🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 92 - Điều Lệnh 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 92 - Điều Lệnh

Sát Tước chỉ mải mê chìm vào giấc mộng, ngay cả tiếng "ừ" cũng trở nên đặc quánh mơ hồ, lòng bàn tay hắn vẫn dừng lại trên gò má Di Tân, như thể một lời đáp lại.

Cánh tay Di Tân vững chãi, làm thành một con hổ vải cho hắn. Y và Sát Tước hơi thở giao hòa, nhắm mắt lại trong tiếng thở đều đặn của Sát Tước.

Căn phòng trong này có thể coi là tổ ấm của Sát Tước, đến nửa đêm, ý thức Di Tân mông lung, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, không tự chủ được mà siết chặt vòng tay. Sát Tước bị vùi trong vòng ôm đó, toát ra chút mồ hôi, hắn ngủ say trong cơn hỗn độn, dùng đầu ngón tay chậm rãi cọ nhẹ lên má Di Tân.

Sự an ủi này vô cùng hiệu nghiệm, nhịp thở của Di Tân dần trở nên bình ổn.

Tiếng mê sảng nhẹ nhàng đưa vào giấc mộng, tóc mai lại cọ xát vào nhau. "Thân xác thực" của con hổ vải nằm bò bên sập thấp, canh giữ một đêm ngủ ngon ngọt ngào.

Trận tuyết này rơi xong, Sâm La cuối cùng cũng có dấu hiệu vào xuân, ngày nắng chẳng được mấy hôm, mưa đã bắt đầu rơi lất phất.

Vụ án của Uất Trì Lương không nên kéo dài lâu, Phương Tố đã gấp rút kết thúc trước Lễ Tịch điền, bản thẩm vấn chi tiết được đệ trình lên, sau khi Di Ly Nan xem qua thì coi như kết thúc. Một cuộc binh biến kết thúc một cách cẩu thả, các vị thần tiên lớn nhỏ đều nhìn sắc mặt Di Ly Nan mà hành sự, chỉ có trên mặt nổi là vẫn sóng yên biển lặng.

Nguyên Bá Thành liên tiếp nhiều ngày vào cung hầu giá, hôm nay hiếm khi được nghỉ ngơi, nhân lúc trời còn sớm, đến chỗ Sát Tước dùng bữa. Ông còn chưa đến cửa đã thấy Long Sơn cùng mấy gương mặt lạ lẫm bước ra khỏi hành lang, đội mưa tiễn Di Tân lên xe.

"Đây rốt cuộc là nhà ai thế hả." Nguyên Bá Thành bước vào cửa, trước tiên nhìn quanh một vòng, rồi mới nhìn về phía Sát Tước: "Cái thằng nhóc đó sao còn bám dính lấy đây vậy, ba bữa nửa tháng lại chạy đến nhà chúng ta."

"Diễn kịch thì phải diễn cho trọn bộ." Sát Tước ngồi trước bàn, tay bưng chén nước hoa quả: "Chẳng phải chính A Da bảo hắn cứ tự nhiên sao."

"A Da nói đó là lời khách sáo, là khiêm từ hư từ thôi." Nguyên Bá Thành ngồi xuống: "Tối đó hắn đến cửa, ta uống đến hồ đồ, bảo hắn bồi ta uống thêm vài chén, hắn hay thật đấy, lập tức gọi Lệnh Nguyệt dâng rượu, cùng ta uống liền hai vò Thiên Nhật Hồng. Hai vò Thiên Nhật Hồng đó xuống bụng, lời A Da nói gì cũng không còn giá trị nữa."

"Có giá trị hay không thì hắn cũng đã vào rồi." Sát Tước đặt chén nước xuống, ấn lấy tờ lễ đơn trên bàn, đẩy về phía A Da giả: "Này, tiền rượu của ông đấy."

"Uống rượu lỡ việc mà, chỉ mấy hôm thôi, Tam Thanh nhà ta cũng đã biết hướng về người ngoài rồi." Nguyên Bá Thành cầm lấy tờ lễ đơn: "Lễ vật bên ngoài không dám gửi nữa, nhưng lễ vật trong cung lại trở nên ân cần. Những thứ áo lông chồn, da thú này chẳng có gì hiếm lạ, trân châu mã não chúng ta cũng có đầy."

"Đồ đạc không quan trọng, cái danh tiếng mới là độc nhất vô nhị." Sát Tước gần đây ngủ ngon, lời nói cũng dễ nghe hơn: "Nhiều ngày chuyên sủng, ban thưởng không ngớt, ta sắp không phân biệt nổi rồi, chúng ta là túi tiền cứu cấp, hay là ngoại gia mới thăng tiến đây. A Da, không lẽ ông còn thông thạo cả thuật mị hoặc sao?"

