Chương 88: Tiểu Khuyển
Uất Trì Lệnh Tắc đầu bù tóc rối, cậu vừa mới ra khỏi ngục, quần áo hôi hám bẩn thỉu. Nghe thấy giọng nói của Sát Tước, cậu không khỏi nghiêng mặt, đờ đẫn nói: “Là ngươi sao, Sát huynh đệ... Vụ án như thế này mà ngươi cũng có thể thay trời đổi đất, thật là thần thông quảng đại.”
“Dĩ nhiên là ta.” Sát Tước nhìn dãy chiếu cói trước mặt cậu: “Thần thông quảng đại thì không dám nhận, bọn chúng dọn dẹp xong, đều phải vứt ra bãi tha ma. Thay vì để ở đó cho chó ăn sói gặm, chi bằng nhặt nhạnh về đây, cũng coi như một việc công đức.”
Xung quanh tĩnh lặng, Uất Trì Lệnh Tắc quay mặt lại, cũng nhìn vào dãy chiếu cói đó. Những bông tuyết nhỏ vụn rơi xuống, dưới lớp chiếu cói, chính là thi thể của Uất Trì Lương và những đứa con nuôi của gã.
“Sát huynh đệ, ngươi vẫn cứ ăn nói trái lòng như vậy.” Uất Trì Lệnh Tắc từ trong ngực lấy ra tấm yêu bài Sâm La Quỷ, cậu xoa nhẹ hoa văn Phược Hổ trên đó: “Thuở trước ở cung A Ưu, ngươi che chở cho ta, để ta được hưởng ké hào quang của ngươi mà thăng lên làm Đội chủ. Ân tình này ta không dám quên, nên đã thầm thề trong lòng, vào được Sâm La nhất định phải tìm cách báo đáp ngươi. Cứ ngỡ làm một Đội chủ đã là nơi chốn tốt nhất rồi, chỉ cần ngày tháng dài lâu, mọi việc gian nan đều sẽ qua đi, đáng tiếc... đáng tiếc thế sự xoay vần quá nhanh.”
“Thành môn ngư ương*.” Thần sắc Sát Tước vẫn như cũ: “Nhìn vào hoàn cảnh của ngươi và ta lúc đó, ngay cả khi ngày hôm ấy Chí tôn không hạ lệnh thảm sát, sau này chúng ta cũng sẽ bị Uất Trì Lương giày vò làm khó. Uất Trì Lương nên cảm ơn cuộc động loạn đó, nếu không làm sao gã có thể thuận nước đẩy thuyền mà nhận được đứa con trai như ngươi?”
[*]Thành môn ngư ương: tương đương “quýt làm cam chịu”. Nghĩa đen: cá trong ao ở cổng thành bị vạ lây khi cổng thành cháy. Cổng thành bị bốc cháy lớn, người dân xung quanh vội vã múc hết nước dưới hào (ao) quanh thành để dập lửa. Kết quả là lửa được dập tắt, nhưng ao bị cạn trơ đáy khiến toàn bộ số cá trong ao đều bị chết oan.
“Ngươi cũng thấy gã đối xử với ta rất tệ.” Uất Trì Lệnh Tắc mặc cho gió thổi, cậu đăm đăm nhìn tấm yêu bài: “Thực ra là vì các ngươi đều chưa từng làm lực nô. A Mẫu của ta là nô tỳ của một hào tộc ở Tây Nam, một lần chủ nhân mở tiệc, bà bị một vị khách say rượu kéo đi ân hạnh, chẳng bao lâu sau thì mang thai ta. Khi ta được năm tháng trong bụng, chủ nhân đem bà tặng đi nơi khác, bà bỏ trốn giữa đường, chủ nhân báo quan, đôi chân bà chạy không thoát khỏi sự truy đuổi của quan phủ, lại bị bắt trở về.”
Cậu im lặng một lát, tiếp tục nói: “Những ngày trở về còn khó khăn hơn, chủ nhân để trừng phạt, không chỉ quất roi bà trước mặt mọi người, mà còn xăm lên mặt bà hoa văn đào nô (nô lệ bỏ trốn). Từ đó bà trở thành nô tỳ hèn hạ nhất trong phủ. Đàn ông nhục mạ bà, đàn bà cũng nhục mạ bà, bà là con người, nhưng lại chẳng giống con người. Đợi đến khi ta sinh ra, bà đã bị hành hạ đến không còn ra hình thù gì nữa.
