🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 93 - Mưa Xuân 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 93 - Mưa Xuân

Sâm La mưa dầm liên miên, phía Lục Quan Kiệt cũng khó thấy trời quang. Ông xuống ngựa về trướng, chưa kịp lau sạch nước mưa trên người đã cầm thư của Phương Tố lên đọc.

Kim Minh Thạch xách thùng gỗ đi vào, đến bên cạnh giặt khăn cho Lục Quan Kiệt. Lục Quan Kiệt vừa xem thư vừa nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy việc vặt vãnh này gọi một binh sĩ vào làm là được, không cần ngươi phải ân cần ở đây."

"Từ năm 10 tuổi ta đã đi theo sau mông điện hạ xách nước hầu hạ, nay lập được chút công liền muốn lên mặt sao? Ở ngoài kia ta quát tháo ra uy thế là đủ rồi, vào trong trướng vẫn là binh sĩ của điện hạ." Kim Minh Thạch giũ khăn ra, rướn cổ nhìn lá thư: "Thư này ta xem được không?"

"Biết là không xem được còn sán lại gần." Lục Quan Kiệt liếc gã một cái, nhíu mày: "Ngày nào cũng cái bộ dạng này, làm sao yên tâm để ngươi về đô làm quan? Thư của A Da ngươi gửi đến sao ngươi không vội vàng mà xem?"

"Mấy lá thư đó, ta chẳng cần xem cũng biết nội dung, toàn là chửi ta thôi." Kim Minh Thạch mặt dày cười nịnh: "Điện hạ, Sâm La có biến cố gì sao?"

Lục Quan Kiệt đặt lá thư xuống, ông nhìn chằm chằm vào ánh nến trong trướng, một lát sau mới nói: "Uất Trì Lương binh biến rồi."

Kim Minh Thạch biến sắc: "Cái gã đầu trọc đó ăn gan báo rồi sao! Hắn là kẻ gian trá xảo quyệt nhất, binh biến ở Sâm La làm gì, vội đi đầu thai à?"

"Các ngươi ngày thường coi thường hắn nhất, đã để hắn chịu bao nhiêu uất ức?" Lục Quan Kiệt có ý khảo nghiệm Kim Minh Thạch, liền nói: "Hắn bị các ngươi giày vò đi giày vò lại, trong lòng sao không hận? Hiện giờ trong đô không có ai, hắn thống lĩnh bốn vạn Cấm vệ quân, nếu điều động thỏa đáng, chưa biết chừng đã đánh vào trong cung rồi, có gì mà không dám!"

"Điện hạ, cái chức Tràng tướng đó của hắn, nói là thống lĩnh bốn vạn người, thực chất ra trận cũng chẳng hô hào được ai." Kim Minh Thạch đặt khăn xuống: "Ngài cũng đừng nói ta ngày ngày coi thường hắn, binh tướng Bản bộ chúng ta nhiều như vậy, kẻ hay dỗi, kẻ vô lý thì nhiều, nhưng kẻ sợ chết thì không có một ai. Hắn làm hàng tướng, thì phải chịu cảnh ngộ đó thôi, không trách người khác được. Hắn binh biến, hắn binh biến thì có tác dụng quái gì? Nói lùi một vạn bước, dù cho hắn có đánh phá được cửa cung, thì cũng là trâu bò chờ bị mổ thịt thôi! Chẳng lẽ hắn còn hy vọng mình có thể hô một tiếng có trăm người ứng? Tộc Côn Đồ có mấy kẻ dám theo hắn tạo phản, luận về gan dạ luận khí phách, hắn ngay cả Quý Bách Bảo kia cũng không bằng, tưởng mình là Chí tôn sao? Đúng là nhảm nhí."

"Cái miệng không có cửa, một tên Uất Trì Lương mà ngươi cũng dám đem ra so sánh với Chí tôn, để người ta nghe thấy rồi dâng sớ tấu, A Da ngươi lại phải cho ăn mấy trận đòn." Lục Quan Kiệt ngồi tĩnh lặng giây lát, lại nhìn vào lá thư lần nữa: "Nhưng ngươi nói sai rồi, hắn ở Sâm La không hề cô lập không người giúp đâu."

"Cũng đúng." Kim Minh Thạch suy nghĩ một chút: "Trận đòn roi lần trước ta vẫn chưa quên, gã đầu trọc này chắc chắn đã ôm được đùi của lão Tam, nếu không hắn dám hành ta như vậy sao? Đều là báo ứng cả."

Sắc mặt Lục Quan Kiệt trầm xuống, ông không đáp lời, mà lại xem qua lời tường thuật của Phương Tố một lần nữa.

