Chương 87: Ngày Đêm
Một cuộc vụng trộm chiếm trọn thời gian nhàn rỗi, khi Di Tân từ dục đường bước ra, trời đã sáng rõ. Y trở lại phòng trong, thay thuốc cho Sát Tước. Màn che buông nửa, Di Tân thấp giọng đe dọa: “Thiếu chủ, nợ phong lưu của ta tính riêng, nhưng lời nói trên giường nhất định phải giữ lời.”
Sát Tước nằm sấp trên sập, hắn vùi mặt xuống, hồng triều nơi hõm cổ vừa mới tan đi. Nghe thấy lời đe dọa, hắn chỉ nhấc ngón trỏ, dùng đầu ngón tay khẽ gõ vào lòng bàn tay Di Tân thay cho câu trả lời.
Di Tân nắm lấy bàn tay này, áp vào lồng ngực mình. Y rũ mắt, ghé tai Sát Tước nói: “Chỗ này cũng sờ rồi, còn chối cãi nữa là ta dọn đến Vũ Miên đấy.”
Lông vũ mềm mại của Sát Tước lộn xộn, hắn ló chóp mũi ra, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Mí mắt, đuôi mắt đều còn vương lại sắc hồng nhàn nhạt, hắn nhìn Di Tân: “Đánh đuổi ra ngoài.”
“À.” Di Tân hơi lộ răng nanh, giọng điệu lưu manh: “Hứa hay lắm, ta ghi nhớ rồi đó.”
Sát Tước bị hơi thở của y làm cho hơi ngứa, phát ra tiếng “ừm” nhỏ như sao rụng. Di Tân nắn bóp bàn tay ấy, quấn chuỗi hạt lại như cũ, đóa hoa vàng ròng như hoa tịnh đế*, nở rộ trong lòng bàn tay Sát Tước.
[*]Hoa tịnh đế: là hiện tượng dị biến tự nhiên quý hiếm khi hai bông hoa sen cùng nở trên một cuống duy nhất.
Trong màn che, họ có một nụ hôn nhỏ.
Di Tân rời cung vào giờ Tỵ hai khắc, trên sập vẫn còn hơi ấm. Sát Tước nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó hắn chậm rãi áp bàn tay đó lên gò má mình, đóa hoa vàng nhẹ nhàng cọ xát. Hắn nghiêng đầu, cứ thế vùi chóp mũi vào trong đó.
Mùi hương của Di Tân thấm đẫm vào hạt lưu ly hỏa, mùi hương này khác với hương xông trên thâm y của Di Tân, mà là dư hương quẩn quanh dưới lớp hoa phục của Thái tử, mỗi khi y áp sát, hương thơm sẽ từ cổ áo và cửa tay thoát ra.
Di Tân giống như một cánh cửa nặng nề mở rộng, vẻ ngoài như đang bày tỏ tâm tư, nhưng thực chất lại là núi non trùng điệp, nếu không có sự cho phép của y, một cánh cửa chính là một tầng núi. Y thông hiểu cách đối phó với thế thái nhân tình, cái đầu dưới cổng Sóc Nguyệt y phớt lờ, cố nhân ở bình nguyên Hưởng Linh y không hỏi. Giữa những hư thực ấy, y dường như chỉ có sự bạc tình.
Sát Tước khẽ mở mắt, nương theo mùi hương đó mà thâm nhập từng chút một, chúng làm căng đầy lồng ngực hắn, tựa như thần linh khai sáng, một lần nữa đánh thức trái tim của bức tượng ngọc này.
Hắn thích.
Thích mùi hương này quá.
Đây là nỗi đau thầm kín rò rỉ của Di Tân, hay là tình cảm sâu đậm phơi bày trần trụi của Di Tân. Gió ngoài màn thổi từng hồi, Sát Tước chìm đắm trong đó, mơ màng ngủ thiếp đi.
—
Di Tân đến Vũ Khố, chủ yếu là dựa theo sổ sách để kiểm tra vật thực, những binh khí giáp trụ hao hụt, thất lạc đều phải truy thu về. Đêm đó Sát Tước chỉ mượn dùng dầu mỡ, những thứ khác hắn hoàn toàn không chạm vào, vì vậy công việc này không tốn bao nhiêu công sức.
