Chương 90: Thăm Đêm
Cẩm Tú Công đang lúc rực rỡ như mặt trời ban trưa, những vụ ẩu đả ở Vũ Miên gần đây cũng hiếm thấy hơn, nhưng khách quen đều là hạng không giàu thì cũng quý, trong hai việc uống rượu và bác hí vẫn có những lúc tranh giành thể diện. Sát Tước tuần tra mỗi ngày, ngoài việc kiểm tra sổ sách, còn phải xử lý những chuyện thị phi này, vì vậy xe ngựa vừa từ ngoài thành trở về, hắn lại ghé qua vài tửu điếm lớn để thị sát.
Trong vài tháng qua, các chưởng quầy của các đường, các tiệm cũng đã phần nào hiểu được tính khí của Sát Tước. Mọi người đều biết rõ, phong cách hành sự của Thiếu chủ và Chủ nhân hoàn toàn khác biệt.
Nguyên Bá Thành hào sảng phóng khoáng, khi tuần tra rất thích uống rượu cùng người khác, từ quý tộc thế gia cho đến bình dân tiểu lại, hễ có lời mời, ông nhất định sẽ đáp ứng. Không chỉ vậy, nếu khách quen gặp lúc gia cảnh khốn khó, Nguyên Bá Thành còn bảo gia nhân, đồng bộc mang tiền bạc đến giúp đỡ, bởi vậy mười mấy năm trôi qua, bằng hữu của Cẩm Tú Công có ở khắp nơi, ai thấy ông cũng sẵn lòng gọi một tiếng "A huynh".
Sát Tước thì hoàn toàn trái ngược, khi tuần tra hắn giọt rượu không thấm môi, đối xử với quý tộc thế gia hay bình dân tiểu lại đều như nhau, nợ cũ có thể khất, nhưng quá hạn nhất định phải truy cứu. Các quy tắc bác hí trong tửu điếm ngày càng tăng, số lượng môn khách cũng liên tục được bổ sung. Trong số các chưởng quầy có người bất mãn với chi phí nuôi môn khách, lại cảm thấy Sát Tước không thấu tình đạt lý, bèn đi cáo trạng với Nguyên Bá Thành.
"Mỗi đời chủ nhân một quy tắc." Nguyên Bá Thành nghe xong, chỉ gõ gõ tẩu thuốc: "Nay một nửa Vũ Miên đều nằm trong tay Thiếu chủ của các ngươi, hắn có suy tính gì không thỏa đáng trong việc làm ăn, các ngươi cứ việc nói cho hắn nghe, nhưng lệnh hắn đã ban ra, vạn lần không có tiền lệ để người khác sửa đổi."
Có câu trả lời như vậy của Cẩm Tú Công, mọi người tự nhiên không dám trực tiếp nói ra nói vào nữa. Vũ Miên có hai mặt sáng tối, việc làm ăn là việc làm ăn, phần này trước đây không tham gia vào tranh chấp trong đô thành. Ngay cả bây giờ khi đã trở mặt với Cửu Trùng, cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn, ngược lại là Thiên Thính và nhóm tử sĩ năm xưa được Nguyên Bá Thành phân tán đi, nay đã trở thành những người ủng hộ nhiệt thành của Thiếu chủ.
Một núi không thể có hai hổ, Nguyên Bá Thành những năm qua lánh chiến không ứng phó, những du sĩ trong đêm dài này bị phân tán khắp nơi chẳng có tác dụng gì, mắt thấy sắp lãng phí nửa đời người, không ngờ Sát Tước lại cứng rắn như vậy, vừa ra tay đã tạo nên sóng gió lớn.
Còn về Thiên Thính, mạng sống của các thái giám rẻ mạt như cỏ rác, vốn tưởng nhận được tiền tuất là xong chuyện, ai ngờ Sát Tước lại chọn cách "gậy ông đập lưng ông". Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, đó là lời thánh nhân nói, bọn họ là thái giám, nỗi khổ cả đời đã nghiến răng chịu đựng rồi, chết đi còn phải giảng từ bi sao? Ngọn lửa giận trong lòng khó tan, nay được Sát Tước đốt lên một trận thật thống khoái!
