Chương 94 - Tịch Điền
Ba ngày trôi qua trong nháy mắt, vào ngày Lễ Tịch điền, Sát Tước phải đi cùng Nguyên Bá Thành.
Vì có sự đặc cách của Di Ly Nan, Nguyên Bá Thành khi ra vào cung cấm thường mặc đồ cổ phong áo rộng đai dài, nhưng hôm nay trăm quan theo hầu, y phục và đầu tóc đều phải tuân theo lễ chế, thế nên vị A Da hờ đã dậy từ sáng sớm để thu xếp.
Sát Tước không tước không chức, không cần xuống ruộng phụ cày, nên mặc một chiếc thiền y bằng lụa mỏng chồng lên quần nhẹ màu xanh. Hắn mở cửa phòng, vừa vặn thấy Dụ Phi Thường xách một vật được bọc bằng vải lụa đi tới.
"Hai cái thằng nhóc đó trơn như cá chạch, vào đình viện chạy còn nhanh hơn thỏ, nếu không phải Thiếu chủ đã dặn trước, thì lúc này bên ngoài đã đánh nhau to rồi." Dụ Phi Thường đặt vật đó vào tay Sát Tước: "Tư Lệ bảo bọn họ mang tới, nói là quà tạ lỗi."
Sát Tước cảm thấy vật này nặng trịch, hắn mở lớp vải lụa ra xem, là một chiếc hộp gỗ hình vuông. Nắp hộp được mở ra, bên trong bày biện thịt khô ngũ vị, bánh mật mềm, bánh vòng nước táo, còn có ba viên thạch mật, đều là những món ăn nhẹ khi đi chơi xuân.
"Hô." Nguyên Bá Thành từ hành lang đi tới, ông ghé đầu nhìn vào hộp gỗ: "Thịt khô ngũ vị của Thượng Thực Cục, Di Tân gửi tới à?"
Sát Tước gật đầu, hắn bưng chiếc hộp gỗ đó, vẻ mặt tò mò, dùng chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi: "Là vị tê (tiêu rừng)."
"Tiểu Tước ngốc, làm sao mà không tê cho được? Loại lộ tiêu* dùng để ngâm tẩm điều vị đó là hiếm có nhất, chỉ có tộc Lộ Y ở phía Đông mới sản xuất được. Thứ này dù là ở Chung Cổ chúng ta, hay là Na Cô ở Tây Nam, đều phải thông qua thương nhân đặc biệt mới mua được." Nguyên Bá Thành giơ tay ra, ra bộ đo đạc: "Một hũ thế này giá trị hàng trăm vạn, ngoài Thiên tử và hào tộc như Tề thị ra, những người khác thực sự không hưởng dụng nổi. Nhà chúng ta cũng có, A Da khóa trong tráp báu, còn định sau này để làm sính lễ cưới vợ cho ngươi đấy."
[*]Lộ tiêu: tiêu hứng sương sơm. Là những hạt tiêu được hái vào sáng sớm tinh mơ khi hạt sương vẫn còn đọng long lanh trên quả. Người ta cho rằng hái vào thời điểm này quả sẽ giữ được độ tươi mọng, vị cay thanh và hương thơm tinh túy nhất, không bị ánh nắng mặt trời làm gắt vị.
"Ừm—" Sát Tước nói: "Một món sính lễ quý như vậy, hồi đó ông cũng tặng Thập Tam Nương sao?"
"Chuyện cũ đừng nhắc lại, điềm xấu, điềm xấu." Nguyên Bá Thành xua tay, cười hừ một tiếng với chiếc hộp gỗ: "Ta xem màu sắc và kiểu dáng này, chắc là Thượng Thực Cục hôm nay đặc biệt dâng cho Di Ly Nan thưởng thức, không biết Di Tân dùng cách gì mà lấy được vào tay mình, rồi lại gửi đến chỗ ngươi."