Sát huynh đệ, ngươi đã đi ra ngoài, biết rõ thế thái nhân tình, cảnh ngộ xấu đến mức này, cầu chết trái lại là một sự giải thoát. Nhưng A Mẫu ta là một người phụ nữ cực kỳ có cốt cách, bà không cho rằng mình đã làm sai bất cứ điều gì, vì thế bà cũng không chịu tạ tội với cái thế đạo này, thế là bà mang theo ta, nhẫn nhục sống tạm bợ trong cái phủ đó.”
Uất Trì Lệnh Tắc rũ mắt, nói tiếp: “Ta bẩm sinh khỏe mạnh hơn người khác, A Mẫu nói, đây là sự công bằng của Minh thần A Hi Á, con người đều có hai con mắt một cái miệng, quý tiện đều do phàm nhân tự phân chia. Trong mắt người mẹ hiền từ A Hi Á đó, con người với con người không nên có sự khác biệt. Nếu như con trai của Hoàng đế sinh ra đã nên phi phàm, vậy thì con trai của một nô tỳ như bà sống cũng có thể xuất chúng.”
Có một lúc, Uất Trì Lệnh Tắc lại im lặng, hồi lâu sau, cậu giơ tay lên, lau nước mắt.
“Nhưng lời này là giả mà, sao ta có thể sánh ngang với con trai Hoàng đế được? Từ nhỏ ta đã là một kẻ ngốc, học cái gì cũng chậm hơn người khác một bước, A Mẫu cũng thường vì thế mà đánh chửi ta. Năm 8 tuổi, chủ nhân lại một lần nữa mở tiệc, ta được gọi đến để nhận sữa uống, ta chưa bao giờ được uống thứ gì ngon như thế, nên khi bọn họ bảo ta quỳ, ta liền quỳ, ta vì muốn uống thêm vài ngụm mà không tiếc bò trên mặt đất học tiếng chó sủa.”
Trong căn phòng sáng sủa lộng lẫy đầy ắp tân khách, lụa là gấm vóc khắp nơi, hương liệu nồng nặc, đâu đâu cũng là tiếng cười. Chủ nhân cười to nhất, lão cùng tân khách ngả nghiêng, mỗi khuôn mặt đều giống hệt nhau, như thể được đắp từ cùng một thùng bột trắng phấn châu.
Ánh nến chói mắt, đó là sự khởi đầu cho cuộc đời của Khổng Tiểu Khuyển, bởi vì con trai của chủ nhân nhặt khúc xương thừa đã gặm dở lên, chậc lưỡi dụ dỗ cậu: “Tiểu Khuyển, Tiểu Khuyển, con chó ngoan, bò đến đây, ở đây có đầy xương cho ngươi gặm.”
Tiểu Khuyển trước đây không có tên, cậu là nô lệ sinh ra trong nhà, A Mẫu lại không biết chữ, chỉ gọi cậu là “con ta”, vì thế Tiểu Khuyển đã trở thành cái tên do chủ nhân ban cho. Tiểu Khuyển quả thực đã làm con chó ngoan đó, cậu dùng cả tay lẫn chân, bò đến bên chân con trai chủ nhân.
Những mẩu xương vụn rào rào rơi xuống, Tiểu Khuyển há miệng, muốn được ăn một bữa no nê, nhưng con trai chủ nhân lại ném khúc xương ra xa.
Trong tiếng cười vui vẻ, tân khách cùng chung vui. Bọn họ để nô bộc nhấc vạt áo bào lên, tranh nhau đá khúc xương đó. Khúc xương lăn lông lốc, chủ nhân thúc giục Tiểu Khuyển, vô số bàn tay cũng đẩy cậu, mọi người reo hò: “Đi đi, mau đi đi, Tiểu Khuyển, ngươi không phải là chó sao? Đi cướp lấy khúc xương của ngươi đi!”
Tiểu Khuyển bò đuổi theo những bàn chân đó, con trai chủ nhân cưỡi lên lưng cậu, cậu trở thành một vật cưỡi. Khúc xương đó trải qua mấy lần sóng gió, cuối cùng bay vào trong sân, nô bộc thả chó thật ra, con chó đã tha khúc xương đi mất.
Tiểu Khuyển cuống quýt kêu gào, cậu khóc rống lên, nhưng cậu càng khóc, tiếng cười xung quanh càng lớn. Con trai chủ nhân kéo tai cậu, cười khanh khách nói: “Ngươi đúng là đồ không ra gì, bao nhiêu bánh trái sữa ngọt ngươi không ăn, cứ phải đi tranh với một con chó. Ngươi ấy à, đúng là hạng bùn đất hèn hạ bẩm sinh!”
