🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 98 - Thang Dược 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 98 - Thang Dược

Ánh nến trong Tri Nghĩa Đường mờ ảo, rèm cửa lúc vén lúc hạ, các dược sư liên tục ra vào. Chư vị Tướng công đều ở ngoài cửa, cung thất rộng lớn nhưng gần như không một tiếng động, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước Từ Đạo Thuần vò khăn lụa. Nguyên Ức vén rèm bước ra, những người còn lại đều đón lấy.

"Chư vị Tướng công có thể yên tâm, tình trạng của Chí tôn đã ổn định, không còn gì đáng ngại." Nguyên Ức vẻ mặt mệt mỏi: "Chỉ là lần lễ Tịch điền này lao lực, còn cần điều dưỡng hai ngày."

Chư vị Tướng công thở phào nhẹ nhõm, lúc này đã gần giờ Tý, họ túc trực ngoài cửa, bị nước mưa tạt ướt đẫm y bào, vô cùng nhếch nhác.

"Thượng thiên phù hộ." Đỗ Vi tóc tai rối bời, lão vịn vào khung cửa, chậm rãi xoay người nhìn về phía mưa trong sân: "Lần Lao tửu* này nảy sinh biến cố, thực là ngoài ý muốn, nay Chí tôn vô sự, mong chư vị Tướng công hai ngày này tận trung giữ vững vị trí, chớ có tự loạn trận chân."

[*]Lao tửu: tiệc rượu ban thưởng sau nghi lễ.

"Đỗ Tướng công nói rất phải, Chí tôn còn trên giường bệnh, chúng ta tự nên tận trung tận chức." Phương Tố trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hỏi: "Nhưng không biết tình hình Thị Trung thế nào?"

"Thị Trung có dược sư trong cấm nội trông nom, giữa chừng tuy có tỉnh lại vài lần, nhưng thần thức mơ hồ, nôn ra máu đến mức đầy cả giường chiếu, tình cảnh đó nhìn thực sự hãi hùng." Lữ Kỳ thở dài, lão bị gió thổi làm hơi run rẩy, sau khi bình tâm lại một chút, lại nói: "Hôm nay may có Thị Trung thử rượu cho Chí tôn trước, nếu không đã xảy ra chuyện lớn. Hiện tại đã Chí tôn vô sự, thì những người liên quan đến Lao tửu đều phải lập tức bị bắt giữ."

"Việc này Lữ Tướng công không cần lo lắng." Phương Tố nói: "Đầu bếp và tửu lại chịu trách nhiệm vận chuyển và hâm rượu hôm nay đều đã bị bắt hết, các tòng quan lớn nhỏ cũng đều bị lột mũ tháo ấn, đang ở trong ngục chờ thẩm vấn."

"Chuyện này can hệ trọng đại." Lữ Kỳ mí mắt nặng trĩu, lão lộ vẻ mệt mỏi: "Chỉ bắt vài tên đầu bếp, tửu lại thì giải quyết được gì? Liên quan đến hạ độc mưu nghịch, phàm là những ai từng chạm qua, tiếp xúc qua lô rượu này đều phải điều tra nghiêm ngặt."

"Vò Vạn Vinh Xuân đó đã sớm giao cho Tư Lệ nghiệm tra niêm phong." Nguyên Ức lo lắng cho Di Ly Nan, gượng dậy tinh thần: "Rốt cuộc là có người cố ý hạ độc, hay là do Quang Lộc Tự ủ rượu sai sót, hiện vẫn chưa có định luận."

"Hay cho một câu 'sai sót ủ rượu'." Lữ Kỳ nói: "Cùng làm quan một triều, ta cũng khuyên chư vị một câu, chớ có do dự không quyết, vì tình bao che, Trình Tướng công cốt nhục chưa lạnh."

"Một vụ án còn chưa khai thẩm, lấy đâu ra vì tình bao che?" Phương Tố xoay người, đối diện với Lữ Kỳ: "Trình Tướng công uống rượu lao lực, không cẩn thận ngã xe mà chết, việc này những người có mặt đều đã rõ mười mươi. Lữ Tướng công, ta cũng khuyên ông một câu, chớ có nói năng bừa bãi, tạo dao động thánh dự!"