[*]Ngoại gia: chỉ gia đình, dòng họ hoặc ngôi nhà bên phía mẹ ruột.

"Nói năng kiểu gì thế, quả nhiên không thể để thằng nhóc đó đến cửa nữa, dạy hư cả Tiểu Tước nhà ta rồi!" Nguyên Bá Thành ném tờ lễ đơn lại lên bàn: "Di Ly Nan nếu là kẻ háo sắc, thì vị trí Hậu của Chung Cổ chẳng lẽ còn để trống suốt bao nhiêu năm? Ta thật mong lão là kẻ như vậy, nếu có cơ hội làm ngoại gia thì còn nhẹ nhàng chán, A Da sẽ thu xếp cho ngươi, ngươi có thể ra ngoài kiếm chút quân công, chẳng phải thoải mái hơn bây giờ sao? Tiếc là họ Di có bệnh."

Ông rút tẩu thuốc từ trong ngực ra, gõ gõ vào cạnh bàn, tiếp tục nói: "Bản bộ và thế tộc như nước với lửa, mọi người trong việc cưới hỏi đều thận trọng dè dặt, ngươi tưởng bọn họ không muốn phò tá một nội viện ra sao? Không làm được mà!"

Mưa xuân rả rích, Lệnh Nguyệt dẫn theo tiểu đồng, thay đổi rèm cửa và vải vóc ở hành lang. Bọn họ so sánh hoa văn, chụm đầu trò chuyện, dồn hết tâm trí vào việc bài trí đình viện.

"Di Ly Nan sợ cái gì." Sát Tước nói: "Sợ đứa con út sinh ra sau này không có chỗ dựa, gặp phải vấn đề "cành mạnh gốc yếu" sao?"

[*]Cành mạnh gốc yếu: Đây là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng thế lực địa phương hoặc binh quyền của các võ tướng quá mạnh mẽ, vượt mặt và lấn át cả quyền lực của triều đình trung ương (nhà vua).

"Đó là một phần." Nguyên Bá Thành nghiêng đầu, nhìn đám tiểu đồng đang bận rộn: "Họ Di cũng giống như tộc Kim Ô, con cái khó khăn. Năm đó Di Ly Nan và Thuần Thành Hoàng hậu có thể coi là trời sinh một cặp, nhưng ngay cả Thuần Thành Hoàng hậu, hai đứa con đầu lòng cũng là quái thai khắp người đầy vảy rắn, sinh ra không được mấy ngày đã chết yểu, sự kim quý của Di La chính là dựa trên lý lẽ đó. Di Ly Nan nay tuổi tác đã cao, tưởng chừng cũng không cam lòng nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa."

Thể chất của tộc Kim Ô khác thường, ngay cả Thuần Thành Hoàng hậu sinh con cũng gian nan như vậy, những người khác chắc hẳn càng khó khăn hơn.

Sát Tước nghĩ đến Di Tân, hai bông hoa vàng trên cổ tay y chính là do mẫu thân của Di Tân tự tay làm. Vải lụa cửa sổ hắt sáng, Thiếu chủ nghe tiếng mưa, tâm thần khẽ động: "Lúc Di Tân sinh ra, Di La và A Tu Ưu chắc hẳn đã rất vui mừng."

"Đó là đương nhiên, A Tu Ưu có thể bình an sinh hạ Di Tân thực sự không dễ dàng. Nghe đồn Di La lúc đó đã ăn chay cầu nguyện suốt mấy tháng, giống như Di Ly Nan vậy, hướng về chư thần trên trời cùng các pháp sư thế gian, thành tâm cầu nguyện." Nguyên Bá Thành cầm tẩu thuốc, khựng lại một lát: "Lúc Tam Thanh của chúng ta sinh ra, A Da và A Mẫu chắc chắn cũng vui mừng khôn xiết, đáng tiếc, đáng tiếc ông trời vẫn thiên vị Nguyên Bá Thành ta, để con đi một vòng rồi lại đến làm con trai của ta."

Ông không biết từ lúc nào đã thu hồi ánh mắt từ đám tiểu đồng, nhìn Sát Tước cười rạng rỡ: "Ái chà, đều nói việc thiện phải làm thường xuyên, chính là cái lý này, bọn họ cầu thần bái trời, đều không bằng mệnh của A Da tốt, nhưng A Da có một chuyện không hiểu, mong Thiếu chủ chỉ điểm đôi điều."

"Ta biết ông muốn hỏi gì." Sát Tước tựa vào chỗ dựa: "Ông muốn hỏi, vào lúc này, tại sao không chung sống hòa bình với các vị chưởng quỹ, mà cứ phải bày ra cái bộ dạng cự người ngàn dặm đó, để chuốc lấy bao nhiêu lời oán thán."

