🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 91 - Thanh Danh 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 91 - Thanh Danh

"Lời này nói không sai, nhưng đặt vào lúc này, e là quá cố ý rồi." Di Tân chậm rãi xoay con hổ vải kia, ánh mắt y không dừng lại lâu trên người Dụ Phi Thường: "Đây là nhà của Cẩm Tú Công, trên mái hiên bên ngoài toàn là tử sĩ, nếu ta có tâm muốn vượt mặt Thiếu chủ để gõ đầu ngươi, không cần ở đây, càng không cần lúc này. Cửa đã mở sẵn, lời nói ra tức là không sợ người bàn tán."

Trong một khoảng sân có bao nhiêu người, Di Tân khi đi ngang qua hành lang đã nắm rõ trong lòng, cửa phòng khép hờ, mỗi câu bọn họ nói lúc này Thiếu chủ đều có thể biết được. Thái tử nếu thực sự muốn ra oai, bày giá trị, thì lời này nên để lại ở cung Trường Độ, chứ không phải đến đây.

"Những món lễ vật đó được gửi đến đây, là vì bọn họ không bước chân qua nổi cửa cung Trường Độ, những món đồ khác thì thôi đi, ngay cả tỳ kỹ và luyến đồng mà ngươi cũng dám nhắm mắt làm ngơ." Di Tân không nhanh không chậm: "Vũ Miên cấm nuôi kỹ nữ là truyền thống lâu đời, người qua đường đều biết, vậy mà lễ vật vẫn dám đưa tới như thế, chẳng qua là nghĩ Thiếu chủ phải nể mặt ta, không tiện phát tác với bọn họ. Quy tắc của Vũ Miên cứ thế mà hỏng mất, đó là người ta đang dựa vào thế của ta để bắt nạt chủ quân của ngươi, lòng trung thành to lớn của ngươi, lại cứ thế mà giương mắt nhìn sao. Lời đã muốn ta nói cho rõ, vậy ta nói thẳng với ngươi, tối nay gọi ngươi chỉ có một lý do duy nhất, đó là ngươi quá vô năng."

Y ở ngôi cao đã lâu, dù có nổi giận cũng không lộ ra mặt.

"Quy tắc của Vũ Miên chính là quy tắc của Thiếu chủ, đã đến đây, vạn sự đều phải xếp sau hắn. Cẩm Tú Công ở đây nói một không hai thế nào, Thiếu chủ ở đây cũng phải nói một không hai như thế. Một món quà dù kim quý đến mấy có kim quý bằng Thiếu chủ nhà ngươi không? Đã mở cái đầu này ra, thì sự chà đạp phía sau là để ngươi đi gánh chịu sao?"

Món lễ vật đó đáng lẽ phải bị từ chối ngay trong ngày, những món đồ khác có thể coi như trần tình cầu đường, nhưng liên quan đến nguyên tắc của Vũ Miên thì không thể để Sát Tước bị nắm thóp, đặc biệt là vào thời điểm hiện tại.

Di Tân bảo Dụ Phi Thường sau này nhất loạt từ chối, chính là trao cho Dụ Phi Thường đặc quyền xử lý thiếp lễ, cũng là trao cho Vũ Miên đặc quyền đó. Nói cách khác, những thứ này nếu còn đưa đến tận cửa, chỉ cần lấy Sát Tước làm trọng, không cần nể mặt Di Tân, cung Trường Độ sẽ không hỏi han gì thêm.

Còn về việc gây chuyện không vui, lời này truyền ra ngoài, lại thêm Tư Lệ đích thân tới cửa, chính là hợp thành một màn "tạ tội mang gai*”. Ai lớn ai nhỏ, bên ngoài chẳng lẽ còn không phân biệt được sao? Thiếu chủ ngay cả thể diện của Tư Lệ cũng không nể, loại lễ vật làm hỏng quy tắc này mà còn gửi đến, đó chính là chuyên môn đi đắc tội người khác.