Việc Di Ly Nan phát tác không phải là bí mật, nhưng gần mười năm nay, ông ta sống sâu trong cung cấm, hiếm khi thất thố. Trước đây tuy cũng có lời đồn giết chóc, nhưng đều dừng lại ở mức truyền tai giữa các thái giám, nay ông ta giết chết một đại viên đương triều ngay tại lễ Lao tửu, chuyện này một khi lan ra, tất nhiên sẽ gây chấn động triều dã.

Lục Quan Kiệt ở tận tuyến phía Tây, lại đúng lúc động binh, phe huân quý bản bộ do Phương Tố đứng đầu đương nhiên không muốn nảy sinh thêm rắc rối.

"Điều ta đang nói chính là việc này." Lữ Kỳ không chút do dự: "Vụ án này liên quan đến an nguy xã tắc, tuần phòng tùy tùng đều phải tra xét nghiêm ngặt, sau khi Trình Tướng công ngã xe, tại sao thị tùng ngự tiền mãi không đến? Trước đây năm nào cũng Tịch điền, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Công thức Vạn Vinh Xuân đó là do Nguyên Bá Thành tiến cống, lại qua tay Từ Đạo Thuần đích thân dâng lên trước mặt Chí tôn, vì sao hai người này và đảng chúng của chúng còn chưa giam giữ!"

Lão chĩa mũi dùi rõ ràng, khiến Phương Tố trong khoảnh khắc nảy sinh tâm tư. Sau vụ án này tất có chủ mưu, nay tình thế rối như một nắm tơ vò, chi bằng mượn cơ hội này nửa đẩy nửa nhường, chặt đứt một cánh tay của Di Tân trước? Hôm nay việc thúc ngựa đã có thể thấy được sự dung túng của Di Ly Nan dành cho Di Tân, nếu còn để thế lực Tư Lệ lớn mạnh, ngày sau lại là một tai họa sánh ngang Khương Đại!

Phương Tố tự cho mình trung thành thờ vua, ông trước đây theo Di Ly Nan vào sinh ra tử, từng thấy vài lần cảnh Di Ly Nan phát tác, nhưng những năm đó Di Ly Nan còn có thể khống chế, không đến mức hãi hùng như hôm nay. Lần này là Trình Tổ Hưng, lần sau là ai? Những năm gần đây ông nhìn Di Ly Nan tóc trắng dần hiện, mọi hình dáng đều không đáng sợ bằng nỗi sợ hãi do lần phát tác hôm nay mang lại.

Chủ quân thực sự đã già rồi nên mới mất kiểm soát như vậy, quan trọng hơn là, Di Ly Nan của hôm nay chính là Di Tân của ngày mai! Ba mươi năm trước, Di Ly Nan cũng có thể quả quyết tự chế ngự như Di Tân, nhưng vẻ xấu xí khi hóa rắn lại trần trụi đến thế.

Một Thái tử giết cha, ai có thể đảm bảo hắn sẽ luôn bình tĩnh?

Gió mưa đan xen, Phương Tố định mở lời, lại nghe Đỗ Vi nói: "Năm nay thiên tượng u ám, đa phần là điềm hung. Chưa đầy một tháng đã liên tiếp xảy ra hai vụ đại án kinh hoàng, các tỉnh các tào chẳng lẽ không có chỗ nào sơ suất sai lầm sao? Trình Tướng công ngã xe ngựa tử vong là ngoài ý muốn, Thiệu Ninh thay quyền Tràng tướng Cấm vệ quân, việc túc vệ trong cung hai ngày này giao cho hắn tổng quản. Lập tức phái người đến Vũ Miên, bắt giữ Cẩm Tú Công để thẩm tra, Từ Đạo Thuần cũng bắt! Đàm Húc đâu? Hắn là Quang Lộc Khanh, đã muốn công bằng chính trực, thì cũng bắt giữ hắn luôn!"

