tai. Đây là tín vật thần linh sinh ra vì y, hay là bằng chứng ái dục hóa thành vì y, lúc này dưới ngón tay y, trắng muốt mềm mại.
Sát Tước không chịu nổi sự cọ xát này, hắn dán vào lòng bàn tay Di Tân, phát ra tiếng nức nở mơ hồ. Một giấc thanh mộng không để lại dấu vết, hắn là con thuyền mây xuôi dòng, mặc Di Tân tạo sóng làm gió. Di Tân cúi người nhìn hắn, đồng tử rắn quá đỗi tập trung, sinh ra một sự xâm lược cực hạn. Ánh mắt đó so kè với lực đạo giáng xuống Sát Tước, khiến mọi phản ứng từ trong ra ngoài của hắn đều không thoát khỏi sự chú ý của Di Tân.
Chưa đầy hai khắc, Sát Tước đã khép chặt đôi mắt, mồ hôi mịn rịn ra. Di Tân vẫn khống chế mặt bên của hắn, tiếng nức nở trở nên hỗn loạn và lớn hơn, hơi thở cũng dồn dập theo từng đợt, lời nói mê tan biến, gò má cọ xát vào lòng bàn tay Di Tân, cả hõm cổ đều đã phủ kín hồng triều. Ngón cái của Di Tân đúng lúc này, muốn ma sát về phía sau tai.
Sát Tước như có dự cảm, hắn hé mắt, dùng bàn tay còn lại ấn lên lồng ngực Di Tân, nức nở gọi: “Không, ưm... không được...”
Di Tân nheo mắt, như đã đợi từ lâu mà đẩy mở răng môi Sát Tước. Nụ hôn của y rời rạc, tựa như thương xót, nhưng đầu ngón tay lại thuận thế đẩy về phía sau, tàn nhẫn chà đạp lên gốc lông vũ nhỏ của Sát Tước.
Điểm yếu thầm kín này chẳng khác gì tim loài trai, Sát Tước hoàn toàn tỉnh táo, hắn chẳng kịp để ý đến nụ hôn, bị ép sát vào chăn đệm. Màn che chắn sáng, tay hắn trượt xuống khuỷu tay Di Tân, dáng vẻ thần thái rõ ràng đã rơi vào mê loạn, nhưng lại là vẻ diễm lệ mê hồn.
Di Tân không bỏ lỡ khoảnh khắc nào, đồng tử rắn vì cảnh xuân này mà hơi co lại, động tác của y khựng lại một chút, ngay sau đó, y dùng một tay đột ngột nâng hông Sát Tước lên.
Là hắn.
Ánh mắt Di Tân thâm trầm, tiếng thở dốc rất thấp. Sự tham lam đó càng lúc càng tệ, từ tối qua đã thúc đẩy thành một cuồng niệm không thể ngăn cản — là của hắn.
Đợt sóng tình thứ hai đến mãnh liệt như vậy, sự kích thích vượt qua khoái cảm tiến gần đến cảm giác đau, giác quan và thần thức đều rơi rụng. Hông Sát Tước lơ lửng, xương cụt tê dại lan tràn, những gợn sóng vô tình cũng có thể dao động thành tai họa, mấy tầng sóng dày đặc, lông vũ bên tai tán loạn nơi hõm cổ, hắn nhận ra đây là dấu hiệu trước khi lý trí tan rã.
“Di Vô Da!” Sát Tước không khống chế được vòng eo, như đang cáo trạng: “Ngươi hung... quá hung dữ...”
Di Tân càng thêm tàn nhẫn, y dùng lực ôm chặt Sát Tước, nói ra câu đầu tiên của ngày hôm nay: “Không được mượn cảm giác đau của người khác.”
Hạt lệ của Sát Tước vỡ vụn, nửa khuôn mặt vùi vào chăn đệm. Hắn liếc nhìn Di Tân, dù là mưa rào sóng dữ, hay si mê dục vọng, chẳng qua đều là màn sương mù dày đặc tan vào đôi mắt hắn. Trong sự ép buộc này, hắn dùng đầu ngón tay chạm lên tim Di Tân.
Nhịp tim Di Tân đột nhiên tăng nhanh, sự tham lam vô độ đó bị điểm này đẩy vào nơi sâu hơn, trong chớp mắt, ánh mắt Sát Tước gần như ngây thơ vô tội.
Hắn chắc hẳn đang gượng chống, tiếc là Di Tân đã nhận thua, chỉ là sự nhận thua của Di Tân có thể gọi là phóng túng, tiếng “Na Già” đứt quãng vội vàng của Sát Tước không còn tác dụng gì nữa. Mỗi lần hắn đều run rẩy hõm eo, hôm nay còn tệ hơn, Sát Tước hiểu rõ đây là thứ khác biệt với cảm giác đau nên khó lòng chống đỡ. Hắn không tìm được cái cớ nào nữa, phải ở trong cuộc hoan lạc này mà từng lần một thừa nhận.
Di Tân là của hắn, mà hắn cũng hồ đồ, là của Di Tân.
💬 Bình Luận Chương Này