Ông xốc ống tay áo triều phục, vừa lắc đầu vừa đi về phía đình viện: "A Da đã nói gì nào? Ngươi đã cho người ta uống bùa mê thuốc lú rồi! Một phần thịt khô ngũ vị cũng phải đưa tới tận cửa, chẳng lẽ nhà chúng ta không làm nổi? Đợi Lễ Tịch điền kết thúc, ta sẽ bảo Lệnh Nguyệt lấy số lộ tiêu đó ra, ngươi đi gọi Di Tân tới, A Da nhất định phải ngay trước mặt các ngươi, rắc một nắm lớn lên thịt nướng, để hắn biết rằng, A Da không thua kém gì Di Ly Nan."
"Người vừa ra khỏi cửa là đã thua rồi." Sát Tước đóng hộp gỗ lại, đi theo sau vị A Da hờ bắt chước điệu bộ của ông: "Một lát nữa Di Ly Nan xuống ruộng, ông còn phải phụ cày đấy."
"Toàn là diễn trò thôi." Nguyên Bá Thành vén ống tay áo: "Thực sự ra đầu ruộng, mười tên Di Ly Nan cũng không bằng A Da ngươi. Đi thôi, chúng ta cũng đi hưởng cái thú vương công một chút!"
Trời còn mờ sáng, đội nghi trượng của Thiên tử đang ra khỏi cổng Cao Cẩm. Chuyến đi lần này khác với lần ngắm mai trước, Di Ly Nan không cưỡi ngựa, ông theo đúng quy củ, ngồi trên xe ngựa Canh Căn* chuyên dùng cho Lễ Tịch điền.
[*]Canh Căn: loại xe ngựa chuyên dụng của Thiên tử hoặc hoàng tộc chỉ dùng khi đi làm lễ Tịch điền. Theo điển tịch lịch sử (như sách Thông Điển), chiếc xe này từ thời Tùy - Đường thường có màu xanh lục làm chủ đạo, mui xe có 3 tầng trang trí bằng lông chim điêu khắc tỉ mỉ. Điểm đặc biệt nhất là trên thanh chắn ngang của xe có treo một chiếc túi màu xanh đựng sẵn cày và cuốc (lỗi tử) để phục vụ nghi lễ.
Từ Đạo Thuần đi cùng xe ngựa, thấy Di Ly Nan như đang nhắm mắt, liền nói khẽ: "Chí tôn, đến nơi còn một lát nữa, chúng ta chợp mắt một lúc nhé?"
"Không ngủ được." Di Ly Nan thở dài: "Thực sự là có tuổi rồi, giấc ngủ ngày càng ít. Hôm nay ngươi đến muộn, ta nằm trên sập đã tỉnh từ sớm, nhắm mắt cũng là lãng phí thời gian, chẳng thà dậy xem tấu chương."
"Tiểu nhân mấy năm nay ở trong cung, quả là đã mở mang tầm mắt, đếm hết các bậc thánh quân cổ kim, chẳng thấy ai có thể so bì được với Chí tôn nhà ta ở chữ "cần"." Từ Đạo Thuần quỳ tư thế ngay ngắn, hắn đặt hai tay chồng lên gối: "Tuổi tác là con số để phàm nhân bình thường tính toán, Chí tôn là vị quân vương được trời ban, tuổi tác thông thường đặt lên người ngài là không tính được. Tiểu nhân ngày đêm hầu hạ Chí tôn, tuổi tác thì không thấy đâu, trái lại thấy tinh lực của Chí tôn còn tốt hơn mấy năm trước."
"Lời này của ngươi là nịnh hót, truyền ra ngoài không quá vài ngày, bảo đảm sẽ bị một đống sớ tấu đàn hặc." Di Ly Nan chỉ chỉ Từ Đạo Thuần, ông gác tay lại, tư thế ngồi nhàn nhã: "Ngươi ở trong cung mở mang tầm mắt, vậy mà chưa từng nghe qua: "Kỳ sinh dã phù vân nhiên, kỳ tử dã ủy thuế nhiên"? Đến đi không do người, dù là quân vương trời ban cũng không thoát khỏi kiếp này. Việc đầu tiên khi làm Hoàng đế là gì? Là xây lăng tẩm cho mình, thời khắc đến là phải đi, đó là quy luật đất trời."
