🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Vô Vọng - Chương 99 - Dư Độc 👁️ 0

⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ

Chương 99 - Dư Độc

Phòng trong không có ánh sáng, Di Tân cúi đầu, mặc cho ánh mắt y thay đổi thế nào cũng không ai biết được cảm thụ của y trong khoảnh khắc này. Một lát sau, y đưa một bàn tay lên, ấn vào sau gáy Sát Tước, ôm trọn Sát Tước vào lòng.

"Nói lời ngốc nghếch gì thế." Di Tân trong bóng tối khẽ nói: "Đâu có chỗ nào không đau, chỗ nào cũng đều đang đau."

Ý thức của Sát Tước nửa sáng nửa tối, hắn chưa từng gọi Thập Tam Nương là A Mẫu, câu nói đó chỉ là trần thuật, nếu hắn tỉnh táo hơn một chút, hắn nhất định sẽ không cho phép mình nói ra câu này.

Tuyết Khách, không cha cũng không mẹ, những chiếc lông vũ mà hắn đùa nghịch trước kia đều là sự bắt chước đồng tộc của một chú chim nhỏ để bắt đầu sự sống.

Sát Tước lại nói thêm vài lời mê sảng, đều là những lời phó thác ngoài tầm lý trí, ngọn lửa đó thiêu đốt khắp toàn thân, làm một tộc Loan bình thường hóa ra lại nhếch nhác đến thế. Hắn đã học được cảm giác đau trong vòng tay Di Tân, vì thế cũng chỉ biết rên rỉ nỗi đau trong vòng tay Di Tân.

Tiếng mưa đêm đều đặn, Di Tân ôm Sát Tước, từng lần một đáp lại. Y chưa bao giờ trải qua thời khắc như thế này, quá dài đằng đẵng, đến mức cả cái ôm cũng không thể khiến y bình tĩnh lại. Tiếng nức nở của Sát Tước lúc đứt lúc nối, Di Tân khó lòng chịu đựng mỗi khi không gian rơi vào tĩnh lặng. Y mong đợi Sát Tước nói lảm nhảm, cho dù là những tiếng hừ hừ không đầu không cuối, còn tốt hơn là sự im lặng ngắn ngủi.

Thang dược lại được đút thêm vài lần, Sát Tước vùi sâu trong vòng ôm của Di Tân, nuốt xuống khó khăn. Hắn cau mày tránh né vị đắng đó, nhưng Di Tân nhất định phải bóp mở miệng hắn, đưa thuốc vào.

"Thái tử thích nhất hoa Đình Tiền Tuyết, còn người thích nhất thì sao?" Di Tân khàn giọng hỏi: "Tuyết Khách, người ta thích nhất là ai?"

Chuông gió dưới mái hiên "đinh đang", Sát Tước bị Di Tân giam giữ trong lòng, hắn thần trí không rõ, theo nhịp lắc nhẹ nhàng của Di Tân, giống như một đám mây trên đỉnh núi đang dập dềnh trên sóng nước.

"Là ai từ trên trời rơi xuống, cầm thanh Hoàn Sơn Nguyệt đó." Di Tân rủ mắt nhìn, như đang kể một bí mật: "Khiến thần hồn ta trao gửi."

Sát Tước tựa vào y, không ngừng lẩm bẩm: "...Na Già."

"Là Tuyết Khách." Di Tân đính chính, cảm xúc dưới đáy mắt y phức tạp và u ám, y thì thầm bên tai Sát Tước: "Nhưng người Thái tử hận nhất bây giờ cũng là ngươi, Sát Tam Thanh, cái đồ thạch tâm tước (chim tim đá) bạc tình này."

Trên đời này không có kế sách nào là vẹn toàn, một vò rượu xảy ra vấn đề, lại qua tay bao nhiêu người mới đưa đến trước mặt, bất kỳ mắt xích nào cũng có thể nảy sinh sai sót, ngay cả chủ mưu cũng chưa chắc dám khẳng định mình bình an vô sự, vậy mà Sát Tước cứ thế uống, còn uống một cách không chút do dự.

Di Tân không tâm trí đâu mà xử lý vết thương trên chân mày, y lại ấn sau gáy Sát Tước, thu người vào lòng như cũ. Trước đây mỗi lần phát tác, y luôn ở trong hồ nước của cung A Ưu, sau khi kết thúc sẽ nằm trên võng ngắm nhìn sao trời. Lúc đó y không gì không làm được, ngay cả việc đung đưa cũng đầy vẻ lơ đãng, mà giờ đây y gần như hết cách, chỉ có thể dỗ dành Sát Tước một cách vụng về như vậy.

"Tuyết Khách, là Tuyết Khách của ai." Di Tân khẽ hỏi từng câu, y ôm lấy Sát Tước, rồi lại bên tai Sát Tước khẽ đáp từng câu: "Là của ta mà."

Sát Tước hẳn là làm từ tuyết, chỉ cần Di Tân dùng lực một chút, sẽ như nước sôi tưới tuyết làm lộ ra bản chất thật sự. Hắn nằm trên người Di Tân, thì thầm đáp lại.

"Lúc ngươi đến, chắc đã nghe qua bài ca dao đó, do những người hát rong hát." Di Tân thì thầm: "Thái tử Di Tân trộm kim quan, dưới chân thành ấy giết phụ vương... Thực ra cung A Ưu không có kim quan, A Da đội là hoàng kim hoa, cho nên ông ấy gọi là Minh Vương, đó là chữ Minh trong Khất Minh."

Sát Tước như có ý thức, Di Tân ôm chặt hắn, hồi lâu sau, Di Tân chậm rãi nói: "Hoàng kim hoa của ta ở chỗ ngươi, ngươi chính là Tiểu Tước Đại Vương của bình nguyên Hưởng Linh. Tuyết Khách, Đại vương không được dấn thân vào nơi nguy hiểm."

Mưa đập vào khung cửa sổ, Sát Tước dựa sát Di Tân, trong mùi hương đầy sự quyến luyến này, hắn dần không còn cảm thấy những cơn đau thắt nữa. Chuông gió dưới hiên xa xăm như tận chân trời, hắn nắm chặt lấy Di Tân, đáp lại trong cơn nửa tỉnh nửa mơ.

Chuyện bên ngoài đang hỗn loạn nên Di Tân chưa từng lơi lỏng. Y một mình canh giữ đến tận bình minh, đợi đến khi tiếng mưa trong sân vừa dứt, hơi thở của Sát Tước đã nhẹ nhàng, rõ ràng đã vượt qua giai đoạn dư độc phát tác. Ánh sáng ngày mới xuyên qua lớp lụa mỏng, dưới hành lang dần có tiếng bước chân của đồng bộc và dược sư, Di Tân không gọi người, y cảm nhận nhiệt độ của Sát Tước, cho đến khi lân văn hoàn toàn tan biến.

Cơn phát tác của y cũng đã kết thúc.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⬅️ Trước Tiếp ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Vô Vọng
4.7/5 ⭐ (19 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