Sát Tước hiểu rõ những dòng nước ngầm trong Vũ Miên, hắn cũng không vội. Từ tửu điếm đi ra, hắn chào hỏi sơ qua với những tân khách qua lại trước cửa. Cơn tuyết đêm nay không rơi lâu, đến lúc này đã tạnh hẳn. Trên phố người đi san sát, một người tộc Loan nhỏ từ Chân Châu Đường đến bị đám đông nhấn chìm, cậu từ xa nhìn thấy bóng nghiêng của Thiếu chủ, vừa giơ tay vừa hét lớn.
Các môn khách mới thêm vào tửu điếm đều do Dụ Phi Thường quản lý, hắn ta đi theo sau Sát Tước, ghé đầu chỉ vào con hẻm nhỏ hẹp bên cạnh tửu điếm, không biết đã nói gì. Sát Tước lắng nghe trong chốc lát, chỉ gật đầu một cái coi như trả lời.
Đầu phố đông đúc nhộn nhịp, người tộc Loan nhỏ không nhịn được mà nhảy cẫng lên: "Thiếu chủ, Thiếu chủ, Tư Lệ —"
Phía sau bỗng nhiên vươn ra hai bàn tay, bịt chặt miệng cậu. Cậu ta trợn tròn mắt, nghe thấy có người nói: "Bắt được một đứa mách lẻo, Giáp Ất, xử lý thế nào?"
"Không giết được." Kẻ kia thở dài thườn thượt: "Cứ đưa về đã, tạm bợ một chút, cũng coi như lấy công chuộc tội."
Bọn họ biến mất trong dòng người, Sát Tước liếc nhìn về phía này một cái. Xe ngựa vừa đến, Dụ Phi Thường vén rèm hỏi: "Thiếu chủ, tiếp theo đi Chân Châu Đường chứ?"
"Muộn rồi." Sát Tước thu hồi ánh mắt, hắn đưa ngón tay gạt đi chiếc lông trắng bị gió thổi động: "Ta muốn về nhà."
Nguyên Bá Thành chắc là đã uống rượu về rồi, nhà cửa một mảnh tĩnh mịch. Sát Tước đến dưới hành lang, không thấy Lệnh Nguyệt, Cáo Nguyệt đâu, hắn vốn định đi thăm vị A Da giả kia, nhưng đến phút cuối lại đổi ý, quay người đi về phía chỗ ở của mình.
Cửa phòng đóng kín, Sát Tước đặt tay lên cửa, một lát sau, hắn "xoạt" một tiếng kéo ra, đi thẳng vào trong.
Trong phòng tối om, Sát Tước dùng hai ngón tay móc vào chuôi kiếm Hoàn Thủ bên hông, Hoàn Sơn Nguyệt lập tức lộ ra một tấc sắc lẹm —
Nhưng đã bị ấn lại.
"Đến là khách." Đối phương hơi say, giọng điệu lười nhác: "Sao vừa thấy khách đã rút đao?"
"Kẻ không mời mà đến." Sát Tước lý lẽ đanh thép: "Không phải trộm thì cũng là cướp."
"Tên trộm nào, tên cướp nào dám đến đây làm càn." Di Tân tiến lại gần, thấp giọng nói: "Ấn bạc Tư Lệ của ta vẫn còn treo bên hông đây, Thiếu chủ, bắt nạt một đại viên triều đình là không tốt đâu nhỉ?"
"Ngươi hồ đồ rồi." Tay Sát Tước hơi nới lỏng, ánh kiếm Hoàn Sơn Nguyệt tra vào bao, hắn dịu dàng nói: "Ở đây tối thui, ngươi nói mình là ai cũng được. Thế đạo này xấu xa như vậy, ta nhất định không thể để kẻ gian làm vấy bẩn thanh danh của Tư Lệ."
Dứt lời, thân hình hai người một tiến một lùi. Không gian trong phòng chật hẹp, Di Tân hơi né tránh, y dùng chân khều chiếc bàn thấp, đạp chặn nó trước mặt Sát Tước.