[*]Sống cũng như mây nổi, chết cũng như xác ve - trích từ Bạch Cư Dịch.
Ông vừa nói vừa nhìn vào rèm che, thần sắc gần như tự giễu: "Các tộc các bộ ở Đông Nguyên chúng ta thờ phụng thần linh vô số, nhưng trong ngàn năm qua, có ai sống sót không? Nhiếp Hữu Vi của Đại Trân, ông ta lập nên bá nghiệp ngàn thu như thế, cuối cùng cũng chỉ là một cỗ quan tài đồng. Có tuổi rồi thì phải chấp nhận, bịt tai trộm chuông là hành vi của kẻ nhu nhược, huống hồ cả đời ta chinh chiến sa trường, cái ta mưu cầu chưa bao giờ là trường sinh."
Kỵ quân vây quanh bảo vệ xe giá, ngự đạo đã sớm bị phong tỏa. Triệu Hoàn với thân phận Sơn Yết Doãn đi tiên phong dẫn đường, văn võ hai bên xếp hàng theo thứ tự, như muôn sao vây quanh trăng mà bao quanh xe của Di Ly Nan.
Mặt trời ló rạng, Di Ly Nan nhìn chằm chằm vào khe hở của rèm che, ánh sáng xuyên qua, chỉ rơi vào trước mặt ông. Thân hình ông không tự chủ được mà nghiêng về phía trước, dùng tay đuổi theo vệt sáng đó. Rèm che lay động, trên ngự đạo có tiếng vó ngựa áp sát, hai ngón tay của Di Ly Nan vừa vặn chạm tới rèm.
"Nhiếp thị thả hươu ở bốn phương, chúng ta không tranh, không cướp, thì coi như uổng công đến thế gian này một chuyến." Di Ly Nan kéo rèm ra, ánh sáng lập tức ập vào người ông: "Nếu ngựa của ta còn chạy được, thì đao của ta—"
Di Tân đột ngột lướt qua xe giá, y thuận theo ánh sáng, đi ngược chiều lướt qua Di Ly Nan. Gió đuổi theo sau vó ngựa của y, y như khoác minh giáp, ấn bạc và ngọc bội bên hông va vào nhau "đinh đang", tầm mắt chỉ nhìn về phía trước. Quang ảnh vụt lóe, rèm che của Di Ly Nan bị gió cuốn lên, vị Đồ Lục Vương già nua có một khoảnh khắc nằm dưới bóng hình của y.
Từ Đạo Thuần kinh hô: "Tư Lệ!"
Di Ly Nan lại cười lớn, ông đội Thông Thiên Quán, mặc áo bào sa xanh, uy nghi đế vương không hề giảm sút, chỉ hướng ra ngoài hét lớn: "Cứ để hắn chạy! Vạn Ninh, ngươi cũng già rồi sao, ngay cả Na Già cũng không đuổi kịp — Người đâu, hôm nay ai có thể làm nhụt nhuệ khí của Tư Lệ, ta sẽ trọng thưởng!"
Kỵ quân bảo vệ xe giá không dám động, nhưng năm vị Lang tướng của năm bộ đi phía sau lại nổi hứng khởi. Quý tộc Bản bộ vốn dĩ không có nhiều quy củ như vậy, tất cả hình thức của Lễ Tịch điền này đều do Đỗ Vi đứng đầu, mô phỏng theo lễ chế của đại tế. Lúc này nghe thấy lời của Di Ly Nan, kẻ nào còn muốn nhẫn nhịn? Chỉ thấy hàng ngũ hỗn loạn, các Lang tướng từng người một ghì cương ngựa, lao thẳng theo đuổi Di Tân.