Tiểu Khuyển nghe không hiểu, cậu chưa bao giờ được ăn bánh trái sữa ngọt gì cả, cậu là do A Mẫu dùng nước canh cơm thừa nuôi lớn mà. Sau khi yến tiệc tan, Tiểu Khuyển không dám trở về bên cạnh A Mẫu, lúc đó cậu vẫn chưa biết tôn nghiêm là gì, nhưng cảm giác nhục nhã đã như hình với bóng.
Thế nhưng A Mẫu đi đôi dép cỏ rách nát ra đón cậu, bà kéo tay cậu, lôi cậu ra ngoài, trước mặt nô bộc và môn khách, bà đã cướp lại khúc xương từ miệng con chó.
“Ngẩng đầu lên!” A Mẫu vỗ vào lưng Tiểu Khuyển, trên khuôn mặt gầy gò khô héo của bà không có bất kỳ vẻ nhục nhã nào, chỉ có đôi mắt ấy, bên trong lấp lánh lay động là một loại ngọn lửa: “Nếu giả làm chó mà có thể biến thành chó, vậy chúng ta giả làm người sao mãi vẫn không làm được người? Con ta, bọn họ sỉ nhục con là mong con đi chết, nếu con không nhịn được nỗi khổ này, con sẽ không sống nổi đến sáng mai đâu! Ăn đi, ăn hết tất cả những gì có thể ăn được, đây không phải là bọn họ ban cho con, đây là tự con giành lấy — con hãy nhìn xem, nhẫn nhục là bản lĩnh lợi hại nhất thiên hạ này!”
Tiểu Khuyển dưới sự giám sát của A Mẫu, nhét khúc xương vào miệng, cậu ăn ngấu nghiến, và sẽ mãi mãi ghi nhớ câu nói này.
“Con trai của nô tỳ có thể để tất cả mọi người sỉ nhục, nhưng con trai của nô tỳ cũng có thể nhẫn nhịn tất cả sỉ nhục!”
Phải sống. A Mẫu nói, phải sống, sống qua cái thế đạo chó chết này, để ông trời xem xem, cỏ rác cũng không nghe quen thiên mệnh! Thân phận hèn kém thì đã sao? Tiểu Khuyển, Tiểu Khuyển — Tiểu Khuyển chen chúc trong đám đông, mưa xối xả, bao nhiêu bàn tay đang xâu xé cậu, cậu nắm lấy cái lưỡi đó, nhét nó vào miệng!
Ăn đi, không có gì là không thể ăn, Tiểu Khuyển đẩy tất cả mọi người ra, nhai nát cái lưỡi đó rồi nuốt xuống. Thứ cậu ăn là cái lưỡi, nhưng thứ thế đạo ăn lại là cậu, ông trời không thể sau khi cắn xé hạng người như bọn họ đến máu thịt be bét, mới bảo bọn họ đi học cái bộ tôn nghiêm thể diện của đám hào tộc lương gia!
“Dùng lời của hào tộc mà nói, hạng người như ta chính là ‘tiện nhân’.” Uất Trì Lệnh Tắc siết chặt yêu bài: “Ta biết tại sao A Da lại nhận ta làm nghĩa tử, Sát huynh đệ, bởi vì ta hiểu gã, gã rất giống A Mẫu ta. Làm hàng tướng là nỗi nhục cả đời của A Da, Chí tôn nói một câu trên điện không sai, đó là đánh thua rồi tự sát thì thấy nhiều rồi, kẻ còn sống mới khó làm người. Gã dốc sức xây dựng kỵ quân, ngoài những toan tính lắt léo đó, vẫn là vì một tâm nguyện, đó là để kỵ quân Côn Đồ có ngày tiếp tục tung hoành sa trường. Gã biết núi Đại Sắc không thể trở về, cũng biết Khả hãn Chân Hạ Bạt không thể cứu sống, nhưng tộc Côn Đồ trong tay gã vẫn chưa chết hết.”
Cậu nhìn về phía Sát Tước: “Di La đã chết, kẻ thù của gã chính là Kim Ô Đột Kỵ, chỉ cần kỵ quân Côn Đồ có thể đánh bại Kim Ô Đột Kỵ, nỗi nhục nhã suốt hai mươi năm qua sẽ được rửa sạch. Vì chuyện này, gã có thể cầu người đứng phe, ám sát Tư Lệ ở cung A Ưu chính là lễ vật ra mắt để chứng tỏ lòng trung thành của gã, bại dưới tay các ngươi, là do thời vận của gã không tốt, cũng là do gã lực bất tòng tâm.”