[*]Tạ tội mang gai (Phên kinh thỉnh tội): trích Sử ký Tư Mã Thiên. Thành ngữ này có nghĩa là tự cởi trần, cõng cành gai trên lưng để đến nhà người khác xin lỗi, thể hiện sự nhận lỗi sâu sắc và sẵn sàng chịu phạt.

"Ngươi là thị tòng của một người, chỉ nghe mệnh lệnh của một người, nhưng trước đây khi ngươi làm binh sĩ, cũng chỉ có một vị tướng quân." Thân hình Di Tân vẫn bất động, y nhìn lại Dụ Phi Thường, ánh mắt đó không hẳn là giễu cợt: "Kẻ đào binh, nếu ngươi thực lòng muốn làm thị tòng này, thì hãy đem bản lĩnh thật sự của mình ra, sớm chia sẻ lo âu giải quyết khó khăn cho Thiếu chủ. Ta sẽ không ra lệnh cho ngươi, vì ta còn khắc nghiệt hơn cả Thiếu chủ nhà ngươi."

Y nhấc con hổ vải lên, từng chữ rõ ràng.

"Ngươi trong mắt ta còn không đáng giá bằng hai gian tiệm kia."

Bàn tay Dụ Phi Thường giấu dưới tay áo đột ngột siết chặt, vết xăm bị cạo đi đau nhói, hai chữ "không đáng giá" khắc sâu vào xương tủy, gần như khơi dậy mọi nỗi sợ hãi trong hắn. Biểu cảm hắn trầm ổn, nhưng động tác cúi đầu lại lộ ra vài phần chật vật, giống như trốn vào góc tối của ánh sáng, cần gấp một khoảnh khắc để thở dốc.

—

Sát Tước vừa ra khỏi dục đường liền chạm mặt Di Tân, hắn nghi hoặc hỏi: "Ngươi đang làm gì đấy?"

"Vừa mượn dục đường của A Da ngươi dùng một chút." Di Tân chỉ lên mái hiên: "Nhà ngươi đúng là người đông như núi như biển nhỉ."

"Người đông như núi như biển mà cũng không ngăn được kẻ gian." Sát Tước nói: "So với cung Trường Độ, đúng là không đáng để vào mắt."

Hắn hạ rèm xuống, cùng Di Tân đi về phía phòng ở.

Trong đình viện tĩnh lặng u tịch, gia nhân đều đã bị đuổi đi, chỉ còn lại chút hơi lạnh. Ánh nến từ dục đường hắt ra, đuổi theo sau lưng hai người, Sát Tước giẫm lên vệt màu cam mỏng manh, bước đi không một tiếng động.

"Uất Trì Lệnh Tắc ta đã thả rồi, ngươi ra khỏi thành chắc hẳn là để gặp hắn." Di Tân đã thay y bào, mùi hương trầm rất nhạt: "Thế nào, hắn có vừa ý Thiếu chủ không?"

"Chỉ vừa ý ta thôi thì cũng vô dụng." Tóc đen của Sát Tước còn hơi ẩm: "Còn phải vừa ý người khác nữa mới được."

"Nói vậy là ngươi lại đưa hắn về rồi." Di Tân liếc mắt nhìn sang: "Bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung của hắn còn kém xa lắm nhỉ?"

"Không sao, cứ nhìn các tướng lĩnh của bản bộ tranh nhau như vậy, trong vòng ba năm năm tới đều không đến lượt hắn ra chiến trường, vả lại ta đã mời cho hắn một vị sư phụ khác." Sát Tước nắm lấy cổ tay mình, chuỗi hạt hơi lộ ra một chút: "Phía ngươi thì nói sao?"

"Tối nay vừa uống rượu xong." Chút men say của Di Tân đã tan sạch: "Mai Chính Châu về đô, Lang tướng của Trú Đô Quân cũng vui mừng, chỉ cần đừng để tộc Côn Đồ rơi vào tay những kẻ khác, thì vụ làm ăn này kiểu gì cũng không lỗ."