"Đúng vậy." Nguyên Bá Thành ghé tai: "Nói cho A Da nghe đi."

"A Da, ông có thể làm "A huynh" của cựu đô, nhưng ta thì không." Sát Tước nhặt con hổ vải của mình lên: "Vũ Miên có thể sống tốt trong vòng vây, hoàn toàn dựa vào sự cương nhu đúng mực của ông. Trước đây coi nhẹ tiền bạc hay giúp đỡ mọi người, có thể nói là ông trượng nghĩa. Nhưng nay ông đã trở thành Cẩm Tú Công thực thụ, nếu ta còn tiếp tục lối hành sự đó, không chỉ Di Ly Nan, mà kẻ khác cũng sẽ mất ngủ."

"Đây đúng là người trong nhà rồi, suy tính lo liệu đều có phân biệt." Nguyên Bá Thành gật đầu: "Làm một hào thương ở ẩn và làm một hào thương ở triều đình là hai chuyện khác nhau, con đã hiểu rồi, chúng ta có thể vung tiền như rác để chuốc lấy cái danh xấu là xa hoa, nhưng không thể tiếp tục làm vị "A huynh" đó nữa. Chiêu hiền nạp sĩ là đặc quyền của tông thân và thế tộc, chúng ta nói cho cùng vẫn là thương nhân, phía này phải nhường bọn họ ba phần."

"Nếu để ông đột ngột thay đổi cách hành xử, bên ngoài cũng chẳng mấy ai tin." Sát Tước xoay con hổ vải, thấy trên đuôi nó thắt một cái nút hoa mới: "Lúc này chính là lúc Thiếu chủ phải ra mặt. Phụ tử chúng ta tính tình khác nhau, một người đóng vai thiện, một người đóng vai ác, cũng là lẽ thường tình."

"Xem ra uống rượu cũng chẳng làm lỡ việc gì, trong nhà có Thiếu chủ, A Da vạn sự yên tâm." Nguyên Bá Thành cầm lại tờ lễ đơn đó: "Tiền rượu của thằng nhóc đó có thể miễn, coi như A Da mời hắn, dựa vào đà tiến của hắn hiện nay mà vẫn sẵn lòng đến diễn màn thỉnh tội này, A Da đã không nhìn lầm người."

Nói xong, ông lại nhíu mày, rất không hài lòng với tờ lễ đơn: "Di Ly Nan vẫn bủn xỉn, trong ngự khố của lão có bao nhiêu bảo vật trân quý, vậy mà ngày ngày cứ lấy những thứ thường thấy nhất này đến để đuổi khéo chúng ta. Lần này lão hời to rồi, chỉ dùng một Uất Trì Lương mà đổi về được Mai Chính Châu — cái lão Mai Chính Châu đó cũng giống như Nguyên Ức, đều là tâm phúc yếu viên của lão!"

Sát Tước nghi hoặc: "Là tâm phúc mà còn bị ném ở Thiên Tinh Quan sao?"

"Mai Chính Châu cùng Di Ly Nan vào sinh ra tử ở Lộc Tuy Nguyên, công lao trước đây không kém gì lão Kim tướng quân, nhưng người này là đầu gỗ, ở lại trong đô đắc tội biết bao nhiêu người, Di Ly Nan ném hắn đến Thiên Tinh Quan, chính là đang bảo toàn cho hắn, nếu không mười năm mài giũa qua đi, sẽ thành Triệu Thuận Chi thứ hai."

Nguyên Bá Thành dời tờ lễ đơn, nhìn ra cửa sổ.

"Còn nữa, để hắn ở lại, khó bảo đảm hôm nay hắn sẽ không tham gia vào việc tranh đoạt ngôi vị, một khi đã đứng vào hàng ngũ, tâm tư sẽ không còn thuần túy nữa! Mấy ngày trước con ở trên điện cũng đã thấy rồi, vốn dĩ chỉ là phân tranh giữa bản bộ và thế tộc, nay đã dần trở thành phân tranh ngôi vị. Trước đây có cho bọn họ mấy lá gan, bọn họ cũng không dám đối đầu như thế trước mặt Di Ly Nan, tất cả đều là vì thấy Di Ly Nan đã già rồi!"

"Nói như vậy, Uất Trì Lương không chịu nhường lại vị trí Tràng tướng, Di Ly Nan vẫn còn đường lui cho hắn, nhưng hắn lại muốn nhân cơ hội này chọn phe, Di Ly Nan nhất định phải lấy mạng hắn." Sát Tước suy tính: "Vậy thì hắn đáng lẽ phải chết ngay khi từ thành A Ưu trở về rồi."