"Muốn xem ta có phải thật không, chẳng phải đơn giản sao?" Di Tân túm lấy đai lưng của Sát Tước, kéo về phía mình: "Lại gần đây cho ngươi nhìn kỹ."
"Không cần lại gần thế đâu." Sát Tước giẫm lên bàn, cũng giẫm lên Di Tân: "Nghe tiếng là biết ngay một bụng dạ xấu xa rồi."
"Ngươi có giẫm thêm mười phần lực thì cũng nhẹ bẫng thôi." Di Tân mặc cho hắn đẩy: "Hai ngày không gặp đã đối xử với ta tệ bạc thế này, xem ra ta không thể rời đi, cứ phải ngày đêm ở cạnh nhau mới khiến ngươi lúc nào cũng gọi được hai chữ "Na Già"."
"Ta rất bận." Sát Tước đứng trên bàn, cao bằng Di Tân, hắn nói chuyện đầy vẻ vô hại: "Chuyện chớp mắt là quên thì nhiều lắm, con người cũng vậy. Ngươi có xích ta lại, ta cũng sẽ quên ngươi là ai thôi."
"Ta cứ tưởng mình rất dễ nhớ." Di Tân ép sát, thâm y của y vương mùi rượu: "Ngươi đi hỏi Sát Tam Thanh xem, kẻ hung dữ nhất trên gờ tường là Di Vô Da nào?"
"Sát Tam Thanh nói." Sát Tước nhìn hắn đáp: "Không có người này."
Di Tân cười, y khẽ thổi vào lớp lông tơ bên cổ Sát Tước, ánh mắt đó không cần nói cũng hiểu. Chậu than trong phòng vẫn còn hơi ấm, bên cổ Sát Tước ngứa ngáy, hắn dùng bàn tay đang bị thương đẩy lên mặt Di Tân theo thói quen.
"Di Vô Da." Hắn nhìn y, khẽ ra lệnh: "Thổi đi."
Hai khắc sau, Dụ Phi Thường vào dâng đèn.
Sát Tước không thích mùi của tửu điếm, mỗi ngày sau khi tuần tra vòng cuối cùng, hắn đều trở về tắm rửa. Dục đường ở nhà không tiện lợi bằng ở cung Trường Độ, phải đi từ hành lang sang phía bên kia, vì vậy lúc này trong phòng chỉ có Di Tân.
Dụ Phi Thường mắt không liếc xéo, hắn ta quỳ xuống bên bàn, sau khi dâng đèn xong, theo quy tắc rót sữa cho Di Tân.
Di Tân nghiêng người tựa vào gối tựa, cách một chiếc bàn nhỏ, thân hình của Thái tử vẫn rất áp đảo. Y cầm con hổ vải kia lên, hỏi: "Thiếp lễ và danh sách ở nhà đều là ai chỉnh lý?"
"Báo cáo Tư Lệ." Tay rót sữa của Dụ Phi Thường rất vững: "Đều là Lệnh Nguyệt và Cáo Nguyệt chỉnh lý."
"Hai đứa nhỏ đó không hiểu chuyện đời." Gương mặt nghiêng của Di Tân không chút biểu cảm: "Sau này những thiếp lễ như vậy đều từ chối hết, ra ngoài cứ nói ta và Thiếu chủ có chuyện không vui, đừng để những thứ lộn xộn, không ra gì nhét vào cái cửa này nữa — ta đang nói cái cửa này, ngươi nghe hiểu chưa?"
Dụ Phi Thường đặt bình sữa xuống, cúi người xưng vâng. Ngày thường hắn ta cũng thuộc diện nói nhiều, lúc này lại rất im lặng, cúi đầu như vậy một hồi lâu, hắn ngẩng lên: "Lời này Tư Lệ cần phải nói lại với Thiếu chủ nhà ta một lần nữa."
Ánh mắt Di Tân dời sang hắn, nặng nề như có sức nặng.
"Ta là thị tòng của một người." Dụ Phi Thường khựng lại, vẫn nói tiếp: "Chỉ nghe mệnh lệnh của một người."
💬 Bình Luận Chương Này