Mấy đạo mệnh lệnh này khiến người ta không kịp trở tay, Đỗ Vi quay đầu, ánh mắt lướt qua mấy người bọn họ.

Ánh nến trong đường chiếu lên một bên mặt mọi người, nhất thời lại phân không ra hàng ngũ, bóng họ chồng chéo lên nhau, lẫn vào vũng nước dưới hiên, ai nấy hình dạng mờ ảo.

"Chí tôn còn trên giường bệnh, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện đục nước béo cò, trước khi thánh ý chưa ban xuống, nếu có kẻ nào dám loạn chính nhiễu nhương, Đỗ Ứng Vinh ta tuyệt không dung thứ!" Đỗ Vi từ chối sự dìu dắt của Nguyên Ức, lão đi xuyên qua họ, bước chân chậm chạp: "Ba mươi năm tình quân thần, bốn mươi năm gió mưa sát cánh, các người đừng quên, thế gian này nếu không có Di Ly Nan, lấy đâu ra bốn trấn chín châu? Anh hùng thiên hạ nhiều như cát sông Hằng, nhưng Chung Cổ chỉ có một vị quân chủ!"

Lão đến cửa, dần dần đứng thẳng lưng, hình dáng như thường lệ, bước vào trong đường.

—

Sát Tước cuộn mình trong chăn nệm, hắn áp mặt vào gối, nghe tiếng mưa rơi. Lúc miệng bị bóp mở, thang dược và máu cùng lúc nôn ra ngoài, có người đang khóc, mí mắt Sát Tước khẽ động, nhận ra đó là Lệnh Nguyệt và Cáo Nguyệt.

Rượu này tuyệt đối không chết người được, có gì đáng sợ? Nôn mửa chỉ là dư độc phát tác, gan ruột hắn không đứt được, chỉ là đau mà thôi.

Chỉ là...

Sát Tước đẩy gối, quay mặt ra ngoài nôn mửa lần nữa. Trong bụng hắn đau quặn, gan ruột dù không đứt thì cũng đã gần như vậy rồi. Cổ họng như lửa đốt, giống như nuốt than hồng, hẳn là có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ cốt da thịt hắn, bắt hắn phải trả sạch mọi cảm giác đau đớn đã nợ trong mười mấy năm qua.

Bát thuốc ngổn ngang, chiếc gối Sát Tước tựa vào thật cứng, đẩy cũng không đẩy xa được. Hắn mơ màng mê sảng, chỉ nói nhảm.

Miệng lại bị bóp mở, thuốc chậm rãi đổ vào, từng chút từng chút một.

Vị này đắng quá, Sát Tước sặc lên, hắn không cần dùng thuốc, hắn là ngọc khí trời sinh, chưa bao giờ vì bất kỳ vết thương nào mà rơi lệ. Nhưng bàn tay bóp miệng hắn khẽ nới lỏng, dùng đầu ngón tay lau đi thang dược rỉ ra cho hắn.

Tuyết Khách, Tuyết Khách của ai.

Có người ở ngay sát bên dỗ dành Sát Tước, Sát Tước tựa vào người đó, má áp má. Di Tân nâng niu mảnh lông vũ này, từ gối nệm biến thành giường võng, y phục y hỗn loạn, bả vai và trước ngực đều bị thang dược rỉ ra làm ướt đẫm.

Thái tử chưa bao giờ chạm vào những thứ uế tạp, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, y đã sớm dùng tay hứng lấy hạt táo trong miệng Sát Tước. Cửa sổ mở hé, đèn trong phòng trong đã tắt từ lâu, mưa vẫn đang rơi, Di Tân cứ phải không ngừng, không ngừng gọi tên hắn mới có thể khiến bản thân an lòng.

Sát Tước dường như có lời thì thầm, Di Tân vuốt ve sau lưng hắn, khi nghiêng đầu, nghe thấy tiếng nức nở nhè nhẹ của Sát Tước.

"Xin lỗi, A Mẫu." Sát Tước làm ướt đẫm má Di Tân, hắn khóc thầm, gần như co rúm lại: "... Con không đau, con thật vô dụng."

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