Cổ áo lông của Sát Tước dính những hạt tuyết nhỏ, hắn nghe lời Uất Trì Lệnh Tắc nói, nhưng thần thái lại có chút lơ đãng. Đợi đến khi giữa hai người trở lại tĩnh lặng, Sát Tước giơ ngón tay dài lên, chỉ về phía chiếc đèn đá xa xa, ngạc nhiên nói: “Ồ — ngươi nghe xem, là tiếng chúc xướng* trấn hồn.”
[*]Chúc xướng: Chúc có nghĩa là thầy cúng, người chúc tụng hoặc người đọc văn tế, còn Xướng là hô to, hát vang.
Ánh lửa trong vườn vẫn không chiếu tới được đây, nhưng khuôn mặt của Sát Tước chỉ cần phơi ra dưới màn đêm này, là có thể đoạt lấy mọi sự chú ý. Diện mạo một người nồng đượm diễm lệ đến mức này, chỉ khiến người bên cạnh cảm thấy kinh tâm động phách.
“Ta chưa từng nói với ngươi, trước đây ta làm công việc giết người, người chết ta đã thấy không ít, nhưng tiếng chúc xướng như thế này thì đây là lần đầu tiên nghe thấy.” Đầu ngón tay Sát Tước chậm rãi xoay lại, rơi hờ hững trên lớp chiếu cói: “Tiểu Khuyển, nếu không có tiếng chúc xướng này, ta nhất định sẽ nghĩ rằng, linh hồn của gã trọc này đang tác quái, lại dám nhập vào người ngươi ngay trước mặt ta.”
Gió lạnh thổi tới, mép chiếu cói khẽ lay động, cứ như thể cái xác không đầu bên dưới đang thở dốc.
Uất Trì Lệnh Tắc hỏi: “Ngươi cho rằng ta đang nói dối?”
“Hoàn toàn ngược lại, ta cho rằng ngươi đang nói thật.” Sát Tước thu ngón tay lại, hắn quan sát Uất Trì Lệnh Tắc: “Uất Trì Lương những cái khác không được, nhưng làm A Da thì quả thực có nghề, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, gã có thể dạy dỗ ngươi tốt đến thế này. Những lời tối nay chắc phải có chín phần là thật, một phần cuối cùng cũng không tính là giả, bởi vì đó có thể coi là những lời chưa nói hết của Uất Trì Lương, chỉ là trong lòng gã rốt cuộc có nghĩ như vậy hay không, thì chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết gã biết thôi.”
Uất Trì Lệnh Tắc đến đây, không tách biệt Uất Trì Lương và bản thân mình ra, đây là đang bày tỏ bản thân mình trọng đạo nghĩa, minh chứng là cậu đã từng trong cuộc động loạn, cũng không khoanh tay đứng nhìn Sát Tước.
Một người trọng đạo nghĩa, lời của cậu là có thể nghe được, thế là Uất Trì Lệnh Tắc sau khi tỏ ra yếu thế, lại trần tình với Sát Tước. Điều cậu muốn nói chỉ có một việc, đó là Uất Trì Lương và phe cánh của Lão Tam không dính líu sâu, những gì có thể liên lụy đến cậu lại càng ít.
“Tiểu Khuyển, làm ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy.” Sát Tước lại hà ra hơi trắng, luồng hơi trắng đó đan xen với cổ áo lông bên má hắn, như một quầng sáng nhạt mềm mại: “Ngươi yên tâm, tối nay ta đến đây, vốn cũng không phải là đang nghi ngờ ngươi, mà là có mục đích khác.”
Hắn thu lại vẻ mặt lơ đãng, ánh mắt lướt qua lớp chiếu cói, dừng lại trên mặt Uất Trì Lệnh Tắc.
“Nếu ngươi có ý định ở lại, ta lập tức sẽ đưa ngươi trở lại ngục.” Ánh mắt Sát Tước vô tình, hắn gằn từng chữ: “Tiểu Khuyển, hãy đi vào giữa những kẻ đó, làm một cái đinh, nắm lấy số kỵ quân còn lại của Uất Trì Lương vào tay mình.”
💬 Bình Luận Chương Này