Chương 97 - Thi Mộng
Thiệu Ninh là Thống vệ Trụ Đô quân, đêm đó giết Uất Trì Lương, hắn thiết lập cự mã*, ngăn cản Cấm vệ quân đi qua, nhờ đó mà được phong thưởng. Cấm vệ quân vừa xảy ra đại án binh biến, Tràng tướng mới vẫn chưa đến, vì thế lễ Tịch điền lần này, Thiệu Ninh tạm thay chức Tràng tướng, chịu trách nhiệm tuần phòng tùy tùng.
[*]Cự mã: hàng rào gỗ chống kỵ binh.
Thiệu Ninh vốn không ưa Cấm vệ quân, để hắn quản lý Lang tướng Cấm vệ quân khó tránh khỏi có ma sát, may mà đi cùng còn có Di Tân. Tư Lệ này xử sự quyết đoán, mọi việc đều sẵn lòng gánh vác phía trước, Thiệu Ninh đương nhiên tuân lệnh như chảy.
Yến tiệc vừa có náo loạn, Thiệu Ninh đã nghe thấy. Hắn đứng dậy, chống tay vào thanh đao của mình nói: "Đứng dậy hết cả đi, động tĩnh này không đúng, ngươi đi gọi binh sĩ Cấm vệ quân, số còn lại theo ta đến màn trướng, đến gần thám thính tình hình."
Tỳ tướng không dám trì hoãn, nhận lệnh liền quay người. Lúc này trời đen kịt, đống lửa trại xung quanh cháy thấp, hắn vừa bước chân ra, dư quang liếc thấy một tia bạc lóe lên ——
"Ực."
Thiệu Ninh ấn chuôi đao, thậm chí chưa kịp nhìn rõ đã bị một vốc tương đỏ xối thẳng vào đầu. Hắn đờ người tại chỗ, nhìn thấy cái đầu của Tỳ tướng lăn lông lốc đến cạnh chân, cái thân xác không đầu kia vẫn còn đang co giật, máu phun như suối, bắn vọt ra khiến mặt mũi hắn mờ mịt.
Binh sĩ xung quanh chết lặng, Thiệu Ninh há miệng, trong giây lát đó gần như mất tiếng, sau đó hắn quay đầu lại, ngay khi Tỳ tướng ngã xuống đất, hắn phát ra tiếng gào: "Đánh trống ——!"
Tuần phòng lễ Tịch điền chia làm hai tầng, bên trong là binh sĩ tinh nhuệ, bên ngoài là Cấm vệ kỵ quân, nhưng số lượng có hạn, tổng cộng chưa đến một ngàn người, vì vậy một khi gặp dị trạng, bắt buộc phải lập tức đánh trống. Tiếng trống có thể triệu lệnh kỵ quân vào bãi, còn có thể thông báo cho binh tướng trong đô thành đến cứu viện.
Thiệu Ninh rút đao ra, binh sĩ tức khắc ùa về phía màn trướng, tuy nhiên toán đi đầu vừa bước qua ranh giới sáng tối đã lại lìa đầu. Một hàng tám chín cái đầu lâu đó, tựa như bánh vằn thắn vội vàng xuống nồi: "tõm, tõm" lăn rụng.
"Có quỷ vào rồi." Thiệu Ninh hai tay nắm đao, hắn nhún chân lấy đà, mạnh mẽ chém về phía trước: "Cẩn thận dây siết cổ trong bóng tối!"
Lưỡi đao chém vào không trung, bị mấy sợi chỉ bạc mảnh chặn lại, những sợi chỉ bạc này sắc bén dẻo dai, đem cương lực dồn dập của Thiệu Ninh xoắn vào trong đó. Cùng lúc đó, luồng gió tàn sau lưng hắn rít lên "vù" một tiếng lớn, ngay sau đó, những mảnh giáp dùng để che thân vỡ nát, hắn trực tiếp bị đánh văng về phía trước!
"Mẹ kiếp nhà chúng mày..." Thiệu Ninh lăn lộn dưới đất để triệt lực, hắn căn bản không kịp quay đầu, bò dậy là chạy: "Đồng giản, có loại đồng giản chuyên dùng để phá giáp!"