Y nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, đưa một bàn tay về phía Sát Tước. Ánh sáng từ dục đường nhạt dần, hai người đứng dưới hành lang, chỉ có những đường nét mờ ảo. Nơi này cách cửa phòng còn một đoạn đường, Sát Tước xòe ngón tay, giống như ngày hôm đó, chạm nhẹ vào lòng bàn tay Di Tân.

Di Tân nắm lấy, y hơi dùng lực, kéo Sát Tước về phía mình. Có lẽ là cố ý, Tiểu Tước xấu tính giẫm lên chân y, thân hình y hơi đảo, thuận thế bế bổng Sát Tước lên.

Sát Tước lại cao thêm một chút, lớp lông vũ của hắn trượt qua ngực Di Tân, hai người đối mặt, hơi thở rất gần.

"Thái tử." Sát Tước đã quen với việc này: "Đây không phải cung Trường Độ."

"Tắm rửa thôi mà cũng phải chạy xa thế này, đương nhiên không phải cung Trường Độ rồi." Di Tân đỡ lấy Sát Tước, chóp mũi y hơi sát lại, thấp thoáng ngửi hai cái: "Chỉ đi đôi tất sạch trên hành lang, mùi cũng lạnh lẽo."

Trong đình viện tưởng như không có người, thực chất đều đang canh giữ ở những nơi không bắt mắt như nóc nhà, chính vì vậy, đoạn đường này ngược lại lại thanh tịnh. Bọn họ thân mật như thế, nói chuyện lại như thì thầm, trong phút chốc giống như một đôi tình nhân đang hẹn hò vụng trộm trong đêm.

"Có người đã cất công đi một chuyến." Sát Tước cúi đầu, nhắc lại đoạn lời tặng lễ: "Còn mong Tư Lệ, chớ có khiêm nhường, tùy ý lưu lại mà dùng."

Di Tân nghiêng đầu, liếc nhìn con đường: "Có người nửa canh giờ trước vừa nói với ta, không cho phép kẻ gian làm vấy bẩn thanh danh của Tư Lệ, hóa ra lời này cũng là để dỗ dành ta sao."

Y vừa đi về phía cửa phòng, vừa dùng cánh tay đỡ Sát Tước sát hơn. Mùi hương của Sát Tước thoang thoảng vây quanh, vì là tộc Loan nên mỗi lần ở trên người Di Tân đều rất nhẹ, nhưng sự nhẹ nhàng đó chỉ càng khơi dậy lòng tham của Di Tân. Y nhất định phải cảm nhận rõ ràng trọng lượng của Sát Tước thì sự bực bội đó mới được xoa dịu.

Nhờ phúc của Du Tri Nhàn, hương trầm của Di Tân đã đổi thành loại của Di La, đó là do A Tu Ưu điều chế, dùng để trấn tĩnh hiệu quả rất tốt, nhưng nếu nghiện thì sẽ dễ nảy sinh nóng nảy, y quá lâu không gặp Sát Tước sẽ cảm thấy phiền loạn.

Còn về việc "quá lâu" này tính thế nào, chỉ có mình Di Tân biết, y không nhất định phải làm gì Sát Tước, chỉ cần chạm vào Sát Tước thế này, hoặc ngửi thấy mùi hương của Sát Tước, đều có thể giúp y giảm bớt sự xao động. Y chỉ là có quá nhiều tư tâm, mỗi nụ hôn đều biến thành sự xâm chiếm mạnh mẽ, tệ hơn nữa là, một khi nhận thức được trong lúc phát tác rằng Sát Tước sau khi kết thúc sẽ rời xa y vài ngày, y rất khó duy trì sự dịu dàng.