"Thế này còn ra thể thống gì nữa." Trình Tổ Hưng ở phía sau Đỗ Vi, ông mặc Hắc giới mạn*, tay nắm trước người, sắc mặt khó coi: "Kẻ đáng lẽ phải chấn chỉnh quần thần, lại tự mình làm ồn ào mất nghi lễ."
[*]Hắc giới mạn: bộ Thiết giáp màu đen kết hợp áo choàng dài dành cho các bậc vương hầu, tướng quân khi ra trận hoặc tham gia các đại lễ triều đình nghiêm trang.
"Hứng khởi là do Chí tôn khơi dậy, lệnh cũng là do Chí tôn ban xuống, đàn tràng còn chưa tới, đoạn đường này chạy một chút thì có sao đâu? Hơn nữa Chung Cổ chúng ta vốn dĩ khởi nghiệp trên lưng ngựa mà." Phương Tố quay đầu, liếc nhìn Trình Tổ Hưng vài cái: "Đây cũng là không quên nguồn cội, võ đức hiển hách vậy."
Lữ Kỳ đứng bên cạnh, dùng bộ dạng mơ màng đó xem náo nhiệt một hồi, đợi Phương Tố rời đi mới lắc đầu: "Lời Phương tướng công không sai, hứng khởi là do Chí tôn khơi dậy, lệnh cũng là do Chí tôn ban xuống, theo ta thấy..."
Lão cười cười, để lại nửa câu sau không nói.
"Thiên hạ sự đương dữ thiên hạ cộng chi, phi nhân chủ sở khả đắc tư dã*". Đỗ Vi cũng quay đầu nhìn bọn họ: "Các vị tướng công đều có trách nhiệm can gián hành vi của Thánh thượng, việc này không ổn, ngày mai chúng ta cứ theo sự thật mà dâng sớ. Chí tôn kính hiền trọng sĩ, chắc chắn sẽ không làm ngơ. Được rồi, những lời khác cũng không tiện nói nhiều ở đây, tiếp tục đi thôi."
[*]Việc thiên hạ nên cùng thiên hạ gánh vác, không phải là thứ mà bậc quân chủ có thể chiếm làm của riêng - trích từ Tống sử.
Di Tân vốn là đang tuần tra uy nghi và phong thái của các bậc công khanh dọc đường, bị Di Ly Nan hô một tiếng như vậy, liền bị một đám người đuổi theo. Y chạy hai vòng, bảo các Tòng sự đi cùng và Trú Đô Quân phối hợp, bắt sạch đám Lang tướng đi theo phía sau, hỏi ra thì đều là mất nghi lễ, không ai thoát được.
Xe của Cẩm Tú Công cũng nằm trong hàng ngũ công khanh, vì hôm nay thời tiết đẹp, rèm che được vén lên, khi ngựa áp sát tới, nửa thân người Sát Tước đều hòa vào ánh sáng. Hắn nghe thấy động tĩnh, hơi nghiêng đầu, mặt trời từ trên bờ vai đang cúi gần của Di Tân nhô lên, chiếu thẳng vào mặt Sát Tước.
"Tuần tra theo lệ." Di Tân lưng đối diện ánh mặt trời, thần sắc nghiêm túc: "Tiểu lang quân, ngươi có chỗ nào mất nghi lễ không?"
"Hóa ra là dùng cách hỏi à." Thiền y lụa mỏng của Sát Tước xuyên thấu sáng, lớp quần xanh bên dưới như bao phủ trong làn khói nhẹ. Hắn nhìn Di Tân, chuỗi hạt trên cổ tay thoắt ẩn thoắt hiện: "Ngươi hỏi ta, vậy đương nhiên là không có rồi."
"Vậy sao." Di Tân nhấc roi ngựa, vén rèm che cao hơn nữa: "Lúc ta không hỏi thì chính là có đấy."