Uất Trì Lương sẽ chết, Lục Quan Kiệt chẳng hề kinh ngạc, những lời ông nói với Di Tân trước khi rời đô vốn đã có ý xúi giục Di Tân, điều ông kinh ngạc là kết quả xử lý này.

Một câu binh biến, ngay cả Kim Minh Thạch cũng có thể phản bác ra một tràng đạo lý, đệ lên trước ngự tiền, không lừa nổi Di Ly Nan. Theo như Phương Tố viết trong thư, là Uất Trì Lương tự ý điều động kỵ quân làm hỏng việc, đám người đó có biện minh thế nào cũng không phân rõ trắng đen, chỉ có thể mặc kệ.

"Chuyện không có bằng chứng thì đừng nói lung tung, nói ra chỉ để người khác làm vật chứng, quay lại đánh ngươi thôi. Doanh trại này nói là ta đang chủ trì, nhưng ai dám đảm bảo mỗi bức tường đều không lọt gió?" Lục Quan Kiệt gấp thư lại: "Làm tướng quân cũng phải "bất quý ốc lậu", lão Tam không phải là cái tên để ngươi gọi, dù trước mặt hay sau lưng, ngươi cũng nên tôn kính gọi hắn một tiếng Khương Thị trung."

[*]Bất quý ốc lậu: trích Kinh Thi (phần Đại Nhã, bài Dực). Chỉ những người có phẩm hạnh chính trực, quang minh lỗi lạc, luôn tự kỷ luật bản thân và sống không thẹn với lòng ngay cả ở nơi tối tăm, kín đáo nhất không ai nhìn thấy. Thời xưa, người ta làm nhà có một ô trống trên trần để lấy ánh sáng (gọi là thiên sàng). Khi trời mưa, nước thường rò rỉ qua ô này nên gọi là ốc lậu (nơi mái nhà dột). Do đó, ốc lậu chính là ẩn dụ cho "nơi sâu kín nhất, bí mật nhất mà người ngoài không thể nhìn ngó hay biết tới".

Ông cầm khăn lau nước mưa trên mặt, Kim Minh Thạch không dám quấy rầy ông lúc này, trong trướng tức khắc im lặng hẳn đi.

"Chờ thêm vài ngày nữa, lương thảo sẽ được gửi đến, đây là sự ưu ái đặc biệt của Chí tôn dành cho chúng ta, vạn lần không được phụ lòng." Lục Quan Kiệt ngẩng mặt lên, ông im lặng một lúc: "Sau mùa xuân Như Bình sẽ đông phạt tàn dư ở bình nguyên Hưởng Linh, tác chiến hai đầu không phải chuyện dễ, nếu lại gặp phải thiên tai nhân họa, khó bảo đảm không có ngoài ý muốn — Tề Thiên Dương gần đây có động tĩnh gì?"

"Trên bãi cỏ không thấy bóng dáng, nghe ngóng một hồi, nói là về Quan Hoa dự lễ rồi." Kim Minh Thạch lấy lại tinh thần: "Họ Tề nhiều kẻ bệnh lao quá, dăm bữa nửa tháng lại có kẻ thăng thiên, gần đây trời lúc ấm lúc lạnh, họ chết một lúc ba bốn người. Lần trước gặp Tề Thiên Dương, còn phàn nàn mình mặc đồ trắng mãi không hết, Quan Hoa vốn là một đô thành tốt đẹp, hai năm nay cứng nhắc biến thành một tòa thành tang dùng để đưa đám."

Tề thị là hào tộc đời đời, sau khi kết hợp với Kim Ô, trấn giữ phía Tây Nam không chút phiền lo, bọn họ vốn tôn sùng phong cách xa hoa, nay càng chìm đắm vào việc cầu tiên uống thuốc. Kẻ bên trên vội vã thăng thiên, kẻ bên dưới bận rộn dâm loạn. Một cảnh tượng kỳ lạ nổi tiếng nhất ở Quan Hoa chính là buổi sáng đưa tang, buổi hoàng hôn thành hôn, cả ngày kèn trống inh ỏi, thật không náo nhiệt.

"Ngựa của Kim Ô dù lợi hại đến đâu, trải qua mùa đông giá rét cũng phải nuôi dưỡng nghỉ ngơi." Lục Quan Kiệt ném khăn xuống: "Ngày xuân gia súc sinh con, Tề Thiên Dương lúc này dù không về Quan Hoa cũng không có tâm trí quản chuyện vặt vãnh bên ngoài."