Đêm tối đặc quánh, bốn phía đặt chỉ bạc vây bắt, binh sĩ chạy chiến trong lúc vội vàng chưa chắc đã nhìn rõ, khắp nơi đều có nguy hiểm bị mất đầu.
Thiệu Ninh đang tìm trống, có lẽ đoán được ý đồ của hắn, kẻ phía sau đuổi theo không buông. Hắn bị đối phương đánh nát phiến giáp ngay lần đầu chạm mặt, lúc này nội thương đau đớn, đâu còn dám quay đầu đánh cứng! Hắn túm lấy hai bên dây đeo vai, liều mạng chạy về phía màn trướng.
Kẻ phía sau đột ngột quăng dây thừng ra, trói chặt Thiệu Ninh, hắn liền ngã nhào. Luồng gió mạnh hai bên chém thẳng tới, tại chỗ muốn lấy đầu hắn!
Thiệu Ninh nghe thấy tiếng sấm "đùng đùng", nhưng không phải tiếng trống, mà là tiếng tim đập của chính mình. Hắn vớ lấy đao, nhìn chằm chằm vào thanh đồng giản mà chửi rủa: "Mẹ kiếp nhà chúng mày ——"
Hai mũi tên đuôi trắng xé gió lao ra, lập tức bắn trúng thích khách của Cửu Trùng!
Dụ Phi Thường đáp đất, hắn mặc y phục gọn gàng, trong lúc tử sĩ Vũ Miên tản ra, hắn rút từ bao tên bên hông ra một mũi tên đơn.
"Binh sĩ chính quy các ngươi cũng thường thôi nhỉ." Dụ Phi Thường không nhìn Thiệu Ninh, hắn giương cung lấy thế. Mây trời sà thấp, nhà họ Di hóa rắn gây ra sự biến đổi thiên tượng, gió lạnh lùa qua mặt đất, mang theo mùi của mưa. Hắn nín thở giây lát, vào khoảnh khắc tiếng vó ngựa phía sau áp sát, hắn đột ngột buông ngón tay: "Long Sơn, huynh đệ mở đường cho ngươi rồi!"
Hưởng tiễn* vút bắn ra, phát ra tiếng nổ sắc nhọn giữa không trung, sáo xương phóng thẳng lên trời, nổ ra một tia lửa sáng rực trên đỉnh đầu. Xung quanh tức khắc sáng bừng, chỉ bạc hiện rõ mồn một, Long Sơn phục trên lưng ngựa, lướt qua vai Dụ Phi Thường, nhảy vọt qua!
[*]Hưởng tiễn: là loại mũi tên có phần đầu được đục lỗ hoặc bọc xương rỗng. Khi bắn ra, không khí lọt vào lỗ trống ở tốc độ cao sẽ tạo ra tiếng còi rít hoặc tiếng hú vang trời dội đất.
"Truyền lệnh Tư Lệ!" Long Sơn lao nhanh về phía trước, hắn ts hét lớn: "Phong tỏa vùng lân cận, để kỵ quân vào bãi! Đốt lửa, đốt lửa!"
Thích khách ùa tới, Long Sơn rút trường đao, trong lúc va chạm chém liên tiếp mấy người. Hắn ngựa không dừng vó, theo tia lửa trên đầu tắt lịm mà lao vào bóng tối. Tiếng bước chân xung quanh dày đặc, hắn ghì chặt dây cương, trong lúc nhấp nhô không ngừng va phải vật cản.
Võ sĩ Dã Hỏa bám sát theo sau, Ô Bạch trong tiếng "binh binh" cứng rắn đỡ đồng giản, thân hình hắn linh hoạt, còn chưa kịp đạp đất đứng dậy thì hai vai đã bị người từ phía sau ấn xuống. Hoa Thanh đạp lên đai lưng của hắn, lộn người lên trên, khi nhảy ra, đột ngột rút song đao.
Cổ họng thích khách bị rạch mở, hoa máu hiện ra ngay tức khắc.