"Muốn khép tội người khác thì thiếu gì lý do." Sát Tước đưa hai tay ra: "Nếu đã cảm thấy ta mất nghi lễ, vậy xin Tư Lệ hãy sớm bắt ta đi thôi."
"Thực sự để ta bắt." Di Tân ghì cương ngựa, dùng ánh mắt lướt một vòng quanh cổ tay Sát Tước: "Thì không có tám chín năm là không ra được đâu, Thiếu chủ."
Triệu Hoàn ở phía trước sắp đến tế đàn rồi, Di Tân không tiện dừng lại lâu, trong lúc quay đầu ngựa, y nói với Sát Tước: "Tiệc rượu hôm nay xin Cẩm Tú Công uống ít thôi, rượu Bạch Hạc Phối của Quang Lộc Tự không kém gì Thiên Nhật Hồng đâu."
Y thúc ngựa rời đi, Sát Tước phóng tầm mắt nhìn xa, đã có thể thấy ngự điền (ruộng của vua) được vây quanh.
Di Ly Nan xuống xe ngựa Canh Căn, trước tiên vào trong màn trướng thay y phục. Từ Đạo Thuần dẫn đầu các thị nhân hầu hạ ông mặc đồ. Đợi mọi việc thỏa đáng, do Thái thường chủ trì dẫn Di Ly Nan lên tế đàn, bách quan quần thần ở dưới ngước nhìn, sau đó là sự việc đích thân cày ruộng, đúng như Nguyên Bá Thành đã nói, Hoàng đế đích thân cày cũng là diễn trò, đi qua đi lại ba lần coi như cày xong.
Di Ly Nan ra ngoài, đến lượt mấy vị Thượng thư tướng công, mọi người lần lượt đẩy cày. Nguyên Bá Thành với thân phận Cẩm Tú Công cùng với Nguyên Ức, cũng coi như bỏ tiền ra làm việc đồng áng một lần. Phía sau lại là một hồi quần thần bái chúc, còn có dân chúng nông phu cùng dự lễ, đợi đến khi cả mảnh ngự điền đều được lật lên hết, bên trong bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm.
Yến tiệc được đặt gần tế đàn, có màn che bao quanh, bàn thấp chỗ ngồi đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Từ Đạo Thuần bận rộn ngược xuôi, đốc thúc thái giám lên món dâng rượu.
"Ngày hôm nay chọn thật khéo." Di Ly Nan ngồi xuống, ông đối diện với mọi người: "Sâm La chúng ta vị trí trọng yếu, cảnh trí vùng ngoại ô cũng hiếm có, chỉ là mùa xuân đến quá muộn, mưa lại nhiều, mỗi năm tầm này muốn thấy trời quang còn khó hơn lên trời. Năm nay tốt thật, các ngươi đoán xem, ngày này là do ai tính?"
"Khởi bẩm Chí tôn, hạ thần mấy người vừa rồi còn đang bàn luận, bản lĩnh như thế này, tìm khắp vùng kinh kỳ cũng chỉ có một người mà thôi." Lữ Kỳ cười nói: "Hạ thần to gan đoán một chút, ngày hôm nay chắc là do Thị Trung trình tấu tiến ngôn."
"Câu hỏi này không khó, quả thực là bản lĩnh của Thị Trung chúng ta." Di Ly Nan gạt ống tay áo: "Mấy ngày trước đã nói sắp về rồi, hôm nay cũng nên đến nơi, hắn tính ý trời chuẩn như vậy, không biết ngày về có chuẩn không."
Dường như đang đợi câu nói này của ông, bên ngoài màn trướng vang lên một trận động tĩnh. Từ Đạo Thuần vội vàng vỗ tay cười nói: "Vẫn là Chí tôn lời vàng ý ngọc, chỉ một câu nói thôi, thần tiên ở xa đến đâu cũng có thể triệu hồi về. Nghe chừng đúng là Thị Trung đã về rồi!"
💬 Bình Luận Chương Này