Nếu như lời Phương Tố trần thuật là thật, một đội kỵ quân, một đội kỵ quân tinh nhuệ của Côn Đồ, ngay cả cửa ải cũng chưa xông qua đã chết một cách lặng lẽ. Đêm đó Di Tân điều động chỉ huy là hạng người nào? Trú Đô Quân không có bản lĩnh này.

Chuyện này không nói rõ được, thái độ của Di Ly Nan lại thực sự khó đoán, Lục Quan Kiệt không dám đánh cược lớn. Nay đông phạt đã giao cho Điền Như Bình, binh quyền trong kinh ông lại mất cơ hội, tuyến phía Tây này nhất định phải làm nên chuyện!

"Một sợi tơ không thành tuyến, lời này đặt lên người ai cũng đúng, hai ngày này bảo đầu bếp đừng tiết kiệm, bánh thịt canh súp cứ làm cho thật phong phú." Lục Quan Kiệt đứng dậy, ông đi đến bên cửa trướng, vén rèm lên: "Chúng ta muốn đánh Quý Bách Bảo, phải nhân lúc này!"

—

Lễ Tịch điền sắp tới, Di Ly Nan dẫn đầu quần thần ăn chay ba ngày, Di Tân lúc này không tiện ngủ lại bên ngoài, về cung Trường Độ gặp Du Tri Nhàn, nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt: "Ngươi còn bò trên tường nhìn ngóng cái gì? Đừng ngóng nữa, Tiểu lang quân của các ngươi không tới đâu."

"Thế thì lạ thật." Du Tri Nhàn động tác vụng về bò xuống: "Người của Tiểu lang quân còn bị nhốt ở chỗ chúng ta mà!"

Di Tân đã bước vào trong phòng, nghe vậy lại lùi ra: "Người nào?"

Du Tri Nhàn túm vạt áo lộn xộn của mình, làm Di Tân nhìn mà phát bực: "Thì... thì là Giáp Ất bắt về..."

"Ai là Giáp Ất?" Di Tân vừa thốt lời đã hiểu ra ngay, y quay đầu, gõ lên khung cửa: "Ô Bạch, Hoa Thanh!"

Trên nóc nhà có vài tiếng bước chân, như kẻ trộm, hai cái đã mất hút.

"Ta chỉ đếm đến ba." Di Tân nói: "Một, hai —"

Bên hiên lập tức treo xuống hai người, như khỉ vậy, tiếp đất đứng thành hàng. Bọn họ trông giống hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất là một người có nốt ruồi ở khóe mắt, một người không có.

Người không có nốt ruồi nói: "Ta hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Ô Bạch, huynh ấy nói thằng nhóc đó là kẻ mật báo, nếu không bắt về, chủ quân sẽ không gặp được Tiểu lang quân."

"Ta không có nha." Người có nốt ruồi thần sắc lãnh đạm: "Giáp Ất là Hoa Thanh, thứ hạng tháng này của hắn cao hơn ta, ta ra ngoài có xưng cũng phải xưng là Bính Đinh."

[*]Thập Thiên Can – một hệ thống đánh số và tính toán thời gian, phong thủy, bói toán cổ xưa của Á Đông. Thông thường, Thập Thiên Can gồm có: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Hoa Thanh trợn tròn mắt, hắn chỉ vào Ô Bạch: "Huynh nói xếp sau trong lòng không vui, nên đệ mới nhường cái xưng hô đó cho huynh mà!"

"Thứ hạng này đều là dùng đao thật thương thật mà giành ra." Ô Bạch nhấc thẻ bài thắt lưng của mình lên: "Nếu thực sự nhường được cho ta, thì trên thẻ bài này đã không khắc chữ "Bính Đinh" rồi."

"Nộn hồ sở lý." Hoa Thanh nhảy dựng lên đoạt thẻ bài của gã: "Căn bản tựu mộc hữu a!"

[*]Dịch: Mày xạo vừa thôi, căn bản là không có chuyện đó. Xét phương ngữ thì có thể là của vùng Hà Nam hoặc Sơn Đông.

"Ngươi ở bên ngoài nói thế nào? Đến Sâm La rồi không được nói giọng địa phương." Ô Bạch vừa né tránh vừa giơ cao thẻ bài: "Ngươi nói lời này chủ quân nghe không hiểu, ta cũng nghe không hiểu!"

"Long Sơn, tịch thu yêu bài của hai đứa nó!" Di Tân nhìn đứa nào cũng thấy phiền: "Trong vòng một khắc, đưa người về nguyên vẹn cho ta."

Bọn họ hậm hực, Di Tân lại hỏi: "Người ở đâu?"

"...Trân Châu Đường." Hoa Thanh ra hiệu trên đầu một chút: "Lại còn là một tộc Loan."