"Binh sĩ và thích khách là hai nghề khác nhau." Hoa Thanh dứt khoát thu đao, hắn quay người giơ ngón cái với Ô Bạch, chỉ vào chính mình: "Nhưng ta đều là kẻ xuất chúng trong đó, đứng đầu bảng Giáp Ất."
Ô Bạch lạnh lùng ôm đầu cúi người, mũi tên của Dụ Phi Thường lập tức lướt qua má Hoa Thanh, bắn trúng tên thích khách sau lưng hắn!
"Ồ——" Ô Bạch tránh khỏi cơn mưa máu, hắn phủi vai mình, chẳng thèm nhìn Hoa Thanh, đuổi theo Long Sơn, chỉ để lại một câu: "Nói khoác thì ai chẳng biết."
Dụ Phi Thường tiến lại gần, kéo Thiệu Ninh dậy. Thiệu Ninh hồn siêu phách lạc, hắn xua tay, đau đớn vạn phần: "Uất Trì Lương đúng là một hán tử thật sự, bộ giáp này nặng thế này mà hắn còn có thể mặc hàng ngày, ta phục rồi! Huynh đệ, xưng hô thế nào?"
"Ta họ Dụ, tên Phi Thường." Dụ Phi Thường dùng chân giẫm lên xác thích khách, rút hai mũi tên đuôi trắng của mình ra. Biểu cảm hắn có chút ghét bỏ, vẩy vẩy mũi tên sang một bên vài cái, đợi khi đối diện với ánh mắt của Thiệu Ninh, lại bồi thêm một câu: "Cái chữ 'Phi Thường' trong 'phi thường giỏi' ấy."
"Nhãn lực này của ngươi, đúng là phi thường thật." Thiệu Ninh gượng đứng dậy, hắn cởi dây đeo vai, tháo giáp ra một chút, hướng về phía màn trướng hỏi: "Tình hình bên trong thế nào rồi, Tư Lệ còn dặn dò gì khác không?"
Dụ Phi Thường nghiêng người, thu tên đuôi trắng vào bao tên. Hắn nhìn lên trời, trả lời không liên quan đến câu hỏi: "Sắp mưa rồi nhỉ."
—
Trong lòng bàn tay Du Tri Nhàn đều là mồ hôi, hắn ta quỳ ngồi dưới đất, lôi hết các bình lọ trong lòng ra. Đừng hoảng, môi hắn mấp máy, không ngừng lẩm bẩm. Chỉ là thi mộng thôi mà, trước đây ở cung A Ưu, ta đã thi mộng cho Bệ hạ ba trăm trận, một tên Đồ Lục Vương hèn mọn thì có là gì...
Tiếng thét thảm thiết của thái giám đột ngột vang lên, Du Tri Nhàn sợ tới mức rùng mình, suýt chút nữa làm rơi bình lọ. Hắn luống cuống giữ chặt lấy chúng, hai bên thái dương đã ướt đẫm.
Trên mặt đất hiện ra mấy vệt máu, khắp nơi đều là tàn thân, thái giám vùng vẫy kêu gào trong lúc bị kéo đi. Chí tôn, Chí tôn! Hắn bám vào những đồ vật gần đó, trong lúc kinh hoàng nhìn thấy Từ Đạo Thuần đang quỳ co rụt trong góc, không kìm được cất tiếng khóc bi ai: "Cứu mạng, cứu mạng... Từ Thường thị, Từ Thường thị!"
Từ Đạo Thuần ôm vò rượu, nhắm nghiền mắt lại. Hắn run rẩy toàn thân, dùng lòng bàn tay lau nước mắt loạn xạ, ra sức lắc đầu, nghẹn ngào như nói mộng: "Đừng gọi ta, mỗi người một số mệnh, mỗi người một số mệnh mà."
Da đầu thái giám đau nhói, hắn giơ tay lên, cào cấu Di Ly Nan, chạm vào toàn là vảy đen. Những cái vảy đen đó như muốn dựng đứng lên, đây là cảnh báo trước khi săn mồi, Chí tôn lúc này chính là một con Hắc Lệ, cổ ông ta uốn cong, đồng tử dọc lạnh lẽo.