Vụ án của Uất Trì Lương liên quan đến binh biến, Cấm Vệ Quân không tránh khỏi một phen chấn động, lòng người bên dưới hoang mang, ai nấy đều sợ bị liên lụy, lời oán thán phỉ báng Uất Trì Lương ngày một tăng. Chưa đầy ba ngày, bao nhiêu thứ bẩn thỉu thối tha đều đổ lên đầu gã, những kẻ ở năm bộ vốn coi thường gã cũng nắm lấy cơ hội mà công kích dữ dội.
Vì có sự cảnh cáo của Di Ly Nan từ trước, Phương Tố trong quá trình thẩm án cũng không dám làm liên lụy quá rộng, mắt thấy ngày về của Mai Chính Châu đã định, chỉ có thể ở nhà đấm ngực thở dài.
Di Tân hiệp trợ vụ án này, trái lại quen biết không ít người. Ai cũng biết Tư Lệ lúc này có nhiều cửa nẻo, người bí mật đưa lễ vật, thư từ đến cung Trường Độ nườm nượp không ngớt. Những kẻ không gặp được y thì tìm đến Vũ Miên, Sát Tước đi tuần một vòng bãi tập trở về nhà, trên bàn đã chất đống danh thiếp.
Lệnh Nguyệt quỳ bên bàn, phân loại và giới thiệu cho Sát Tước: “Thiếu chủ, nhóm này là đến kêu oan cầu tình.”
“Chỗ ta cũng đâu phải quan thự.” Sát Tước đứng dậy, cởi bỏ áo choàng của mình: “Bảo bọn họ có oan thì đi đánh trống, vụ án này vẫn chưa xong đâu.”
“Rõ ạ.” Lệnh Nguyệt lại lấy một xấp sổ sách khác: “Còn nhóm này là đến tặng lễ bày tỏ ý tứ. Sáng sớm bọn họ đều chen chúc trước cửa nhà ta, ồn ào không ra thể thống gì. Ta và Cáo Nguyệt đã kiểm kê xe ngựa, chỉnh lý danh sách lễ vật ở đây rồi. Mời Thiếu chủ xem ạ.”
Sát Tước nhận lấy sổ sách, liếc nhìn sơ qua, khi ánh mắt rơi xuống cuối cùng thì dừng lại một lát. Một lúc sau, hắn trả lại sổ sách cho Lệnh Nguyệt: “Danh thiếp và lễ vật gói kỹ hết lại, giao cho hai võ sĩ Dã Hỏa, bảo bọn họ gửi về cung Trường Độ.”
Lệnh Nguyệt vâng lời, Sát Tước cầm lấy chiếc áo choàng vừa cởi ra, lúc sắp ra cửa lại bồi thêm một câu: “Xe ngựa cũng đuổi qua đó luôn, đừng để lại nhà ta qua đêm. A Da về thì báo một tiếng giúp ta, ta ra khỏi thành đây.”
“Thiếu chủ.” Lệnh Nguyệt vội vàng bò dậy đuổi theo sau Sát Tước: “Mang thêm vài người đi đi, chẳng may gặp phải kẻ không có mắt...”
Sát Tước phẩy tay, bên hông hắn treo thanh Hoàn Sơn Nguyệt, chỉ gọi Dụ Phi Thường đi theo.
Mấy ngày nay trong đô thành đều thẩm tra đại án, ba phần lợi nhuận cờ bạc của Vũ Miên cũng đã nộp, Di Ly Nan không chỉ ban thưởng một số đồ chơi quý giá, mà còn liên tiếp ba ngày triệu kiến Cẩm Tú Công. Nguyên Bá Thành không can dự chính sự, liền bầu bạn với Di Ly Nan thưởng tranh dùng bữa, đây cũng là một sự ân ban, làm vẻ vang cho Vũ Miên, cũng là làm vẻ vang cho Di Tân.