"Ngươi đến thì thanh danh mới hỏng." Sát Tước từ tốn nói: "Di Ly Nan mong muốn ngươi làm một "Ngọa hổ", thế nào là Ngọa hổ? "Cử cương nhi vạn mục lý, đề lĩnh nhi chúng mao thuận*", nay vì một món lễ mà đến "thỉnh tội", cái uy phong Ngọa hổ này tính sao đây?"

[*]Trích từ Phó Hàm. Chỉ cần nắm chắc mắt lưới tổng thể thì vạn mắt lưới nhỏ sẽ tự động mở ra; chỉ cần kéo cổ áo lên thì toàn bộ lông trên áo khoác sẽ tự nhiên suôn sẻ.

"Có uy phong đến mấy, phía trước vẫn còn một "Phục Tâm Hầu", phong hiệu đó bao giờ gỡ bỏ, ta mới có thể phấn chấn lên được." Di Tân cười nhạt: "Thái tử làm việc không tránh lời bàn tán, chuyện này cứ để Tiểu lang quân phát tác một chút, nếu không sẽ phiền phức không dứt."

Hắn đến trước cửa, kéo cửa phòng đi vào.

"Nhà ta rất lớn." Sát Tước ấn vào khung cửa: "Tư Lệ, phòng khách của ngươi ở phía bên kia."

"Ta thấy vẫn chưa đủ lớn, nếu không sao lại không chứa nổi hai người?" Di Tân nắm lấy cổ tay hắn, nhất quyết không cho hắn chạm đất: "Sát Tam Thanh, ta vừa mới hỏng thanh danh, ngươi đã muốn ta ngủ một mình rồi."

"Di Vô Da." Sát Tước không với tới mặt đất: "Ngươi nói là không tránhlời bàn tán mà."

"Là không tránh." Di Tân đi vào phòng trong: "Tối nay nếu không lưu lại, không cùng ngươi kề gối trò chuyện, thì làm sao hiện ra được tình sâu nghĩa nặng giữa ngươi và ta?"

Y chắc là đã chào hỏi qua với bọn Lệnh Nguyệt, trên sập thấp của Sát Tước đã có thêm đồ nằm. Nến trong phòng trong đã tắt từ lâu, trong bóng tối, cánh tay y hơi nới lỏng, Sát Tước rơi xuống thảm lông, chưa kịp đứng vững đã bị y giữ eo xoay người lại.

"Lúc ta đến, vừa vặn gặp Cẩm Tú Công về nhà, lão bảo ta cứ tự nhiên." Di Tân áp tới từ phía sau, động tác dứt khoát, kéo Sát Tước trở lại trong lòng: "Khách theo ý chủ, Thiếu chủ, đây là tuân lễ."

Sát Tước nói: "Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý."

"Đó cũng là lễ." Di Tân đưa người lên sập, y nghiêng người, ép Sát Tước vào bên trong, sau đó hai tay siết chặt, cứ thế ôm trọn lấy Sát Tước: "Ở cung Trường Độ thì lấy Thái tử làm sập ngủ, về nhà ngược lại lại nhận người lạ sao. Phòng trong này có ai, một Di Vô Da khác à?"

Chiếc sập thấp này, cùng với cả phòng trong này, toàn là mùi hương của Sát Tước. Sát Tước khác hẳn mọi khi, mặc cho Di Tân xoay xở, hai người cứ thế lưng áp ngực, thân mật khăng khít.

Một lát sau, Di Tân bóp lấy bàn tay đang bị thương của Sát Tước, trên má bỗng nhiên nóng lên, là bàn tay kia của Sát Tước chạm tới. Y nửa khép mắt giả vờ ngủ, lại nghe thấy Sát Tước nói lầm bầm trong bóng tối.

"Na Già." Hơi thở Sát Tước nhẹ bẫng, nghiêng qua, nói nhỏ với Di Tân: "...Con hổ vải của ta."

Di Tân im lặng một hồi, áp sát vào bên cổ hắn, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Câu nói này của ngươi, rốt cuộc ta nên nghe tách rời ra, hay là nên nghe liền mạch đây?"

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