Cái nhìn chằm chằm là sự áp chế, nỗi sợ hãi từ đó thấm khắp toàn thân.
Á. Thái giám gần như suy sụp, hắn không còn thốt ra được lời nào nữa, chỉ còn lại tiếng hét lớn khi ý chí tan rã, đó là bản năng duy nhất còn sót lại. Á á!
Đầu của Di Ly Nan áp sát tới như lò xo bật ra, thái giám trợn trừng mắt, hoàng hốt nhìn thấy khuôn mặt ông ta phóng đại——
Bên cạnh đột nhiên vươn ra một bàn tay, ấn chặt vào một bên mặt Di Ly Nan, hung hăng ép ông ta vào màn trướng!
Đồ đạc "loảng xoảng" đổ nhào, rượu chưa mở vò tức khắc bắn tung tóe, màn trướng sụp đổ, mang theo tàn lửa lăn cháy khắp nơi.
Di Tân gạt thái giám ra, bị Di Ly Nan thúc cùi chỏ vào mặt. Y bị lệch nửa người, lân văn trên cạnh cổ nhanh chóng phủ ra vảy đen, nhưng đòn thứ hai của Di Ly Nan đã tới, Di Tân ấn chặt lấy ông ta mà chống đỡ cứng.
"Bầm!"
Mẹ kiếp!
Di Tân suýt chút nữa bị cú đánh nặng nề này đập lật, lão già sau khi hóa rắn gần như có sức mạnh thần thánh, lực cánh tay không thua kém thời kỳ đỉnh cao.
Ba mươi năm trước, Di Ly Nan đang lúc tráng niên, khi đó ông ta chưa được gọi là Đồ Lục Vương, các chư hầu liệt vương ngoài Tứ Trấn đều gọi ông ta là "Dũng quan Đông Nguyên". Ông ta từng cưỡi ngựa, xông thẳng đến Vĩnh Hạ, tám bộ tinh nhuệ theo sau lưng ông ta, mũi đao của ông ta chính là hiệu lệnh.
Đó là khoảnh khắc Di Ly Nan tiến gần đến "nhất thống" nhất, dục vọng của ông ta cũng vào khoảnh khắc đó trở nên không thể thu hồi, ông ta không còn cách nào kiểm soát nó nữa, nó khiến ông ta tin chắc rằng, mình nên là một đế vương, hơn nữa là một đế vương vượt qua tất cả mọi người, sánh ngang với Nhiếp Hữu Vi!
Hóa rắn là sự ám thị mà ông trời ban tặng, giống như năm đó Ngài ban cho họ Nhiếp hóa rồng. Di Ly Nan không sợ quân Hủy Long, những năm ông ta tung hoành sa trường, các tướng Đại Trân đều từng bại dưới chân ngựa của ông ta.
Đến lượt ta rồi.
Những ngày đêm đó, Di Ly Nan nắm chặt chuôi đao, hết lần này đến lần khác chứng minh với trời.
Đến lượt ta rồi!
Sự xao động phát tác trong những năm tháng dài đằng đẵng đó, biến thành cơn giận không nơi trút, cuối cùng cũng có một ngày, Di Ly Nan đã tìm được lối thoát.
Gió ở Lộc Tuy Nguyên thổi vào mặt, Di Ly Nan nhìn thấy cánh đồng hoang dã đó, giữa vẻ mênh mông là vô số những lá cờ Hủy Long rách nát. Di La lội vào hồ nước màu đỏ này, ông ta nhìn về phía Di Ly Nan, họ cách nhau xa như vậy, sương mù dày đặc, Di Ly Nan lại có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của Di La.
Hãy nhìn lại chính mình đi. Di La nói. Người đã không còn là người nữa rồi.
Di Ly Nan cúi đầu xuống, từ mặt hồ đầy những khuôn mặt tử thi đó, nhìn thấy hình bóng phản chiếu của chính mình. Núi thây từ từ chồng chất lên, xương trắng bao quanh ông ta, ông ta không còn cầm nổi thanh đao của mình nữa, bởi vì ông ta đã biến thành một con Hắc Lệ.