"Một nén nhang." Di Tân giơ tay, chỉ về hướng Vũ Miên, biểu cảm ôn hòa: "Đừng để hắn rụng một sợi lông nào."

Từ đây đến Vũ Miên có chút khoảng cách, một nén nhang chưa chắc đã đủ, hai người không ai dám chậm trễ, ra khỏi hành lang liền chạy thẳng ra ngoài viện. Tộc Loan nhỏ kia bị bọn họ bắt tám chín ngày, lúc được dẫn ra cửa còn có chút vui vẻ quên cả lối về, cậu ở đây chẳng phải làm gì, ngày nào cũng theo sau họ ăn ngon uống sướng, lại còn có Du Tri Nhàn xem tướng giải sầu, đừng nói là rụng lông, người còn béo lên rồi.

Sát Tước đã nhận được tin từ sớm, nghe thấy người được đưa về Trân Châu Đường, vẫn đang nhìn sổ sách trên tay: "Chuyện này thật không đầu không đuôi, người đã mất tích mấy ngày rồi, cũng nên báo cho Nhuế đại gia một tiếng."

Cáo Nguyệt nhận lệnh đi ra ngoài, Lệnh Nguyệt hôm nay đi theo Nguyên Bá Thành, dưới hành lang chỉ có Dụ Phi Thường ở đó.

"Bị người ta nói vài câu đã nhụt chí sao." Sát Tước rảnh rỗi, liếc nhìn ra cửa: "Vẫn chưa phấn chấn lên à?"

"Mấy câu đó quả thực là đâm trúng tim đen, nói làm ta hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống ngay tại chỗ." Dụ Phi Thường khoanh tay, hắn ta nhìn đình viện: "Mấy ngày nay ta đều không dám ló mặt ra trước cửa, chỉ sợ lại để Tư Lệ bắt gặp."

"Không làm việc khuất tất thì sợ cái gì, ba ngày sau là Lễ Tịch điền, yến tiệc không tránh khỏi, chẳng lẽ ngươi có thể từ nay về sau đều trốn tránh hắn sao?" Sát Tước gấp sổ lại, hắn tựa vào chỗ dựa: "Ngươi là đào binh."

Dòng nước mưa trong đình viện chảy rả rích, Dụ Phi Thường ngồi đợi một lát, nửa ngày không nghe thấy lời tiếp theo, hắn quay đầu: "...Thiếu chủ, người chỉ có một câu giáo huấn vậy thôi sao? Tư Lệ đã nói một tràng, người dù thế nào cũng phải nói vài câu cổ vũ sĩ khí chứ."

"Ngươi là đào binh mà." Sát Tước ngạc nhiên: "Lời này phản bác thế nào được?"

"Còn những lời khác nữa mà, lúc giết Uất Trì Lương, độ chuẩn xác của cung tên ta không chê vào đâu được." Dụ Phi Thường lại quay đầu đi, hắn thở dài: "Lúc đó sao ta không đi theo Tư Lệ, dù sao cũng phải bắn một mũi tên cho hắn xem, tiễn thuật của ta, không dám nói là vô địch Đông Nguyên, nhưng nhìn khắp Chung Cổ vẫn có vài phần tự tin, không đến mức ngay cả hai cửa tiệm cũng không đáng giá."

"Chẳng phải trong lòng ngươi đã rõ rồi sao?" Sát Tước gạt đổ con hổ vải trên bàn: "Đào binh là thật, tiễn thuật cũng là thật, nếu một câu "đào binh" không phản bác được, thì tài bắn tên giỏi kia cũng không phản bác được."

Dụ Phi Thường như có điều suy nghĩ, hắn ta chạm vào tay trái của mình, vải lụa quấn chặt, che giấu hình xăm một cách triệt để. Hắn rũ mắt, hơi mở năm ngón tay ra: "Ta trước đây..."

"Ngươi trước đây hiệu mệnh tướng quân, tướng quân có thể có bao nhiêu tiền?" Sát Tước lại dựng thẳng con hổ vải lên: "Ta cho ngươi thêm hai cửa tiệm nữa."

Nỗi u sầu của Dụ Phi Thường tan biến ngay lập tức, hắn nghiêng người, chưa kịp mở miệng đã nghe Sát Tước trong phòng nói.

"Đã lúc này rồi mà người đối trận vẫn chưa về đô." Sát Tước nhìn ra cửa sổ mở một nửa, ánh sáng lọt vào âm u, đôi mắt hắn hòa vào trong đó, ngữ khí nhẹ nhàng: "Ngươi cẩn thận, Lễ Tịch điền lần này chắc chắn có báo thù."

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