"Muốn thử xem một con dao có đủ sắc bén hay không, thì phải cho nó cơ hội thấy máu." Nguyên Bá Thành thuận theo thời tiết, thay bộ đồ mùa đông ra, lúc này phất tay áo rộng của mình, ném tờ lễ đơn xuống thảm lông: "Di Tân chẳng phải đã mài sắc lưỡi dao rồi sao?"

Trong chớp mắt, Sát Tước nhìn Nguyên Bá Thành, thần sắc hắn hơi đổi: "Đội kỵ quân đó, rốt cuộc là phụng lệnh của ai mà ra khỏi giáo trường?"

"Một đạo lệnh bài, không có văn điệp, có thể là Uất Trì Lương." Nguyên Bá Thành mở hai lòng bàn tay với Sát Tước, vẫn là dáng vẻ thản nhiên đó: "Có thể là A Da, cũng có thể là Chí tôn."

Tiếng mưa tí tách, đám tiểu đồng đã tản đi từ lâu, đình viện tĩnh lặng, Sâm La vẫn là trời âm u như mực. Qua mấy lớp tường cung, Từ Đạo Thuần túm vạt áo, từ xa đón tới, hắn gọi: "Tư Lệ, mưa lớn thế này, sao không bảo người chuẩn bị một chiếc áo tơi? Cứ để ướt thế này, vạn lần đừng để bị nhiễm lạnh!"

[*]Áo tơi: một loại áo choàng chống mưa (hoặc áo mưa không tay) được làm bằng vải bạt/lụa tơ tằm có tẩm dầu.

"Mưa này cũng chỉ nhìn thì lớn thôi, ta đi xe qua đây, không bị ướt mấy bước chân." Di Tân đến chỗ Trú Đô Quân trước, thâm y của y đã ướt một nửa, nhưng mũ và tóc lại rất chỉnh tề. Mưa bụi mịt mù, y vừa đi về phía Tri Nghĩa Đường vừa hỏi: "Thường thị cho ta biết chút tin tức, Chí tôn lúc này gọi ta có việc gì?"

"Mấy ngày trước tạp sự nhiều, người qua kẻ lại, Chí tôn có lời cũng không tìm được lúc rảnh để nói với Tư Lệ. Trước đây bữa trưa đều gọi Tư Lệ cùng dùng, Chí tôn vốn nghĩ hôm nay vụ án kết thúc, Tư Lệ rảnh rỗi, liền ở Tri Nghĩa Đường ngồi một lát cũng không lỡ việc. Không ngờ lại đúng lúc quân vụ bên ngoài đệ trình, đã di giá đến điện Thái Nguyên rồi." Từ Đạo Thuần đi bên cạnh Di Tân: "Đây này, Chí tôn sợ Tư Lệ chạy không công, trước khi rời đường đã vội sai tiểu nhân đến đón."

"Vậy thì không có việc của ta rồi." Di Tân dừng bước, quay người định đi: "Phủ Tư Lệ của ta án vụ chất đống, không dám làm phiền Thường thị tiễn thêm nữa."

"Ấy, Tư Lệ đừng vội mà!" Từ Đạo Thuần không màng lễ nghi, vội vàng kéo tay áo Di Tân: "Xem cái tính tình như lửa sấm này, đúng là người làm việc lớn, nói đi là đi! Tư Lệ, bữa cơm thì không dùng được rồi, nhưng lời nói và đồ đạc thì ta vẫn phải chuyển tới."

Di Tân gần đây ngủ ngon, thần thái phong thái càng thêm xuất chúng, y cứ thế đứng đó, bất động thanh sắc thu hồi tay áo, dùng cái giọng điệu không kiêng nể gì của mình hỏi: "Lời gì, đồ gì?"

"Uất Trì Lương binh biến, Tư Lệ có công ngăn chặn, Chí tôn đặc cách, Tư Lệ sau này có thể cưỡi ngựa trong đô." Từ Đạo Thuần hớn hở, hắn quay đầu, hét lớn về phía xa: "Đồ đạc mau mang lên đây, ái chà, xem nó nặng chưa kìa — Tư Lệ, bảo vật này xin hãy nhận lấy cho kỹ!"

Mưa lạnh miên man, Di Tân đứng dưới mưa, hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Từ Đạo Thuần. Y đăm đăm nhìn về phía đó, vài thái giám cùng hợp lực, đang nâng một cây thương.

Lưỡi bạc sơn đen, đuôi sắt ép xuống, tựa như một con Hắc Lệ đang uốn lượn rít gào trong gió lạnh, tiếng mưa dày đặc trong phút chốc nhỏ lại, một cây thương mà cũng có thể ngạo thị mưa trời.

Đây là của y.

Mưa chảy qua lông mày và mắt Di Tân, ánh mắt y kiêu ngạo, đã nhìn thấu thánh ý.

Nay lại là của y rồi.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