"Du Tri Nhàn!" Di Tân nghiêng đầu, dưới những cú đánh nặng nề liên tiếp này, hắn bị rạch rách xương lông mày: "Thi mộng ngay lập tức!"
Máu chảy xuống, chảy qua mắt Di Tân, lân văn giống như bầy sói ngửi thấy mùi máu, điên cuồng bò lên mặt y. Lý trí của y chao đảo, bắt buộc phải nhớ kỹ xiềng xích của mình đang nằm trong tay một người khác.
Y muốn dược sư, thì phải khiến Di Ly Nan dừng việc giết chóc lại trước!
"Ông im đi cho ta." Di Tân không thể đánh trả, y nhấc Di Ly Nan lên, lại mạnh mẽ đập trở lại mặt đất: "Ông là một hoàng đế cơ mà!"
Tiểu Nhàn. A Tu Ưu dường như vẫn đang ngồi đối diện, bà khoác tấm lụa vàng, đôi tay thanh tú chỉ điểm, giới thiệu từng thứ một cho Du Tri Nhàn. Đây là Sinh Đàm hương, đây là Mật Diệp hương... Thi mộng đối với con rất đơn giản, đừng sợ hãi.
Lão sư ơi. Du Tri Nhàn thổi lửa, bàn tay cầm hỏa chiết tử của hắn run bần bật. Con không được, lão sư biết mà, con là một kẻ phế vật, một mình con không được.
Di Tân bạo nộ: "Du Tri Nhàn!"
Từ phía đối diện bàn vươn ra một đôi tay, giữ vững hỏa chiết tử của Du Tri Nhàn.
"Pháp sư." Nguyên Bá Thành giọng vững vàng nói: "Đốt hương liệu của ngươi đi, ta sẽ giúp ngươi gảy đàn Mộc Hà."
Du Tri Nhàn nói: "Ta, ta ta không phải pháp——"
"Pháp sư, trong vòng một khắc, Chí tôn bắt buộc phải nhập mộng." Nguyên Bá Thành không cho phép thương lượng, ông nắm chặt tay Du Tri Nhàn, khẽ rung động: "Con trai ta cần dược sư."
Du Tri Nhàn không biết mượn đâu ra dũng khí, hắn đốt hương liệu lên, gạt những bình lọ đó ra, dùng miệng thổi mạnh: "Tiểu lang quân, tiểu lang quân không thể chết!"
Mùi hương tức khắc lan tỏa, Du Tri Nhàn vớ lấy một chiếc hỏa chiết tử khác, hắn đối diện với ngọn lửa đó, niệm ra những bí ngữ Khất Minh kỳ dị, không thể hiểu nổi.
Gió đêm rung lên những gợn sóng, luồng sáng mờ ảo đó từ đốm lửa này đẩy ra ngoài, giống như tấm lụa vàng của A Tu Ưu. Vô số bí ngữ Khất Minh lặp đi lặp lại trong lửa, Di Tân nghe thấy tiếng gọi từ phương xa của mẫu thân.
Mùi hương vây quanh, Di Ly Nan cuối cùng cũng rơi vào mộng cảnh.
Ngọn lửa trong tay Du Tri Nhàn tắt lịm, hắn ngồi bệt xuống đất, giống như vừa trải qua một kiếp sống sau trận ác chiến. Những giọt mưa tí tách rơi, hắn quay người bò đi, lẩm bẩm: "Thành rồi, thành rồi, giỏi thật đấy, Du Tri Nhàn..."
Các vị Tướng công lại vây quanh Chí tôn, tiếng vó ngựa của kỵ quân đang áp sát, thích khách vòng ngoài dường như đã bị dẹp yên. Mưa mỗi lúc một lớn, Di Tân gạt đám người vẫn còn đang khóc lóc la hét ra.
"Dược sư." Y dùng mu bàn tay lau vết máu trên mặt, bế Sát Tước lên một lần nữa, đội mưa hét lớn ra bên ngoài: "Ta cần dược sư!"
💬 Bình Luận Chương Này