Lần này xử lý Uất Trì Lương, Di Tân làm rất tốt. Di Ly Nan ngoài mặt không nói gì nhiều, chỉ biểu dương công lao dập lửa của y, nhưng ở những phương diện khác thì quả thực có bù đắp. Cấm Vệ Quân y không chạm vào được, nhưng những Lang tướng của Trú Đô Quân đi theo y đêm đó đều được phong thưởng, Thống vệ của bọn họ lại càng thêm vẻ vang. Binh sĩ thế nào chưa bàn đến, nhưng mọi người cuối cùng cũng được một phen nở mày nở mặt.
Đầu của Uất Trì Lương đã treo lên cổng thành, bá tánh đều tụ tập đến xem. Mấy tên nghĩa tử thân tín của gã kẻ chết người bị bắt, duy chỉ có đội kỵ quân ở trường giáo võ của gã là biệt tích sủi tăm, bởi vì Di Tân không để lại người sống.
Đây cũng là sự cân nhắc của Di Tân.
Đám người này đã dám mạo hiểm như vậy để xuất binh cho Uất Trì Lương, đó chính là tâm phúc của gã. Nếu để bọn họ sống sót, một là nhiều người nhiều miệng, khó bảo đảm sẽ không bàn tán về hàng trăm chi tiết Di Tân vung thương cưỡi ngựa đêm đó. Trong đó còn có võ sĩ Dã Hỏa, đương nhiên bớt một việc chi bằng bớt một chuyện. Hai là đám người này rơi vào tay Phương Tố và những kẻ khác thì dễ gây thêm sóng gió, đến lúc đó lại liên lụy thêm người, ảnh hưởng đến tộc Côn Đồ, sẽ làm hỏng kết quả mà Di Ly Nan mong muốn nhất.
Vì vậy sau khi Long Sơn kiểm kê xong số thi thể này, liền thu hồi toàn bộ yêu bài về cấm cung. Việc nào ra việc nấy, Tư Lệ không ồ ạt bắt bớ, không liên lụy vô độ, cũng một lần nữa ổn định quân tâm của binh tướng Côn Đồ. Còn về việc sau đó thi thể đi đâu hết rồi——
Sát Tước xuống xe ngựa, đối diện với tấm bia đá khắc hai chữ “Huệ Viên”.
Hôm nay hắn mặc y phục vẫn thiên về màu nhạt, đứng giữa vùng tuyết nửa tan nửa không này, càng thêm lạnh lùng. Lần vây sát Uất Trì Lương này, Di Tân là người thắng thế trên quan trường, nhưng sau khi trời tối, mới là sân nhà của Sát Tước.
Dụ Phi Thường dẫn đường, Sát Tước đi vào trong, những tử sĩ trong vườn đồng loạt mặc trang phục của gia nhân. Thấy Sát Tước đi vào, tất cả đều đứng dậy nghiêm chỉnh, lần lượt gọi: “Thiếu chủ.”
Sát Tước gật đầu, đi xuyên qua những ánh mắt đó. Hắn không vào trong sảnh, mà men theo thảm cỏ, đi đến giữa vườn. Trời tối đen, không sao không trăng, xung quanh xếp ngay ngắn vô số thi thể không đếm xuể, có kỵ quân, cũng có Cửu Trùng.
“Lần trước ta nằm ở bên ngoài, mưa đánh gió thổi.” Bước chân Sát Tước không nhanh không chậm, hắn hà ra hơi trắng, khi dừng lại, hơi ngẩng khuôn mặt lên, nương theo bóng đêm, thản nhiên nói: “Cũng coi như đã nếm trải một lần tư vị phơi xác nơi hoang dã.”
Không có điềm báo trước, một vài hạt tuyết từ sau lưng Sát Tước bay ra. Ánh mắt hắn hướng lên trên, xa xa là những chiếc đèn đá u tịch trong vườn, trong bầu không khí như cõi minh phủ này, hắn thưởng tuyết xong, lại dời tầm mắt xuống phía dưới.
“Quấy rầy cha con các người trò chuyện rồi.” Sát Tước như ma quỷ: “Tiểu Khuyển.”
💬 Bình Luận Chương Này